Chương 191

Editor: Gấu Gầy +
Sở Hoài Nam khẽ sững người, trên khuôn mặt trắng bệch thoáng hiện nụ cười, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng móc lấy ngón áp út của Thẩm Thính, trấn an nói: “Anh không sao.” +
Hành động nhỏ đầy ăn ý của hai người khiến Phan Tiểu Trúc đứng bên cạnh rất muốn lập tức gọi điện cho cục dân chính, nhanh chóng chọn một ngày hoàng đạo để giúp hai vị tổ tông đang phát đường trước mặt này đi đăng ký kết hôn. +
Đoạn video trên màn hình của Thẩm Thính vẫn tiếp tục phát, ba đồng nghiệp nam không “tinh tường” như Phan Tiểu Trúc, ai nấy đều nhíu chặt mày, không rời mắt khỏi màn hình. +
Sở Chấn Sinh nói: “Anh nghĩ những năm qua tôi sống dễ dàng lắm sao? Sở Hoài Nam không ít lần gây khó dễ cho tôi!” +
Mộ Minh Thịnh cười lạnh, sự mỉa mai trong nụ cười hiện rõ trên mặt: “Vậy thì trách ai được? Là tôi thì tôi cũng nghi ngờ anh. Ai bảo anh bán hết cổ phiếu của Viễn Nam trước khi mẹ nó chết? Sau khi sự việc xảy ra, lại lập tức mua vào đầy kho? Đừng nói là Sở Hoài Nam, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra anh có vấn đề!” +
Sở Chấn Sinh còn chưa kịp trả lời, người đàn ông mang khí chất cao ngạo đứng trên cao nhìn xuống kia đã không khách khí mà kết luận: “Thiển cận và ngu xuẩn.” +
Sở Chấn Sinh phản bác: “Ngu xuẩn? Anh có biết một thương vụ đó tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?” Ông ta dùng ngón trỏ đẩy họng súng đang dí vào cằm mình ra: “Còn về thiển cận, anh cũng đừng có năm mươi bước cười một trăm bước. Tôi không biết lần này anh đột nhiên phát điên là muốn tìm ai, nhưng vì người đó mà đắc tội với tôi, anh có nghĩ đến hậu quả không?” +
Hậu quả? Ánh mắt Mộ Minh Thịnh nhìn lại mang theo sự lạnh lùng khinh miệt: “Tôi không nghĩ đắc tội với một kẻ ngu ngốc không giữ được bình tĩnh, sẽ gây ra bất kỳ hậu quả nào mà tôi không thể gánh vác.” +
“Tốt nhất là vậy.” Sở Chấn Sinh chán ghét nhìn đám tùy tùng đang lục soát từng tấc nhà mình như chó săn, giọng điệu đầy uy hiếp nói: “Mộ Minh Thịnh anh có tư cách gì mà mắng tôi thiển cận? Năm đó anh tìm tôi, bảo tôi giúp anh lắp thêm một camera trước một nhà hàng ở phố đi bộ. Để trả công, anh nhắc nhở tôi phố đi bộ mà Viễn Nam đang dốc toàn lực xây dựng lúc đó sẽ xảy ra chuyện lớn, bảo tôi sớm có kế hoạch về mặt cổ phiếu. Tôi bán hết cổ phiếu là thiển cận? Vậy sao anh không nghĩ xem là ai đã tiết lộ tin tức cho tôi, tôi mới bán hết cổ phiếu? Muốn trách thì trách vận may của tôi quá tốt! Tiền tự tìm đến tôi! Ai có thể ngờ đường đường là phu nhân chủ tịch của Viễn Nam, Kỷ Giang Ninh lại đi dạo phố một mình vào lúc đó. Cô ta không may bị người ta giẫm chết, chẳng lẽ là tại tôi! Nhưng con trai cô ta sau khi nắm quyền, vì chuyện tôi nhân lúc mẹ nó chết mà mua bán cổ phiếu, đã không ít lần gây khó dễ cho tôi! Nói cho cùng, lúc đó anh không nên nói cho tôi biết phố đi bộ sẽ xảy ra chuyện!” +
Mộ Minh Thịnh nhìn ông ta như nhìn một kẻ thiểu năng. Đương nhiên gã phải nói cho ông ta biết, bởi vì thứ gã cược chính là sự thiển cận của Sở Chấn Sinh. +
Nếu không phải việc thằng ngu thiển cận này mua bán cổ phiếu với số lượng lớn đã thu hút sự chú ý của Sở Chấn Đường, thì làm sao có chuyện sau đó Sở Chấn Đường phát hiện ra Sở Chấn Sinh cấu kết với gã, rồi gọi riêng Sở Chấn Sinh đến văn phòng nói chuyện, cuối cùng dẫn đến việc Sở Chấn Sinh nảy sinh ý định giết người diệt khẩu? +
Nếu Sở Chấn Sinh không giết Sở Chấn Đường với sự giúp đỡ của gã, thì làm sao gã có thể đảm bảo thằng con của thế gia chuyên phụ trách thu mua nguyên liệu này thực sự bị gã lợi dụng, sẵn sàng bán mạng cho gã cả đời? +
Thực ra, chỉ cần Sở Chấn Sinh nghe lời, gã sẽ mãi mãi là một bên thu mua rất dễ phục vụ, nhưng sai lầm ở chỗ, ông ta không nên động đến người của gã! +
Tiếng chuông báo động nhanh chóng vang lên, những tên đàn ông đằng đằng sát khí lập tức hướng mắt về nơi phát ra âm thanh — Một chậu cây cắm hoa kiểu Trung Quốc giả tre có đường kính chưa đầy ba mươi centimet. Một nơi hẹp như vậy tuyệt đối không thể giấu người. +
Mộ Minh Thịnh đi tới, một chân đá bay chậu hoa cắm kiểu Trung Quốc duyên dáng kia. +
Cây sen Tịnh Đế hiếm có bị hủy hoại trong chớp mắt, nhưng Sở Chấn Sinh vốn yêu hoa lại không kịp đau lòng. Ông ta chết lặng nhìn một miếng thịt đỏ au từ trong bình hoa dài bị lật đổ lăn ra, không kìm được mà hít một hơi lạnh — Đó là một miếng thịt vụn máu me be bét, bên trong có gắn một miếng kim loại không lớn hơn móng tay là bao, có vẻ là một thiết bị theo dõi định vị. +
Sắc mặt Mộ Minh Thịnh lập tức trở nên rất tệ. Sở Chấn Sinh quen biết gã gần hai mươi năm chưa bao giờ thấy gã phát điên mất hết lý trí như vậy. Gã cúi người nhặt miếng da thịt đó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, giơ súng lên bắn liên tiếp mấy phát vào bình hoa bị đổ. Bình hoa làm bằng tre lập tức tét làm đôi. +
Họng súng bốc khói cũng giống như tâm trạng không thể kìm nén của gã, nóng đến mức sắp nổ tung. +
Mặc dù nổ súng trong một căn hộ có hàng xóm ở trên và dưới không phải là một hành động khôn ngoan, nhưng không ai dám lên tiếng khuyên ngăn. Tất cả mọi người đều nín thở, cố gắng không để Mộ Minh Thịnh nhớ đến sự tồn tại của mình. Họ sợ giây tiếp theo, loạt đạn bắn chính xác vào cùng một điểm đó sẽ chuyển sang bắn vào mình. +
Mộ Minh Thịnh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn tên tùy tùng đứng đầu: “Không phải nói đã tìm thấy rồi sao? Không phải có thể xác định rồi sao? Một lũ vô dụng chết tiệt!” +
Sở Chấn Sinh bị sự tàn nhẫn khi bắn liên tiếp mấy phát súng của gã làm cho mặt cắt không còn giọt máu, ông ta vịn vào cánh tay gã nói: “Chậu hoa nghệ thuật này mới được giao đến sáng nay, tôi đi kiểm tra camera giám sát là sẽ biết ai gửi đến. Dù là ai, kẻ này chắc chắn muốn ly gián quan hệ giữa hai chúng ta.” +
Phòng giám sát và văn phòng quản lý ở cùng một chỗ. Sở Chấn Sinh lấy lý do mất đồ chuyển phát nhanh để yêu cầu xem camera giám sát trong ngày, nhưng bảo vệ lại tỏ ra áy náy nói với ông ta rằng, hệ thống camera giám sát của khu nhà đã xảy ra sự cố, tất cả video gốc lẫn bản sao lưu của ngày hôm đó và một tuần trước đều bị xóa sạch. +
Mưa gió sắp đến, một đám mây đen khổng lồ trôi qua trên bầu trời, trời đất bỗng chốc tối sầm lại. +
Mộ Minh Thịnh mặt mày âm u đứng bên ngoài phòng giám sát, đôi bốt ngắn màu sẫm bóng loáng bồn chồn cọ cọ trên mặt đất, vô tình nghiền chết một đàn kiến đang vội vã về nhà tránh mưa. +
Tất cả tùy tùng đều không dám nói gì, họ nghi ngờ, gã đàn ông quyết đoán này sắp mất hết lý trí, mà gã giết người cũng đơn giản như giết kiến. +
Bên ngoài màn hình, Thẩm Thính đã xem đi xem lại đoạn video nhiều lần. Y nhíu chặt mày, hồi tưởng lại những chi tiết mỗi khi gặp Mộ Minh Thịnh trong hơn mười năm qua. Trần Thông gọi y mấy lần y đều không nghe thấy, cho đến khi Sở Hoài Nam đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng y, y mới hoàn hồn. +
Trần Thông lặp lại lời nói một lần nữa: “Sở Chấn Sinh bị nghi ngờ cố ý giết người, cho dù trong video ông ta có đích thân thừa nhận cũng không thể định tội. Dù sao thì lời nói suông không có bằng chứng, những vụ án như vậy vẫn cần có bằng chứng xác thực. Nhưng hiện tại, rõ ràng Mộ Minh Thịnh đã tàng trữ súng trái phép. Chỉ cần dựa vào video này, chúng ta có thể lấy danh nghĩa quần chúng tố giác để bắt giữ ông ta. Sếp Thẩm, sếp thấy thế nào?” +
Thẩm Thính lắc đầu: “Đừng hành động hấp tấp, trước tiên hãy thông báo cho hải quan cấm xuất cảnh.” +
Trần Thông cũng rất tán thành với sự sắp xếp này: “Cũng đúng, theo phân tích cuộc đối thoại trong video, Mộ Minh Thịnh tuyệt đối không đơn giản chỉ là tàng trữ súng trái phép!” +
Phan Tiểu Trúc lập tức cầm điện thoại lên: “Vậy tôi sẽ thông báo cho phòng hộ tịch và hải quan ngay, trước tiên xác minh danh tính rồi báo cấm xuất cảnh.” +
Tưởng Chí bổ sung: “Phòng hộ tịch không cần xác minh, cứ báo thẳng cho hải quan là được. Trước đây sếp Thẩm đã nghi ngờ Mộ Minh Thịnh này có thể là whisper, nên tôi và Văn Địch đã xác minh danh tính một lần rồi. Ông ta là người Mỹ gốc Hoa, không có bất động sản đứng tên, cũng không có nơi thường trú đã đăng ký ở trong nước. Lần này về nước, nơi ở của ông ta là một căn biệt thự độc lập ở khu Tĩnh Hòa.” +
Biệt thự nằm ở khu phố sầm uất tấc đất tấc vàng, những người sống ở đó không giàu cũng sang. +
Thẩm Thính lại nhớ đến lúc nhỏ, khi cha y nhắc đến người anh em ưu tú này, trong lời nói tràn đầy sự tự hào. +
“Bác ấy là một nhân vật rất lợi hại. Hồi đi học không chỉ học giỏi, mà đầu óc kinh doanh cũng rất nhạy bén. Hồi con mới sinh, bác ấy khuyên cha đem hết tiền đi mua nhà. Nếu mà cha nghe lời bác ấy, thì Tiểu Thính à, không chừng con đã là một phú nhị đại rồi, ha ha.” +
Mộ Minh Thịnh, bác Mộ. +
Kể từ khi tham gia chiến dịch Gỗ Đào, đây không phải là lần đầu tiên gã lọt vào tầm ngắm của Thẩm Thính. Lúc nhận được nhật ký của Trần Phong do Whisper gửi đến, Thẩm Thính đã nghi ngờ gã. +
Và sau khi điều tra ra gã đã đến thị trấn du lịch văn hóa vào ngày họ nhận phòng, cũng như trước đó đã đến thăm mẹ Thẩm, Thẩm Thính thậm chí còn cảm thấy rất có thể gã chính là Whisper. +
Nhưng đoạn video do Whisper gửi đến này đã hoàn toàn lật đổ giả thiết đó. +
Bây giờ, Thẩm Thính vô cùng chắc chắn, Mộ Minh Thịnh không phải là Whisper. +
Tên Whisper với hành tung bí ẩn tuy cực kỳ không tin tưởng cảnh sát, hành vi cử chỉ luôn khiến người ta khó đoán. Nhưng từ những hành động trước đây của hắn có thể thấy, mặc dù thủ đoạn sử dụng không quang minh chính đại, nhưng có lẽ hắn không phải là “người xấu”. +
Ngược lại, trong nhiều vụ án, Whisper đã cung cấp cho cảnh sát những manh mối quan trọng để phá án. Ví dụ như đoạn video ghi lại những hành vi xấu xa không ai biết của Sở Chấn Sinh và Mộ Minh Thịnh lúc này. +
Đoạn video này không chỉ vạch trần cái chết kỳ lạ của Sở Chấn Đường, mà còn khiến Thẩm Thính có một suy đoán đáng sợ với khả năng xảy ra rất cao — Mộ Minh Thịnh chính là Ngài F đã được nhắc đến nhiều lần trong nhật ký của Trần Phong! +
Trong nhật ký, Trần Phong đã bày tỏ mong muốn Thẩm Chỉ và Ngài F tiếp tục chung sống hòa bình, còn nhấn mạnh Ngài F có ơn với mình, không thể không báo đáp. +
Trong những đêm khuya thanh vắng, Thẩm Thính cũng thường một mình suy ngẫm, rốt cuộc là loại ơn nghĩa thế nào, mới có thể khiến Trần Phong sẵn sàng giữ bí mật việc Ngài F kia thuê người giết bạn mình? +
Cùng với sự tiến triển của vụ án, bệnh viện tâm thần từng có tên là Trân Mỹ, nay đã đổi tên thành “Khang Nhân” đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Mà Trần Thiêm Quý – người đã nuôi nấng Trần Phong trưởng thành – từng làm việc ở Trân Mỹ. +
Vì vậy, Thẩm Thính vẫn luôn âm thầm đoán rằng, ơn nghĩa đó có phải là ơn nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của một người khác hay không. +
Sau khi bị Lưu Thắng bắt cóc, Thẩm Thính đã nghe được từ miệng hắn ta nhiều ẩn tình đằng sau vụ án giết người trên phố đi bộ năm xưa. +
Theo lời Lưu Thắng, cái chết của cha y – Thẩm Chỉ, chỉ là ngòi nổ cho mọi chuyện. Kẻ cầm đầu của Hoa Đỉnh Vạn Ức thuê người giết người là để cảnh sát truy lùng nguồn gốc ma túy, hay đúng hơn là gắp lửa bỏ tay người, lật đổ Hàng Vũ đang trong thời kỳ hưng thịnh. +
Nghĩ lại thì, kẻ cầm đầu của Hoa Đỉnh Vạn Ức hình như cũng họ Mộ? +
Mộ Vạn Ức trước nay luôn cao ngạo, nhà họ Mộ tuy làm ăn trên đầu ngọn giáo, nhưng cậy vào hành động cẩn mật, không một kẽ hở mà trước nay không kiêng dè gì. Thời kỳ đỉnh cao, một câu nói của Mộ Vạn Ức “Họ Mộ tao đi không đổi tên, ngồi không đổi họ” đã từng dấy lên một làn sóng “sùng bái” trên thị trường ma túy. Buôn ma túy mà không cần lén lút trốn tránh, đây là điều mà bao nhiêu kẻ mua bán ma túy mơ ước! +
Nếu Mộ Minh Thịnh là con trai của lão, và Trần Phong cũng do nhà họ Mộ nuôi lớn, vậy thì việc ông ta giúp Mộ Minh Thịnh giết chết cha Thẩm để gây ra một làn sóng chấn động, khiến cảnh sát truy lùng ráo riết nguồn gốc ma túy, từ đó mượn tay cảnh sát để loại bỏ đối thủ một cách quang minh chính đại cũng hoàn toàn có thể giải thích được. +
Còn có quỹ Ái Nhĩ. +
Thẩm Thính lật tờ báo có đăng ảnh chụp chung của các nhà từ thiện trong lễ kỷ niệm 12 năm thành lập quỹ Ái Nhĩ, quay đầu nói với Văn Địch: “Đi hỏi tòa soạn báo này xem có bản lưu trữ rõ nét hơn không.” Y chỉ vào người đàn ông có dáng người cao thẳng nhưng mặt mũi mờ căm đứng sau lưng Bối Long và nói: “Người này, chắc là Mộ Minh Thịnh.” +
——- +


