Skip to main content

Chương 199

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Cái gọi là “khai hết” của Lâm Hoắc, dĩ nhiên có rất nhiều phần không thật. +

Trần Thông không hy vọng gã sẽ thành thật khai ra hết. Nhưng anh cũng đã sớm bàn bạc với Thẩm Thính, sẽ lợi dụng “tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân” để khiến Lâm Hoắc phải khai ra Sở Chấn Sinh và Mộ Minh Thịnh. +

Ai ngờ, Lâm Hoắc là một con cáo già am hiểu sâu sắc đạo lý chọn cái nhẹ hơn trong hai cái hại, vừa bắt đầu đã khai ra hết về Sở Chấn Sinh, nhưng lại thoái thác mình chỉ quen biết sơ sơ với Mộ Minh Thịnh, không hiểu rõ về chuyện của gã. +

Từ miệng của Lâm Hoắc, Trần Thông đã biết được nhiều bất động sản mà Sở Chấn Sinh đã đưa vào quỹ tín thác gia đình, đồng thời một lần nữa xác nhận Sở Chấn Sinh luôn cung cấp nguyên liệu sản xuất ma túy cho Thiên Vị. +

Sau khi xin lệnh khám xét khẩn cấp, đội điều tra hình sự đã không ngừng nghỉ lật tung “sào huyệt” không tên của Sở Chấn Sinh. +

Trận chiến này đã thu được thắng lợi lớn! Không chỉ tìm ra được sổ sách giấy tờ mà Sở Chấn Sinh đã cất giữ trong két sắt trong nhà để đề phòng bị lộ, mà còn lật ra được những “chiến lợi phẩm” mà ông ta đã dày công sắp xếp trong nhiều năm. +

Những cuốn băng video và ảnh chụp ghi rõ ngày tháng và địa điểm này, tất cả đều không thể nhìn nổi, khiến người ta phải kinh hãi. +

Trong ảnh, những đứa trẻ non nớt như búp hoa đều tạo dáng gợi cảm và hở hang, có những cử chỉ thân mật với những người đàn ông ở độ tuổi cha chú, thậm chí là ông nội của chúng. Nhiều cuộn băng video còn ghi lại trọn vẹn quá trình xâm hại tình dục, thậm chí là ngược đãi. Những cuộc “hoan lạc” biến thái này phần lớn không phải là hành vi lén lút của một người, mà hơn một nửa trong số đó là các hoạt động tập thể từ hai người trở lên. +

Trong những cuốn băng ghi hình này, cảnh sát còn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. —— Cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Đô, Vương Viễn Quốc, kẻ đã phải ngồi tù vì tội xâm hại tình dục trẻ em! +

Có được những vật chứng này và lời khai của Lâm Hoắc, việc quay lại thẩm vấn Sở Chấn Sinh – người bị “mời” đến đồn cảnh sát làm khách vì lời chỉ điểm của Phạm Phương – trở nên thuận lợi như có thần trợ giúp, vô cùng đơn giản. +

Xâm hại trẻ vị thành niên, chứng cứ thép rành rành, dưới áp lực nặng nề, Sở Chấn Sinh không còn đường chối cãi, đành phải cúi đầu nhận tội. +

Để lập công giảm nhẹ tội, ông ta còn chủ động cung cấp cho cảnh sát danh sách những người đã tham gia phạm tội. Trong đó không thiếu những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh, bất kỳ ai xem qua những danh sách này cũng phải chửi một câu “mặt người dạ thú”, “cầm thú đội lốt người”. +

Nhưng khi được hỏi có quen biết Mộ Minh Thịnh hay không, Sở Chấn Sinh trước đó rất hợp tác lại bắt đầu không có nói thật. +

Sở Chấn Sinh không phải là kẻ ngốc, những chuyện giữa ông ta và Mộ Minh Thịnh chỉ có thể sống để bụng chết mang theo, hoàn toàn không cùng cấp độ với việc ngủ với vài đứa nhỏ không cha không mẹ. +

Hơn nữa, Mộ Minh Thịnh là người tàn nhẫn, Sở Chấn Sinh cân nhắc, cho dù sau này bản thân ông ta có sa lưới pháp luật vì phạm tội, thì bên ngoài vẫn còn gia đình nhỏ. – Người tình trẻ mấy năm trước vừa mới sinh cho ông ta một đứa con trai, chuyện này ông ta đã che giấu vô cùng kín kẽ, nhưng vẫn không thể giấu được Mộ Minh Thịnh. Lúc con trai đầy tháng, Mộ Minh Thịnh còn đặc biệt cho người gửi đến một món quà hậu hĩnh. +

Lúc nhận quà, Sở Chấn Sinh tươi cười, luôn miệng nói “Anh Mộ khách sáo quá”, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khổ sở. +

Món quà của Mộ Minh Thịnh quá âm hiểm. +

Chuyện ông ta có con trai ở bên ngoài, đến cả người nhà họ Sở cũng không biết, nhưng không ngờ, Mộ Minh Thịnh – người mà ông ta muốn giấu nhất – lại nắm rõ như lòng bàn tay mọi chuyện mà ông ta cố tình che đậy. +

Gã đàn ông này còn thâm độc hơn cả rắn. Khi đôi bên cùng có lợi có thể tặng quà hậu hĩnh, nhưng sau này nếu trở mặt, tên họ Mộ tàn nhẫn này có thể sẽ gửi cho con trai ông ta những lưỡi dao. +

Để tránh liên lụy đến gia đình, cũng như để tránh lộ ra những chuyện bí mật giữa mình và Mộ Minh Thịnh, khi Trần Thông nhắc đến gã, Sở Chấn Sinh đương nhiên đã chọn cách lấp liếm cho qua chuyện. +

Nhưng rất nhanh, đoạn video do Whisper gửi đến hòm thư của Tưởng Chí đã được Trần Thông chiếu lại trước mặt Sở Chấn Sinh. Điều này đã khiến lời khai “đã từng tiếp xúc với Mộ Minh Thịnh nhưng không thân lắm” của ông ta hoàn toàn không đứng vững. +

“Ông đã hạ độc giết Sở Chấn Đường? Thuốc độc là do Mộ Minh Thịnh đưa?” +

Tốc độ nói của Trần Thông rất chậm, nhưng lại dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn. Khi nhìn chằm chằm vào Sở Chấn Sinh, ánh mắt anh sắc bén, như một con diều hâu đang săn mồi. +

Sở Chấn Sinh ngồi trước bàn thẩm vấn run bắn người, đôi tay run rẩy như một bệnh nhân đang lên cơn sốt rét. +

Đây là một sự run rẩy từ trong xương tủy ngay cả khi đã cắn chặt răng, khi một bí mật đen tối che giấu nhiều năm bị vạch trần. +

Sở Chấn Sinh vốn nghĩ rằng cho dù tình tiết xâm hại tình dục có nghiêm trọng đến đâu, cùng lắm cũng chỉ bị kết án vài năm. Với danh tiếng và mối quan hệ của nhà họ Sở, chỉ cần chạy chọt một chút là có thể được hưởng án treo. Nào ngờ sau đó, lại còn có kiếp nạn này. +

Mặc dù run sợ, nhưng dù sao cũng là con cháu nhà họ Sở, đầu óc ông ta vẫn quay rất nhanh. +

“Video này từ đâu ra? Quy trình thu thập chứng cứ có hợp pháp không?” Sắc mặt Sở Chấn Sinh tái nhợt, nhưng so với lúc cúi đầu nhận tội trước đây, thái độ của ông ta lập tức tệ đến mức khó tin. Đôi môi mím chặt sợ đến tím lại, nhưng giọng nói lạnh lùng lại vô cùng đanh thép: “Video này là anh Mộ hôm đó đã đùa với tôi một chút. Súng là giả, lời thoại cũng đã được thiết kế từ trước.” +

Ông ta không phải là một tên ngốc mới vào đời, bị cảnh sát thẩm vấn một chút đã vội vàng khai nhận, lúc bị súng thật dí vào đầu cũng không hề nao núng, huống chi bây giờ? +

“Thưa cảnh sát, về mặt quan hệ nam nữ, tôi có lẽ đúng là không mấy quân tử. Nhưng nếu nói tôi giết người, mà còn giết người thân của mình, thì tuyệt đối không có chuyện đó!  Sở Chấn Sinh tôi không thiếu ăn thiếu mặc, giết Chấn Đường thì có lợi gì? Bên ngoài ai mà không biết người nhà họ Sở xưa nay luôn đoàn kết, tôi và Chấn Đường không phải anh em ruột nhưng còn hơn cả anh em ruột! Sao tôi có thể tàn nhẫn mất hết tính người như vậy được!” +

“Vậy thì, cái này thì sao?” Trần Thông rút ra một chồng sổ sách lớn từ trong túi tài liệu, trải ra trước mặt Sở Chấn Sinh: “Cái này ông giải thích thế nào?” +

Sở Chấn Sinh từ từ đảo mắt, ánh mắt lướt qua trang giấy đang mở. Ông ta lập tức nhận ra, đây là cuốn sổ sách ghi chép rõ ràng các giao dịch của ông ta với Thiên Vị. +

Sau đó, Sở Chấn Sinh kiên quyết phủ nhận mình đã giết Sở Chấn Đường lại bắt đầu một vòng chối cãi mới. +

“Chuyện này có vấn đề gì sao? Tôi là một doanh nhân, phía đối phương thu mua toàn là những nguyên liệu hợp pháp.” +

“Ồ? Thật sao?” Trần Thông đã chán ngấy việc ông ta giả ngây giả ngô, lại rút ra một xấp giấy từ trong túi tài liệu bên cạnh đặt trước mặt Sở Chấn Sinh – Đây là bản sao kê ngân hàng đã được đánh dấu theo lời khai của Lâm Hoắc, anh chỉ vào tài khoản chuyển tiền: “Theo lời khai của Lâm Hoắc của Thiên Vị, người kiểm soát thực tế của tài khoản này là Thiên Vị Entertainment. Có thể phiền ông Sở giải thích một chút, tại sao một phần lớn thu nhập từ ma túy của Thiên Vị sau khi trừ đi chi phí, lại chảy vào tài khoản của ông, một doanh nhân hợp pháp?” +

Sở Chấn Sinh rõ ràng không ngờ Lâm Hoắc lại bán đứng mình sạch sẽ như vậy, khuôn mặt tái nhợt có thể thấy rõ đã đỏ bừng lên, sau đó chuyển sang tím tái. +

Trần Thông lạnh lùng hỏi: “Bây giờ ông còn có gì để nói không?” +

… +

Buổi tối, Thẩm Thính nghe Trần Thông báo cáo tiến triển của cuộc thẩm vấn. +

Lời khai của Lâm Hoắc đã hoàn thành được hơn một nửa. Còn về phía Sở Chấn Sinh, ngoài việc vẫn đang cố gắng chối cãi chuyện sát hại Sở Chấn Đường ra, các tội danh khác về cơ bản đã được làm rõ. +

Nhưng dù là Lâm Hoắc hay Sở Chấn Sinh, cả hai đều khá thống nhất trong chuyện của Mộ Minh Thịnh, không hẹn mà cùng chọn cách bao che. +

Thẩm Thính không khỏi cau mày, Sở Hoài Nam ở bên cạnh vẫn luôn quan sát y liền đưa tay ra, lặng lẽ vuốt phẳng vầng trán y. +

Kể từ khi Mộ Minh Thịnh lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, Thẩm Thính đã liên tiếp mấy ngày không ngon giấc, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhạt. +

Trong mắt những người có liên quan đến Thiên Vị, Bối Long và Lâm Hoắc của Thiên Vị đã chết, Sở Chấn Sinh cũng đã bị cảnh sát mời đi uống trà vì bị nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Nội bộ Thiên Vị đã rối như một mớ bòng bong, lòng người hoang mang. +

Tin đồn bên ngoài có rất nhiều phiên bản. Có người nói Thiên Vị năm nay gặp hạn, Tống Từ tám chín phần mười cũng đã bị cảnh sát để ý, mọi người nếu không muốn bị liên lụy tốt nhất nên tránh xa. +

Còn tin đồn được nhiều người tin tưởng hơn thì lại chỉ thẳng việc Bối Long và Sở Chấn Sinh đột nhiên gặp tai họa là do Tống Từ ra tay. Cái chết của Lâm Hoắc – người trung thành với hai anh em nhà họ Tống, là cái giá không may phải trả để Tống Từ giành lại quyền điều hành ở Thiên Vị. Nhất thời, nội bộ Thiên Vị lục đục, không ít hoạt động kinh doanh đã bị đình trệ. +

Nhưng thế lực đứng sau Xác Sống vẫn chưa được quét sạch hoàn toàn, hành động Gỗ Đào vẫn đang tiếp diễn, nhiều lúc Thẩm Thính vẫn cần phải mượn danh nghĩa của Thiên Vị để hành sự. Vì vậy, hàng ngày Thẩm Thính không chỉ phải tránh tai mắt để tiếp tục theo dõi điều tra vụ án, mà còn phải đến Thiên Vị để trấn an ổn định lòng người, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường. +

Tuy nhiên, cho dù các thế lực lớn khác đã sụp đổ, nhưng các phe phái cố hữu trong nội bộ Thiên Vị vẫn phân chia rõ ràng. Đám đàn em ở các chi nhánh như rồng mất đầu, suốt ngày kiếm chuyện sinh sự, “núi không hổ thì khỉ xưng vương”. Nhân viên làm việc trong ngành giải trí offline mà Thiên Vị liên quan vốn có tố chất không cao, bình thường toàn dựa vào mấy “vị Phật lớn” ở trên trấn áp, nay các “tượng đất” thân khó bảo toàn, đám người bên dưới dĩ nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù, mấy phe phái suốt ngày gây sự. Trong dòng chảy ngầm cuộn sóng đó, Thẩm Thính bị mắc kẹt ở giữa, để cân bằng các bên mà không lộ sức mạnh ra ngoài, có thể nói là như đi trên băng mỏng. +

Sở Hoài Nam xót xa vì y phải bận rộn xoay sở với đủ loại người, đến cả ăn cũng không có thời gian, hận không thể đút từng muỗng đến tận miệng cho y. +

Thỉnh thoảng, Thẩm Thính cũng thắc mắc: “Cơ ngơi của anh lớn hơn Thiên Vị nhiều, sao anh có thể rảnh rỗi như thế?” +

Sở Hoài Nam đút một viên dưa hấu đã được múc thành hình cầu vào miệng y, cười nói: “Một đội ngũ chuyên nghiệp hợp pháp chính quy và những kẻ giang hồ chuyên môn tranh giành địa bàn, dĩ nhiên không thể quản lý theo cùng một cách.” +

Tên tư bản ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Nếu tập đoàn phát triển đến ngày hôm nay mà mình ngay cả thời gian dỗ vợ cũng không có, vậy chẳng phải đã lãng phí bao nhiêu năm lăn lộn rồi sao? +

Thời gian báo cáo của Trần Thông kéo dài khoảng nửa tiếng, khi nói đến việc Sở Chấn Sinh bị nghi ngờ mưu sát Sở Chấn Đường, Thẩm Thính phát hiện ra bàn tay đang xiên trái cây của Sở Hoài Nam rõ ràng đã khựng lại một chút. +

Y dặn dò Trần Thông thêm vài câu rồi mới cúp máy, ánh mắt nhìn về phía Sở Hoài Nam ẩn chứa sự lo lắng, muốn nói lại thôi. +

Sở Hoài Nam chủ động hỏi: “Sao vậy?” +

“Anh không sao chứ.” Đây là lần thứ hai Thẩm Thính hỏi hắn câu này. +

Thẩm Thính quan tâm đến cảm nhận của mình như vậy khiến Sở Hoài Nam có ảo giác trái tim mềm mại đến tê dại, hắn không nhịn được đưa tay ra sờ lên đỉnh đầu y. +

“Anh không sao.” +

Thẩm Thính cau mày nói: “Chuỗi bằng chứng phạm tội của Sở Chấn Sinh khá rõ ràng.” +

Sở Hoài Nam đưa tay ấn nhẹ vào mi tâm của y: “Ừm.” +

Thẩm Thính kéo ngón tay đang dừng lại giữa hai lông mày của mình xuống, nắm trong lòng bàn tay: “Mặc dù ông ta phủ nhận cái chết của cha anh có liên quan đến ông ta, nhưng anh yên tâm, phàm là việc gì đã làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Trên đời này không tồn tại cái gọi là tội ác hoàn hảo, dù có phủ nhận thế nào, ông ta chắc chắn khó thoát khỏi lưới pháp luật…” +

“Anh biết.” +

“Cho nên…” Thẩm Thính siết chặt bàn tay hắn, ánh mắt nhìn sang dịu dàng và nghiêm túc: “Sở Hoài Nam, em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cha của anh.” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.