Skip to main content

Chương 194

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sáng sớm hôm sau, lấy cớ ra ngoại ô dạo chơi, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đã đến trường đua ngựa cách Khang Nhân chỉ vài trăm mét. +

Cả hai đều ăn mặc rất thoải mái, nhưng quản lý của trường đua ngựa là một người sành sỏi có con mắt tinh đời. +

Sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ thể thao RM phiên bản giới hạn trên cổ tay của Sở Hoài Nam, anh ta lập tức tươi cười rạng rỡ, “chạy đôn chạy đáo” chăm sóc chu đáo mọi bề. +

Thẩm Thính cũng không khách sáo với ông ta, ngay lập tức yêu cầu anh ta giới thiệu kỹ lưỡng về trường đua ngựa, rồi thản nhiên đi một vòng thị sát. +

Trường đua ngựa đã được xây dựng từ khá lâu, may mắn là được bảo trì rất tốt, không có vẻ cũ kỹ. Môi trường không thể nói là hàng đầu, nhưng lại có vài phòng riêng VIP mà hầu hết các trường đua ngựa cùng cấp không có, theo lời giải thích của quản lý là để tiện cho các khách hàng cao cấp đến chơi có thể kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. +

Đúng vào ngày làm việc, trường đua ngựa rộng lớn chỉ có lác đác vài vị khách. Thẩm Thính đi theo quản lý một vòng lớn, vẻ ngoài có vẻ thong dong lười biếng, nhưng đầu óc lại hoạt động rất nhanh. +

Sau khi tham quan xong, cả nhóm quay trở lại quầy lễ tân ở sảnh chính. Quản lý đưa bảng giá cho hai vị khách trông có vẻ rất có khả năng chi tiêu này. +

Thẩm Thính quả nhiên không phụ lòng mong đợi, liếc qua giá niêm yết của các hạng mục, gần như không chút do dự mà yêu cầu một phòng VIP. — Phòng này nằm ngay sau tòa nhà nội trú của Khang Nhân, cũng là phòng suite có giá cao nhất. +

Quản lý trường đua ngựa cười toe toét nói: “Xin lỗi anh, phòng này chỉ dành cho khách hàng VIP của chúng tôi, không mở cửa cho người không phải là thành viên.” +

Sở Hoài Nam là người quyết đoán, không nói nhiều, trực tiếp nạp một thẻ thành viên năm có giá bảy chữ số. +

Quản lý trường đua ngựa cười tươi hơn hẳn, lập tức chuẩn bị đồ dùng cưỡi ngựa cho hai người. +

Nhân viên ở đây rất chu đáo khi mang ra một loạt đồ dùng cưỡi ngựa hàng hiệu cho họ lựa chọn. +

Quản lý giới thiệu: “Chúng tôi có thể tặng miễn phí cho hai anh mỗi người một bộ đồ dùng cưỡi ngựa! Đều là hàng hiệu cả! Anh xem anh thích kiểu nào.” +

Nhưng tên tư bản cầu kỳ đã quen “kiểu cách”, sau khi người quản lý mang ra một loạt đồ dùng cưỡi ngựa tặng kèm, hắn cũng không hề mặn mà. Hắn khẽ ra hiệu, tài xế Trương liền thay hắn mang một chiếc vali từ cốp xe thương mại vào. +

“Sếp của tôi đặc biệt cầu kỳ, lại rất kỹ tính. Chúng tôi có mang theo đồ riêng, dùng đồ của mình là được rồi.” +

Quản lý cũng là người từng trải, đứng bên cạnh cười xoà bồi thêm: “Dùng đồ dùng cưỡi ngựa quen thuộc của mình là tốt nhất.” +

Sau khi vào phòng, Thẩm Thính vừa nhìn đã thấy hai camera giám sát được lắp ở hai góc đối diện phía trên phòng. +

Y nhíu mày, vừa định nói gì đó, đã bị Sở Hoài Nam đứng bên cạnh nói trước. +

Sở Hoài Nam giọng điệu bình thản, nhưng nội dung nói ra lại cực kỳ đáng suy ngẫm: “Trong phòng của các anh đều lắp camera giám sát à?” +

Quản lý vội vàng giải thích rằng đây là yêu cầu thống nhất của cục phòng chống tệ nạn xã hội. +

Tất cả các cơ sở kinh doanh có tính chất giải trí, mộ là cửa phòng phải đổi thành cửa kính có thể nhìn vào từ bên ngoài, hai là phía đơn vị vận hành phải lắp đặt hệ thống giám sát thống nhất kết nối với phòng bảo vệ. +

Thẩm Thính nhếch môi cười liếc nhìn Sở Hoài Nam. +

“Nghe thấy chưa, người ta làm vậy là để đề phòng những kẻ mặt người dạ thú như anh đấy.” +

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của tên tư bản hiện lên một nụ cười đầy ý vị hiếm thấy. Hắn vòng tay qua vai Thẩm Thính, không chút kiêng dè sờ vào má y, sau đó hướng về phía quản lý trường đua ngựa đang nở nụ cười thấu hiểu, như cười như không nói: “Phòng này tôi trả giá gấp mười, tiền mặt, coi như là tiền bồi dưỡng, anh cứ giữ lấy.” +

Ra tay hào phóng cỡ này, khách sộp như vậy, không phải ngày nào cũng có. Khóe miệng quản lý khẽ giật, chưa kịp nói gì đã nghe vị khách tuấn mỹ có đôi mắt đào hoa ra lệnh: “Giúp tôi rút cái camera giám sát phiền phức này ra.” +

Người xưa có câu: Có tiền mua tiên cũng được. +

Và sự thật đã chứng minh, chỉ cần bạn đưa ra mức giá xứng đáng, đừng nói là mua tiên, muốn tiên quay lại phục vụ mình cũng không phải là chuyện khó. +

Quản lý vội vàng gọi thợ điện đến, bảo họ rút hai camera giám sát ra. Mỹ danh là: Tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. +

Đứng một bên giám sát, quản lý không quên liếc trộm hai vị khách vẫn luôn dính lấy nhau. +

Sở Hoài Nam thản nhiên âu yếm người yêu, lúc thì véo eo, lúc thì vỗ mông, nụ hôn rơi trên trán còn mang theo hơi thở ấm nóng khiến người ta khó lòng từ chối. Mà cảnh đốc Thẩm trong trạng thái “thi hành công vụ” cũng cực kỳ phối hợp dựa vào người hắn, dùng một tư thế mà người ngoài nhìn vào vô cùng ám muội, kề sát môi vào tai hắn thì thầm, nhưng thực ra nghiến răng nghiến lợi nói: “Giữ chừng mực đi.” +

Tên tư bản lại như nghe được một câu tán tỉnh thú vị, bị chọc cười, đôi mắt long lanh ý cười nhìn về phía Thẩm Thính. +

Thẩm Thính bị hồ ly tinh trêu chọc đến mức tim đập thình thịch. Y quay mặt đi, thiếu kiên nhẫn thúc giục quản lý đã đứng xem cả buổi. “Chỉ là rút một sợi dây thôi, vẫn chưa xong à!” +

“Xong rồi, xong rồi.” Quản lý liên tục đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi. +

Đợi những người không liên quan rời đi hết. Thẩm Thính mở vali, nhanh nhẹn thiết lập thiết bị chặn tín hiệu. Mặc dù đã lấy lý do “nhu cầu đặc biệt” để yêu cầu ngắt điện, nhưng cẩn thận không thừa, Thẩm Thính lại làm thêm một lớp bảo vệ. Sau khi xác nhận camera hoàn toàn vô hiệu, y lấy các loại thiết bị trong vali ra, ném một chiếc máy dò cho tên tư bản đang đứng bên cạnh. +

Y muốn kiểm tra khả năng tồn tại của không gian chìm gần căn phòng này và liệu không gian dưới lòng đất có tín hiệu của sự sống hay không. +

… +

Phạm Phương đã từng run rẩy mô tả cuộc sống của những đứa trẻ trong tầng hầm của bệnh viện tâm thần. Nỗi tủi nhục triền miên, sự giam cầm trong bóng tối. Ở đó, tất cả những nỗi kinh hoàng thực sự đã xảy ra và vẫn đang tiếp diễn. Thế nhưng thế giới bên ngoài lại không hề hay biết, không ai quan tâm đến vui buồn, thậm chí là sống chết của những đứa trẻ sống dưới lòng đất. +

Thực ra người đời không phải là không quan tâm… Thẩm Thính mím môi, ánh mắt trầm xuống. +

Trời cao có mắt, tội ác xấu xa vĩnh viễn chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối. Một khi bị phơi bày ra ánh sáng, chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. +

… +

Trường đua ngựa có vấn đề, đây là chuyện đã được dự liệu. Nhưng dưới lòng đất lại có một “địa cung” rộng bằng sân bóng đá, điều đó khiến cho Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đang lo lắng cho tình cảnh của những đứa trẻ bị bệnh không khỏi lộ sắc mặt nghiêm trọng. +

Họ đã hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ trong phòng với hiệu suất cực cao, sau đó mặc trang bị rồi ra ngoài, nói là muốn xuống sân chạy vài vòng. +

Quản lý đã đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ, nên ngay khi Thẩm Thính và Sở Hoài Nam bước ra khỏi phòng VIP, đã có người chuyên trách cung cấp dịch vụ tận tình. +

Thẩm Thính bày ra dáng vẻ lười biếng, trên cổ còn lộ rõ những dấu hôn mờ ám. Nhân viên phục vụ trẻ tuổi cũng là người từng trải, mặt không đổi sắc bưng trà rót nước bên cạnh y. +

“Anh cưỡi đi, em không được khỏe, không cưỡi đâu.” +

Nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, nhanh nhạy mang đến cho y một chiếc ghế tựa có đệm mềm. +

Sở Hoài Nam thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa ở trung tâm trường đua, Thẩm Thính ngồi xem rất say sưa. Giữa giờ nghỉ, hai người lại công khai tán tỉnh nhau một hồi. Tên tư bản ra tay hào phóng, tiền boa cho rất hậu hĩnh. +

Thanh niên phục vụ bên cạnh thầm nghĩ: Hên rồi, gặp được thần tài. +

Nhưng chẳng ai ngờ lời nói đó vẫn còn quá sớm. Đây đúng là một vị thần tài, nhưng đối với trường đua ngựa mà nói, gặp phải vị tổ tông này rốt cuộc là hên hay xui thì thật khó nói. — Đồng hồ của Sở Hoài Nam bị mất. +

Ban đầu cứ ngỡ có lẽ đã đánh rơi trong phòng, nhưng sau khi quay lại tìm một vòng cũng không thấy. +

“Đồ bị mất ở chỗ các người! Các người phải chịu trách nhiệm tìm lại cho bằng được!” Thẩm Thính vừa rồi còn rất lười biếng thong dong, giờ lại trở nên hung hăng, nhíu mày nói: “Giá cả thì không nói làm gì, đây là quà sinh nhật tôi tặng anh ấy! Các anh mau tìm ra cho tôi!” +

Nhân viên của trường đua ngựa cũng ít nhiều từng trải, giá của một chiếc RM bình thường đã không hề thấp, huống chi chiếc Sở Hoài Nam vừa đeo là phiên bản giới hạn. Người quản lý tinh ranh đã lén tra, chiếc đồng hồ này phải có giá tám chữ số. +

Một món đồ quý giá như vậy bị mất, người mất đồ lại là một siêu VIP đã nạp thẻ thành viên bảy chữ số, nhất thời cũng không tiện thoái thác trách nhiệm ngay, sắc mặt của quản lý trường đua ngựa bỗng chốc trắng bệch, chóp mũi còn thoáng đỏ lên vì hoảng. +

Thẩm Thính cũng sốt ruột, thấy nhân viên của trường đua ngựa ai nấy đều đứng ngây ra, tay chân luống cuống, y không khỏi nổi giận: “Còn đứng đây làm gì! Tính làm tượng sáp à! Các người làm việc kiểu gì vậy! Người chết còn trông được quan tài! Các người ngay cả đồ của khách cũng không trông được! Đúng là lũ ăn hại!” +

“Đồng hồ đeo trên tay mình, chẳng phải mấy người cũng không giữ được sao?” một nhân viên phục vụ trẻ tuổi không phục lẩm bẩm. +

Thẩm Thính lập tức nổi đóa: “Cậu nói gì!” +

Nhân viên phục vụ vẫn còn cứng miệng: “Vốn dĩ là vậy mà! Giữa ban ngày ban mặt, đồ đeo trên cổ tay mình nói mất là mất, chẳng lẽ là chúng tôi trộm sao? Hơn nữa, ai biết đồng hồ của anh là thật hay giả, biết đâu…” +

“Câm miệng lại!” Quản lý trường đua ngựa hung hăng lườm nhân viên phục vụ không biết điều, gần như muốn quỳ xuống xin lỗi, quay mặt chắp tay với Thẩm Thính nói: “Đều là hiểu lầm! Hiểu lầm!” +

“Hiểu lầm gì! Đồ mất rồi! Lại còn nói đồng hồ của tôi là giả!?” +

“Thưa anh! Anh đừng nghe thằng nhãi đó nói bậy! Trường đua ngựa của chúng tôi tuyệt đối không có ý đó!” +

Thẩm Thính còn định mắng tiếp, Sở Hoài Nam bên cạnh vỗ lưng trấn an y: “Đừng gấp, chỗ này nhỏ xíu, chắc chắn sẽ tìm lại được.” +

Thẩm Thính không chịu bỏ qua: “Không được! Em muốn tìm lại ngay lập tức! Đây là tín vật định tình em tặng cho anh, bọn họ có hiểu hay không!” +

Quản lý trường đua ngựa không hiểu hai người đàn ông to xác có thể có “tín vật định tình” gì, nhưng hai vị khách trước mắt trông “không giàu cũng sang”, món quà quan trọng trong miệng họ chắc chắn cũng sẽ có giá trên trời. +

Anh ta mặt mày đưa đám, ra lệnh cho ba nhân viên phục vụ tìm kỹ lại một lần nữa. +

Ông chủ trường đua ngựa nghe tin, cũng lập tức vội vàng chạy đến, vừa đến cửa đã nghe thấy Thẩm Thính trong phòng lạnh lùng nói: “Xem ra là không tìm được rồi! Mau báo cảnh sát đi!” +

Ông chủ trường đua ngựa lập tức đau đầu, người còn chưa vào cửa đã không kìm được mà cao giọng nói: “Đừng vội đừng vội! Báo cảnh sát làm gì!” +

Chỗ của ông ta làm sao chịu nổi sự kiểm tra của cảnh sát!? Tuyệt đối không thể báo cảnh sát. +

“Vị khách này, tôi là chủ ở đây, có gì chúng ta từ từ nói!” +

“Đồ của tôi mất rồi! Từ từ nói thế nào? Ông đền cho tôi à?” +

Ông chủ trung niên hói đầu nghiến răng, vậy mà lại nói: “Được! Đồng hồ của cậu bao nhiêu tiền, tôi đền!” +

Đồng hồ có giá bảy tám chữ số, nói đền là đền? Đây quả thực là vì để ngăn cản việc báo cảnh sát nên xuống tay rất mạnh. +

Thẩm Thính thầm cười lạnh, đương nhiên càng không thể dễ dàng bỏ qua. +

Sau khi nhận được tin báo, Trần Thông và Văn Địch đã chuẩn bị đầy đủ từ trước đến rất nhanh, còn mang theo đủ người, riêng Tưởng Chí thì ở lại tại chỗ theo dõi. +

Thẩm Thính rất ngông cuồng chỉ vào Trần Thông: “Đây là đội trưởng Trần, bạn tôi. Tôi khuyên các người nếu ai thật sự lấy đồng hồ thì mau giao ra đi, đợi đến lúc bị tìm thấy thì sẽ lớn chuyện đấy.” — Một lần lạ hai lần quen, sau khi Tào Tiểu Cầm đến Khang Nhân gây rối một trận, nói về việc vừa ăn cắp vừa la làng, Thẩm Thính đã là một tay lão luyện. Y đương nhiên biết chiếc đồng hồ bắt mắt kia đã được Sở Hoài Nam đích thân nhét vào trong đệm sofa, vì vậy từ lúc nãy đến giờ y vẫn luôn ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng, không nhúc nhích. +

Nhân viên phục vụ cũng không dám đắc tội với y, đối với chiếc sofa bị y chiếm giữ, họ chỉ tiến hành kiểm tra sơ sài. +

“Chúng tôi thực sự không có lấy!” Quản lý trường đua ngựa vô cùng khổ sở, vì tham tiền đã ngầm cho phép khách hàng tắt camera giám sát trong phòng, nên giờ chỉ đành lặp đi lặp lại câu này. +

Cuối cùng Trần Thông quyết định, là mất hay bị trộm, lục soát một lần là biết. +

Có thể đoán trước được, dưới sự lục soát nhanh gọn của một nhóm cảnh sát đã chuẩn bị từ trước. Cùng với chiếc đồng hồ bị tên tư bản “bất cẩn” làm rơi dưới đệm sofa được tìm thấy, còn có cánh cửa tội lỗi dẫn đến tầng hầm của “Khang Nhân”, được giấu dưới tấm ván giường trong phòng nghỉ của khách trong phòng VIP. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.