Chương 19: Huynh Đệ Tương Tàn

Chu Kỳ hừ một tiếng, thầm nghĩ: Anh đánh nổi tôi chắc? +
Nhưng nghĩ lại, tên này mà nghiêm túc lên thì đúng là dữ thật. +
Thế là hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. +
Chẳng mấy chốc, hắn ngửi ra trong mùi rượu nồng nặc còn lẫn một mùi khác. Hắn xắn ống quần ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nhặt một mảnh sứ men lam của vò rượu, đưa lên mũi ngửi. Ngửi xong, hắn lại lật qua lật lại xác con mèo cứng đờ mấy cái, rồi chạy đến trước thi thể Chu Dao, cúi xuống ngửi mũi và miệng người chết. +
“Anh đúng là giống chó ghê.” Khương Duật ghét bỏ nói. +
“Con chó con gọi bố kiểu gì đấy?” Chu Kỳ giơ ngón tay chỉ chỉ cậu đầy tính uy hiếp, nhưng lời lại hướng về phía Từ Trì. “Lại đây xem thử?” +
“Phát hiện ra gì rồi?” Từ Trì vẫn đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, chỉ khẽ hất cằm. “Trong rượu có độc?” +
“Chắc vậy.” Chu Kỳ tung hứng mảnh sứ trong tay. “Trên này có mùi hạnh nhân đắng.” +
“Hạnh nhân đắng… xyanua?” +
“Ừ. Đây là thành phần chính trong thuốc tiêm trợ tử về sau.” Chu Kỳ đáp, “Trên xác con mèo có mùi này, chứng tỏ nó bị đầu độc chết, nhưng người thì không.” +
“Rõ ràng Chu Dao chưa uống rượu.” Từ Trì cong ngón trỏ khẽ gãi yết hầu. “Nhưng rượu lại do cậu ta mang đến.” +
“Còn nữa, xyanua không phải thứ người bình thường dễ kiếm được, nhất là ở ngôi làng hẻo lánh thế này.” Chu Kỳ nêu ra điểm đáng ngờ. +
“Glycosid xyanogenic.” Từ Trì thốt ra bốn chữ. “Hạt của các loài thực vật họ hoa tường vi như hạnh, đào, mận, nhót tây cùng với sắn đều chứa chất độc này. Chiết xuất từ chúng có thể thu được xyanua.” +
“Coi như thuốc độc đúng là có thể điều chế được đi.” Chu Kỳ tổng kết. “Vậy tức là ban đầu Chu Dao định đầu độc Chu Tiêu, nhưng con mèo vô tình liếm phải rượu rồi chết ngay tại chỗ. Chu Tiêu phát hiện Chu Dao có ý hại mình nên nổi giận giết ngược?” +
Từ Trì không tỏ ý kiến, chỉ hỏi: “Rượu là Chu Dao mang tới, thì nhất định độc cũng là cậu ta bỏ sao?” +
“Không phải cậu ta thì còn ai?” +
Trong lúc nói chuyện, Từ Trì như vô tình liếc nhìn Mẫn thị đang đứng ngoài cửa. +
Mẫn thị đối mắt với anh, khẽ cúi người. +
Hai tay bà ta giấu trong ống tay áo rộng. Từ Trì nhận ra móng ngón út của bà ta rất dài. Nếu muốn giấu độc hay hạ độc, quả thực có thể làm mà thần không biết quỷ không hay. +
Lần này còn chưa đợi trời tối, lúc nghỉ trưa, khối Rubik đã nóng lòng xâm nhập giấc mơ để đòi đáp án. +
—- Ai đã giết Chu Dao? +
—- Chu Tiêu. +
Câu này đơn giản như được tặng điểm. Dù giữa chừng có lẽ đã xảy ra vài khúc mắc, nhưng chứng cứ tại hiện trường rất rõ ràng, người đúng là do Chu Tiêu giết. Dù hắn nhất thời nổi nóng hay chỉ phòng vệ quá mức, chuyện này cũng không thể chối cãi. +
Điều đáng chú ý là chiếc túi thơm xuất hiện tại hiện trường. Túi thơm vẫn còn, nhưng chiếc khóa trường mệnh đã biến mất. Chu Tiêu cầm chiếc khóa ấy chạy đi đâu? Đêm đó, Chu Dao mang theo túi thơm của Tô Dung đến tìm Chu Tiêu uống rượu. Rốt cuộc giữa hai anh em đã xảy ra cuộc đối thoại thế nào, khiến Chu Tiêu tin rằng Chu Dao muốn giết mình? +
Hết bí ẩn này đến bí ẩn khác đan xen chồng chéo. +
Lúc tỉnh lại, Từ Trì đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trên chiếc giường lớn vẫn thiếu hai người. +
Về sau, hai người đó đều bị treo cổ chết trong phòng củi. +
“Haizz, hai người đó đúng là ngốc. Khuyên kiểu gì cũng không nghe, cứ khăng khăng Mẫn thị mới là hung thủ.” +
“Tại sao?” +
“Vì họ thấy chuyện không thể đơn giản như vậy được. Họ bảo nhìn là biết có người giá họa. Mẫn thị ngoài mặt một đằng sau lưng một nẻo, chắc chắn không phải người tốt. Giết một người cũng là giết, đã quen tay rồi thì giết thêm vài người cũng chẳng lạ.” +
“Lối suy nghĩ theo quán tính đúng là hại người!” +
“Ai bảo không chứ. Nói thật với anh, tôi cũng suýt viết Mẫn thị. Tô Dung là do bà ta giết, chồng Tô Dung mà biết được sự thật thì chắc chắn sẽ báo thù. Mẫn thị muốn tự bảo vệ mình nên tiếp tục giết người, động cơ quá đầy đủ luôn…” +
Chu Kỳ ngồi dưới gốc cây hòe, nhai nhụy hoa hòe trong miệng. Một chân co lên, một tay gác trên đầu gối, nheo mắt nghe đám người cùng cảnh ngộ đang thấp giọng bàn tán trong nỗi bất an. +
Khương Duật cũng chen vào, chém gió hăng đến mức như thật: “Chuyện này đâu phải làm bài trắc nghiệm hồi đi học mà khoanh bừa cho may. Chọn sai không phải bị trừ điểm, mà là mất mạng! Vẫn phải nhìn chứng cứ! Nghe tôi phân tích nhé. Thứ nhất, nhìn dấu vết đánh nhau ở hiện trường. Mọi người có để ý vết siết trên cổ Chu Dao không? Sâu như thế, cả sụn thanh quản cũng bị siết nát rồi. Phải dùng sức lớn cỡ nào chứ? Gần như có thể loại trừ khả năng hung thủ là phụ nữ…” +
Cậu bê nguyên từng ý phân tích của Từ Trì ra giảng giải, nghiễm nhiên trở thành một “Sherlock Khương” đang lên, lừa đám người nghe sửng sốt hết cả. +
Nếu không phải nể mặt cậu nhiều tiền, Lãnh Tưu hừ lạnh một tiếng, cô có thể vạch trần màn chém gió ấy ngay tại chỗ. +
Từ Trì chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa. Ánh nắng ấm đầu thu phủ đầy gương mặt và mái tóc anh. Anh vẫn gầy đến chỉ còn da bọc xương, tóc mái trước trán che khuất hàng mày và đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng cùng đôi môi tái nhợt. Đôi mắt hiếm khi lộ diện ấy chỉ khi gió nổi lên mới thấp thoáng ánh sắc bén khiến người ta e dè. +
Hương hoa hòe thanh ngọt lan trên đầu lưỡi, Chu Kỳ nhìn theo hướng mắt Từ Trì. +
Đỉnh núi Xích bị màn chướng khí dày đặc như mực đặc bao phủ, tỏa ra bầu không khí điềm gở. +
Chẳng bao lâu sau, trên trời bắt đầu lất phất mưa. +
Mọi người lập tức tản đi, ai nấy đều chạy vào nhà trú mưa. +
Từ Trì lặng lẽ đi về phía hậu viện. Chu Kỳ theo sau anh. Khương Duật sợ cơn mưa này có vấn đề, làm hỏng mái tóc đẹp của mình nên nhất quyết không đi cùng. +
“Anh định đến ao cá tìm thằng nhóc kia à?” Chu Kỳ đầu trọc nên chẳng ngại mưa, tiện tay quệt nước trên mặt. “Người anh yếu thế này, lỡ dính mưa cảm lạnh rồi toi luôn thì sao?” +
Từ Trì không đáp, chỉ cúi đầu bước tiếp. +
Mưa bụi dần làm ướt quần áo. Sương nước bốc lên khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Chu Kỳ chậc một tiếng, sải một bước vượt lên trước mặt Từ Trì, cúi người ôm lấy hai chân anh rồi vác bổng lên vai, động tác liền mạch như đang vác bao cát lúc huấn luyện. +
Cả người Từ Trì chợt rời khỏi mặt đất, chỉ kịp thốt ra một tiếng: “Anh!” +
“Anh cái gì mà anh?” Chu Kỳ co giò chạy như bay. “Anh đi chậm quá, chỉ tổ kéo dài thời gian dầm mưa thôi. Ngoan nào, đừng đạp chân. Lỡ ngo ngoe rồi tôi làm anh ngã thì khổ.” +
Vừa nói, hắn còn mạnh tay vỗ bốp một cái lên mông Từ Trì. +
Cả người Từ Trì cứng đờ. Cú vỗ ấy làm anh sững sờ đến ngây người. Nghiến răng, anh khó nhọc nặn từng chữ đứt quãng giữa những cú xóc nảy: “Chu Kỳ… anh đủ rồi…” +
Hổ sa cơ cũng bị chó khinh. +
Cuối cùng, Từ Trì bị đặt xuống chiếc ghế đá trong đình bên ao. Tuy gương mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng nắm tay siết chặt đã tố cáo tâm trạng muốn giết người của anh lúc này. +
Chu Kỳ làm như không thấy, ngồi xuống đối diện anh với vẻ cợt nhả. “Xin lỗi nhé, tôi chạy hơi nhanh. Anh không bị xóc đến choáng đấy chứ?” +
Trong mắt Từ Trì, Chu Kỳ đã là một cái xác. +
Từ Trì không nói chuyện với người chết. +
“Nếu chưa bị xóc choáng thì cảm ơn tôi một tiếng xem nào.” Chu Kỳ được nước lấn tới. Hắn phát hiện chọc tức Từ Trì rất thú vị. Hắn thích nhất là nhìn ánh mắt người khác rõ ràng tức điên lên nhưng lại chẳng thể làm gì mình, đúng là thiếu đòn. +
Từ Trì xem hắn như không khí. +
“Nói thật nhé, tôi nghi anh bị tự kỷ.” Không được đáp lại, Chu Kỳ vẫn hăng hái tự nói một mình. “Nghe nói người tự kỷ bị rối loạn giao tiếp xã hội, khó giao tiếp bằng lời nói, cũng chẳng cảm nhận được thiện ý của người khác, suốt ngày sống trong thế giới của riêng mình, nhưng ở vài phương diện lại cực kỳ thông minh, thiên phú hơn người. Nghe xem, mấy cái này đúng là đo ni đóng giày cho anh.” +
Phải một lúc lâu Từ Trì mới lên tiếng. Im lặng mãi rồi cuối cùng vẫn không nhịn được: “Anh mới tự kỷ.” +
“Ồ, hết tự kỷ rồi à? Cuối cùng cũng chịu mở miệng? Đúng là một đóa hoa bá vương muốn thế nào thì thế ấy.” +
Thế là Từ Trì hoàn toàn không muốn nói nữa. +
Qua thời gian tiếp xúc, anh dần hiểu được bản tính của Chu Kỳ — đây là kiểu người bình thường thì mồm thiếu đánh, có việc thì tay cũng thiếu đánh, lại còn cực kỳ giỏi trở mặt, đúng chuẩn một “vua diễn xuất”. +
Nhưng Chu Kỳ hiển nhiên lại không nghĩ vậy. +
“Nói nghiêm túc đấy, dạo này anh lạnh nhạt hơn trước rồi.” Chu Kỳ nhìn anh hồi lâu, làm ra vẻ chân thành như đang móc tim móc phổi tâm sự với anh em tốt. “Mặc dù trước giờ anh cũng chưa từng nhiệt tình, nhưng hai hôm nay số lần anh mở miệng càng lúc càng ít. Sao thế? Nói nghe xem. Có tâm sự gì à? Vì con nhóc thầy bói tóc xanh tóc lục kia sao?” +
Hắn vẫn nhớ con nhóc từng nói, Từ Trì không cha không mẹ, không vợ không con. +
Chẳng phải là cô độc một mình sao? +
Lúc ấy trong lòng hắn khựng lại. Đến cả một người ngoài như hắn nghe còn thấy khó chịu, vậy mà chính người trong cuộc chỉ cười nhạt như chẳng có gì… +
Nhưng thật ra vẫn để tâm chứ? +
Nếu không thì sau đó đã chẳng buồn bã mãi như vậy. +
Từ Trì ngước mắt, mím môi, có phần ngạc nhiên trước khả năng của Chu Kỳ trong việc nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người khác. +
Bề ngoài người này lúc nào cũng tùy tiện, cà lơ phất phơ, nhưng bên trong lại tinh tế và nhạy cảm hơn nhiều. +
Khoảnh khắc ấy, nhìn vào đôi mắt đen trầm của Từ Trì, Chu Kỳ cảm thấy có hy vọng. +
Đúng lúc hắn tưởng cái bình kín bưng này sắp chịu mở lòng với mình thì từ phía đối diện chậm rãi bay tới bốn chữ: +
“Không liên quan đến anh.” +
Chu Kỳ: “…” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Chu Kỳ: Lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa tôi và Tiểu Trì nhà tôi. Ừm, cảm giác sờ cũng không tệ. +


