Chương 192

Editor: Gấu Gầy +
### Chương 192 +
Trực giác của Thẩm Thính quả nhiên đúng. Văn Địch đã tìm thấy một bản quét PDF độ nét cao trong kho lưu trữ điện tử của tòa soạn báo, người đứng ở hàng cuối cùng trong bức ảnh chụp chung đó chính là Mộ Minh Thịnh. +
Lần này, tất cả mọi người đều bắt đầu tin rằng quỹ Ái Nhĩ và Khang Nhân chắc chắn có liên quan đến Mộ Minh Thịnh. +
Tất cả dấu vết giết người diệt khẩu đều xoay quanh Khang Nhân. Nhưng trớ trêu thay, cuộc điều tra của họ về Khang Nhân lại không có bất kỳ tiến triển thực chất nào, việc điều tra sâu hơn lúc này là điều bắt buộc. +
Thẩm Thính nhớ lại những gì Phạm Phương – người từng trốn thoát khỏi Khang Nhân – đã mô tả, nghĩ đến tầng hầm giam giữ những bệnh nhân nhỏ tuổi, lòng y không khỏi trĩu nặng. +
Dù là kiểm tra đột xuất hay lục soát bí mật, cảnh sát đã tiến hành liên tiếp hai vòng, nhưng vẫn không thể tìm thấy lối vào của tầng hầm bí ẩn đó. +
Thẩm Thính chống cằm, mở sơ đồ mối quan hệ của tất cả các nhân vật trong các vụ án liên quan, đầu bút chì hết lần này đến lần khác phác hoạ trên giấy. Y phải nghĩ cách tìm ra một điểm đột phá để có thể đường đường chính chính tiến hành khám xét toàn diện bệnh viện Khang Nhân. +
… +
Tào Tiểu Cầm chưa bao giờ nghĩ rằng đời này bà sẽ có cơ hội gặp lại Tống Từ, hơn nữa còn trong hoàn cảnh như thế này. — Bà bị kết án vì tội cố ý gây thương tích và các tội danh khác, nhưng vì bệnh nặng nên được phê chuẩn cho thi hành án tại ngoại. +
Khi bà tham gia hoạt động cải tạo cộng đồng, cảnh sát đã cử người đến đón, nói rằng có một số việc cần thông báo trước cho bà. Sau đó, trong tình trạng hoàn toàn không có sự chuẩn bị, bà đã gặp lại kẻ thủ ác khiến gia đình mình tan nát. +
Khi nhìn thấy tên thanh niên đó, phản ứng đầu tiên của Tào Tiểu Cầm là cúi đầu nhìn lại mình. Thân hình còng queo, quần áo cũ kỹ. Trái ngược với vẻ nhếch nhác của bà, Tống Từ ngồi ngay ngắn đối diện lại ăn mặc rất tươm tất. Sở Hoài Nam ngồi sát bên cạnh y lại càng có ngoại hình xuất chúng, phong độ ngời ngời. +
Tào Tiểu Cầm cắn môi, mặt mày tái mét. +
Nếu không phải trong phòng còn có Trần Thông mặc cảnh phục đang nhìn, bà cảm thấy rất có thể mình sẽ không kìm được mà đâm tên súc sinh đội lốt người này thêm một nhát nữa. — Đây là một sự phẫn uất đủ để khiến một người phụ nữ vốn yếu đuối phải vùng lên. +
Bà đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thực sự không thể hiểu nổi, tại sao thế giới này luôn bắt nạt những người thật thà. Những người chỉ muốn yên ổn như bà và con gái Cao Phi bị buộc phải sống cuộc đời như đi trên băng mỏng, còn những kẻ cặn bã như Tống Từ lại như cá gặp nước. +
“Chào bà, mẹ của Cao Phi…” Thân phận thật của Thẩm Thính là bí mật tối cao trong hành động Gỗ Đào, vì vậy đối với Tào Tiểu Cầm, y vẫn chỉ có thể là Tống Từ đã cưỡng hiếp Cao Phi. +
Nghe thấy câu “mẹ của Cao Phi”, sắc mặt của Tào Tiểu Cầm lập tức trở nên khó coi hơn, bà vô cùng phẫn nộ. +
Khi danh xưng này được thốt ra từ miệng Tống Từ, nó không còn đơn thuần là một cách gọi nữa! Đó là một sự sỉ nhục hoàn toàn, là một sự khiêu khích trần trụi! +
Tào Tiểu Cầm “vụt” một tiếng đứng dậy, chạy ra cửa, bà quyết định tránh đi một lát, vì sợ sẽ không kìm được mà liều mạng đồng quy vu tận với tên súc sinh đội lốt người này. +
Nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài, bà đẩy không được liền giơ nắm đấm lên đập cửa “ầm ầm”. +
“Để tôi đi! Tôi muốn về! Con người không thể ở chung với súc sinh được.” +
Sức khỏe của Tào Tiểu Cầm rất yếu, đây cũng là lý do bà được chấp thuận cho thi hành án tại ngoại. Người phụ nữ đáng thương đã mắc bệnh hiểm nghèo thực sự không thể chịu đựng được những biến động cảm xúc quá mạnh, sắc mặt bà trắng bệch, hơi thở rối loạn. +
Chuyện mà Thẩm Thính định nói với Tào Tiểu Cầm có liên quan rất rộng, vì vậy người canh cửa bên ngoài là thành viên của đội hành động Gỗ Đào. +
Phan Tiểu Trúc và Văn Địch canh cửa bên ngoài cũng không ngờ cảm xúc của Tào Tiểu Cầm lại kích động đến vậy, nhất thời nhìn nhau không biết làm gì. +
Vẫn là Phan Tiểu Trúc phản ứng nhanh hơn, cô dịu giọng khuyên Tào Tiểu Cầm hợp tác với cảnh sát, nói chuyện tử tế với Tống Từ. +
“Với cái loại súc sinh này, tôi không có gì để nói cả!” Cảnh sát ngoài cửa điên rồi sao! Chẳng những không đưa bà đi mà còn bảo bà nói chuyện tử tế với tên khốn Tống Từ đó!? +
Trực giác của Tào Tiểu Cầm mách bảo bà rằng, cuộc gặp gỡ với Tống Từ lần này, có lẽ lại là một vụ quan thương* cấu kết bẩn thỉu. Bà vừa tức vừa lo, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, gần như sắp ngất. +
*Quan thương: quan chức và thương nhân. +
Trước đó, Thẩm Thính đã đoán được rằng khi Tào Tiểu Cầm gặp mình, cảm xúc chắc chắn sẽ có chút biến động, nhưng không ngờ đối phương lại có phản ứng dữ dội như vậy. +
Y quay đầu trao đổi ánh mắt với Trần Thông bên cạnh. +
Trần Thông lập tức bước nhanh tới, đỡ Tào Tiểu Cầm đang dựa vào cửa thở không ra hơi, dỗ bà ngồi xuống trước. +
Nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thính, Tào Tiểu Cầm càng thêm tức giận, bà run rẩy cầm lấy chiếc cốc trên bàn ném mạnh về phía y. Bà đã hiền lành cả đời, chưa bao giờ đối xử với ai như thế. +
Thẩm Thính thấy Tào Tiểu Cầm cầm cốc đã đoán được bà muốn ném y, nhưng y không những không né, ngược lại còn lao tới để bà ném. +
Nếu cảm xúc oán hận cứ mãi không được giải tỏa, bầu không khí căng thẳng không thể được xoa dịu, thì Tào Tiểu Cầm đang trong cơn giận bừng bừng sẽ không thể nào nghe lọt tai những lời y nói. Thẩm Thính vẫn luôn tính toán để phá vỡ cục diện bế tắc này, thấy Tào Tiểu Cầm giơ cốc lên, y lập tức cảm thấy cơ hội đã đến. +
Một người bình thường đang tức giận nhưng không phải là kẻ cuồng sát, khi nhìn thấy máu, sự kinh hãi về mặt cảm xúc thường sẽ lấn át sự tức giận. Thẩm Thính đang cần cơn giận của Tào Tiểu Cầm nhanh chóng nguội đi, và để đạt được mục đích, y trước nay luôn rất tàn nhẫn với bản thân mình. +
Đối mặt với Tống Từ “đáng bị băm vằm thành trăm mảnh”, Tào Tiểu Cầm hoàn toàn không có ý định nương tay, chiếc cốc thủy tinh cách nhiệt dày vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh dính máu rơi đầy đất. +
Nhưng cơn đau trong dự kiến đã không xảy ra, có người đã không chút do dự che chắn cho y. +
“Sở Hoài Nam!” Thẩm Thính hoảng hốt gọi tên hắn. +
Chiếc cốc thủy tinh làm rách trán của Sở Hoài Nam, máu đỏ thẫm theo thái dương chảy xuống. Tên tư bản tuấn mỹ trong phút chốc đã bị phá tướng. — Trần Thông đứng bên cạnh không ngờ lại có chuyện này, sắc mặt lập tức sa sầm, lớn tiếng quát: “Tào Tiểu Cầm! Bà điên rồi sao? Bà vẫn còn trong thời gian thi hành án! Đang được thi hành án tại ngoại!” +
“Hay là anh đến bệnh viện trước đi.” Thẩm Thính nhíu mày kiểm tra vết thương trên đầu Sở Hoài Nam, may mà vết thương không sâu lắm. +
Sở Hoài Nam không nói gì, ngẩng đầu nhìn y, cảm xúc không có biến động lớn, nhưng Thẩm Thính lập tức nhận ra. — Hắn đang giận. +
Tào Tiểu Cầm làm bị thương nhầm người có chút ngơ ngác. Vừa rồi ném cốc chỉ đơn thuần là để trút giận, bà hoàn toàn không ngờ mình lại ném trúng, còn làm bị thương một người vô tội. +
“Đã bình tĩnh lại chưa?” Sở Hoài Nam dùng chiếc khăn tay Thẩm Thính đưa cho ấn vào thái dương vẫn đang chảy máu của mình, rồi hất cằm về phía Tào Tiểu Cầm đang ngồi đối diện chết lặng, giọng nói bình tĩnh giống như người bị thương không phải là hắn. +
Thẩm Thính lại đề nghị hắn đến bệnh viện trước một lần nữa, hắn nhẹ nhàng nói “Không cần.”, quay đầu nói với Trần Thông: “Kể lại sự việc cho bà Tào nghe đi.” +
Chỉ cần ở cùng Thẩm Thính, Sở Hoài Nam luôn tươi cười. Trần Thông rất ít khi thấy Sở Hoài Nam nghiêm túc như vậy, anh vô thức liếc trộm đội trưởng nhà mình, phát hiện sắc mặt của Thẩm Thính cũng không được tốt lắm. +
Trần Thông tự trách mình vì không ngăn được Tào Tiểu Cầm, anh cau mày, hắng giọng nói với Tào Tiểu Cầm đã im lặng: “Tống Từ đã báo án, yêu cầu điều tra chi tiết về vụ án cũ của Cao Phi, con gái bà.” +
Nghe vậy, Tào Tiểu Cầm lộ vẻ kinh ngạc. +
“Cậu Tống bây giờ đã xin trở thành nhân chứng của cảnh sát, cậu ấy bày tỏ rất hy vọng có thể giúp bà, cùng nhau làm rõ sự thật vụ án Cao Phi năm đó.” +
Sự thật? Có thể có sự thật gì chứ? +
Tào Tiểu Cầm đau khổ nghĩ: Sự thật chính là lũ khốn nạn do Tống Từ cầm đầu đã bắt nạt Cao Phi nhà tôi! Bắt nạt đứa con gái đáng thương của tôi! +
Thấy bà im lặng, Thẩm Thính liền chớp thời cơ nói: “Dù bà có tin hay không, nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng vụ án năm đó, Cao Phi đã bị người ta hãm hại.” +
Bị người ta hãm hại? Tào Tiểu Cầm ngẩng đầu lên. +
“Tôi nghĩ bà biết cô gái này.” Thẩm Thính đặt bức ảnh của Thư Tĩnh Hề lên bàn, dùng ngón trỏ đẩy đến trước mặt Tào Tiểu Cầm. +
Sắc mặt người đàn bà sững lại, bà nhận ra cô gái trong ảnh! — Cô gái này là bạn thân của Cao Phi, từng thân thiết với Cao Phi như hình với bóng. +
Thẩm Thính đọc được câu trả lời từ khuôn mặt kinh ngạc của Tào Tiểu Cầm, vì vậy tiếp tục nói: “Tôi hy vọng bà có thể hiểu, đối với cá nhân tôi, tôi không có lý do gì để tiếp tục dây dưa với vụ án này. Phán quyết năm đó chắc hẳn bà rất rõ, từ đầu đến cuối tôi đều được tuyên vô tội. Nhưng bây giờ tôi đứng ở đây, chỉ có một lý do. — Tôi muốn tìm một sự thanh thản trong lòng, tôi muốn tìm ra sự thật đằng sau vụ án năm đó.” +
Tào Tiểu Cầm nhìn chằm chằm vào y, trong ánh mắt có chút căm hận và không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng hơi dao động. +
Thẩm Thính thừa thắng xông lên: “Theo tôi được biết, Cao Phi hiện đang được điều trị và chăm sóc tại Khang Nhân, sức khỏe của cô ấy không tốt, tôi đoán bà có ý định sau khi qua đời sẽ giao phó Cao Phi cho Khang Nhân, đúng không?” +
Nghe y nói vậy, Tào Tiểu Cầm đã bị cái ác của thế giới này làm cho tổn thương đến mức cảnh giác với mọi thứ lại hiểu lầm, hung hăng trừng mắt nhìn y: “Các người muốn làm gì? Con gái tôi đã như vậy rồi, chẳng lẽ các người còn muốn động đến nó sao?” +
“Không phải chúng tôi đang động đến cô ấy, mà là nếu bà thực sự hy vọng Cao Phi sống tốt, thì không nên giao phó cô ấy cho Khang Nhân.” Khi nhìn người mẹ đáng thương vừa cố gắng làm hại Thẩm Thính này, khuôn mặt Sở Hoài Nam hiện lên một vẻ thương hại xen lẫn lạnh lùng. +
“Theo như những gì cảnh sát đang điều tra, thì Khang Nhân mới chính là nguồn cơn của mọi bi kịch, chắc bà không muốn tự tay đưa con gái mình vào hang cọp chứ?” +
Tào Tiểu Cầm cảnh giác nhìn hắn, do dự hỏi: “Cậu là ai? Tại sao lại nói thế?” +
“Tôi là Sở Hoài Nam của Viễn Nam.” +
Cái tên này như sấm bên tai, ở thành phố Giang Hỗ ai ai cũng biết. +
“Ngài chính là chủ tịch của tập đoàn Viễn Nam?” Tào Tiểu Cầm đứng dậy, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng, nhưng rất nhanh lại trở nên áy náy: “Cao Phi nhà tôi trước đây đã nhận được sự giúp đỡ từ quỹ học bổng của Viễn Nam, ngài là ân nhân của gia đình chúng tôi. Ngài Sở, thật xin lỗi…” +
Thẩm Thính lạnh lùng dán một miếng băng cá nhân lên trán Sở Hoài Nam: “Bà suýt nữa đã ném chết đại ân nhân của mình rồi đấy.” Y hiếm khi gay gắt như vậy, nhưng vết thương trên người Sở Hoài Nam so với vết thương trên người y, mức độ nghiêm trọng trong mắt y khác nhau một trời một vực. +
Tào Tiểu Cầm càng bất an hơn, bà quay đầu nhìn Trần Thông đang mặc cảnh phục để xác nhận bằng ánh mắt. +
Trần Thông gật đầu với bà: “Vị này quả thực là chủ tịch của tập đoàn Viễn Nam, anh ấy đã nghe cậu Tống nói về một số điểm nghi vấn của vụ án năm đó, và cũng sẵn lòng giúp bà làm rõ sự thật năm đó.” +
Tào Tiểu Cầm vặn vẹo ngón tay cúi đầu, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy tôi có thể làm gì?” +
Trần Thông nghiêm mặt nói: “Chúng tôi cần bà giúp chúng tôi đến Khang Nhân gây rối một trận.” +
… +
Tào Tiểu Cầm thực sự không phải là một người phụ nữ biết gây rối, ngay cả năm Cao Phi xảy ra chuyện, bà bị dồn vào đường cùng cũng chưa bao giờ gây rối nơi công cộng. Mặc dù nghèo khó, nhưng trước nay bà luôn là một người phụ nữ có lòng tự trọng rất cao, thể diện đối với bà còn lớn hơn trời, bảo bà lăn ra đất ăn vạ vô cùng khó. +
Nhưng lần này, bà đã quyết tâm liều mình. Dù sao thì bà cũng sắp chết rồi, trước cái chết, mất mặt hay không dường như không còn quan trọng nữa. So với “thể diện” hư vô, bà hy vọng trước khi rời khỏi thế gian, có thể làm được gì đó cho Cao Phi. Hơn nữa, chủ tịch của Viễn Nam đã đích thân hứa với bà, chỉ cần bà sẵn lòng hợp tác với cảnh sát, con gái của bà là Cao Phi sẽ được chăm sóc và điều trị tốt nhất. +
Tào Tiểu Cầm nửa tin nửa ngờ về lòng tốt đột ngột của Tống Từ, nhưng bà lại rất yên tâm về Viễn Nam. Bà biết đây là một doanh nghiệp có lương tâm đã thực hiện rất nhiều hoạt động từ thiện ở Giang Hỗ. +
Người đứng đầu tập đoàn Viễn Nam đã đích thân hứa với bà Cao Phi sẽ được chăm sóc tốt, vậy thì dù có chết bà cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. +
Mặt khác, sau khi nghe nói về những tội ác có thể đang tồn tại dưới tầng hầm của Khang Nhân, với tư cách là một người mẹ có trách nhiệm, Tào Tiểu Cầm cũng rất muốn làm gì đó cho những đứa trẻ bị giam cầm dưới lòng đất, phải chịu đựng sự tăm tối và bóc lột. +
Vì vậy, bà do dự mãi, cuối cùng cũng đồng ý. +
Bận rộn cả ngày, cho đến khi trời tối hẳn, Sở Hoài Nam mới nhớ ra Thẩm Thính vẫn chưa ăn tối. Tên cuồng công việc này vừa mới hồi phục một chút tinh thần đã không chịu yên, Sở Hoài Nam nhíu mày gọi điện về nhà, dặn người làm nấu một ít đồ dễ tiêu. +
Dì Triệu nghe họ về nhà ăn cơm, vui mừng đáp: “Vừa hay tôi đã nấu món canh sườn heo ốc hương mà cậu thích và tôm hùm đất sốt rượu, tôi sẽ bảo người hâm nóng lại ngay, rồi xào thêm hai món nữa!” +
Sở Hoài Nam liếc nhìn Thẩm Thính bên ghế phụ đang vô thức ấn vào vùng bụng trên, nói: “Canh hải sản quá lạnh, hại dạ dày. Dạ dày của cậu Tống không được tốt lắm, dì bảo nhà bếp làm thêm hai món bồi bổ dạ dày đi.” +
Thẩm Thính nghe vậy quay đầu lại: “Không cần phiền phức vậy đâu, em ăn tạm chút gì đó là được rồi.” +
Sở Hoài Nam không đáp lời y, vẫn nói tiếp với đầu dây bên kia: “Ừm, súp bí đỏ cũng được, em ấy thích ăn ngọt.” +
Cúp điện thoại đúng lúc gặp đèn đỏ, tên tư bản lúc này mới rảnh tay xoa nhẹ đầu y: “Cái gì cũng có thể tạm, nhưng ăn cơm thì không. Em tưởng mình là siêu nhân, chỉ cần quang hợp là sống được sao?” Bàn tay không mấy quy củ trượt xuống véo vào gò má gầy gò của y, vừa véo vừa thở dài: “Vẫn chẳng có chút thịt nào, sao mà nuôi mãi không mập lên vậy? Anh thật sự không có chút cảm giác thành tựu nào.” +
Thẩm Thính hất đầu, giải cứu gò má của mình ra khỏi ngón tay của tên tư bản, lườm hắn một cái: “Anh có phải nuôi lợn đâu, cần mập làm gì? Chẳng lẽ tính bán theo ký?” Ánh mắt chạm phải vầng trán đang dán băng cá nhân của hắn, lòng chợt nhói lên. +
Sở Hoài Nam lại hoàn toàn không biết, nhướng mày không đứng đắn nhìn y, trên khuôn mặt nghiêng tuấn mỹ hiện lên một nụ cười ám muội: “Anh làm sao nỡ bán em chứ. Anh đang tự kiểm điểm bản thân, có phải dùng ít sức quá nên em mới không được no.” +
Thẩm Thính chậm chạp ngẩn người ba giây mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên. +
Sở Hoài Nam không kìm được lại đưa tay ra sờ mặt y. +
Cảnh đốc Thẩm không thể nhịn được nữa, một tay vặn lấy cổ tay hắn. Nhưng vặn rồi thì sao? Dù thế nào cũng không nỡ bẻ gãy cổ tay của tên khốn này. +
Y tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ nhiều liền kéo cổ tay của tên tư bản đến bên miệng, há miệng cắn mạnh một cái, lúc này mới cảm thấy nguôi giận một chút. +
Thẩm Thính nghiến răng mượn cớ nói: “Thấy có đồ ném tới, còn ngu ngốc lao lên! Anh bị điên rồi à! Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa?” +
Sở Hoài Nam nằm mơ cũng không ngờ, có ngày mình lại vinh hạnh được cảnh đốc Thẩm cắn. Lồng ngực bị một niềm vui sướng phình to nhanh chóng lấp đầy, vừa chua vừa ngọt. +
Thẩm Thính cắn người xong, mặt không biểu cảm buông tay hắn ra, nhướng mày với Sở Hoài Nam đang ngây ngốc nhìn mình: “Nhìn gì mà nhìn? Lo lái xe đi!” +
——- +


