Chương 20: Em họ đâu

“Ting ting ting, cô em họ mặc JK đã hứa đâu rồi?* +
+
Phải thừa nhận, tuy bản thân Đậu Thịnh có hơi khó ưa, nhưng với tư cách là một chủ kênh thì lại rất được lòng người. +
Tạ Lan lỡ cày video của Đậu Thịnh cả một đêm. +
Ngày hôm sau lơ mơ vào lớp ngồi xuống ghế, Tạ Lan cảm thấy đầu mình như đang bốc khói. +
Đậu Thịnh quăng nhẹ cho cậu một hộp sữa ca cao mang từ nhà, nhưng bị cậu thẳng thừng đẩy ra. +
Đậu Thịnh khựng lại: “Vẫn còn giận à?” +
“Không, không muốn uống cái này.” Tạ Lan mắt ngái ngủ cúi đầu lấy sách giáo khoa ra: “Thứ tớ cần là cà phê.” +
Đậu Thịnh “ồ” một tiếng, liếc nhìn cửa sau rồi cúi đầu bấm điện thoại, lẩm bẩm: “Mấy giờ mới ngủ mà buồn ngủ thế này.” +
Đâu có ngủ, chỉ cày bù hơn hai mươi video của cậu thôi, nghiện rồi. +
Tạ Lan chống cằm, tuyệt vọng ngáp một cái. +
Một lát sau, Đới Hữu ngồi bàn trước quay lại, cầm một chai cà phê chuyền ra sau từng bàn một. +
Tạ Lan khép miệng nói cảm ơn, vặn nắp nếm thử một ngụm rồi khựng lại. +
Đậu Thịnh nhìn cậu chằm chằm: “Ý gì đây? Vẫn không hài lòng à?” +
“Ừm.” Tạ Lan lặng lẽ đặt chai xuống: “Cà phê tớ không thích uống ngọt.” +
“Lắm chuyện.” Đậu Thịnh cạn lời: “Canh cửa sau hộ tớ tí, tớ đặt đồ ăn ngoài.” +
Cửa sau người qua kẻ lại, lúc này tiết học buổi sáng chưa bắt đầu, chính là lúc Hồ Tú Kiệt thích xuất hiện nhất để càn quét điện thoại. +
Tạ Lan nhìn chằm chằm một lúc thì thấy Vu Phi lờ đờ lướt qua, bước chân còn uể oải hơn thường ngày, mặt mày như đưa đám, lảo đảo vào cửa trước, một tay túm Xa Tử Minh lôi ra, chen vào chỗ ngồi. +
“Cá Trích sao thế này.” Xa Tử Minh sờ sờ mũi: “Hôm nay cục súc gấp đôi à.” +
“Còn dám hỏi à?” Giọng Vu Phi rất khàn: “Hôm qua đã bảo tan học đi đón bốn con mèo cùng tao, từng đứa một chuồn hết, má nó.” +
Tạ Lan giật mình: “Quên mất…” +
Tối qua chỉ mải giận dỗi với Đậu Thịnh, quên béng mất “bầy tám trứng”. +
Đậu Thịnh cũng ngẩn ra, chậc lưỡi: “Xin lỗi xin lỗi, cuối cùng giải quyết thế nào?” +
“Bệnh viện hết chỗ nội trú rồi, mang mèo chạy mấy nơi mới ổn thỏa.” Cá Trích xị mặt dựa vào tường: “Đậu Tử đăng Weibo đi, tìm nhà cho bốn đứa, trứng cũng cắt rồi không nỡ để chúng nó tiếp tục lang thang.” +
Đậu Thịnh “ừm” một tiếng: “Được, tan học tớ với Tạ Lan mang chúng nó về chụp ảnh rao bán thân.” +
Tranh thủ trước giờ vào lớp, Đậu Thịnh chạy ra ngoài lấy cà phê đặt ngoài. Tạ Lan uống cà phê xong miễn cưỡng tỉnh táo lại, nghiêm túc nghe hết hai tiết văn, một tiết sinh, với một tiết hóa buổi sáng, cảm thấy đầu óc sắp nổ tung vì chữ Hán và tiếng Hán mới. +
Cuối cùng cũng lê lết đến tiết Toán cuối cùng trước bữa trưa, lão Mã mang đến một tin tức. +
“Kỳ thi phân loại toán toàn thành phố.” +
Lão Mã bảo lớp phó học tập Xa Tử Minh phát tờ thông tin thi cử đã in sẵn xuống: “Cuộc đại chiến của các cao thủ Toán từ các trường cấp ba trọng điểm, ba mươi người đứng đầu sẽ vào thẳng trại huấn luyện cấp tỉnh, chuẩn bị cho kỳ thi tháng Mười.” +
Bên dưới bàn tán xôn xao, Tạ Lan nhìn tờ thông tin mỏng manh trên tay, vẫn còn khá nhiều chữ không nhận ra, Đậu Thịnh chìa bút qua nhanh chóng khoanh mấy điểm trọng tâm cho cậu. +
Thời gian thi là nửa tháng sau, điều kiện tham gia là top năm mươi môn Toán của năm trường cấp ba trọng điểm. +
Thời gian thi bốn tiếng, chia làm ba phần: kiến thức cơ bản cấp ba, tiêu chuẩn thi học sinh giỏi, nâng cao thi học sinh giỏi, tổng điểm ba trăm sáu, chỉ nhìn thôi đã thấy chết não rồi. +
Lão Mã đứng trên bục nói: “Đội ngũ giáo viên dẫn dắt trại huấn luyện cấp tỉnh năm nay rất mạnh, có hai huấn luyện viên cấp tỉnh, tôi và tổ trưởng tổ toán trường số 3, trường Thực Nghiệm trực thuộc. Hy vọng cả lớp mình cùng tham gia, hai cuối tuần này đến lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi toán của tôi.” +
Tạ Lan hơi khó khăn giơ tay lên. +
Lão Mã nhìn cậu: “Đừng nói với tôi là cái này em cũng từ chối nhé.” +
“Không phải ạ, em sẽ tham gia.” Tạ Lan khá muốn thử sức, đắn đo một lát rồi nói: “Nhưng cuối tuần em không muốn học bồi dưỡng toán, em… vẫn phải đi học lớp cơ bản ngữ văn ạ.” +
Trong lớp im lặng vài giây, sau đó trong vẻ mặt méo mó của lão Mã, một tràng cười rộ lên. +
Dây thần kinh trên mặt lão Mã hình như hỏng rồi, mặt co giật hồi lâu mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Ok.” +
Giữa tiếng cười, thầy thở dài: “Dạy học hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên môn toán của tôi bị hạ thấp ưu tiên trước môn văn, tùy các em vậy.” +
“Em xin lỗi thầy ạ.” Tạ Lan chân thành xin lỗi: “Đợi em thi văn được chín mươi điểm em sẽ đến lớp của thầy.” +
Xa Tử Minh cười đến gập cả lưng: “Hy vọng lão Mã còn có thể nhìn thấy ngày đó.” +
Tạ Lan có thể cảm nhận được sự coi trọng của đám cú mèo đối với kỳ thi lần này qua không khí trong lớp. +
Buổi tự học tối, không ít người đã đổi sang bộ đề thi học sinh giỏi, ngay cả Đậu Thịnh cũng lôi một tờ đề ra làm. +
“Cái này rốt cuộc quan trọng đến mức nào?” Tạ Lan không nhịn được khẽ hỏi: “Vào trại huấn luyện cấp tỉnh có lợi ích gì?” +
Đậu Thịnh ngẩng đầu lên khỏi tờ đề: “Có thể giúp ích cho kỳ thi đại học là kỳ thi toàn quốc tháng 10 và kỳ thi tuyển sinh độc lập tháng 3 năm sau. Những năm trước, khoảng một phần ba người từng vào trại huấn luyện cấp tỉnh có thể được cộng điểm thi đại học nhờ kỳ thi học sinh giỏi. Dù không được cộng điểm thì cũng có lợi cho kỳ thi tuyển sinh độc lập.” +
“Tớ thấy cậu có thể suy nghĩ kỹ về việc này.” Đậu Thịnh nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Mấy người đứng đầu giải Nhất quốc gia có thể được cộng hai mươi điểm thi đại học, hơn nữa có chứng nhận này, thi tuyển sinh độc lập cũng có vốn liếng, nếu có thể được hạ điểm chuẩn xuống mức sàn trường trọng điểm, với môn văn của cậu thì nhận giấy báo trúng tuyển màu tím* cũng không phải là không thể.” +
(*) Giấy báo trúng tuyển màu tím thường được liên tưởng đến các trường đại học danh tiếng hàng đầu ở Trung Quốc như Thanh Hoa, Bắc Đại. +
Tạ Lan hiểu được hơn một nửa, có chút động lòng: “Vậy, kỳ thi cấp thành phố, có đề thi những năm trước không?” +
Đậu Thịnh cúi đầu lục lọi trong cặp hồi lâu, lôi ra một cục giấy vụn: “Vậy mà chưa vứt đi, đúng là trời giúp cậu rồi.” +
Tạ Lan: “?” +
Đậu Thịnh cẩn thận mở cục giấy ra, vuốt phẳng, đặt trước mặt cậu. +
Là tờ đề thi. +
Tạ Lan phục luôn. +
Hai tiết tự học buổi tối vừa đủ để làm xong bộ đề này, lúc chuông tan học reo, Tạ Lan vẫn còn bài tính thể tích cuối cùng chưa xong. +
“Đi thôi.” Vu Phi giục: “Nhanh lên, đi đón mèo.” +
Đậu Thịnh ấn cậu ta lại: “Học tập quan trọng hơn, để người ta viết xong đã.” +
Vu Phi trợn mắt tại trận, Xa Tử Minh “ọe” một tiếng: “Ngài có thể nào trả hết nợ bài tập tồn đọng rồi hãy nói mấy lời sáo rỗng này được không.” +
Tạ Lan vừa chép nốt con số cuối cùng vừa lẩm bẩm: “Tiếng Hán cũng có cách diễn đạt thô tục như vậy à?” +
“Nghe thấy chưa?” Đậu Thịnh giơ tay vỗ vào vai Xa Tử Minh một cái: “Đừng làm mất mặt tiếng Hán!” +
Bốn chú mèo con bị cắt mất “trứng” đều rất hoạt bát. +
Mèo hoang thường cảnh giác hơn mèo nhà, nhưng mấy con mèo con này là ngoại lệ, sau một đêm ăn ngon ngủ yên ở bệnh viện thì chúng nó yêu nơi này luôn, lúc Đậu Thịnh đóng gói chúng lại còn bị chống cự yếu ớt. +
Bốn con mèo một túi, Tạ Lan không nhịn được hỏi: “Cậu định mang về nhà à? Dì Triệu có chấp nhận không?” +
“Mẹ tớ lại đi công tác rồi.” Đậu Thịnh xách túi mèo lên trước mặt: “Về tớ đăng Weibo rao bán mèo luôn, đợi mẹ về thì mèo đã được gửi đi từ lâu rồi.” +
Tạ Lan “ồ” một tiếng, cúi xuống nhìn vào lớp lưới bên hông túi mèo, đối mặt với tám con mắt tròn xoe long lanh bên trong. +
“Meooo——” +
“Meo ngoao——” +
“Hình như đói rồi.” Tạ Lan hỏi: “Nhà cậu có đồ ăn cho mèo không?” +
Đậu Thịnh gật đầu: “Cái đó gọi là thức ăn cho mèo, từ lúc quen Mimi mấy đứa bọn tớ đều có trữ sẵn.” +
Mèo được bắt về nhà, xách thẳng vào phòng Đậu Thịnh, đặt trên khoảng đất trống thường ngày dùng để quay video. +
Túi vừa mở ra, bốn cục bông nhỏ thò đầu ra ngó nghiêng, đầy vẻ tò mò. +
Buổi tối quay phim phải bật đèn đủ sáng, nhưng không thể làm mèo sợ, Đậu Thịnh chỉnh đèn hồi lâu, Tạ Lan thì ngồi trên sàn nhà chọc chọc con này, chọc chọc con kia. +
“Chỉ quay một đoạn video ngắn bằng điện thoại đăng Weibo thôi, nhưng phải quay toàn diện, tớ phải cầm tay.” Đậu Thịnh vừa vặn núm chỉnh vừa nói: “Lát nữa cậu cầm mèo giơ lên trước ống kính.” +
“Tớ?” Tạ Lan ngẩn ra: “Tớ không lên hình đâu.” +
“Không cần mặt cậu lên hình, tớ chỉ quay mèo thôi, cậu cùng lắm chỉ lộ tay.” Đậu Thịnh vừa nói vừa tiện tay túm gáy một con mèo cam nhỏ: “Nè, như thế này.” +
Mèo cam nhỏ kêu “Miáoo——” một tiếng. +
“Thôi được.” Tạ Lan đành làm theo: “Nhanh lên nhé.” +
Mấy cục bông nhỏ mềm mại giãy giụa đạp chân trong không trung, Đậu Thịnh khom lưng một tay cầm điện thoại một tay kéo hộp đèn chỉnh góc độ, tay anh vững động tác nhanh, một phút một con, rất nhanh đã quay xong. +
“Để tớ xem.” Tạ Lan hơi tò mò. +
Đậu Thịnh đưa màn hình qua: “Chỉ quay mặt, màu lông và vóc dáng thôi.” +
Bốn con mèo có ba con màu cam nhỏ, một con cam trắng, trông hao hao nhau, chỉ có thần thái hơi khác biệt. Mấy con mèo cam hoạt bát hơn một chút, con cam trắng thì hơi ngốc nghếch, Đậu Thịnh đều quay được hết những điểm đó. +
“Tớ thích con này.” Đậu Thịnh vừa cười vừa vuốt ve con mèo cam trắng: “Mông có một đốm trắng như kem, đáng yêu quá, nếu không phải bà Triệu sợ mèo thì tớ đã giữ nó lại rồi.” +
“Đăng chưa?” Tạ Lan tiện tay mở cửa hàng tải Weibo về: “Tên cậu là gì?” +
“Giống tên trên Bilibili.” Đậu Thịnh nói: “Các nền tảng tớ đều dùng ID này, đi không đổi tên ngồi không đổi họ.” +
Tạ Lan bĩu môi. +
Cũng chỉ có anh mới đặt được cái tên không biết xấu hổ như vậy, lại còn tỏ ra đắc ý thế nữa. +
Tạ Lan vừa mở Weibo, ngoài đống trợ lý ảo chính thức được tự động thêm vào, chỉ theo dõi một mình Đậu Thịnh. Video rao bán mèo Đậu Thịnh đăng hai phút trước được đẩy lên đầu trang chủ, cậu làm mới một lần, bên dưới đã có hàng trăm bình luận. +
“Fan của cậu cũng hoạt động tích cực ghê.” +
Đậu Thịnh cười cười: “Đám loi choi nhất trên mạng đấy.” +
Tạ Lan lo lắng không biết mấy chú mèo con có tìm được nhà không, bấm vào xem bình luận. +
[Dễ thương!] +
[A Vĩ mau ra đây chịu chết đi!]*
(*) 阿伟 (Ā Wěi) – A Vĩ, một meme mạng dùng khi thấy thứ gì đó quá dễ thương. +
[Ting ting ting, ở nước ngoài nhận nuôi được không? Hơi động lòng.] +
[Tay trong video là của ai vậy?] +
[Mèo con đáng yêu quá hu hu hu tui chớt đây.] +
[Nhỏ thế này đã không còn trứng rồi phụt ha ha ha.] +
Tạ Lan lướt xem bình luận, đột nhiên nghe Đậu Thịnh thở dài: “Cậu nói xem, mèo mẹ có buồn không?” +
“Chắc không đâu.” Tạ Lan ngẩn ra: “Tớ nghe nói mèo đực con ba bốn tháng tuổi đều bị mẹ đuổi đi tự lập mà.” +
Đậu Thịnh thở dài vuốt đầu mèo: “Vậy thì được rồi.” +
Đang nói chuyện, Tạ Lan lại làm mới bình luận một lần nữa. +
[Mọi người đều đang nhìn mèo, chỉ có tôi là đang nhìn tay.] +
[Không chỉ có mình thím đâu.] +
[Tay này không phải của Đậu Tử, nhưng mà đẹp quá đi.] +
[Vừa thon vừa trắng, đợi đã! Đây là nhà Đậu Tử đúng không?] +
[Em họ! Có phải em họ không!!] +
Bàn tay đang lướt màn hình của Tạ Lan đột ngột dừng lại, phản ứng một lúc lâu, sau đó mới không thể tin được dí sát mặt vào màn hình, nhìn chằm chằm hai chữ “em họ”. +
Bàn tay cầm điện thoại run lên nhè nhẹ. +
Cậu hít sâu, lại làm mới một lần nữa, bình luận đó đã được đẩy lên top 1, trong các bình luận trả lời còn có vô số hồi đáp. +
[Đệt, tao quên béng mất em họ rồi! Có diễn biến gì tiếp theo không?] +
[Đón từ sân bay về cũng hơn một tuần rồi nhỉ? Cho bọn này xem với!] +
[Ting ting ting, phúc lợi triệu fan đã hứa đâu, em họ mặc JK xuất hiện đã hứa đâu.] +
[Ting ting ting, online đợi em họ mặc JK.] +
[Ting ting ting, em, J, K, hiểu?] +
Bàn tay đang vuốt ve mèo của Đậu Thịnh khựng lại, cũng lướt thấy bình luận này. +
Trong không khí dường như đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là tử thần. +
Hồi lâu sau, Tạ Lan hít sâu, hít sâu, lại hít sâu.ư +
“Cậu…” Đậu Thịnh chống một tay xuống đất, dịch người ra xa cậu một đoạn: “Đừng kích động, kiểm soát bản thân đi, tớ nói cậu nghe chuyện này.” +
“Em họ??!!” +
Tạ Lan hét lên xong bị chính giọng của mình làm giật mình, nhưng không kịp ngẩn người lại hét thêm một tiếng nữa: “JK??!!” +
Yết hầu Đậu Thịnh chuyển động. +
“Cái JK này ấy mà…” Anh nói: “Là viết tắt, tiếng Hán nghĩa là… khỏe mạnh*. Đúng vậy, bọn họ muốn cậu xuất hiện bằng xương bằng thịt, khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót nói say hi với họ.” +
(*) JK (jiànkāng) – khỏe mạnh. +
“Làm người đi chứ!” Tạ Lan cuối cùng cũng nổi giận đùng đùng: “Tiếng Hán của tớ không tốt, nhưng tớ xem hoạt hình rồi! Với lại JK là tiếng Anh!” +
— +
[Lời tác giả] +
Sáng sớm ra ngoài, Gõ Bàn Phím liền nhìn thấy một bóng lưng quả trứng đầy tủi thân. +
Trứng Lười ngồi trên tảng đá lớn ném đá nhỏ vào bụi cỏ. +
Gõ Bàn Phím dừng lại: “Sao… sao thế?” +
“Em không vui.” Trứng Lười nói. +
Gõ Bàn Phím: “Tại sao?” +
Trứng Lười tiếp tục ném đá, một lúc sau mới nói: “Thôi bỏ đi, em không mách lẻo đâu.” +
“Ồ…” Gõ Bàn Phím nghĩ ngợi: “Nếu thật sự không hòa hợp được với Trứng Đậu thì chị tách hai đứa ra ở riêng nhé?” +
“Hả?” Trứng Lười lập tức quay đầu lại: “Vậy cũng không cần thiết lắm đâu!” +
Cậu do dự một chút, khẽ nói: “Em chỉ hy vọng Trứng Đậu đừng có suốt ngày chạy theo nói em đáng yêu nữa thôi.” +
Khiến trứng phiền lòng ghê. +



Sốp ơi truyện thiếu mất chương 19 rồi ạ
Mình thêm vào rồi nha
2trứng có thể đừng đáng yêu vậy ko, chịu ko nổi á chài ơi