Skip to main content

Chương 20: Trái tim đập bumbalabum

dathaiPiter

Chương 20: Trái tim đập bumbalabum +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

Chu Hành Tuấn giật mình, quay sang nhìn Dung Thanh Đường. +

Dung Thanh Đường trong tâm thế xem kịch vui giờ chỉ muốn bé thành hạt cát, ánh mắt Chu Hành Tuấn quá đáng sợ, không khác gì con đực bị xâm phạm lãnh địa sống chung cùng bạn đời. +

Chờ thêm vài phút, Dung Thanh Đường nghĩ Tô Minh Hi đã được ôm tới rồi, ngẩng lên thì thấy cặp chim cúc cu vẫn đang anh anh em em xà nẹo nhau trên sofa. Dung Thanh Đường chỉ còn nước cố sủi vào lòng đất, mãi mới nghe thấy tiếng ghế dựa bên bàn ăn được kéo ra. Tô Minh Hi ngồi cạnh Chu Hành Tuấn, Dung Thanh Đường ngồi đối diện Tô Minh Hi. +

Trên bàn ăn không ai nói gì, vốn Tô Minh Hi và Chu Hành Tuấn sẽ cư xử vậy, thế nhưng nay lại có thêm Dung Thanh Đường. +

Dung Thanh Đường mồm mép tép nhảy cũng im lặng nhìn bong bóng bắt đầu sủi dưới đáy nồi, nước lẩu chưa sôi nên chưa thả đồ, trong miệng không có gì, rất khó xử. +

Khiến cho Dung Thanh Đường thích tám chuyện cũng phải câm nín, cậu ta ở nhà với người lớn cũng không được thế này, theo khía cạnh nào đó thì Chu Hành Tuấn cũng rất giỏi giang. +

Tô Minh Hi đứng giữa mở miệng giới thiệu: “Chồng của tao, Chu Hành Tuấn. Đây là bạn thân của em, Dung Thanh Đường.” +

Chu Hành Tuấn vươn tay ra bắt tay Dung Thanh Đường, trên mặt cậu ta không chút cảm xúc nhưng Tô Minh Hi nhìn sao cũng thấy khó nói. +

Chu Hành Tuấn hỏi: “Hai người quen nhau lâu chưa?” +

Tô Minh Hi ngạc nhiên, vốn cuộc sống hôn nhân này là tôn trọng nhau như khách, Chu Hành Tuấn chưa từng hỏi chuyện gì khác. Tô Minh Hi thầm nghĩ, có khi công việc của cậu là gì anh còn chả biết. +

Hẳn là tránh xấu hổ, cậu ngoan ngoãn đáp: “Bọn em chơi với nhau hơn 20 năm rồi á.” +

Không khí quanh Chu Hành Tuấn lạnh lẽo hơn, Dung Thanh Đường khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày: “Cũng không hẳn, bọn em quen nhau từ hồi bé tí, khi ấy bé Hi mới 5 tuổi nhỉ?” +

Tô Minh Hi không phát hiện ra Chu Hành Tuấn có gì sai sai, bật cười: “Ừm, tao học Tiểu học sớm.” +

Chu Hành Tuấn đen mặt. +

Dung Thanh Đường hoài niệm: “Ngày xưa mày đáng yêu lắm luôn ấy, còn biết thẹn thùng, khác xa giờ.” +

Cậu ta lấy điện thoại: “Hình như còn ảnh luôn ấy, để tao tìm thử.” +

Chu Hành Tuấn nhướn mày: “Cho tôi xem với.” +

Tô Minh Hi ngồi cạnh nhấp nhô không yên: “Dung Thanh Đường! Mày dám cho người khác xem, tao nghỉ chơi với mày đấy!” +

Dung Thanh Đường: “Ok ok ok, không cho chồng mày xem, chỉ cho xem hồi lớp 1 đi chơi xuân thôi.” +

Tô Minh Hi hài lòng, Chu Hành Tuấn tò mò hỏi: “Ảnh kia trông thế nào vậy?” +

Tô Minh Hi bật dậy che miệng Dung Thanh Đường, lạnh lùng đáp: “Không có gì ạ.” +

Tô Minh Hi không ngờ Chu Hành Tuấn lại hiếu kì tới vậy, sửa biệt danh thành robot mười vạn câu hỏi vì sao được rồi đấy. +

Cậu nghĩ lại việc mình chỉ có thể đặt biệt danh trả thù, giận rồi nha… +

Chu Hành Tuấn nhìn Tô Minh Hi thở phì phì, nghiêm túc xin lỗi: “Xin lỗi em, em muốn xem ảnh chụp hồi nhỏ của tôi không?” +

Nghe như vậy, Tô Minh Hi có chút thẹn thùng, khẽ đáp: “Không sao đâu.” +

Dung Thanh Đường ê hết cả răng, lái sang chuyện khác: “Không mua nước chấm ạ? Em đi pha tí nước chấm.” +

Chu Hành Tuấn lấy nước chấm ra, mọi gia vị đều được chia thành từng ô, sa tế và rau thơm được để hộp riêng biệt, ai cũng có một lọ tương lớn và ba loại gia vị đựng trong hũ nhỏ. +

Chu Hành Tuấn vào bếp lấy gia vị, trước mặt Tô Minh Hi không có rau thơm nhưng trước mặt Dung Thanh Đường lại có hai hộp. +

Tô Minh Hi hí hoáy pha chế nêm nếm thì nghe Chu Hành Tuấn hỏi: “Em không ăn rau thơm à?” +

Cậu đáp: “Em ăn được, nhưng không thích.” +

Chu Hành Tuấn lại hỏi: “Sao em không nói cho tôi? Hôm qua đồ ăn có rau thơm.” +

Tô Minh Hi bối rối “vâng” một tiếng, lí nhí: “Em nghĩ là không cần thiết…” +

Tay Chu Hành Tuấn cầm đũa hơi siết lại, chính anh lại không nhận ra: “Em không thích ăn gì lên danh sách đi, về sau không thích cái gì cũng phải nói tôi nghe.” +

Tô Minh Hi cảm giác như mình đang được thầy giáo giao bài tập về nhà: “Anh không thích ăn gì?” +

Chu Hành Tuấn hiểu ý: “Tôi cũng sẽ gửi danh sách cho em.” +

Hai người trò chuyện qua lại, trên bàn bỗng “cạch” một tiếng. Dung Thanh Đường bị lãng quên nãy giờ đặt chai rượu lên bàn, oán giận nói: “Nè nè, em đâu có mặc áo tàng hình? Hai người đang ở thế giới khác hả?” +

Tô Minh Hi hắng giọng: “Mày kiếm đâu ra rượu thế?” +

Chu Hành Tuấn đáp: “Vương An Sơ mua.” +

Tô Minh Hi khó hiểu: “Có ai ăn lẩu uống vang đỏ ạ?” +

Chu Hành Tuấn cũng hoài nghi nhân sinh theo, lúc anh đó anh thấy sai sai rồi, Vương An Sơ lại thề thốt cặp đôi yêu nhau nào cũng uống vang đỏ, Chu Hành Tuấn cũng mờ mịt mang về. +

Tô Minh Hi càng thêm hoang mang: “Thế biệt thự không có vang đỏ hả anh?” +

Chu Hành Tuấn: “Không có.” +

Anh không chờ Tô Minh Hi hỏi thêm: “Vì tôi tửu lượng kém.” +

Tô Minh Hi ngạc nhiên, cười cong cả mắt: “Chu Hành Tuấn đáng yêu quá trời.” +

Tô Minh Hi cười đến là ngọt ngào, người đối diện cậu nhìn cũng sẽ vô thức cười theo, tựa như ánh nắng ấm áp rọi tới Chu Hành Tuấn. +

Chu Hành Tuấn nghe được tiếng tim mình loạn nhịp thình thịch. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)