Chương 193

Editor: Gấu Gầy +
Tôm hùm đất sốt rượu do dì Triệu tự tay làm, vị hơi ngọt, gạch tôm trong đầu tôm ngọt béo nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài, còn thịt đuôi tôm thấm đẫm hương rượu vừa mềm vừa dai, tươi ngon lại kích thích vị giác. Thẩm Thính không kìm được mà ăn thêm mấy con. +
Dì Triệu và những người giúp việc dọn dẹp bàn ăn xong thì xin phép ra về, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người. Dì Triệu làm một phần khoai mỡ nghiền cho Thẩm Thính làm món tráng miệng, Thẩm Thính vừa cầm muỗng ăn vừa xem tivi. Cho đến khi người giúp việc đều đã đi hết, y mới đặt dĩa xuống, tắt tivi đang chiếu bộ phim thần tượng cực hot, càm ràm nói: “Diễn cái gì vậy trời, dở chết đi được.” +
Sở Hoài Nam đi rót nước nóng cho y, cười cười cúi người xuống, dùng chóp mũi cọ vào trán y: “Anh đẹp này, hay là em xem anh đi.” +
Thẩm Thính vô thức ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù tên đại gia này tự khen mình, da mặt hơi dày, nhưng lời nói ra lại chẳng sai chút nào. +
Hắn đẹp trai, đẹp hơn những nam diễn viên miệng còn hôi sữa trong mấy bộ phim thần tượng không não kia nhiều. Đôi mắt đào hoa đa tình dịu dàng tựa mặt hồ sâu ngàn thước, khi nhìn sang như muốn nhấn chìm người ta, cho dù y có bơi giỏi đến đâu cũng không thoát được. +
Khi đôi môi của Sở Hoài Nam phủ lên, Thẩm Thính ngẩn ngơ nghĩ, hồi còn đi học, y thật sự đã từng đoạt giải nhất bơi tự do 200 mét. +
Sở Hoài Nam bóp cằm người trong lòng, ghé sát lại hôn lên đôi môi mỏng vừa phải +
còn vương chút hương rượu, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi, không hề khách sáo mơn trớn hông y. +
Vòng eo này rất dẻo dai, thân nhiệt hơi thấp, làn da săn chắc mịn màng khẽ run lên dưới lòng bàn tay ấm nóng. Cả hai đều có phản ứng rõ rệt. Áo sơ mi và cà vạt bị kéo lỏng ra, quần trượt xuống tận đầu gối, Sở Hoài Nam tranh thủ lúc bận rộn lấy bao cao su và lọ gel bôi trơn chỉ còn lại một nửa từ ngăn kéo có khóa dưới bàn trà sofa. +
Tên tư bản hô hấp dồn dập buông Thẩm Thính đang dần hít thở nặng nề ra, dùng miệng ngậm lấy miếng vuông nhỏ còn chưa bóc, nở nụ cười như có như không nhìn y. +
Thẩm Thính bị hắn nhìn đến mức không chịu nổi, bèn ghé sát lại, dùng răng cắn vào đầu kia của mép bao bì có răng cưa, hơi dùng chút sức, hai người hợp lực mở gói “nhu yếu phẩm” này ra. +
Sở Hoài Nam mừng thầm vì sofa đủ rộng, từ phòng khách đến phòng ngủ quá xa, lúc ôm Thẩm Thính, một giây hắn cũng không thể chờ đợi. +
Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên yết hầu đang chuyển động lên xuống, Sở Hoài Nam hôn lên chiếc cổ hơi ngửa ra sau của y, rồi mỉm cười nhận xét: “Ngọt.” +
“Sao có thể…” Thẩm Thính nhắm mắt lại, hơi thở không ổn định, đôi chân thon dài không kìm được hơi khép lại, theo bản năng muốn cuộn người nhưng không thành công. Sở Hoài Nam rướn nửa thân trên về phía trước, đầu gối chen vào giữa hai chân đang định khép lại của y. — Lúc này Thẩm Thính mới thực sự cảm nhận được sự bá đạo của tên tư bản. +
Sở Hoài Nam ở phía trên y với dục vọng chiếm hữu cực mạnh đang áp sát, phủ xuống một bóng râm nhỏ. Đôi môi ghé sát vào môi y, cười nói: “Ngọt thật mà. Không tin sao? Vậy em cũng nếm thử đi.” Nói xong, đầu lưỡi vừa mới trộm hương liền cạy mở đôi môi. — Đó là một nụ hôn sâu. +
Đã quen với cảnh ăn chơi truỵ lạc trong các ổ tiêu tiền, Thẩm Thính chưa bao giờ biết rằng trên đời này lại có một loại hưởng thụ giác quan tuyệt vời và thuần khiết như vậy, nó không liên quan đến dục vọng mà rất đẹp và ấm áp. +
Lông mi của Sở Hoài Nam rất dài, khi hôn y, hàng mi dài rậm như chiếc quạt lông vũ +
phe phẩy quạt lên một cơn ngứa ngáy trong lòng. Thẩm Thính có thể cảm nhận được sự vội vã của Sở Hoài Nam, cũng biết hắn đang cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, vì vậy dù hơi thở phả bên tai có thô nặng đến đâu, động tác vẫn luôn không nhanh không chậm. +
Không biết tại sao, y đột nhiên rất muốn xem người này mất kiểm soát. +
Cảnh đốc Thẩm là một người hành động có hiệu suất đáng kinh ngạc, y lập tức ưỡn người lên, đưa đầu lưỡi ra liếm vành tai của đối phương. +
Nhịp thở mà Sở Hoài Nam cố tình kiểm soát rõ ràng đã loạn, nghĩ đến người yêu trong lòng với khuôn mặt đầy vẻ cấm dục đang chủ động làm chuyện này với mình, sợi dây căng cứng trong đầu hắn “phăng” một tiếng đứt phựt. Hắn bị một sức mạnh kỳ lạ lôi kéo, không kìm được muốn trừng phạt “thích đáng” đứa trẻ hư hỏng nghịch ngợm này. +
Động tác của hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dưới sự tấn công vô cùng dữ dội này, cảm giác đau đớn lan thẳng đến xương cụt, Thẩm Thính không kìm được mà “hít” một tiếng. +
Sở Hoài Nam dùng cằm cọ vào trán y, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm nói: “Là do em tự chuốc lấy.” +
Thẩm Thính không phải người bị dọa là sợ, đuôi mắt hơi ửng hồng khẽ nhướng lên, lại bày ra một biểu cảm khiêu khích. +
Bị mê hoặc, Sở Hoài Nam cúi đầu cắn nhẹ xương quai xanh của y. Y như sợ nhột mà co người lại nhưng cũng không tránh né, ngược lại còn hào phóng dang tay ôm lấy chiếc cổ thon dài của đối phương. +
Sở Hoài Nam không khỏi ngạc nhiên, cười hỏi: “Hôm nay sao thế? Phát thưởng cuối năm sớm à?” +
Ai mà thưởng nổi cho anh chứ? +
Thẩm Thính thầm nghĩ, im lặng liếc nhìn miếng băng cá nhân trên trán hắn, nhất thời tâm tình phức tạp. Bàn tay phải vốn đang quàng trên cổ người ta dời xuống, nhẹ nhàng ấn một cái. +
Sở Hoài Nam cuối cùng cũng biết được nguồn gốc của phần thưởng này, nắm lấy tay y quàng lại lên cổ mình: “Hoá ra là phần thưởng vì có công hộ chủ à…” Nụ hôn nóng bỏng di chuyển từ xương quai xanh lên trên, Sở Hoài Nam như một con mèo khổng lồ đã qua thời kỳ mài răng nhưng vẫn chưa thích nghi được, ngậm lấy làn da săn chắc của người trong lòng, nhẹ nhàng cắn mút, rất nhanh đã để lại một hàng dấu đỏ nhàn nhạt: “Vậy thì anh không khách sáo nữa.” +
Thẩm Thính nghĩ: Anh có khách sáo bao giờ đâu! +
Đầu lưỡi ấm nóng men theo đường viền cằm lại một lần nữa liếm dọc xuống yết hầu, đôi môi mềm mại cọ xát vào phần nhô lên đang chuyển động, Sở Hoài Nam thúc về phía trước, xấu xa biết rõ còn hỏi: “Sướng không? Hửm?” +
Thẩm Thính ngẩng mặt lên cười với hắn, khóe mắt vì nụ cười mà cong lên một cách vừa phải: “Ừm, chắc chắn không sướng bằng anh.” Giọng nói khàn khàn và nụ cười mờ ám, quả thực có thể lấy mạng người. +
Sở Hoài Nam nín thở, hắn làm sao nỡ để y không sướng? +
Hắn chỉ muốn lập tức cho đi tất cả. +
Lòng bàn tay nắm chặt lấy bắp chân đang áp vào người mình, hắn chỉ dùng sức một chút đã kéo hai chân đang tuột xuống kia trở lại vòng tay. Tên tư bản kiên trì không bỏ cuộc, cố gắng khai phá thêm nhiều sức hút kỳ diệu của cơ thể này. Khoái cảm dâng cao đến mức gần như không thể chịu nổi, hắn ôm eo Thẩm Thính, mặt vùi vào hõm cổ của đối phương, mạch máu sau gáy đập liên hồi, máu nóng dồn lên, gần như muốn trào ra từ vết rách do chiếc cốc thủy tinh gây ra. +
Thẩm Thính ghé sát vào tai hắn thở dốc, thỉnh thoảng có vài tiếng rên rỉ cao vút không nén lại được, thoát ra từ khóe môi đỏ mọng vì hôn. +
Linh hồn trở thành một con diều bị lưu đày, còn sợi dây lại quấn chặt trên đầu ngón tay Sở Hoài Nam. Hắn chỉ cần kéo thả một chút là dễ dàng khiến Thẩm Thính chao đảo giữa trời và đất. +
Giây phút này, sự lấp đầy đột ngột và cơn đau âm ỉ đều không là gì cả, một cảm giác tê dại chua xót kèm theo ngứa ngáy ngọt ngào khiến người ta mất hết lý trí. Y không thể nghĩ được nhiều, chỉ có thể nghĩ đến Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam nói không sai, quả thực là y tự chuốc lấy. +
Nghĩ lại thì, cũng không biết tối nay ai mới là người mất kiểm soát trước. +
… +
Ngày thứ ba, thành phố Giang Hỗ có một tin tức mới. +
Ngày thứ tư, bệnh viện tâm thần Khang Nhân vốn có tiếng tăm trong giới từ thiện của đã gặp chuyện. Một bệnh nhân nội trú tên là Cao Phi đã mất tích một cách kỳ lạ trong thời gian điều dưỡng tại Khang Nhân, sống không thấy người, chết không thấy xác. +
Mẹ của Cao Phi họ Tào, là một người phụ nữ nghèo khổ mắc bệnh ung thư. Cao Phi là con gái duy nhất và cũng là trụ cột tinh thần của bà. +
Sau khi phát hiện con gái mất tích, Tào Tiểu Cầm lập tức đến đồn cảnh sát báo án. +
Một người trưởng thành bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nói mất là mất, chuyện này quả thực kỳ lạ. Nhưng cảnh sát khu vực, những người ngày thường được Khang Nhân “chăm sóc” rất tốt, lại chỉ làm theo thủ tục mà đến bệnh viện hỏi vài câu, việc tìm kiếm cũng rất qua loa. +
Viện trưởng Vạn Hạo, người dạo trước đã kiệt sức vì sự mất tích của Lý Thế Xuyên, cười gượng tiễn các đồng chí công an ra ngoài, sau đó khó chịu liếc nhìn Tào Tiểu Cầm vẫn còn lì lợm ở trong văn phòng không chịu đi. +
“Còn đứng đây làm gì? Sợ chưa đủ phiền phức à?” +
Đây là lần đầu tiên Tào Tiểu Cầm thấy viện trưởng Vạn luôn tươi cười ôn hoà nói năng cộc cằn như vậy. +
Bà há miệng, còn chưa kịp nói gì, Vạn Hạo đã thô lỗ cắt lời: “Đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đến rồi, quậy đủ rồi thì về nhà chờ tin đi.” Lão vừa đi vào trong vừa lầm bầm: “Bà thực sự coi đứa con gái điên khùng của bà là bảo bối à? Chỉ là một con điên thôi! Ai cũng tranh nhau cướp giấu chắc? Nó mất tích trong bệnh viện của chúng tôi, tôi còn thấy xui xẻo…” +
Nói đến bệnh nhân nội trú mất tích, trong lòng Vạn Hạo còn canh cánh một chuyện còn đáng lo hơn nhiều so với sự mất tích của Cao Phi! — “Tâm can” của vị tổ tông có thể lấy mạng người kia cũng mất tích trong bệnh viện. +
Nghĩ như vậy, lão không khỏi mặt mày u ám, nghiến răng chửi: “Đúng là năm hạn mà!” +
Tào Tiểu Cầm nhìn lão vừa đi vừa chửi, lập tức càng tin tưởng hơn vào lời nói của cảnh sát ngày hôm qua. Bà quả thực không biết nhìn người, trước đây còn cảm thấy viện trưởng Vạn Hạo của Khang Nhân là một người tốt bụng hòa nhã, không hề ra vẻ bề trên, thậm chí còn lo lắng cảnh sát sẽ vu oan cho người tốt! +
Xem ra, quả nhiên là phải gặp chuyện mới nhìn rõ lòng người! Cao Phi vừa mất tích, viện trưởng Vạn Hạo chẳng những không chịu hợp tác với cảnh sát tìm kiếm, mà còn ngay trước mặt bà, không chút kiêng dè gọi Phi Phi của bà là con điên? Tào Tiểu Cầm âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm sợ hãi, lỡ như bà không đồng ý giúp đỡ cảnh sát, lỡ như bà cứ thế mà qua đời, còn ngu ngốc giao phó Cao Phi cho một cơ sở vô trách nhiệm này, thì đứa con gái đáng thương của bà đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay! +
Tào Tiểu Cầm lập tức cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã đồng ý với Tống Từ. Có giúp được hay không là một chuyện, ít nhất qua chuyện này, bà đã nhìn rõ bộ mặt thật của tên cặn bã hai mặt này. +
Ba ngày sau khi con gái mất tích, Tào Tiểu Cầm nghiến răng liều mình vứt bỏ hết thể diện, bà gắng gượng chống đỡ thân thể bệnh tật, kéo biểu ngữ trước cửa Khang Nhân, cầm loa phóng thanh hét lớn “Trả lại con gái cho tôi”. +
Sau khi bị bảo vệ đuổi đi, người phụ nữ cùng đường đã mang nguyên bộ đồ nghề đó đến trước cửa ủy ban thành phố. +
Khang Nhân có tiếng tăm trong ngành, người dân lên mạng tìm kiếm thì phát hiện bệnh viện tâm thần này có danh tiếng rất tốt, những năm qua đều làm việc rất nghiêm túc. Nhất thời, dư luận chia thành hai phe. Một phe cho rằng con gái duy nhất của Tào Tiểu Cầm là Cao Phi đã mất tích ở Khang Nhân, Khang Nhân quả thực có lỗi, vì vậy dù người mẹ đáng thương này có kéo biểu ngữ gây rối cũng là điều có thể thông cảm được, Khang Nhân phải chịu trách nhiệm! +
Còn phe kia, họ lần theo manh mối tìm ra lý lịch cá nhân của Tào Tiểu Cầm, và kinh ngạc phát hiện ra người phụ nữ đang gây rối trước cửa ủy ban thành phố này là một tội phạm vẫn còn đang trong thời gian thi hành án! +
Thế là đám đông tự cho là đã tìm ra sự thật sôi sục! Ôi trời! Khang Nhân danh tiếng lẫy lừng, lần này là gặp phải kẻ ăn vạ gây rối bệnh viện vô liêm sỉ rồi… +
Tôn Nhược Hải trước nay luôn rất ủng hộ công việc của Thẩm Thính, dưới sự phối hợp của ông, việc gây rối của Tào Tiểu Cầm trước cửa ủy ban thành phố diễn ra khá thuận lợi. +
Vụ án mất tích của Cao Phi gây ra động tĩnh lớn, rất nhanh đã trở thành tâm điểm mới của dư luận. +
Cùng lúc đó, Văn Địch và Tưởng Chí cũng đã theo dõi ở gần Khang Nhân mấy ngày liền. +
Sự mất tích của Cao Phi hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Thẩm Thính, tóm gọn bằng sáu chữ phương châm chiến lược: “Vừa ăn cướp vừa la làng”. +
Đêm hôm trước, y đã cử người lẻn vào Khang Nhân, chuyển Cao Phi đi ngay trong đêm, sau đó ra hiệu cho Tào Tiểu Cầm đến thăm vào ngày hôm sau và báo cảnh sát ngay lập tức, mục đích là để làm lớn chuyện. Tốt nhất là có thể đánh rắn động cỏ, dồn Khang Nhân vào thế bí, chó cùng rứt giậu mà chuyển dời chứng cứ phạm tội. +
Nhưng dù Văn Địch và Tưởng Chí ăn ngủ trên xe, theo dõi không chớp mắt, Khang Nhân vẫn không có động tĩnh gì lớn. +
Văn Địch không kìm được mà gọi điện cho Thẩm Thính: “Sếp Thẩm, hay là chúng ta cứ trực tiếp xin lệnh khám xét, xông vào lật tung lên?” +
Thẩm Thính nhíu mày, y vẫn đang nghiên cứu đoạn video mà Whisper gửi đến hôm đó, nghe Văn Địch nói vậy là biết Khang Nhân vẫn chưa có động tĩnh gì. +
Thấy Thẩm Thính không nói gì, Văn Địch tiếp tục lẩm bẩm: “Theo lý mà nói thì mất bệnh nhân, chuyện lại ầm ĩ như vậy, nếu trong Khang Nhân thật sự có một tầng hầm chứa chấp tội ác, họ chắc chắn sẽ có hành động! Ít nhất cũng phải di dời hiện trường chứ? Nhưng mấy ngày nay, cả Khang Nhân lại im phăng phắc, số người ra vào ban đêm còn không bằng một phần mười số người ở trường đua ngựa bên cạnh. Sếp Thẩm, sếp nói xem có khi nào thông tin của chúng ta có sai sót không?” +
Manh mối về tầng hầm là do Phạm Phương cung cấp, trước khi làm rõ ngọn ngành sự việc, thần tiên cũng không thể phán đoán được tin tức này rốt cuộc có sai sót hay không. +
Thẩm Thính im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng hỏi: “Cậu vừa nói gì?” +
Văn Địch ngẩn người, thành thật lặp lại một lần nữa: “Tôi nói có khi nào tin tức của chúng ta có sai sót không?” +
“Câu trước đó.” +
Tưởng Chí ngồi ở ghế phụ đã thức mấy đêm liền, mắt hằn lên những tia máu đỏ, đầu óc cũng chậm chạp đi nhiều, nhưng nghe Thẩm Thính hỏi, vẫn nắm bắt được điểm mấu chốt. Cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy, lặp lại câu nói trước đó của Văn Địch: “Số người ra vào Khang Nhân ban đêm còn không bằng một phần mười số người ở trường đua ngựa bên cạnh…” +
Đúng rồi, trường đua ngựa! +
Nửa đêm canh ba, ở trường đua ngựa vốn không mở cửa làm ăn vào ban đêm này, tại sao lại có nhiều người ra vào như vậy? +
Tưởng Chí quay đầu nhìn về phía trường đua ngựa tối om. +
Trong đêm khuya, trên bãi cát không có một cọng cỏ, bốn năm con ngựa Mông Cổ nội địa không quá cao lớn nằm rải rác, đa số chúng không đeo yên, thỉnh thoảng lại nằm xuống nô đùa lăn lộn. +
Trong chuồng ngựa chắc hẳn vẫn còn những con ngựa khác, mấy con này có lẽ là dùng để tiếp khách. +
Nhưng chẳng lẽ mấy người này lại cố tình chọn lúc nửa đêm để đến đây cưỡi ngựa sao? — Trong một sân tập thậm chí còn không sáng đèn? +
—— +


