Chương 20: Sau Này Anh Nhường Em

Nói không hợp thì nửa câu cũng thừa, chắc hẳn là để chỉ hai người họ. +
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bèo nổi trong ao bị mưa quất nghiêng ngả, gió cuốn lá khô lướt qua mặt nước, đàn cá cũng lặn sâu xuống đáy. +
Họ đến không đúng lúc. Trời mưa thế này, Chu Văn Dự hẳn sẽ không ra ngoài. +
Đình nghỉ bốn phía đều hở gió. Mái tóc ướt đẫm của Từ Trì dính sát lên gương mặt, ánh mắt trống rỗng rơi xuống lòng bàn tay đầy những vết chai do cầm súng. +
Chu Kỳ cũng im lặng ngồi đó. Hắn lặng lẽ chờ đợi, để Từ Trì tự ngồi suy nghĩ, để bầu không khí trống rỗng ấy tiếp tục lên men. Sự tĩnh lặng như chân không này sớm muộn gì cũng sẽ moi ra được vài thứ, có thể là những lời giãi bày nửa thật nửa giả, hoặc vài câu ngoài lề mang ý vị ẩn dụ. +
Thế nhưng khi Từ Trì phá vỡ sự im lặng, anh lại gần như chân thành hỏi: “Bên ngoài bây giờ thế nào?” +
Mí mắt Chu Kỳ giật khẽ, rồi cố làm ra vẻ thờ ơ ngáp một cái: “Còn phải xem anh hỏi phương diện nào.” +
“Yên bình không?” Trong giọng nói đều đều của anh thấp thoáng một tia mong chờ. +
Chu Kỳ nhếch môi cười mỉa: “Nếu là thái bình thịnh thế thì anh nghĩ cái khối Rubik quỷ quái này sẽ xuất hiện sao? Chỉ khi nào xã hội loạn lạc thì đám người đó mới dám muốn làm gì thì làm, bắt cóc mất tích từng ấy người mà cũng chẳng gây nổi chút sóng gió.” +
Từ Trì khựng lại, môi khẽ mấp máy: “Chiến tranh.” +
“Hai mươi năm nội chiến.” Ánh mắt Chu Kỳ tối đi, giọng nói cũng vô thức trầm xuống. “Năm đó chính quyền Thiên Hợp sụp đổ, để lại cả một mớ hỗn độn. Mấy đảng phái lớn ai cũng muốn chia phần, đàm phán, chiến tranh, đình chiến, phản bội… lặp đi lặp lại không dứt. Các khu vực dần mất kiểm soát, pháp luật sụp đổ, dân chúng bỏ xứ, GDP lao dốc, khủng bố hoành hành. Đất nước này sắp xong đời rồi.” +
Đồng tử đen như mực của Từ Trì khẽ run lên. Đầu lưỡi anh mấy lần chạm vào vòm miệng, muốn hỏi kỹ hơn, nhưng tất cả đều bị nỗi thất vọng ngập đầu nuốt trở lại. +
“Muốn ra ngoài à?” Chu Kỳ cười lạnh, trong giọng nói phảng phất một chút cay đắng khó nhận ra. “Trong Rubik là địa ngục ăn thịt người, chẳng lẽ bên ngoài thì không?” +
Thì ra…Thì ra anh và đồng đội của anh, những cái gọi là hy sinh ấy…đều không có ý nghĩa. +
Từ Trì đứng sững, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ càng lạnh lẽo đến thấu xương, như một cái xác đông cứng vừa được kéo lên từ vực nước băng giá ngàn năm. +
Chu Kỳ nhìn bộ dạng ấy mà nhíu chặt mày, nỗi nghi ngờ trong lòng hắn lại trỗi dậy: “Tôi nhớ trước đây anh từng hỏi tôi bây giờ là năm Thiên Hợp thứ mấy, giờ lại hỏi thế giới bên ngoài ra sao… Chẳng lẽ…” +
Động tác vô thức xoa những vết chai cầm súng của Từ Trì chợt khựng lại, dừng rồi anh mới phát hiện đầu ngón tay mình đã bị chà đến đỏ ửng. +
“Chẳng lẽ anh thật sự mới từ Mặt Trăng trở về!” Chu Kỳ đột nhiên đập mạnh xuống bàn, kích động vô cùng, đưa tay nắm lấy tay Từ Trì. “Anh em! Nếu thật sự có công nghệ đó thì sau này ra ngoài nhớ dẫn tôi đi di cư nhé! Tôi biết ngay mà, đám già khọm đó vẫn còn giấu vũ khí bí mật!” +
“Không.” Từ Trì vội rụt tay về, thuận miệng bịa đại. “Tôi chỉ là… chỉ là bị giam rất nhiều năm.” +
Giọng anh bình thản như nước, nhưng lọt vào tai Chu Kỳ chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. +
“Anh…” Bình thường Chu Kỳ là người lanh lợi biết bao, vậy mà lúc này lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì, lắp bắp hỏi: “Ý anh là anh bị người ta giam cầm suốt hai mươi năm? Từ nhỏ đã bị cách ly với thế giới bên ngoài, nên mới hỏi tôi chuyện bên ngoài?” +
Từ Trì nghĩ ngẫm một chút, cũng gần như vậy, thế là anh gật đầu. +
Bảo sao tính tình lại khép kín như người tự kỷ! +
Bảo sao lúc nào cũng đề phòng người khác đến thế! +
Bảo sao cơ thể lại yếu ớt như vậy! +
Chắc chắn là bị cái tên biến thái nhốt mình hành hạ đến thảm rồi! +
Nhất thời Chu Kỳ cũng không phân biệt nổi thứ cảm giác chua xót dâng lên trong lòng mình là thương hại kẻ yếu hay là gì khác. Vừa âm thầm chửi rủa tên biến thái kia, hắn vừa điên cuồng tua ngược ký ức, nhớ lại xem trước đây mình có bắt nạt Từ Trì quá đáng không. +
Quật qua vai, ép mặc đồ nữ, chê anh khó hầu hạ… +
Càng nghĩ càng thấy mình chẳng phải thứ gì tốt đẹp. +
Từ Trì đâu biết trong đầu Chu Kỳ đang hiểu lầm rồi tự kiểm điểm đủ thứ, chỉ ném sang một ánh mắt dò hỏi. +
“Khụ!” Chu Kỳ lập tức ngồi ngay ngắn lại, nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Ờm… sau này anh sẽ nhường em.” +
Từ Trì: “?” +
Khóe môi Từ Trì khẽ cong lên. Anh thầm nghĩ: Anh? Tuổi của tôi mà nói ra thì đủ làm bố anh rồi. +
Nghĩ vậy, tâm trạng anh bỗng dưng vui lên một cách khó hiểu. +
“Được.” +
Chu Kỳ gãi đầu: “Tôi thấy anh nhỏ tuổi hơn tôi. Người ngoài đều gọi tôi là anh Kỳ, sau này anh cứ gọi tôi là anh Kỳ là được.” +
Từ Trì: “Anh Kỳ.” +
Không ngờ đối phương lại ngoan ngoãn phối hợp như vậy, Chu Kỳ lập tức lâng lâng, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ bao trùm lấy hắn. +
“Được! Sau này, dù ở đây hay ra ngoài, anh Kỳ đều sẽ chống lưng cho em.” Chu Kỳ hùng hồn buông lời. +
Từ Trì chậm rãi chớp mắt: “Em nhớ rồi.” +
Giữa màn mưa mù vang lên tiếng chuông leng keng, một chiếc ô giấy dầu màu đỏ thẫm chậm rãi tiến về phía đình nghỉ. +
Chu Kỳ và Từ Trì nhìn nhau, đồng thời ngừng nói chuyện. +
Người kia khép ô lại, nhấc vạt váy đã bị bùn nước bắn bẩn lên, gương mặt nhỏ lạnh tanh, chẳng buồn nhìn hai người trong đình lấy một cái. Cô bé đặt chiếc hộp cơm sơn son lên bàn đá, mở nắp, lần lượt lấy từng chiếc đĩa nhỏ đựng đủ loại thức ăn bày ngay ngắn. +
Trong đó có một đĩa bánh táo đỏ nhân nhuyễn vừa mới ra lò. +
Chu Kỳ cái tật mồm miệng ngứa ngáy lại nổi lên, không nhịn được trêu chọc: “Văn Vân à, em tốt quá đấy. Còn mang cơm đến cho bọn anh nữa.” +
Chu Văn Vân vẫn không ngừng tay, liếc hắn bằng ánh mắt kỳ quái, rồi lấy ra chiếc bát tinh xảo cuối cùng trong hộp cơm. Nhưng trong bát không phải cơm trắng đã nấu chính, mà là gạo sống chưa vo nấu, lẫn với một lớp tro xám bẩn bẩn, thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc. +
Chu Kỳ vừa nhìn đã nhận ra đó là thứ gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Chu Văn Vân che miệng khúc khích cười: “Bát cơm này cũng đâu phải không ăn được. Có điều còn phải xem các anh có dám ăn hay không.” +


