Chương 195

Editor: Gấu Gầy +
Ông chủ và quản lý của trường đua ngựa bị khống chế ngay lập tức, lực lượng cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời thu giữ các thiết bị liên lạc của tất cả những người có mặt. +
Địa cung dưới lòng đất của trường đua ngựa còn lớn hơn cả dự tính của Thẩm Thính và Sở Hoài Nam. +
Trần Thông cầm súng đi đầu, theo sau là Văn Địch và một đội cảnh sát vũ trang được điều động tạm thời. Mấy ngày trước vừa có mưa, tầng hầm ẩm ướt sặc mùi ẩm mốc, băng qua hành lang tối tăm chật hẹp, một cánh cửa hẹp khóa bằng ổ khóa treo cổ xưa chắn ngang trước mặt mọi người. +
Chuyên gia phá khóa chỉ mất năm phút để mở cánh cửa này. Cùng với tiếng “cạch” nhẹ của ổ khóa, một không gian rộng lớn, sáng sủa, nhưng lại chứa đầy sự dơ bẩn và ô uế vô hình cũng đã được mở ra trước mắt mọi người. +
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi thấy cảnh này Trần Thông cũng không khỏi sững người. Nhất thời anh không thể đếm được ở đây có bao nhiêu cánh cửa giống hệt nhau. Vô số căn phòng chỉ cách nhau một bức tường mỏng, những cánh cửa sắt dày nặng niêm phong lối ra vào của các phòng trông giống như cửa cách ly phóng xạ trong phòng thí nghiệm sinh hóa. +
“Đây không phải là cửa cách ly thông thường.” Chuyên gia chống bom trong đội nhíu mày nói: “Đây là cửa chống nổ có thể niêm phong.” +
Do đã lâu năm, số hiệu trên cánh cửa chống nổ màu trắng xám chỉ còn mờ mờ, khung cửa cũng đã xuất hiện những vết rỉ sét màu nâu vàng, nhưng tay vặn mở cửa hình tròn bằng thép không gỉ vẫn sáng loáng, rõ ràng là có người sử dụng thường xuyên. +
Trần Thông dẫn theo ba cảnh sát vũ trang tiếp tục đi về phía trước, còn Văn Địch cùng với chuyên gia phá khóa và các cảnh sát còn lại ở lại tại chỗ. +
Sự viếng thăm của cảnh sát đã sớm kinh động đến những người quản lý dưới lòng đất. Ổ khóa trên cánh cửa hẹp kia chỉ là một chiêu tung hỏa mù. Khi chuyên gia phá khóa đến gần cánh cửa sắt chống nổ, toàn bộ không gian đột nhiên vang lên một hồi chuông báo động chói tai. Những bóng đèn sợi đốt sáng rực trên trần cũng lập tức đổi màu, liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ cảnh báo. +
Thói quen ngủ trưa nhiều năm của Mộ Minh Thịnh đã không còn vì sự mất tích của Lý Thế Xuyên. Đừng nói là ngủ trưa, ngay cả buổi tối gã cũng không tài nào chợp mắt được. +
Vì vậy, khi tiếng chuông báo động dưới trường đua ngựa vang lên, tên tùy tùng biết rõ gã không ngủ trưa đã lập tức xông vào văn phòng: “Mộ tiên sinh! Chuông báo động chống xâm nhập của trường đua ngựa đã vang lên!” +
Mộ Minh Thịnh lạnh mặt: “Đã liên lạc với Phó Đằng chưa?” +
Phó Đằng chính là ông chủ trung niên hói đầu của trường đua ngựa. +
Tên tùy tùng mặt mày căng thẳng lắc đầu: “Chưa, không liên lạc được, điện thoại tắt máy. Tôi cũng đã liên lạc với những nhân viên khác của trường đua ngựa, nhưng tất cả đều tắt máy. Vừa rồi tôi đã cho người đến trường đua ngựa xem tình hình, toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa, không cho phép ra vào, nghe cảnh sát giăng dây cảnh giới nói là có khách bị mất đồ.” +
Mất đồ? Mộ Minh Thịnh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cho người để ý Vạn Hạo kỹ một chút, nếu có biến động gì thì—” Gã giơ ngón tay cái lên, nghiêng nghiêng rồi khẽ cứa một đường ngang cổ. +
Tên tùy tùng kia lập tức biến sắc, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, tôi đi làm ngay.” +
Trần Thông dẫn người đi hơn mười phút mới đến được cuối đường hầm. Ở cuối đường là một cầu thang xi măng xoắn ốc đi lên, trên đó rải rác những đốm nắng. +
Đẩy cánh cửa bí mật phía trên ra, ánh sáng mạnh khiến Trần Thông nhất thời không thích ứng được. Anh giắt súng vào sau thắt lưng, là người đầu tiên trèo ra khỏi lòng đất, anh nheo mắt quét một vòng, cuối cùng xác định đây là khu vực gần tòa nhà ký túc xá cũ của Khang Nhân! +
Anh vừa đứng thẳng dậy, bộ đàm đã vang lên. +
Giọng nói gấp gáp của Văn Địch truyền ra từ bộ đàm: “Đội phó Trần, chúng tôi đã tìm thấy cái gọi là ‘phòng quản lý’ ở đây, bây giờ đã mở được một cánh cửa, bên trong là một cô bé!” +
Trần Thông nhíu chặt mày, anh lập tức liên lạc với Tưởng Chí đang theo dõi người phụ trách của Khang Nhân, ngay lập tức ra chỉ thị: “Lập tức hành động! Bắt pháp nhân của Khang Nhân là Vạn Hạo cho tôi!” +
Hôm nay Vạn Hạo nghỉ, không đi làm. Để đảm bảo không có sai sót, bên Khang Nhân do Tưởng Chí dẫn đội theo dõi, còn Phan Tiểu Trúc thì đã đợi ở khu nhà của Vạn Hạo cả ngày lẫn đêm. Sau khi nhận được lệnh, cô lập tức dẫn người xông lên tầng bốn nơi Vạn Hạo ở. +
Là nữ cảnh sát duy nhất, Phan Tiểu Trúc dịu giọng giả làm nhân viên quản lý khu nhà. Cô gõ cửa hồi lâu nhưng không có ai trả lời, cuối cùng quyết định phá cửa xông vào. +
Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, nhưng trong nhà lại im phăng phắc, không một bóng người. +
Vạn Hạo sống một mình quanh năm, bình thường cũng không tiếp khách ở nhà, vì vậy trong tủ giày mở không có dép đi trong nhà cho khách. Trên sàn nhà ở huyền quan thì vương vãi hai chiếc giày da, một chiếc ngửa, một chiếc úp, liếc qua không thấy dép đi trong nhà. +
Phan Tiểu Trúc đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm lập tức phán đoán, Vạn Hạo hẳn là đang ở nhà nên mới đi đôi dép duy nhất. +
Nhưng suy đoán của cô dường như không chính xác. +
Cả năm cảnh sát mang súng bao gồm cả cô đã lục soát khắp nhà cũng không tìm thấy bóng dáng của Vạn Hạo. Trên bàn làm việc trong phòng sách không có gì cả, Phan Tiểu Trúc dùng ngón tay đeo găng tay lau bụi ở góc bàn, cô tinh mắt phát hiện ở chính giữa bàn làm việc có một mảng hình vuông có màu nhạt hơn so với xung quanh — nơi đó hẳn là đã từng đặt một vật gì đó trong thời gian dài, ví dụ như máy tính để bàn! +
Người không thấy, máy tính cũng không cánh mà bay, đây thực sự không phải là một điềm tốt. +
Phan Tiểu Trúc còn đang suy nghĩ, một đồng nghiệp bên ngoài đột nhiên cao giọng gọi: “Chú ý! Cửa phòng vệ sinh ở phòng ngủ phụ phía tây bị khóa trái! Bên trong có thể có tình huống!” +
Một nhóm người xông đến cửa phòng vệ sinh của phòng ngủ phụ, Phan Tiểu Trúc vừa gõ cửa vừa hét: “Vạn Hạo! Tôi biết ông ở bên trong! Ông không chạy được đâu! Đừng kháng cự vô ích nữa!” +
Nhưng mặc cho cô có gào rát cổ họng, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. +
Hét gọi thất bại, Phan Tiểu Trúc nghiêng người nhường đường, nam cảnh sát cao nhất trong đội lập tức tiến lên, dồn hết sức đạp bốn năm phát mới phá được cánh cửa đã được gia cố đặc biệt. +
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đập vào một vật cứng nào đó phía sau rồi bật trở lại. Phan Tiểu Trúc sải bước xông vào, còn chưa vào cửa, một mùi hăng nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, suýt nữa đã khiến một người không hề yếu đuối như cô ngã ngửa. +
Mấy nam cảnh sát theo sau cô nín thở vào cửa, cảnh tượng sau cánh cửa khiến sắc mặt ai nấy đều trở nên phức tạp. +
“Ở đây có một cái thùng.” Một nam đồng nghiệp nói. +
Phan Tiểu Trúc liếc nhìn chiếc thùng nhựa màu xanh đậm được niêm phong, nhíu chặt mày nói: “Đây là cái gì, sao lại chua và thối như vậy? Chẳng lẽ đây là một hiện trường sản xuất ma túy?” Nói rồi cô kéo lại nếp nhăn trên găng tay cao su bên phải: “Tôi đi mở cửa sổ, để tránh mùi này có độc làm chúng ta ngất hết. Mấy anh em rút thăm đi, rồi nhanh gọn mở thùng ra xem nào!” +
Nắp thùng được đậy rất chặt, hai nam đồng nghiệp hợp sức mới mở được nắp. +
Nắp vừa mở, mùi chua thối càng nồng nặc hơn, mặc dù mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một cảnh sát trẻ tuổi có kinh nghiệm ít nhất vẫn không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. +
Phan Tiểu Trúc vừa mở cửa sổ đã nghe thấy có đồng nghiệp nôn, cô bịt mũi quay đầu lại nhìn, lập tức cũng ngây người — trong cái thùng nhựa màu xanh đậm khổng lồ đó, có một xác khô đen kịt, không thể nhận dạng. +
Nhìn từ hình dáng, đây hẳn là xác chết của một người đàn ông trưởng thành có mô cơ bị cacbon hóa nghiêm trọng. Dựa vào mùi và tính ăn mòn, Phan Tiểu Trúc phán đoán, chất lỏng trong thùng hẳn là axit mạnh có nồng độ cực cao! +
Qua việc khám nghiệm hiện trường ngay sau đó, các cảnh sát hình sự đều nhất trí cho rằng: khi bị bỏ vào thùng axit, nạn nhân vẫn chưa chết mà chỉ đang trong trạng thái hôn mê. +
Từ những vết cào sâu trên thành thùng có thể thấy, sau khi bị cảm giác bỏng rát dữ dội làm cho tỉnh lại, nạn nhân đã từng giãy giụa, nhưng cuối cùng vì nắp thùng đậy quá chặt nên không thể thoát ra khỏi thùng, vì vậy đã bị thiêu cháy thành xác khô trong quá trình giãy giụa. +
Hung thủ sử dụng axit sunfuric có thể là để tiêu hủy thi thể, nhưng do liều lượng sai và thời gian ngâm không đủ, nên hiện trường còn lại một xác khô bị bỏng rát thê thảm. Tuy nhiên, mặc dù thi thể không bị tiêu hủy, nhưng việc ngâm trong axit mạnh vẫn gây ra rắc rối lớn cho công tác điều tra của cảnh sát — Họ không thể suy đoán được thời gian tử vong chính xác của nạn nhân, và việc chiết xuất DNA không bị ô nhiễm của nạn nhân từ mô người đã bị axit mạnh ăn mòn, từ đó xác định danh tính nạn nhân cũng không phải là một việc dễ dàng. +
Nhưng may mắn thay, sau khi khắc phục vô số khó khăn, cuối cùng pháp y đã xác định được nạn nhân bị nhét vào thùng axit mạnh chính là chủ nhà Vạn Hạo đã biến mất. +
Vạn Hạo đã chết, chết trong chính nhà mình. Rất nhanh, một bức thư tuyệt mệnh có chữ viết giống hệt nét chữ của lão cũng được tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc. Tất cả những người bị bắt ở trường đua ngựa và địa cung đều cho lời khai thống nhất, khăng khăng rằng tầng hầm này do Vạn Hạo, viện trưởng bệnh viện tâm thần Khang Nhân một tay điều hành. +
Trong “tầng hầm” quy mô khổng lồ này, cảnh sát đã giải cứu được tổng cộng một trăm năm mươi bảy thiếu niên, thiếu nữ bị bóc lột tình dục và ngược đãi trong thời gian dài, thu giữ hàng nghìn loại hàng cấm hàng nguy hiểm bị cấm giao dịch trên thị trường. Tổng trọng lượng vật phẩm liên quan đến vụ án lên đến hàng trăm tấn, tổng giá trị vật phẩm liên quan đến vụ án hơn một tỷ. +
Vạn Hạo chết là hết nợ, nhưng cuộc điều tra sẽ không vì thế mà kết thúc. Khi nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh trông có vẻ rất thật kia, Thẩm Thính không khỏi cười lạnh. Bọn tội phạm này cũng hài hước thật, theo logic mà chúng đã sắp đặt sẵn, một nạn nhân bị niêm phong trong thùng axit mạnh lại là người đã để lại thư tuyệt mệnh rồi tự sát? Vậy thì, cái nắp thùng axit đó là ai đậy? +
Chúng nghĩ cảnh sát đều là thiểu năng à? +
Thực ra, chuyện này Thẩm Thính đã trách oan cho bọn người giết chết Vạn Hạo. +
Bức thư tuyệt mệnh đó đã được chuẩn bị từ lâu, quanh năm đều để trong bàn làm việc của Vạn Hạo. Để phòng khi có biến, lão có thể giả vờ tự sát rồi mất tích. Nào ngờ, khi thực sự có chuyện, lão còn chưa có cơ hội mất tích đã bị người ta lấy mạng. +
Sau khi Vạn Hạo chết, cảnh sát một mặt tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng chưa từng có đối với Khang Nhân, mặt khác lại cử Tưởng Chí và Văn Địch hợp tác, âm thầm giám sát chặt chẽ Mộ Minh Thịnh. +
Nhưng sau khi đến thăm Sở Chấn Sinh, Mộ Minh Thịnh không hề ra khỏi nhà. +
Cảnh sát hình sự đã thành lập chuyên án để điều tra kỹ lưỡng vụ án Vạn Hạo bị giết. Tuy nhiên, do thiếu camera giám sát, hiện trường không có bất kỳ nhân chứng nào, hung thủ cũng không để lại bất kỳ thông tin sinh học hữu ích nào, nên cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát tiến triển rất chậm. Nhưng rất nhanh, vụ án đã có bước đột phá. Nhân viên kỹ thuật đã lấy được một dấu vân tay hoàn chỉnh trên mép bệ cửa sổ bên ngoài nhà Vạn Hạo. Sau đó, qua việc đi hỏi thăm và lấy video từ camera giám sát riêng của các hộ dân xung quanh, cảnh sát đã phát hiện ra một đoạn video vô cùng quan trọng — Hung thủ không đi lối thoát hiểm hay thang máy, mà leo qua dàn nóng điều hòa, trèo từ ban công vào nhà Vạn Hạo. +
——- +


