Skip to main content

Chương 197

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Trần Thông lại hỏi: “Ông và Vạn Hạo có quan hệ riêng tư không?” +

“Không có.” Mộ Minh Thịnh ung dung bổ sung: “Ông ta rất muốn kết thân với tôi, nhưng người như vậy quá nhiều, nếu ai tôi cũng phải đối phó, thì dù một ngày có 240 tiếng cũng không xuể.” +

“Vậy là vì thấy phiền phức nên ông mới cho người giết ông ta.” Trần Thông cười cười, như đang nói đùa, nhưng sắc mặt lập tức lạnh đi, vô cùng nghiêm túc. +

Mộ Minh Thịnh liếc nhìn bảng tên trên ngực anh nói: “Cậu cảnh sát có số hiệu 324231 này, nói đùa cũng phải có chừng mực. Hơn nữa cậu chỉ đang tìm hiểu tình hình từ tôi thôi, xin cậu hãy làm rõ, tôi không phải là tội phạm, mà là một công dân nước ngoài đang phối hợp thẩm vấn với cậu một cách thân thiện.” +

Trần Thông mặt không biểu cảm nói: “Luật hình sự quy định, công dân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với công dân nước ta trong lãnh thổ nước ta, nếu cấu thành tội phạm thì luật hình sự nước ta có quyền tài phán đối với họ.” +

Mộ Minh Thịnh nói: “Mặc dù tôi không thể nào vi phạm pháp luật của quý quốc, nhưng với tư cách là người nhà của nhà ngoại giao, cho dù thực sự có làm gì, tôi cũng được hưởng quyền miễn trừ hình sự.” +

Người nhà của nhà ngoại giao?! Trần Thông sững người. +

Mộ Minh Thịnh cười cười: “Hôm qua tôi vừa mới đăng ký kết hôn với một nữ ngoại giao của Nivelles.” +

Cái gì! Trần Thông đứng bật dậy. +

… +

Khách đến trường đua ngựa báo mất đồ, cảnh sát vào cuộc phanh phui hầm ngục ghê tởm! +

Bê bối động trời của trường đua ngựa! Phòng VIP ẩn chứa bí mật! +

Bệnh viện tâm thần mặt người dạ thú hay làm từ thiện, nhưng dưới lòng đất lại xây cất lồng giam? Có khả năng tham gia các tội ác khác. +

Khứu giác của giới truyền thông luôn nhạy bén nhất, mỗi khi có vụ án lớn xảy ra, các phóng viên lại giống như ruồi nhặng ngửi thấy mùi máu. +

Ngay khi trường đua ngựa và bệnh viện Khang Nhân vừa bị cảnh sát khống chế, các đơn vị truyền thông thạo tin đã lập tức tìm đến. Sự việc vừa được một số ít phương tiện truyền thông đưa tin, lập tức gây ra một làn sóng chấn động, nhất thời tin tức về tầng hầm của Khang Nhân không thể nào phong tỏa được. Trước áp lực dư luận, cảnh sát buộc phải đưa ra thông báo về vụ án, xác nhận sự tồn tại của tầng hầm mà truyền thông đã đưa tin. +

Cái chết của Vạn Hạo rất kỳ lạ, mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra, vì vậy cảnh sát chỉ thông báo một cách mơ hồ ra bên ngoài rằng: những người kiểm soát thực tế của trường đua ngựa và bệnh viện tâm thần liên quan đến vụ án đều đã bị triệu tập để hợp tác điều tra. Do vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, các chi tiết cụ thể không tiện tiết lộ, mong mọi người không tin và không lan truyền tin đồn, tất cả lấy thông báo chính thức làm chuẩn. +

Tính chất của vụ án tàn nhẫn, thủ đoạn gây án kỳ lạ, các nạn nhân liên quan đều là những người yếu thế, điều này đã gây ra sự phẫn nộ trong quần chúng. Nhất thời, nhóm bệnh nhân tâm thần nhận được sự quan tâm chưa từng có. Thậm chí còn có những người yêu thích trinh thám hóa thân thành Sherlock Holmes, tổng hợp lại hồ sơ phạm tội của các bệnh nhân cũ của Khang Nhân rồi công bố lên mạng, để lại một lời nhắn đầy ẩn ý: Tỷ lệ bệnh nhân phạm tội cao như vậy, thực sự chỉ là ngẫu nhiên sao?… +

Cộng đồng mạng một lần nữa lại rơi vào một cuộc cuồng hoan của dư luận. +

Dưới sự tấn công của những bài báo tràn ngập khắp nơi, Phạm Phương – người đã rời khỏi Giang Hỗ vài tháng theo sự sắp xếp của “Tống Từ” – cũng đã biết được tất cả những chuyện này. +

Là một người sống sót và may mắn trốn thoát được, sự sụp đổ của Khang Nhân lại không mang đến cho cô cảm giác hả hê như trong tưởng tượng. +

Cô thờ thẫn đọc các bài báo, lướt các tin tức. Cho đến khi nhìn thấy bài báo có hình ảnh minh họa của “Tâm Triều News”, một tờ báo nổi tiếng với các bài phóng sự điều tra chuyên sâu. — Hình ảnh trong bài báo là những bức ảnh hiện trường mới nhất, không gian chật hẹp không có cửa sổ, tối tăm không thấy ánh mặt trời. +

Giống như bị chọc vào một vết thương đã lở loét từ lâu nhưng lại giả vờ đã lành, không hề có dấu hiệu báo trước, đến khi Phạm Phương hoàn hồn lại, cô mới phát hiện mình đã nước mắt lưng tròng. +

Dù có ngụy trang và che đậy tài tình đến đâu cũng không thể giấu đi những tổn thương thể xác và tinh thần. Tuổi thơ bi thảm, định sẵn phải dùng cả đời để chữa lành. +

Phạm Phương gạt đi nước mắt, cô tự trang điểm cho mình một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Con quái thú ác độc đã bị cảnh sát hạ gục, cô muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để kết liễu con quái vật hung tàn đó. +

… +

Lúc Thẩm Thính nhận được điện thoại của Trần Thông, y và Sở Hoài Nam đang ăn cơm với Lâm Hữu Phỉ đã lâu không lộ diện. +

Thẩm Thính lấy cớ đi vệ sinh để rời đi năm phút. +

“Sếp Thẩm, tôi có một tin tốt một tin xấu, sếp muốn nghe tin nào trước?” +

Thẩm Thính nhíu mày: “Tin xấu.” +

“Tin xấu là, Mộ Minh Thịnh khó đối phó hơn tưởng tượng, mười mấy tên vệ sĩ của ông ta cũng cho lời khai rất thống nhất, mà camera giám sát lại quay từ khoảng cách rất xa, nên hình ảnh không rõ, vì vậy chúng ta tạm thời không thể xác định được rốt cuộc là ai đã ra tay giết Vạn Hạo. Hơn nữa, Mộ Minh Thịnh đã đăng ký kết hôn với một nữ ngoại giao của một quốc gia nhỏ, cho dù ông ta bị điều tra ra có vấn đề gì thì cũng được hưởng quyền miễn trừ hình sự.” +

“Tin này đúng là xấu thật.” Thẩm Thính nhíu mày: “Kết hôn vội vàng như vậy chắc chắn có vấn đề, có thể nhờ các cơ quan hữu quan tìm nữ ngoại giao đó để làm công tác tư tưởng không?” +

Trần Thông nói: “Tôi đã liên lạc rồi.” +

“Ừm, vậy tin tốt thì sao?” +

“Tin tốt là! Sếp đoán đúng rồi! Phạm Phương đã quay lại Giang Hỗ. Ngay khi đến Giang Hỗ, cô ấy đã đến đồn cảnh sát phía Nam thành phố báo án, nói rằng mình là nạn nhân của vụ án Khang Nhân, sẵn sàng làm chứng về những tình tiết liên quan đến tầng hầm của Khang Nhân.” +

Sau vụ án Hồng Hồng, Trần Thông vẫn luôn cho người theo dõi sát sao động tĩnh của Phạm Phương. Khi phát hiện cô mua vé tàu cao tốc về Giang Hỗ, anh đã lập tức báo cáo cho Thẩm Thính. +

Lúc đó Trần Thông hỏi Thẩm Thính: “Có cần mời cô ấy đến cục, làm công tác tư tưởng cho cô ấy không?” Anh hy vọng có thể thuyết phục Phạm Phương làm nhân chứng cho “vụ án Khang Nhân”. +

Thẩm Thính bảo anh cứ án binh bất động đã. Theo y, Phạm Phương không có mối quan hệ xã hội mật thiết nào ở Giang Hỗ, nhưng vụ án Khang Nhân vừa bị phanh phui, cô đã vội vã về Giang Hỗ, vậy thì rất có thể không cần can thiệp, cô cũng sẽ tự động đi báo án. +

Và mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Thẩm Thính, Trần Thông liên tục cảm thán y liệu sự như thần. +

Có lời khai của Phạm Phương, tội ác của Khang Nhân đã được truy ngược về hàng chục năm trước. Đây vẫn chưa phải là thu hoạch duy nhất của cảnh sát. Sau khi đội điều tra hình sự vào cuộc, phụ trách thẩm vấn Phạm Phương, Phan Tiểu Trúc đã hỏi một câu không mang theo nhiều hy vọng: “Cô còn nhớ những người đã xâm hại cô năm đó không?”. Câu hỏi này đã khiến Phạm Phương đỏ hoe mắt. +

Cô gật đầu: “Có một người khiến tôi ấn tượng sâu sắc, quản giáo trông coi tôi từng gọi ông ta là anh Sở, lúc ông ta cưỡng hiếp tôi, đã bắt tôi gọi ông ta là Chấn Sinh.” +

Sở Chấn Sinh! +

Kẻ cặn bã quả nhiên không thể chỉ làm một chuyện xấu! Ông ta cũng là một trong những “khách hàng” tham gia vào việc xâm hại dưới tầng hầm nhiều năm trước. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.