Chương 196

Editor: Gấu Gầy +
Sau khi gây án, hung thủ đã cho chiếc máy tính xách tay cùng một số tài liệu giấy tờ trong nhà Vạn Hạo vào chiếc ba lô cỡ lớn mang theo bên mình, rồi rời đi theo đường cũ. +
Nhưng có lẽ do hành động vội vàng, hắn ta đã bỏ sót thứ gì đó, vì vậy khi đang leo qua dàn nóng điều hòa để rời đi, hắn lại quay lại một lần nữa. +
Đoạn video đã ghi lại rõ ràng cảnh hung thủ quay trở lại một cách đầy kịch tính đúng lúc cảnh sát đến. Hắn treo mình trên mặt ngoài ban công của tầng nhà Vạn Hạo, và khi phát hiện có người phá cửa, hắn đã nhanh chóng rời đi. +
Qua việc truy vết camera giám sát, cảnh sát nhanh chóng tìm ra nơi ở của hung thủ — căn biệt thự độc lập của Mộ Minh Thịnh. +
Đến lúc này, tất cả các suy luận đều đã được chứng thực bởi đoạn video giám sát lấy từ nhà hàng xóm đối diện. Mộ Minh Thịnh có mối quan hệ không thể chối cãi với Khang Nhân, và bị nghi ngờ đã thuê người giết Vạn Hạo. +
Sau khi nhận được tin, Thẩm Thính lại lôi đoạn video đối thoại giữa Mộ Minh Thịnh và Sở Chấn Sinh cùng với nhật ký của Trần Phong ra xem lại một lần nữa. Y có một dự cảm mãnh liệt rằng mình tiến rất gần đến sự thật. Y đoán Mộ Minh Thịnh chính là Ngài F – người kế vị chưa từng lộ diện công khai của Mộ Vạn Ức. +
Cảnh sát nhanh chóng xuất quân, tất cả những người ra vào căn biệt thự nhỏ của Mộ Minh Thịnh được camera giám sát ghi lại vào ngày hôm đó đều đã bị triệu tập. +
Điều bất ngờ là, phía Mộ Minh Thịnh rất hợp tác. Khi nghe nói nơi ở của mình có thể đang che giấu một kẻ giết người, vị tiên sinh có khí chất lịch thiệp hơi ngạc nhiên: “Vậy sao? Các cậu chắc chắn ở chỗ tôi có người đã giết người?” +
Cảnh sát đã lường trước được sự khó đối phó của Mộ Minh Thịnh, việc thẩm vấn gã do Trần Thông đích thân phụ trách. Trần Thông đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt gã. +
Mộ Minh Thịnh thản nhiên nhìn lại: “Vậy thì các cậu phải hỏi cho rõ. Căn nhà này của tôi không quá lớn, nhưng không tính những người giúp việc, riêng vệ sĩ và tùy tùng đã 16 người. Các cậu phải làm rõ, rốt cuộc là ai trong số họ đã giết người.” Giọng gã nhàn nhạt, khi nói về mạng người lại lạnh lùng như đang nói về thời tiết: “Loại vệ sĩ đã giết người, tôi giữ lại cũng chỉ phiền phức, vì vậy, phiền các cậu nhất định phải giúp tôi làm rõ.” +
Trần Thông nhìn gã không chớp mắt nói: “Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ không đổ oan cho bất kỳ người tốt nào, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ tội phạm nào.” +
Mộ Minh Thịnh khẽ cười, gật đầu nói: “Vậy thì tốt.” +
Trần Thông hỏi gã: “Chiều hôm qua, ông ở đâu?” +
Mộ Minh Thịnh nói: “Chiều hôm qua? Cụ thể là khoảng thời gian nào?” +
Trần Thông nhướng mày, anh cố ý đưa ra một khoảng thời gian mơ hồ, là để nới rộng thời gian, để sau này có thể lặp đi lặp lại việc hỏi về các chi tiết thời gian, từ đó tìm ra sơ hở trong lời khai của đối phương. Nào ngờ, Mộ Minh Thịnh còn cẩn trọng hơn anh tưởng, chỉ một câu hỏi ngược đã phá vỡ thế trận mà anh thiết lập. +
“Từ bốn giờ đến bốn giờ ba mươi.” +
Mộ Minh Thịnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Khoảng thời gian đó chắc là tôi đang ở phòng giải trí xem phim.” +
Trần Thông hỏi: “Phim gì?” +
Mộ Minh Thịnh: “Chuyện này có liên quan đến vụ án không?” +
Trần Thông nói: “Có liên quan hay không là do tôi phán đoán.” +
“Được thôi, Harukaze Monogatari*.” +
*Harukaze Monogatari: là một series phim điện ảnh và truyền hình Boys’ Love kinh điển của Nhật Bản, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về câu chuyện tình yêu trong sáng, lãng mạn và trưởng thành của các nam sinh tại trường nội trú toàn nam sinh. Phim nổi tiếng với câu chuyện ngọt ngào giữa Yoshiichi và Takuo, xoay quanh chứng “ghét tiếp xúc” của Takuo và sự bao bọc quan tâm của Yoshiichi, tạo nên một câu chuyện tình yêu thuần khiết giữa những chàng trai trẻ. +
“Cái gì?” Trần Thông rõ ràng chưa từng nghe nói đến bộ phim này. +
Mộ Minh Thịnh ngả người ra sau ghế, bày ra một tư thế thư giãn: “Thực ra xem phim gì vốn là quyền riêng tư của tôi, nhưng vì các cậu đang giúp tôi điều tra xem nhân viên bên cạnh mình có thực sự giết người hay không, nên tôi sẽ trả lời cậu.” +
“Đó là một bộ phim như thế nào?” +
“Phim tình cảm của Nhật, có rất nhiều phần, hôm qua tôi xem phần đầu tiên, trong đó có một nhân vật chính mắc chứng sợ tiếp xúc với con người. Rất giống một người mà tôi quen.” Khi nói chuyện, biểu cảm vốn cứng nhắc của gã bỗng nhiên mềm đi một chút. Sự thay đổi nhỏ này không thoát khỏi đôi mắt đang chăm chú nhìn gã của Trần Thông, anh lập tức phân tích ra người mà Mộ Minh Thịnh nói đến hẳn là một người có ý nghĩa đặc biệt đối với gã. +
Và người mắc chứng sợ tiếp xúc với con người mà Mộ Minh Thịnh nói đến, chính là Lý Thế Xuyên. Hồi đầu, họ cùng nhau uống rượu, gã nhân lúc Lý Thế Xuyên say rượu đưa tay sờ mặt ông, nhưng lại bị đối phương né tránh: “Xin lỗi, sau khi uống rượu, tôi không thích người khác chạm vào mình.” +
“Vậy còn vợ tương lai của anh thì sao?” +
“Cậu nói vợ à?” Lý Thế Xuyên khẽ ợ một cái: “Vợ và người khác sao mà giống nhau được?” +
Mộ Minh Thịnh cũng uống không ít, trên mặt lộ vẻ dịu dàng, vỗ vỗ lưng ông, cười tủm tỉm nói: “Cho nên mấy câu như thấy sắc quên nghĩa, trọng sắc khinh bạn chính là nói về loại người như anh đấy.” Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu vợ không giống, vậy chồng thì sao? +
“Mộ Minh Thịnh? Trả lời câu hỏi của tôi!” +
Hồi ức về quá khứ bị viên cảnh sát họ Trần trước mắt nghiêm khắc cắt ngang, Mộ Minh Thịnh không vui nhíu mày: “Tôi sẽ hợp tác trả lời tất cả những câu hỏi tôi nên trả lời và có thể trả lời, nhưng xin hãy chú ý thái độ của cậu.” +
Trần Thông dùng chiếc bút còn chưa tháo nắp gõ lên bàn trước mặt Mộ Minh Thịnh: “Vậy câu hỏi vừa rồi của tôi, phiền ông hợp tác trả lời.” +
Mộ Minh Thịnh nói: “Xin lỗi, tôi không nghe rõ.” +
Trần Thông biết gã không thể nào bị điếc, nhưng vẫn lạnh mặt hỏi lại một lần nữa: “Trước đây, ông có quen Vạn Hạo không?” +
Mộ Minh Thịnh thong thả bắt chéo chân: “Có.” +
“Quen như thế nào?” +
“Trong một hoạt động từ thiện.” Mộ Minh Thịnh ung dung: “Cậu có thể đi tra, là một doanh nhân Hoa kiều yêu nước, tôi đã quyên góp không ít tiền cho nhiều quỹ từ thiện của thành phố Giang Hỗ. Ở quỹ tín thác Trung Vưu cũng có tài khoản tín thác từ thiện cá nhân của tôi. Tôi không có doanh nghiệp quy mô lớn ở trong nước, cũng không có nhu cầu giảm thuế, làm từ thiện hoàn toàn là xuất phát từ lòng trắc ẩn đối với những người yếu thế.” +
Đồng cảm? Ông làm vậy là để che đậy cho nguồn tiền phạm tội thì có! Trần Thông thản nhiên cười lạnh: “Vậy sao? Giác ngộ của ông cao thật đấy.” +
Mộ Minh Thịnh không chỉ có đạo hạnh thâm sâu mà da mặt cũng dày, gã gật đầu lịch sự nói: “Cảm ơn. Tôi cũng cho rằng, giác ngộ của tôi xứng đáng với lời khen này.” +
Trước đây Lý Thế Xuyên cũng thường nói gã giác ngộ cao. Gã đã nhiều lần cười trả lời, tất nhiên rồi, là người nhà của cảnh sát, giác ngộ phải cao chứ. Chỉ là người trước đây thường khen gã, bây giờ ngay cả một câu cũng lười nói với gã – Lý Thế Xuyên, rốt cuộc anh đang ở đâu? +
——- +


