Skip to main content

Chương 20: Thiên hạ ngàn vạn kẻ hung ác

dathaiPiter

“Ta cũng thấy ta có lòng tốt,” Cừu Bạc Đăng bóp cổ tay, “để các ngươi còn có thể ở đây ồn ào.” +

Có sát khí! +

Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tai nghe tám phương, ngồi ngay ngắn. +

“Diệp đồng học, tư tưởng của ngươi rất có vấn đề đó.” +

Cừu Bạc Đăng tự rót cho mình một chén trà, hạ hỏa một chút, nghĩ mãi không ra. +

“Thanh Châu cách Đông Châu mười vạn tám ngàn dặm, ngươi bỏ Sơn Hải Các không vào, lại muốn đi xa xôi ngàn dặm để đầu quân cho Thái Ất, bỏ gần tìm xa, đây là bệnh gì vậy? Hừm…” +

Cừu Bạc Đăng liếc nhìn Tả Nguyệt Sinh một cái. +

“Chẳng lẽ là thấy Tả thiếu các chủ này nên đã mất niềm tin vào tương lai của Sơn Hải Các? Ừm, cái này thì có thể hiểu được.” +

“Cừu đại thiếu gia, ngài nói vậy là không đúng rồi,” Tả Nguyệt Sinh không phục, “theo cách nói, thấy tiểu sư tổ Thái Ất này là ngài, chẳng phải sẽ cảm thấy cả tiên môn sớm muộn gì cũng sẽ tàn sao? Nhưng ngài nói vậy… Diệp Thương! Thành thật khai báo! Dựa vào đâu mà không bái Sơn Hải Các chúng ta hả? Nói về thực lực, Sơn Hải Các tuy không bằng Thái Ất, nhưng đánh bại Dược Cốc thì thừa sức, nói về tài lực, hừ! Cả thiên hạ này có ai dám xưng giàu trước mặt Sơn Hải Các?” +

“Nương ta nói, làm gì cũng phải làm tốt nhất.” +

Diệp Thương quỳ bất động trên mặt đất, lông mày của hắn rất đậm rất đen, như hai lưỡi đao. Từ lúc tỉnh lại, hắn vẫn luôn ngơ ngác, một lời cũng không chịu nói, suốt ngày đối diện với Thần Phu và thi thể của Cát Thanh ngồi ngây người. +

Cựu thành chúc họ Cát, tên Thanh. +

Đến ngày hôm nay, thi thể bị chia thành hai nửa của lão vẫn đang quỳ trước Thần Phu, lão không xứng được thu dọn xác, không xứng được hạ táng. Nếu không phải lão nên quỳ trước Thần Phu, quỳ ngàn năm vạn năm, thậm chí còn không xứng được ở lại trên đất Phu Thành. Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh không thể không âm thầm theo dõi, để tránh Diệp Thương một khi nổi điên sẽ nghiền thi thể của Cát Thanh thành tro——vậy thì quá dễ dàng cho tên lão tặc này rồi. +

“Tiên môn tám châu, Thái Ất đứng đầu.” +

“Diệp Thương à, tuy nương ngươi nói không sai,” Lục Tịnh nói một cách thấm thía, “nhưng chuyện tông môn liên quan đến cả đời, vào nhầm tông cũng giống như nữ tử lấy phải phu quân bạc tình, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thái Ất đứng đầu tiên môn, nhưng ngươi có biết họ làm thế nào để trở thành tiên môn số một không? Có câu nói rằng: Thiên hạ ngàn vạn kẻ hung ác, Thái Ất chiếm một nửa.” +

“Đúng vậy đúng vậy.” Tả Nguyệt Sinh nhớ lại một chút, lộ ra vẻ sợ hãi, “Nghe nói, đệ tử Thái Ất giờ Mão đã phải dậy sớm băng qua sông lớn luyện can đảm và khí phách, 5 ngày một lần thi đấu nhỏ trong phong, một tháng một lần so tài hai phong, một quý một lần đại hội toàn phong, nửa năm một lần đại hội toàn môn. Ngày thường, trưởng lão nào có tâm trạng tốt sẽ bất chợt đến kiểm tra…” +

“Thực ra là giờ Dần đã dậy.” Cừu Bạc Đăng sửa lại, “Và thi đấu nhỏ bây giờ đã đổi thành 3 ngày một lần rồi.” +

Mặt Tả Nguyệt Sinh co giật. +

Thời gian ở lại Thái Ất hồi nhỏ đã để lại cho hắn ta một bóng ma khó quên suốt đời. Có lần lão già nhà hắn định gửi hắn đến Thái Ất để rèn luyện một thời gian, dọa cho Tả Nguyệt Sinh trực tiếp cởi thắt lưng quần treo lên xà nhà thắt cổ. +

Thà chết cũng không đi. +

“Những tông môn khác, nếu thiên phú tu luyện kém, gỗ mục không thể khắc, sư huynh sư tỷ trưởng lão chưởng môn cũng mặc cho ngươi mục nát. Nhưng ở Thái Ất… hì, Thái Ất không có cái gọi là “gỗ mục”, thiên phú kém ư? Vậy thì luyện, luyện đến chết, dùng mọi cách để rèn ngươi từ gỗ mục thành gỗ cứng.” +

“Ta luôn cảm thấy đám lão già của Thái Ất rất có cảm giác của một chủ nhiệm giáo dục.” Cừu Bạc Đăng nói. +

Các thầy cô giáo của ngôi trường danh tiếng nội trú mà y đã học năm đó, suốt ngày vung tay hét lớn “mãi mãi không từ bỏ bất kỳ học sinh nào!”, “học sinh yếu kém cũng là học sinh tiến bộ!”… khổ nhục kế, không thành kế, công địch kế, dùng cả mềm cả cứng, như nước chảy đá mòn, cho dù là con nhà thế gia kiêu ngạo khó bảo đến đâu cũng có thể bị cưỡng ép đưa về chính đạo. +

Thất bại duy nhất chính là Cừu đại thiếu gia. +

“Một khi vào Thái Ất sâu như biển, từ đó tiêu dao là người qua đường.” Tả Nguyệt Sinh nói, chỉ vào Cừu Bạc Đăng, “Trường hợp đặc biệt duy nhất chính là vị này, nha, tiểu sư tổ, bối phận quá cao, hiện tại tạm thời không có ai dám rèn luyện khúc gỗ mục này.” +

Lục Tịnh tưởng tượng một chút về cuộc sống nước sôi lửa bỏng của các đệ tử Thái Ất, rùng mình một cái: “…Đây, Cừu Bạc Đăng, các đệ tử của Thái Ất các ngươi còn có thời gian để phong hoa tuyết nguyệt không?” +

“Ta nghĩ, chắc là không có.” +

Cừu Bạc Đăng nhớ lại một chút. +

Khoảng thời gian mới xuyên vào sách, y còn nghĩ rằng, trong cuộc sống hàng ngày có thể sẽ diễn ra những màn “pháo hôi khiêu khích, ăn chơi vả mặt”, kết quả lại yên bình đến không thể tin được… đừng nói là phong hoa tuyết nguyệt, ngay cả thời gian để đến gây sự với tên ăn chơi này là y cũng không có. +

Tả Nguyệt Sinh không chút khách khí mà cười nhạo: “Thái Ất? Phong hoa tuyết nguyệt? Ngươi không biết Thái Ất được mệnh danh là ngôi chùa thứ hai của hòa thượng và ni cô sao?” +

“Điều này không đúng,” Cừu Bạc Đăng lại sửa lại, “Múa kiếm dưới trăng cũng là trăng, luận đạo dưới hoa cũng là hoa. Tỷ lệ đệ tử Thái Ất có đạo lữ vẫn rất cao.” +

Chỉ là… +

Mười người Thái Ất chín người gay, còn một người là les. +

Không có cách nào, người bình thường ai chịu được một đạo lữ suốt ngày chỉ biết tu luyện chứ? +

Các đệ tử Thái Ất cũng chỉ có thể tự giải quyết nội bộ, bồi dưỡng tình cảm trong những ngày tháng sớm tối bên nhau luyện tập… mà có thể sớm tối bên nhau, chẳng phải đa số là cùng giới sao? Lâu dần, nghe nói lúc những đệ tử nam nữ thẳng hiếm hoi của tông môn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tự giới thiệu như sau: “Một người nào đó của Thái Ất, không phải là đồng tính nam cũng không phải là đồng tính nữ”. +

Diệp Thương, một thẳng nam chính hiệu, lung lay sắp đổ. +

“Ta muốn vào Thái Ất!” Diệp Thương kiên trì, “Ta muốn trở thành đao khách số một thiên hạ!” +

Hắn nắm chặt tay. +

Hắn hận. +

Hận lão thành chúc, hận lão sao có thể làm ra chuyện vong ân bội nghĩa như vậy. Hận chính mình, hận chính mình sau khi bị trục xuất khỏi Thành Chúc Tư đã suy sụp không gượng dậy nổi, vì thể diện vô nghĩa mà cũng không chịu đến thăm Thần Phu. Chỉ dám mượn cơ hội Tả Nguyệt Sinh Lục Tịnh tìm đến cửa, lén lút vào ban đêm lên cây Thần Phu một lần nữa. +

Thần Phu và thành suýt bị hủy diệt trong một đêm, là Cừu Bạc Đăng bọn họ đã xoay chuyển tình thế, mà hắn lại không làm được gì. Âm mưu phía sau kéo dài, hắn không muốn làm một kẻ nhỏ bé yếu đuối nữa. +

“Ta muốn điều tra sự thật.” +

Phải chuộc tội cho sự hèn nhát và bất tài của mình. +

Tả Nguyệt Sinh chìa tay ra, nháy mắt với Cừu Bạc Đăng, được thôi, đã biết sẽ như vậy mà. +

Cừu Bạc Đăng quan sát nhân vật chính trong nguyên tác đang quỳ trong chính đường, thầm nghĩ, ngươi đã điều tra một nghìn vạn chữ rồi, kẻ chủ mưu cuối cùng vẫn còn xa xôi chưa thấy bóng dáng thế nào, quỷ mới biết tác giả còn định câu thêm mấy triệu mấy nghìn vạn nữa. +

Nghé con không biết sợ. +

Không biết tương lai phải đi con đường đầy chông gai gì. +

“Để ngươi vào Thái Ất, chuyện nhỏ này ta vẫn có thể quyết được,” Cừu Bạc Đăng nghĩ một chút, “nhưng mà, “băng cầu treo, vượt sông Cửu” lúc nhập môn sau này ngươi vẫn phải bổ sung, không có ngoại lệ, trừ khi ngươi muốn trong một đêm trở thành kẻ thù chung của tất cả đệ tử Thái Ất. Ừm… người dùng đao của Thái Ất không ít, đến lúc đó ngươi tự đi tìm những lão già kia bái sư.” +

Thực tế, trong nguyên tác, hình như Diệp Thương bái vào dưới môn hạ của Quân trưởng lão. +

Trời sinh đã có thiên phú dùng đao, giai đoạn đầu của truyện, để giành được đệ tử này mà một đám trưởng lão không đứng đắn còn đánh nhau mấy lần. +

Nhưng lần trước Cừu Bạc Đăng đã đốt đuôi phượng hoàng của Quân trưởng lão, Quân trưởng lão quay đầu đi tố cáo, hại y bị chưởng môn lải nhải mấy ngày. Cừu đại thiếu gia còn thù chuyện này nên không có ý định giúp Quân trưởng lão giảm bớt áp lực giành đệ tử. +

Diệp Thương không nói một lời. +

Đùng, đùng, đùng. +

Hắn trực tiếp dập đầu ba cái với Cừu Bạc Đăng. +

Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đều có chút ngây người. +

Họ đều là nhị thế tổ của tông môn, để vài người gia nhập tông môn cũng chỉ là nói một hai câu. +

Không ngờ Diệp Thương lại thật thà như vậy, cố chấp như vậy. +

Ngay cả dập đầu cũng đã làm rồi. +

Cừu Bạc Đăng ngồi yên không nhúc nhích, nhận ba cái dập đầu này. +

Y là sư tổ của Thái Ất, đừng nói là ba cái dập đầu, cho dù là chín dập đầu chín bái lạy cũng không là gì. +

“Nếu ngươi đã vào Thái Ất,” Không có người nào khác của Thái Ất ở đây, Cừu Bạc Đăng đành phải miễn cưỡng thay thế đệ tử của Huấn Giới Đường, răn dạy quy củ nhập tông cho Diệp Thương, “trước tiên, Thái Ất của ta… thôi bỏ đi, phần này là lịch sử mấy vạn năm của tông môn, sau này ngươi tự đến Tàng Thư Các đọc. Lược bỏ. Thứ hai, môn quy… thôi bỏ đi, 99 điều môn quy, ngươi tự đến tường của Chấp Pháp Đường xem. Lược bỏ. Thứ ba, đệ tử của bổn môn… phần này là kinh nghiệm của các sư huynh sư tỷ, ngươi tự đi tìm người hỏi. Lược bỏ.” +

“…Lược bỏ.” +

“…Lược bỏ.” +

Thái Nhất Kiếm lúc đầu còn tức giận gõ sàn nhà bên cạnh, sau đó đã chết lặng. +

Tả Nguyệt Sinh ngây người huých Lục Tịnh: “Đây chắc chắn là màn răn dạy nhập tông không ra gì nhất mà ta từng thấy.” +

Lục Tịnh ho nhẹ một tiếng: “Ít nhất là do tiểu sư tổ của tông môn đích thân chủ trì, có một không hai.” +

“Cuối cùng,” Cừu Bạc Đăng bỗng thu lại tất cả lơ đễnh, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn xuống Diệp Thương chợt trở nên sắc lạnh, hùng hổ doạ người, “chỉ có một chuyện——” +

“Diệp Thương!” +

Cừu Bạc Đăng quát lạnh. +

Thái Nhất Kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng trong không trung, thân kiếm có cạnh sứt mẻ, ánh lạnh như tuyết. Ánh tuyết in trên mặt Cừu Bạc Đăng, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh vốn còn đang không có bộ dạng tử tế không hiểu sao, bỗng không dám cười đùa nữa, vô thức ngồi thẳng dậy. Rõ ràng chỉ là chính đường của một phủ đệ phàm nhân, nhưng khung cảnh đã trở nên trang nghiêm. +

“Đệ tử có mặt.” +

Diệp Thương đáp. +

“Thái Ất của ta vạn năm, không có đệ tử bị đuổi, không có đệ tử phản bội.” +

Không bỏ rơi. +

Không phản bội. +

Cho dù chỉ được nói ra từ miệng của một thiếu niên như Cừu Bạc Đăng, sự tự hào của Thái Ất vẫn ập đến, như thể ngàn núi vạn sông trải ra, từng đệ tử tông môn áo bào bay phất phới từ trong núi sông bước ra, sau lưng họ là sơn môn nguy nga, là thần phượng Quỳ Long lướt đuôi qua. +

Thái Ất vạn năm, tiên môn số một. +

“Người vào Thái Ất, nếu có hai lòng,” +

“Cả tông tiêu diệt.” +

“Vâng!” +

Diệp Thương lớn tiếng đáp lại. +

Thái Nhất Kiếm kêu khẽ. +

“Được rồi được rồi, cuối cùng cũng xong rồi,” Lưng của Cừu Bạc Đăng thẳng chưa đến một chén trà đã lại sụp xuống, không có dáng vẻ tử tế mà lười biếng tựa vào lưng ghế, “theo lý mà nói thì nên cho ngươi một cái thẻ bài của Thái Ất, nhưng ta không mang theo thứ đó. Nếu ngươi để ý thì ra ngoài tìm một miếng gỗ, tự khắc một cái cũng được. Tự khắc thẻ bài cũng là nghề cũ của Thái Ất rồi.” +

Diệp Thương, người vừa được hai câu phấn chấn đến nhiệt huyết sôi trào: …… +

Không hiểu sao lại có cảm giác như đã lên nhầm thuyền giặc. +

Tả Nguyệt Sinh đã bắt đầu cười khì khì: “Hì hì, không phải là thấy Cừu đại thiếu gia của chúng ta mặc vàng đeo bạc, hoa hòe hoa sói nên tưởng Thái Ất rất có tiền à? Ta nói cho ngươi biết! Trừ trường hợp đặc biệt này là y ra, mười người Thái Ất chín người nghèo, một đám kiếm tu đao khách ngay cả tiền cưới vợ cũng không có ha ha ha ha. Ngươi dám xem thường Sơn Hải Các, đáng đời!” +

“Họ Tả nói không sai,” Cừu Bạc Đăng chống cằm, cười tủm tỉm, “tháng trước chưởng môn còn đang bàn với các trưởng lão, chi bằng mở thêm lớp may vá, coi việc may vá môn phục cũng là bài tập… gọi là tiết kiệm. Ngươi bây giờ có thể bắt đầu may quần áo rồi, luyện trước một chút, nói không chừng đợi về Thái Ất còn có thể dựa vào cái này để lừa được mấy chiêu đao thuật từ tay các sư huynh sư tỷ của ngươi.” +

“…..Đệ tử đã biết.” +

Diệp Thương khó khăn nói. +

Cừu Bạc Đăng lại nhớ ra một chuyện, vỗ tay một cái, bổ sung: “Về phần đao khách số một thiên hạ thì ngươi không cần nghĩ nữa! Cố gắng tranh cái số hai thiên hạ đi.” +

“Sao ta lại cảm thấy “đao khách số một thiên hạ” mà y nói có gì đó không đúng nhỉ.” Tả Nguyệt Sinh nghiêng người qua thì thầm với Lục Tịnh, “Y nói ai vậy?” +

“Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết á?” +

Lục Tịnh cảm thấy tối nay mình có hy vọng viết ra được vở kịch thứ hai, không phải Chúc sư vô danh nào đó dùng đao sao? +

“Đây chính là “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi”… ái!” +

Một chén trà cả nước cả chén bay tới. +

Lục Tịnh cúi người né được. +

Tả Nguyệt Sinh vỗ tay: “Xem xem xem! Xấu hổ quá hóa giận rồi!” +

Cừu Bạc Đăng nhướng mày, thành thạo sai khiến đệ tử Thái Ất mới ra lò: “Đi, bản sư tổ ra lệnh cho ngươi, đánh cho tên mập họ Tả kia một trận.” +

Khóe miệng Diệp Thương co giật, cảm giác hối hận càng thêm mãnh liệt. +

Dưới sự thúc giục của Cừu Bạc Đăng, hắn đành phải đứng dậy, kéo một cái ghế, bắt đầu đuổi giết Tả Nguyệt Sinh khắp nhà. Tả Nguyệt Sinh thấy không xong, cũng vội vàng cầm một cái ghế đánh lại. +

Mười bảy năm cuộc đời yên bình cứ thế kết thúc, thiếu niên Phu Thành Diệp Thương bắt đầu một con đường không lối về, phi nước đại. +

… … … … +

Lúc Lâu Giang đi vào đã thấy cả chính đường như thể đã bị lốc xoáy quét qua, bàn ghế ngổn ngang, một mớ hỗn độn. Thiếu các chủ nhà hắn nằm ngửa trên đất, Lục công tử ngồi xổm bên cạnh, hứng thú lấy một cây bút lông vẽ quầng thâm mắt cho, Diệp Thương hai mắt gấu trúc ngồi ở một bên, ngay cả tiểu sư tổ Thái Ất cũng nhíu mày, đang phủi vụn gỗ trên quần áo. +

“…….” +

Hắn thật sự muốn được điều động đến Bất Tử Thành. +

“Cừu trưởng lão,” Lâu Giang bước qua người thiếu các chủ nhà mình, đưa một lá thư cho Cừu Bạc Đăng, “thư của Các chủ viết cho ngươi.” +

“Ê?” +

Tả Nguyệt Sinh đang nằm trên đất mở một mắt ra. +

“Ngươi chắc không phải là cho ta chứ?” +

Bên này Tả Nguyệt Sinh còn đang bất mãn phàn nàn cha mình, bên kia Cừu Bạc Đăng đã có chút bối rối mở lá thư mà Lâu Giang chuyển giao. +

Ở khu vực đang trong Chướng Nguyệt rất khó liên lạc với bên ngoài, trừ phi là mượn những bí thuật như “Linh Âm”. Nhưng lúc thi triển những bí thuật như vậy, yêu cầu cả hai bên đều có cùng một phương tiện truyền âm. Lúc Cừu Bạc Đăng bị Thái Nhất Kiếm đưa đến Phu Thành, trên người không có gì, huống chi là phương tiện truyền âm Linh Âm để liên lạc với Thái Ất Tông. +

“Lão già nhà ta nói gì vậy?” Tả Nguyệt Sinh tò mò hỏi. +

Cừu Bạc Đăng đọc lướt qua: “Ừm, nói Thái Ất đã biết ta ở Phu Thành rồi, Quân trưởng lão không lâu nữa sẽ đến Đông Châu… tại sao chưởng môn không đổi người khác, ông ta lắm lời quá. Sau đó còn nói “đã lệnh cho các phân Các, có yêu cầu gì đều được sắp xếp”, nghe xem, đồng chí Tả Nguyệt Bán, cha ngươi biết điều hơn ngươi nhiều.” +

“Không đúng!” Tả Nguyệt Sinh lật người ngồi dậy, “Lão già keo kiệt nhà ta chịu nói những lời này á? Không phải là ổng bị đoạt xá thì chính là tên họ Lâu ngươi cầm một lá thư giả.” +

Lâu Giang lười để ý đến. +

“Có nhắc đến ta không? Ví dụ như bảo ta về Sơn Hải Các.” Tả Nguyệt Sinh đầy mong đợi hỏi. +

“Thật sự có đó.” Cừu Bạc Đăng đọc xong hàng cuối cùng, “Bảo ngươi thực hiện một chút trách nhiệm của thiếu các chủ, làm tròn bổn phận chủ nhà, dẫn khách quý đến Sơn Hải Các, khách quý đó, chính là sư tổ Thái Ất——tức là ta.” +

“Hả?” Tả Nguyệt Sinh ngạc nhiên, “Ta về Sơn Hải Các còn phải dựa vào ngươi ư? Không đúng, tại sao ngươi cũng phải đến Sơn Hải Các chúng ta?” +

“Mấy ngày trước xảy ra một chuyện lớn, cho nên chưởng môn Thái Ất nhờ cha ngươi chăm sóc ta một chút.” Cừu Bạc Đăng lật lá thư lại, “Về phần là chuyện lớn gì…” +

“Bách thị xuôi nam, đánh Vu tộc.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)