Skip to main content

Chương 198

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

“Hiện tại chúng ta đã nắm được bằng chứng Sở Chấn Sinh tham gia vào nhiều tội ác, có cần triệu tập không?” +

Thẩm Thính trầm tư một lát, cuối cùng nói: “Lập tức triệu tập.” +

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh trong phòng riêng sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, y nghe thấy Lâm Hữu Phỉ đang hỏi Sở Hoài Nam về tin tức của trường đua ngựa và Khang Nhân. +

“Hoài Nam, vị khách bị mất đồng hồ ở trường đua ngựa trong tin tức là anh phải không?” Lâm Hữu Phỉ cười rất ôn hòa, thấy Sở Hoài Nam ngồi đối diện cười mà không đáp, bèn đứng dậy rót thêm chút trà vào ly của hắn: “Cái đồng hồ đó tôi thấy anh đeo một lần rồi, là hàng đặt riêng, cả thế giới chỉ có một cái, anh cũng thật là bất cẩn.” +

“Trí nhớ của anh Lâm tốt thật!” Thẩm Thính kéo ghế ngồi xuống, thẳng thắn thừa nhận thay cho Sở Hoài Nam: “Cái đồng hồ này là quà sinh nhật tôi tặng Hoài Nam.” Y đương nhiên không có đủ tài lực để tặng một món quà đắt tiền như vậy, nhưng lời nói ra bên ngoài thì phải thống nhất. +

Lúc Sở Hoài Nam lấy ra món đồ được gọi là quà này, Thẩm Thính còn từng nói đùa: “Đắt dữ vậy? Bán em đi cũng không mua nổi.” +

Sở Hoài Nam ôm y từ phía sau, hơi thở ấm nóng mang theo tiếng cười khiến tai y nóng ran: “Anh sao nỡ bán em chứ, ai muốn mua anh sẽ giết người đó.” +

“Này này, anh đừng có biết luật mà phạm luật.” +

“Hết cách rồi, có câu nói thế nào nhỉ? Thứ mình quá thích, người khác nhìn một cái thôi cũng thấy như đang cướp.” +

Lúc này đối mặt với câu hỏi của Lâm Hữu Phỉ, Sở Hoài Nam vốn không định trả lời thẳng, vì Thẩm Thính từng nghi ngờ đối phương chính là Whisper. Lúc này thấy Thẩm Thính tự mình thừa nhận, biết chuyện này không cần giấu Lâm Hữu Phỉ, Sở Hoài Nam bèn mỉm cười xoay một tô chè ngọt đến trước mặt, vừa múc vừa nói: “Mất một cái đồng hồ, không ngờ lại có thể khui ra một vụ án lớn.” +

Thẩm Thính nhận lấy chén chè ngọt từ tay hắn, ăn một muỗng rồi mới gật đầu: “Đúng vậy, xây một căn cứ tội phạm dưới lòng đất ở trường đua ngựa, thật không ngờ bọn họ lại nghĩ ra được.” +

Lâm Hữu Phỉ cũng cười: “Vậy thì cảnh sát phải cảm ơn hai người rồi.” +

“Cảm ơn thì không cần, lúc A Từ tặng cái đồng hồ này chắc chắn cũng không ngờ sau này nó có thể giúp cảnh sát phanh phui một vụ án lớn.” +

“Đúng vậy, lúc đó em chỉ nghĩ muốn mua một cái đắt một chút, đồ tốt mới lọt vào mắt xanh của anh được chứ, ai mà ngờ lại có chuyện này.” Nghĩ đến vụ án, Thẩm Thính có vẻ không vui: “Hai~, thực ra nghĩ lại cũng thấy khá xui xẻo. Ai biết dưới lòng đất có bao nhiêu người chết. May mà tiền nạp thẻ đã được hoàn lại, nếu không thì buổi hẹn hò tổn thất nặng rồi!” +

Sở Hoài Nam đưa tay véo nhẹ tai y: “Đừng vì chuyện này mà không vui, lần sau muốn cưỡi ngựa anh đưa em đến Nội Mông.” Nói xong, hắn thuận tay rót thêm chút đồ uống vào cốc của y, vừa rót vừa hỏi Lâm Hữu Phỉ đang ngồi bên cạnh cười híp mắt ăn cơm chó: “Vụ án thế nào thực ra tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn hỏi, Hữu Phỉ, có phải cậu với Tinh Hà vẫn còn giận nhau không?” +

Đột nhiên nghe hắn nhắc đến Lộ Tinh Hà, Lâm Hữu Phỉ sững người, nụ cười ôn hòa cũng theo đó mà cứng lại, nhưng rất nhanh đã dịu đi. Hắn cụp mắt xuống như đang né tránh: “Cũng không hẳn là giận, giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, hy vọng sau này có cơ hội sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.” +

“Tinh Hà gần đây tinh thần không được tốt lắm, nếu thực sự chỉ là hiểu lầm, thì nên giải thích rõ ràng càng sớm càng tốt.” Một câu “hợp thì ở, không hợp thì tan” đã ở ngay bên miệng, nhưng thấy Lâm Hữu Phỉ có vẻ thương tâm, Sở Hoài Nam không nỡ nói ra. +

Lâm Hữu Phỉ đương nhiên biết tinh thần của Lộ Tinh Hà không tốt, không chỉ vậy, hắn còn biết Lộ Tinh Hà ăn uống cũng rất kém. Trong giới giải trí, những người sống bằng nhan sắc chưa bao giờ có ai mập. Lộ Tinh Hà vốn đã không mập, bây giờ lại càng gầy hơn, cũng chính vì gầy quá nhanh nên trước đây mới bị truyền thông viết bừa thành “Lộ Tinh Hà tiều tuỵ sụt cân vì bất hòa với quản lý cũ Lâm Hữu Phỉ”. +

Quản lý Maggie tiếp quản cậu bó tay, liên tục gọi điện cho Lâm Hữu Phỉ bóng gió cầu xin hắn về nước. Sau đó còn sốt ruột đến mức nói ra những lời có ý tứ rõ ràng như: “Nếu Lộ Tinh Hà xảy ra chuyện gì, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này.” +

Nhưng có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ khi hắn vĩnh viễn không xuất hiện nữa, tâm bệnh của Lộ Tinh Hà mới có thể chữa khỏi. Mọi người đều cho rằng Lâm Hữu Phỉ là lương y của Lộ Tinh Hà, nào ngờ hắn vừa không phải lương y cũng chẳng phải thuốc dẫn, ngược lại, hắn là tâm bệnh kinh niên khó chữa của cậu. +

Trước khi lên máy bay, Lâm Hữu Phỉ liên tục tự nhủ, mày về nước là để vạch trần sự thật, đừng đi gặp cậu ấy! Đừng đi gặp cậu ấy! Đừng đi gặp cậu ấy! +

Lúc mới về Mỹ, với một bụng uất ức không tên, Lâm Hữu Phỉ đã không ngừng tìm kiếm lỗ hổng của trang web có tên là “Tầng hầm”, đến mức quên ăn quên ngủ, cách ly với thế giới. +

Bận rộn một chút rất tốt, công việc được sắp xếp kín mít, lấp đầy hai mươi bốn giờ một ngày, chỉ còn dư ra một giây rảnh rỗi. Như vậy, mỗi ngày hắn chỉ còn lại một giây để nghĩ đến Lộ Tinh Hà. +

Quen rồi sẽ ổn thôi, không nhìn thấy cậu, cũng không biết tin tức của cậu, như vậy sẽ không cần phải lúc nào cũng tự nhắc nhở mình, “mày đã hứa với cậu ấy rồi, sẽ không đến làm phiền nữa”. +

Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là người trần mắt thịt, rốt cuộc cũng phải quay trở lại thế gian phức tạp này. Vừa quay lại, tin tức đầu tiên nhận được chính là Tinh Hà của hắn phải chịu ấm ức. +

Lâm Hữu Phỉ không nghĩ ngợi gì, gần như lập tức quyết định phải quay về ngay. +

Nhưng không đợi được đến lúc quay về, nghĩ đến Lộ Tinh Hà đang bị ấm ức, bắt hắn phải đợi thêm một phút cũng không được. Vì vậy hắn lập tức mở một cuộc họp báo trực tuyến, nghiêm khắc khiển trách hành vi tung tin đồn. +

Trong suốt chuyến bay trở về nước, Lâm Hữu Phỉ không ngủ. Giống như một học sinh tiểu học điên cuồng học bù, hắn chăm chú xem tất cả các hình ảnh và phỏng vấn gần đây của Lộ Tinh Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trên màn hình. Maggie không nói dối, cậu thực sự đã gầy đi, qua ống kính cũng có thể thấy rất gầy. Người thật chắc chắn còn gầy hơn trong video, khuôn mặt hơi bầu bĩnh đã biến mất, gầy đến mức hóp lại, ngay cả đường viền hàm cũng thanh mảnh đến mức sắc lạnh. Đây là một khuôn mặt rất được các đạo diễn và nhiếp ảnh gia yêu thích, lên hình đẹp, có thể quay 360 độ không góc chết. +

Trước đây, Lộ Tinh Hà giảm cân đến mức thèm ăn, thường dán những bức ảnh đã chỉnh sửa cho gầy đi của mình lên bàn ăn để tự khích lệ. Nhưng bây giờ không cần nữa, bản thân cậu còn gầy hơn cả những bức ảnh đã chỉnh sửa trước đây, đôi mắt sáng sâu hơn, khiến cho con ngươi nhìn vào ống kính càng thêm đen láy. Lâm Hữu Phỉ nhìn vào mắt cậu, thầm nghĩ, em ấy chắc chắn không ăn uống đàng hoàng. +

Sau khi đóng máy bộ phim trước, Lộ Tinh Hà không tham gia đoàn phim nào nữa. Nhưng để đảm bảo độ hot tiếp theo của cậu, trước khi đi, Lâm Hữu Phỉ đã ký cho cậu mấy chương trình tạp kỹ cấp S. Gần đây cậu đang ghi hình một chương trình thực tế chủ đề phòng thoát hiểm kinh dị. +

Lộ Tinh Hà vốn đã gan dạ, dạo gần đây vì thiếu ngủ nên phản ứng chậm chạp, thành ra chẳng biết sợ là gì. NPC đóng vai ma trong phòng thoát hiểm nhảy ra hù dọa mọi người, nữ diễn viên cùng nhóm lập tức khóc như mưa. Ngay cả một nam diễn viên khác lớn hơn Lộ Tinh Hà vài tuổi, nổi tiếng với hình tượng cứng rắn cũng bị doạ đến mức ngồi xổm trên đất không chịu động đậy. +

Chỉ có một mình Lộ Tinh Hà tỉnh bơ, mặt không chút sợ hãi làm nhiệm vụ theo kịch bản. Cuối cùng nhờ vào sự “quyết đoán, ít lời” của cậu, nhóm của họ đã vượt qua tất cả các cửa ải đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. +

Sau khi ghi hình xong, một nữ đạo diễn trẻ trong ê-kíp phấn khích vỗ vai cậu: “Tinh Hà! Cậu gan thật đấy! Nhiều người cố tình hù dọa như vậy mà cậu không sợ sao!” +

Lộ Tinh Hà ngơ ngác nhìn cô: “Hả?” +

“Cậu giỏi lắm!” Nữ đạo diễn cười xoà, nhưng trong lòng lại cảm thấy cậu không giống như lời đồn. +

Lời đồn nói Lộ Tinh Hà hòa đồng và hài hước, có thể trở thành quả hồ lô vui vẻ của mọi người. Cậu có thể hòa hợp với tất cả nhân viên trong đoàn, ngay cả những nhà sản xuất hay đạo diễn khó tính nhất cũng không nói xấu cậu, những nhân viên đã từng làm việc với cậu càng không có ai là không thích cậu. +

Trong giới có một câu nói: Muốn biết một diễn viên có tốt hay không, đừng nhìn vào thái độ của họ đối với những người có chức vụ cao hay những ngôi sao lớn, mà hãy xem thái độ của họ đối với những người không bằng mình. +

Câu nói này đặt vào Lộ Tinh Hà đủ để chứng minh sự “hòa đồng” của cậu. +

Đối với cấp trên, đôi khi cậu còn có chút kiêu ngạo, chưa bao giờ nịnh bợ, cũng không thích tâng bốc. Nhưng đối với cấp dưới, cậu lại rất ân cần và chu đáo. +

Trước đây nữ đạo diễn này từng nghe một đàn em nói, là một thần tượng nổi tiếng, Lộ Tinh Hà thậm chí có thể nhớ tên của tất cả những nhân viên cấp thấp nhất ở trường quay. Trong cái vòng tròn mà thời gian là tiền bạc, chi phí thời gian là chi phí lớn nhất này, những nghệ sĩ sẵn lòng dành tâm tư cho nhân viên như Lộ Tinh Hà thực sự không nhiều. +

Nhưng bây giờ lại khác, Lộ Tinh Hà ở trường quay không nói một câu thừa thãi, nhân viên nói chuyện, hỏi mấy lần cậu mới trả lời một câu. Cậu giống như một chiếc radio bị hỏng, phản ứng không nhạy. +

… +

Từ khi Lâm Hoắc bị cảnh sát khống chế, gã vẫn luôn giữ thái độ bất hợp tác, ung dung cù cưa đối phó với Trần Thông và mọi người. +

Sau khi Sở Chấn Sinh bị bắt, theo chỉ thị của Thẩm Thính, Trần Thông lại thẩm vấn gã. Nhưng Lâm Hoắc vẫn im lặng, giống như một con sò không thể cạy miệng. +

Thẩm vấn thông thường ít nhất phải có hai cảnh sát có mặt, nhưng lần này Tưởng Chí chỉ đứng ở cửa, một mình Trần Thông đẩy cửa vào. Sau khi ngồi xuống, anh cũng không vội thẩm vấn mà chỉ khoanh tay nhìn Lâm Hoắc. +

Lâm Hoắc bị nhìn đến mức mí mắt giật giật, giây tiếp theo đã nghe thấy Trần Thông lạnh giọng nói: “Sở Chấn Sinh và Mộ Minh Thịnh đều đã bị bắt rồi.” +

Sở Chấn Sinh sống chết thế nào Lâm Hoắc không quan tâm, nhưng khi nghe thấy tên Mộ Minh Thịnh, gã thực sự có chút bất ngờ. +

Thấy gã biến sắc, môi mấp máy rồi ngậm lại, biết đã có đột phá, Trần Thông thừa thắng xông lên hỏi: “Anh chắc chắn muốn tiếp tục im lặng sao? Đợi đến khi thẩm vấn xong bọn họ, anh sẽ không còn chút cơ hội nào nữa đâu.” +

Lâm Hoắc vẫn không để ý đến Trần Thông, nhưng hơi thở rõ ràng đã gấp gáp hơn. +

Trần Thông thở dài: “Thực ra, những gì cần nói bọn họ đều đã nói rồi, vốn dĩ tôi đến đây là vì người anh em Tống Từ của tôi nói, cậu ấy muốn biết rốt cuộc là ai đã sai anh giết anh cậu ấy, bảo tôi cho anh một cơ hội thành khẩn khai báo. Chỉ cần anh nói ra kẻ chủ mưu đằng sau, mọi chuyện vẫn có thể thương lượng.” +

Nghe những lời này, Lâm Hoắc lại thở phào nhẹ nhõm, không thể nhịn được cười lạnh. +

Chưa nói đến việc gã đã ba lần bảy lượt ra tay sát hại Tống Từ, chỉ nói hiện giờ Tống Từ đã biết Tống Thi chết dưới tay gã, sao có thể tốt bụng như vậy? +

Trần Thông đương nhiên cũng biết sự lo lắng của gã: “Tôi thực sự là vì bạn tôi mới đến gặp anh…” +

Lâm Hoắc hoàn toàn không tin, hai tay đan vào nhau, hai ngón tay cái nhàm chán xoay vòng, thản nhiên như heo chết không sợ nước sôi. +

“Tống Từ nói anh là người nhìn cậu ấy lớn lên. Cậu ấy vẫn không hiểu tại sao anh lại đối xử với hai anh em cậu ấy như vậy. Nhưng sau khi Mộ Minh Thịnh bị bắt, cậu ấy đã nghĩ thông rồi. Chắc chắn là họ Mộ ép anh. Nếu đã là bị ép buộc, vậy thì món nợ này nên tính lên đầu họ Mộ.” +

“Những gì cần nói đều đã nói rồi?” Không biết có nghe lọt tai lời của Trần Thông nói không, Lâm Hoắc đột nhiên mở miệng, nhưng vẫn là những lời đã nói với Trần Thông trước đó. +

Gã cười lạnh một tiếng: “Tôi khuyên đội phó Trần đừng phí công vô ích với tôi nữa. Nếu bọn họ đã nói hết rồi, tôi còn có thể nói thêm gì nữa chứ?” +

Trần Thông biết gã sẽ không tin, liếc nhìn Tưởng Chí đang đứng ngoài cửa, nửa đứng dậy, ghé sát lại gần gã, hạ giọng thần bí nói: “Sở Chấn Sinh đã giết Sở Chấn Đường, thuốc là do Mộ Minh Thịnh đưa…” +

Lâm Hoắc tái mặt, gã cho rằng Trần Thông đang lừa gã, nào ngờ cảnh sát lại đã nắm được những thông tin này! Nhất thời ngay cả nhịp tim cũng loạn. +

Trần Thông ngồi lại vị trí cũ: “Những lời vừa rồi, tôi không phải nói với tư cách là đội trưởng đội điều tra hình sự, mà là với tư cách là bạn của Tống Từ, thực lòng muốn tốt cho anh nên mới mạo hiểm nói ra. Nếu anh nghĩ thông, nhớ ra có chuyện gì muốn nói, tôi sẽ đi gọi đồng nghiệp vào.” +

Lâm Hoắc lòng rối như tơ, nhưng vẫn chưa đến mức mất hết lý trí. Với sự hiểu biết của gã về Mộ Minh Thịnh, Mộ tiên sinh không thể nào bị cảnh sát nắm được thóp, càng không thể tùy tiện khai nhận. +

Sở Chấn Sinh, đúng! Chắc chắn là thằng ngu Sở Chấn Sinh đó đã liên lụy đến Mộ tiên sinh! Nghĩ đến đây, Lâm Hoắc đã có toan tính trong lòng — Tuyệt đối không thể hại Mộ tiên sinh, có khai thì cũng khai Sở Chấn Sinh. +

“Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng đúng không…” Lâm Hoắc như chấp nhận số phận thở dài một tiếng, “Các người muốn biết gì? Chỉ cần tôi biết, tôi sẽ khai hết.” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.