Skip to main content

Chương 20: Sao anh lại cay nghiệt với người thân cận như thế?

dathaiPiter

Lâm Chiếu Không hiếm khi được thư thả như thế này. Trong suốt mấy chục năm qua, y luôn cảm thấy việc rảnh rỗi là một loại tội lỗi; sự thả lỏng sẽ mang lại cho y một nỗi sợ hãi và lo âu mơ hồ, khiến y không thể dừng lại, cũng chẳng dám nghỉ ngơi. +

Ăn cơm xong, cả hai được Thẩm Dạng gọi đi đánh mạt chược. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Chiếu Không gặp Thẩm Dạng ngoài đời thực thay vì qua màn ảnh. Người này ngoài đời còn đẹp hơn cả trên hình, một vẻ đẹp phi giới tính, mái tóc dài tùy ý xõa tung, vừa mỹ lệ vừa ma mị. +

“Cuối cùng cũng tới rồi, lâu rồi không gặp.” Thẩm Dạng cười đón hai người vào cửa. +

“Hơn hai năm rồi đấy. Đây, tớ từng kể với cậu rồi, bạn trai của tớ.” Chử Vân mỉm cười giới thiệu Lâm Chiếu Không. +

“Đã nghe Chử Vân kể về anh từ lâu, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.” Thẩm Dạng vẫn giữ nụ cười không chút tì vết: “Anh nhà tớ đi mua đồ chưa về, ba đứa mình cứ ngồi vào bàn tán gẫu trước đã.” +

Chử Vân không biết chơi mạt chược kiểu Tứ Xuyên, thế là Lâm Chiếu Không và Thẩm Dạng cùng dạy hắn: nào là bảy đôi, một màu,… Mạt chược Tứ Xuyên không dùng các quân Trung, Phát, Bạch hay Đông, Tây, Nam, Bắc, nên chơi khá đơn giản, nhịp độ không quá nhanh, rất hợp với người mới. Sau khi giải thích xong quy tắc, Chử Vân cũng bắt đầu thạo tay. +

Vừa lúc đó, người nhà của Thẩm Dạng cũng về tới. Anh ta xách theo một túi hạt dẻ rang và quýt ngào đường, thấy Lâm Chiếu Không và Chử Vân thì hào phóng chào hỏi, rồi cười kéo chiếc xe đẩy lại, bày hết đồ ăn thức uống sang bên cạnh, mời họ cứ tự nhiên. +

“Người yêu tớ, Chu Tịch.” Thẩm Dạng ôm lấy Chu Tịch giới thiệu: “Cũng là ông chủ, kim chủ kiêm người đại diện của tớ luôn.” +

Chu Tịch chỉ cười, Lâm Chiếu Không “ồ” lên một tiếng: “Hai người trông khá giống nhau đấy, thần thái rất tương đồng.” +

“Hôn nhau nhiều thì giống thôi.” Thẩm Dạng chẳng mảy may để tâm đến việc có hai người khác đang ở trước mặt, cứ thế hôn chùn chụt lên mặt Chu Tịch vài cái: “Nhanh lên nhanh lên, ba thiếu một, cuối cùng cũng đủ chân đánh bài rồi.” +

Chu Tịch ấn Thẩm Dạng ngồi xuống ghế, tháo chiếc chun buộc tóc trên cổ tay mình xuống để buộc gọn tóc cho Thẩm Dạng. Xong xuôi mọi việc, anh ta mới ngồi vào chỗ. Lâm Chiếu Không nhìn cảnh tượng ấy, chỉ thấy trong lòng có chút chua xót. Tình yêu của người khác dù trải qua bao lâu vẫn cứ mặn nồng như vậy, còn tình yêu của chính y lại dở dở ương ương, khó lòng kết thúc êm đẹp. +

Bốn người vừa đánh mạt chược vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, bầu không khí luôn rất vui vẻ, thế nhưng Lâm Chiếu Không lại không nói với Chử Vân quá nhiều. Cả hai đều như vậy, ngoại trừ lúc đánh bài thì chẳng mấy khi bắt chuyện với nhau. +

“Hai người cãi nhau à? Sao chẳng thấy nói năng gì thế.” Thẩm Dạng quăng ra con Bốn Bính, châm một điếu thuốc: “Tớ chờ ù rồi nhé.” +

“Bọn tớ bình thường cũng ít nói.” Chử Vân bảo: “Vợ chồng già cả rồi, đâu có như hai cậu suốt ngày tình tình tứ tứ, dính nhau như sam thế kia.” +

“Thôi đi, các cậu ‘già’ sao bằng hai đứa này được? Bọn tớ yêu nhau từ hồi đại học, đến giờ hơn năm năm rồi, sang xuân là đi đăng ký kết hôn đấy. Hai người đã thấm tháp vào đâu.” Thẩm Dạng cười đáp. +

“Vậy thì nể thật đấy.” Lâm Chiếu Không cảm thán: “Chúc mừng hai người trước nhé.” +

“Yêu đến chết đi sống lại mà.” Chu Tịch cười góp vui: “Không có em ấy chắc tôi chết mất.” +

Bốn người lại chuyển sang chuyện khác, đánh mãi đến tận sập tối mới nghỉ. Chỗ ăn cơm là do Thẩm Dạng và Chu Tịch đặt, không nằm ở trung tâm thành phố mà ở phía khu Đại học, lái xe qua đó cũng không quá xa. Thẩm Dạng kéo Chử Vân xuống hầm gửi xe để khoe chiếc xe mới, để lại Lâm Chiếu Không và Chu Tịch đứng đợi họ lái xe lên. +

“Không khí giữa hai người kỳ lạ thật đấy.” Chu Tịch đưa thuốc lá cho Lâm Chiếu Không, hai người cùng châm lửa hút. +

“Ừm, bọn tôi chia tay rồi.” Lâm Chiếu Không bình thản nói: “Đây là chuyến du lịch chia tay.” +

“Wow, nghe có vẻ thú vị nhỉ.” Chu Tịch bảo: “Không thấy phiền sao? Đã đến mức chia tay rồi mà vẫn có thể ở cạnh nhau.” +

“Thỉnh thoảng cũng có, nhưng phần lớn là cảm thấy hơi tiếc nuối.” Lâm Chiếu Không thở dài một tiếng: “Hai chúng tôi không hợp nhau lắm.” +

“Người với người làm gì có ai hợp nhau hoàn toàn, tôi với Thẩm Dạng cũng chẳng hợp nhau mấy đâu.” Chu Tịch nói: “Hai đứa tôi ngoại trừ sở thích trên giường khá tương đồng ra thì hầu như không có điểm chung nào cả. Lúc em ấy bận, nếu rảnh thì tôi đi theo chăm sóc, không rảnh thì mặc kệ. Có được như bây giờ đều là nhờ mài giũa mà ra cả.” +

“Năm đó nếu không vì em ấy, chắc tôi cũng xanh cỏ lâu rồi.” Chu Tịch mỉm cười: “Hồi đó tôi đã nghĩ xong xuôi cách tự sát rồi, chẳng ngờ được em ấy lại đồng ý ở bên tôi.” +

“Tôi và Chử Vân… cũng chỉ đến thế thôi.” Lâm Chiếu Không suy nghĩ một hồi lâu. Y cảm thấy đoạn tình cảm này giữa mình và Chử Vân chẳng có gì quá đặc biệt, quá trình diễn ra cũng bình lặng. Nói là yêu nhau ba năm, nhưng thời gian thực sự ở bên nhau tính ra chắc chẳng được nổi một năm rưỡi. +

“Tại sao hai người lại chia tay?” Chu Tịch tò mò hỏi. +

“Bởi vì không còn cần cảm giác của lúc ban đầu nữa.” Lâm Chiếu Không đáp: “Thứ chúng tôi muốn đối phương đều không cho được, chỉ có vậy thôi.” +

“Yêu đương chính là quá trình thích nghi với một mối quan hệ thân mật, còn thích nghi thế nào thì tùy mỗi người.” Chu Tịch gãi gãi đầu, thành thật chia sẻ: “Bàn bạc không xong thì cứ ‘làm’ một trận, tôi với Thẩm Dạng toàn thế.” +

Lâm Chiếu Không bật cười: “Đó cũng là một cách.” +

Thẩm Dạng lái xe tới, hai người lên xe, bầu không khí lại trở về với vẻ sôi nổi, thư giãn ban đầu. Họ tán gẫu đủ chuyện từ công việc đến ăn chơi nhảy múa. Chử Vân lúc này dường như lại trở thành một người tỏa sáng rực rỡ như thuở họ mới quen. Khi nói về những thứ mình yêu thích, trông hắn như sống động hẳn lên. Lâm Chiếu Không chợt thấy mình là một người thật nhạt nhẽo; y không có đời sống giải trí phong phú, y cứng nhắc, vô vị, lại còn cố chấp và đa nghi. +

Quán lẩu nằm trong một khu phố cũ. Vừa xuống xe, bọn họ đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của vị tê cay tươi mới. Tuy là một buổi tụ tập bạn bè nhưng không có sự ồn ào khiến Lâm Chiếu Không khó chịu. Có lẽ bản sắc của vùng Tây Nam vốn dĩ là an nhàn và thong thả, nên ở đây người ta rất dễ dàng nới lỏng tâm trí. +

Nồi nước lẩu đỏ rực sôi sùng sục trên bếp, những bong bóng bọc lấy tinh túy của mỡ bò và hương cay nồng của ớt khô xộc thẳng vào mũi. Trong bốn người ngồi bàn này, chỉ có Lâm Chiếu Không và Thẩm Dạng là người Xuyên Du thực thụ. Hai người họ ăn được cay và cực kỳ mê cay. Chu Tịch tuy cũng ăn nhưng ăn ít, chủ yếu là vớt rau trong nồi nước dùng thanh đạm. Người kém ăn cay nhất là Chử Vân, đồ trong nồi lẩu cay hắn đều phải nhúng qua nước lọc một lần, thế nhưng đã yếu còn ra gió, cứ thích ăn cho bằng được. Đôi môi hắn bị cay đến đỏ mọng, cứ một ngụm rượu lại một miếng thịt, khiến Thẩm Dạng cười ngất, mắng hắn là đồ con gà. +

Khi bữa tiệc kết thúc, ai nấy đều đã thấm rượu. Chử Vân tựa vào vai Lâm Chiếu Không thì thầm to nhỏ, cứ lải nhải mãi về những ký ức cũ và những lời lẽ không đầu không cuối. Lâm Chiếu Không lắng nghe, và trong vài phút ngắn ngủi đó, y cảm thấy dường như họ đã quay trở lại những khoảnh khắc nồng cháy của thuở mới yêu. +

Chử Vân chỉ cần kết thúc công việc là sẽ có vô số cuộc tụ tập, ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè. Những buổi tiệc tùng như thế Lâm Chiếu Không rất hiếm khi tham gia, nhưng y luôn là người đến đón một Chử Vân say khướt về nhà khi cuộc vui đ tàn. Lúc đó, Chử Vân sẽ dính lấy y như keo, ôm chặt lấy y mà lặp đi lặp lại: “Em yêu anh, em nhớ anh lắm.” +

Ban đầu, Lâm Chiếu Không sẽ thấy đó là gia vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng về sau, y bắt đầu tự hỏi: Nếu nhớ anh, yêu anh, tại sao không ở bên cạnh anh mà lại đi uống rượu với người khác? Càng về sau, nhìn dáng vẻ say xỉn của Chử Vân, y chỉ thấy phiền, cực kỳ phiền. Ngay cả khi sau này Chử Vân không còn tụ tập nhiều như trước nữa, Lâm Chiếu Không cũng chẳng cảm thấy vui vẻ hơn là bao. +

“Lâm Chiếu Không, nếu chúng mình chia tay, ở mối tình tiếp theo anh sẽ tìm một người như thế nào?” Chử Vân thì thầm vào tai y. +

“Không biết.” Lâm Chiếu Không đáp: “Một người phù hợp chăng.” +

“Đối với anh thế nào là phù hợp?” Chử Vân hỏi tiếp: “Người có thể ở bên anh mọi lúc mọi nơi? Hay là một người giống hệt anh?” +

“Có lẽ là cả hai.” Lâm Chiếu Không đẩy Chử Vân ra, ra hiệu chào Thẩm Dạng và Chu Tịch rồi cầm bao thuốc đứng dậy đi ra ngoài. +

Bên ngoài không lạnh lắm. Khi Lâm Chiếu Không hút xong điếu thuốc thì Chử Vân cũng đi ra. Cả hai không ai nói với ai câu nào, cứ đứng cạnh nhau như thế, bầu không khí vẫn kỳ quặc như cũ. Mãi cho đến khi về khách sạn, vào đến phòng, Chử Vân mới mở lời: “Anh lại làm sao thế?” +

Lâm Chiếu Không lắc đầu: “Chỉ là nghĩ về vài chuyện trước đây.” +

“Chuyện gì?” +

“Có một lần em say khướt, bảo anh đến đón về. Lúc anh thấy em, em đang nằm bẹp dưới đất làm loạn, đắp chiếc xe đạp công cộng lên người rồi than sao cái chăn này nặng thế.” Lâm Chiếu Không bật cười, nhưng lời nói ra lại chẳng mấy êm tai: “Nhưng lúc đó anh thấy rất phiền, anh rất muốn nhốt em lại ở nhà, đánh gãy chân em để em chẳng đi đâu được nữa.” +

Chử Vân đứng đó nhìn Lâm Chiếu Không. Hắn biết y không hề nói đùa, nhưng lời nói này – cũng như lần bị bóp cổ trước đó – chẳng khiến hắn thấy có gì không ổn hay sợ hãi. Hắn nhếch môi, khẽ hừ một tiếng: “Vậy tại sao không nói cho em biết anh muốn làm thế?” +

Hắn tiến đến trước mặt Lâm Chiếu Không, hạ thấp giọng: “Lâm Chiếu Không, em cực kỳ ghét cái tính ăn nói trái lòng của anh, cũng cực kỳ ghét cái vẻ vờ như chẳng quan tâm gì của anh. Em cũng ghét cả sự kiểm soát hiện hữu ở khắp mọi nơi của anh nữa. Ba tháng chúng ta ở nhà, anh vẫn cứ dán mắt vào máy tính, bận rộn với công việc. Rõ ràng anh có thể nói chuyện với em, chúng ta cùng nhau làm gì đó, chơi gì đó, nhưng anh lại cả ngày chẳng thèm đoái hoài gì đến em. Đó là một sự trừng phạt sao?” +

Chử Vân cúi người, nâng lấy khuôn mặt Lâm Chiếu Không, nhìn xoáy vào đôi mắt y. Hắn nghe thấy Lâm Chiếu Không nói: “Em có biết đến ‘Hỷ ố đồng nhân’ (cùng một lý do mà yêu và ghét) không? Chúng ta chính là như vậy.” +

Lâm Chiếu Không nhìn Chử Vân, ngay sau đó, Chử Vân đặt một nụ hôn lên môi y: “Lâm Chiếu Không, sao anh lại đối xử với người thân cận một cách cay nghiệt như thế?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.