Skip to main content

Chương 200

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

“Cảm ơn em, cảnh đốc Thẩm.” +

Câu cảm ơn này không phải là lời trêu chọc, cũng không chỉ là sự thân mật giữa những người yêu nhau. Mà là lời cảm ơn chân thành nhất của Sở Hoài Nam, với tư cách là người nhà của nạn nhân, dành cho tất cả các cảnh sát tuyến đầu đã kiên trì theo đuổi sự thật của vụ án. +

Vụ án rồi sẽ qua đi, mọi thứ cuối cùng sẽ trở lại bình yên. Nhưng nạn nhân, sẽ mãi mãi sống trong vụ án đó. Cho dù Sở Chấn Sinh sắp phải nhận sự trừng phạt thích đáng, nhưng cha mẹ của Sở Hoài Nam cũng không bao giờ quay trở lại. +

Công lý muộn màng không phải là công lý thực sự. +

Nó không thể xoay chuyển tình thế, càng không thể khiến mọi thứ trở lại như ban đầu. Nhưng đối với người nhà của nạn nhân đã mất đi người thân yêu nhất, đây là một sự an ủi nặng nề không thể thiếu. +

Và cũng chính vì có những cảnh sát như Thẩm Thính và mỗi thành viên trong đội điều tra hình sự, những người không từ bỏ việc truy tìm sự thật, mà những vụ án cũ vốn đã không còn mới mẻ hay có giá trị quan tâm đối với giới truyền thông và công chúng mới có khả năng được phá. Những con quỷ đội lốt người làm điều ác, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với sự phán xét và trừng phạt dành cho chúng. +

… +

Mặt khác, sau khi ăn cơm với Thẩm Thính và Sở Hoài Nam vào ngày hôm đó, Lâm Hữu Phỉ vừa về đến nơi ở đã liên lạc lại với Mộ Minh Thịnh. +

Lần này hắn không sử dụng thân phận Whisper, mà lấy tên Hunter gửi cho Mộ Minh Thịnh một email video về việc Lý Thế Xuyên bị giam cầm. +

Việc cảnh sát đột kích trường đua ngựa, triệt phá vụ án Khang Nhân giam giữ, xâm hại trẻ vị thành niên và tàng trữ trái phép một lượng lớn hàng cấm thực sự khiến dư luận bàng hoàng. Khi phóng viên trong bản tin gọi đây là “cuộc khám xét bắt nguồn từ một chiếc đồng hồ”, Lâm Hữu Phỉ đã có dự cảm rằng đối phương có thể là “đồng minh”. +

Chỉ là không ngờ, Sở Hoài Nam và Tống Từ chính là những vị khách bị mất đồng hồ ở trường đua ngựa. Khi phát hiện ra điều này, hắn gần như lập tức khẳng định, hai người này tuyệt đối là cố ý. +

Nghĩ kỹ lại, tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian ngắn đều quá trùng hợp. +

Tống Thi qua đời, Bối Long bị bắt, Lâm Hoắc chết, Sở Chấn Sinh sa lưới… Thế lực cũ thâm căn cố đế của Thiên Vị đã bị loại bỏ sạch sẽ trong vài tháng. +

Lâm Hữu Phỉ không khỏi nhớ đến đến bức ảnh mà Trần Phong đã kẹp trong trang nhật ký. — Trong ảnh, thanh niên mặc quân phục huấn luyện có ngoại hình giống hệt Tống Từ. +

“Tống Từ” này thực sự rất thú vị. +

Trực giác mách bảo hắn, Sở Hoài Nam và Tống Từ chính là “đồng minh” có thể giúp hắn ép con quái vật cuối cùng đã ẩn mình dưới mặt biển và phục kích nhiều năm phải lộ diện. +

Nói một cách khác, cho dù “Tống Từ” luôn nhếch mép cười một cách phù phiếm và lãng tử kia không phải là người của cảnh sát, thì y cũng là một nhân vật lợi hại có thể khiến đối thủ của mình chết sạch trong thời gian ngắn. +

Lâm Hữu Phỉ đã nắm rõ mối liên hệ giữa Thiên Vị và Hoa Đỉnh Vạn Ức từ lâu, vì vậy hắn quyết định nhân cơ hội này đẩy thuyền, ép Mộ Minh Thịnh vốn luôn đứng sau màn phải đích thân ra mặt tiếp xúc với Tống Từ. +

Nếu may mắn, không cần hắn ra tay, Tống Từ với thuộc tính khắc địch tự nhiên có thể dọn dẹp sạch sẽ con quái vật cuối cùng không dễ lộ diện. +

Những con rối đều đã gãy, đã đến lúc người điều khiển rối đứng sau màn nhiều năm bị ánh đèn sân khấu chiếu rọi bộ mặt thật. +

Vở kịch mang theo máu và nước mắt, tội ác và sự trừng phạt này thực sự quá dài, nó đã được trình diễn trên thế gian suốt mười lăm năm, đã đến lúc phải có hồi kết… +

[Sức sống của đồng bọn ông ngoan cường hơn tưởng tượng.] +

Vừa “hợp tác xong” với cảnh sát điều tra, về đến nhà không lâu, Mộ Minh Thịnh đã nhận được email này. Cùng với dòng chữ khiêu khích được gửi đến còn có một đoạn video quay thẳng vào mặt Lý Thế Xuyên. +

Mộ Minh Thịnh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt như muốn phun độc. +

“Mau tìm ra kẻ này, xử lý đi.” +

Từ khi tiếp quản đế chế của Mộ Vạn Ức, Mộ Minh Thịnh chưa bao giờ gặp phải một đối thủ khiến gã tức giận đến vậy, đây là sự uy hiếp và khiêu khích trắng trợn. +

Kẻ cuối cùng dám đối đầu với gã, cỏ trên mộ đã cao hai mét rồi. Ồ, không đúng, mấy tên cuối cùng đối đầu với gã căn bản không có cơ hội vào mộ. +

Chỉ là một lũ kiến hôi tụ tập, chỉ cần búng ngón tay một cái là giải quyết xong. Mà những kẻ chết không có nơi chôn cất, lại thêm tan cửa nát nhà, làm sao có cơ hội được lập bia trồng cỏ? Đúng là tức đến nóng não rồi. +

Đối mặt với chủ nhân đang nổi giận, tùy tùng của Mộ Minh Thịnh đã chi ra tám con số, tìm đến một đội hacker được cho là nổi tiếng toàn cầu để truy ngược lại người gửi. +

Nhưng những hacker hàng đầu có lý lịch lẫy lừng, được cho là có thể tự do ra vào hệ thống mạng của Lầu Năm Góc, NASA và CIA của Mỹ để tra cứu hay sao chép dữ liệu, đã bận rộn cả nửa ngày cũng không truy ra được địa chỉ vật lý thực tế của người gửi. Cuối cùng họ đành phải bỏ cuộc, bất lực thừa nhận đối phương quá cao tay. +

Tên phụ trách việc này cũng đã hết cách, chỉ có thể mang đầu đến báo cáo tin này cho Mộ Minh Thịnh. +

“Anh Mộ, đội Lamo Datastream đã hợp tác với chúng ta nhiều năm, lần này do người gửi quá xảo quyệt, họ không thể truy ra được danh tính thật của đối phương. Vì vậy, Lamo quyết định lần này sẽ không thu phí dịch vụ, đồng thời để bày tỏ lời xin lỗi, họ còn miễn phí giúp “Tầng Hầm” tăng cường và nâng cấp an ninh mạng một lần.” +

Tầng Hầm trong miệng hắn ta chính là trang web đen do Hoa Đỉnh Vạn Ức của Mộ Minh Thịnh kiểm soát. +

Từ khi tầng hầm của Khang Nhân dưới lòng đất của trường đua ngựa bị điều tra, hoạt động kinh doanh của Tầng Hầm trực tuyến cũng bị ảnh hưởng lớn, quy mô giao dịch đã thu hẹp không ít. Nhưng so với việc này, Mộ Minh Thịnh dường như còn lo lắng hơn về sự mất tích của người đàn ông kia. +

Vì đoạn video ngắn đó, gã gần như phát điên. Tất cả những thứ có thể đập trong văn phòng đều đã thành mảnh vụn. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh sofa báo cáo, dùng khóe mắt liếc nhìn sự hỗn loạn trong phòng. Hắn ta nghi ngờ người đàn ông đã bị giam trong bệnh viện tâm thần mười mấy năm kia chắc chắn đã bỏ bùa chủ nhân vốn luôn bình tĩnh và lý trí của mình. +

Mộ Minh Thịnh sẵn sàng chi trả hàng chục triệu để truy tìm hành tung của đối thủ, rõ ràng sẽ không quan tâm đến những ưu đãi nhỏ như “nâng cấp miễn phí”. +

Gã nhíu mày vừa lạnh giọng mắng một câu “đồ vô dụng”, thì tên thuộc hạ đứng bên cạnh sofa đã nhận được một cuộc điện thoại xuyên đại dương. Sau khi nhấc máy chưa nói được hai câu, vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch. Cúp điện thoại, hắn ta quay đầu báo cáo với Mộ Minh Thịnh: “Anh Mộ, Tầng Hầm của chúng ta đã có chuột vào.” +

Họa vô đơn chí, trong lúc nâng cấp mức độ an ninh của “Tầng hầm”, đội Lamo đã phát hiện ra một chuyện chết người. Cách đây không lâu, đã có kẻ xâm nhập từ bên ngoài lén lút hành động, âm thầm tiếp quản ID quản trị viên của trang web. Hơn nữa, bản thân trang web còn có nhiều dữ liệu và cài đặt quan trọng bị sửa đổi, nhiều tài liệu vốn nên được giữ bí mật vĩnh viễn rất có thể đã bị rò rỉ! +

Sắc mặt Mộ Minh Thịnh càng lạnh hơn, gã không nói một lời, nhưng gân xanh trên trán rõ ràng đang giật điên cuồng. +

Tên thuộc hạ của gã vội vàng cứu vãn tình hình, lau mồ hôi trên trán nói: “Anh Mộ, xin anh yên tâm. Khi thiết kế “Tầng Hầm” ban đầu, trong lập trình đã có thiết kế ẩn bắt buộc ghi lại IP khi giao nhận danh tính quản trị viên. Bên Lamo cũng đã hứa, họ tuyệt đối có thể tìm ra kẻ đang gây rối!” +

Đây là liên tiếp xuất hiện những kẻ tuyên chiến sao? +

Trên khuôn mặt tái xanh của Mộ Minh Thịnh hiện lên một nụ cười mỏng manh khó đoán: “Nói với bọn chúng, bắt được con chuột nhắt đó, tao sẽ trả gấp đôi.” Gã mở máy tính xách tay trên bàn trà, vào lại hộp thư, chuẩn bị đích thân trả lời kẻ khiêu khích có tên Hunter khó tìm kia, đôi môi trông rất mềm mại khẽ thốt ra một câu: “Nhưng nếu không bắt được, tiền vẫn có thể không cần trả lại, nhưng bọn chúng phải để lại mạng.” +

Thời gian Mộ Minh Thịnh do dự để trả lời thư dài hơn Lâm Hữu Phỉ tưởng tượng một chút. +

Thư trả lời rất ngắn, chỉ có vài chữ — Mày là ai? Muốn gì. +

Đây là một thái độ đàm phán rất dứt khoát và lý trí. Nhưng Lâm Hữu Phỉ lại có thể tưởng tượng ra, khi viết mấy chữ này, Mộ Minh Thịnh đã tức tối đến mức nào. +

Thực ra, nói cho cùng, Lâm Hữu Phỉ và Mộ Minh Thịnh không có thù oán trực tiếp. +

Mười lăm năm trước, kẻ chủ mưu vu oan cho cha hắn, khiến nhà họ An tan cửa nát nhà là Lưu Diễn của Hàng Vũ. Lão đã không còn trên đời, và con trai lão là Lưu Thắng theo điều tra cũng đã chết. +

Nhưng Lâm Hữu Phỉ vẫn không muốn dừng tay, nghĩ đến cha An Khang vì lương thiện mà trở thành vật tế thần, và mẹ Lâm Thù vì cái chết oan của cha mà tuyệt vọng tự sát, trong lòng hắn trống rỗng. Nhắc đến cha mẹ, lồng ngực nặng trĩu của Lâm Hữu Phỉ đã không còn đau nhiều, nhưng hắn vẫn không thở nổi như bị một tảng đá lớn đè lên vai. +

Lâm Hữu Phỉ lúc nhỏ sống với ông ngoại nhiều nhất, vì vậy chịu ảnh hưởng sâu sắc của y học cổ truyền và Phật giáo, tin vào nhân quả. +

Hoa Đỉnh Vạn Ức là nhân, Hàng Vũ thương mại cũng là nhân, nhưng những kẻ cặn bã đã gây ra ác nhân lại không muốn gánh chịu ác quả theo sau, từ đó dẫn đến bất hạnh cho cha mẹ vô tội của hắn. +

Lông mày nhíu chặt khẽ động, Lâm Hữu Phỉ nhanh chóng gõ lên bàn phím bốn chữ “công thức Xác Sống”. +

Một khi đã thiết lập được liên lạc, những cuộc trao đổi tiếp theo sẽ rất nhanh chóng và hiệu quả. Sau vài lần qua lại, Lâm Hữu Phỉ càng xác định rõ tầm quan trọng của Lý Thế Xuyên đối với Mộ Minh Thịnh. +

Theo hắn biết, Mộ Minh Thịnh là người âm hiểm, chỉ biết đến mình. Nếu Lý Thế Xuyên đối với gã không quan trọng, gã tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian giao thiệp với một người gửi thư không rõ danh tính. +

Và tương tự, Mộ Minh Thịnh ở đầu kia màn hình cũng đã nắm được ý đồ của “Hunter”. +

Gã vốn còn nghĩ người gửi có tên người dùng là “Hunter” này rất có thể là cùng một phe với “Whisper” đã gửi cho gã những email ẩn ý trước đó, vẫn luôn lo lắng Lý Thế Xuyên đã biến mất khỏi Khang Nhân sẽ rơi vào tay cảnh sát. Vì vậy, gã mới ngay lập tức tìm một nữ ngoại giao của một quốc gia nhỏ để đăng ký kết hôn, để đảm bảo trong trường hợp cực đoan, gã cũng có thể lợi dụng quyền miễn trừ hình sự của người nhà ngoại giao để rút lui an toàn. +

Khi Khang Nhân bị cảnh sát thanh trừng, Mộ Minh Thịnh lập tức đoán rằng có thể Lý Thế Xuyên đã gọi cho cảnh sát. +

Nhưng bây giờ, sau khi đọc mấy lá thư trả lời của Hunter, thần kinh căng thẳng của Mộ Minh Thịnh đã hơi thả lỏng. +

Không ở trong tay cảnh sát là tốt rồi… +

Mục tiêu của Hunter là công thức Xác Sống, gửi video đến cũng là để bắt gã dùng công thức Xác Sống để đổi lấy sự an toàn của người đàn ông kia. +

Mộ Minh Thịnh luôn tự cao tự đại, chưa bao giờ sợ Lý Thế Xuyên gặp cảnh sát sẽ công khai những việc gã đã làm cho cả thiên hạ biết. +

Gã chỉ sợ, nếu đối phương thực sự ở chỗ cảnh sát, thì sau này gã muốn đoạt lại món đồ chơi yêu thích của mình sẽ trở nên rất khó khăn. +

Đương nhiên, hiện tại mọi thứ đã có thể chứng minh, Lý Thế Xuyên không hề bị cảnh sát khống chế. Tên khốn Hunter đã bắt cóc Lý Thế Xuyên này không phải là cảnh sát, mà là một đối thủ cùng ngành đang thèm muốn công thức siêu ma túy Xác Sống. +

Công thức thôi mà, hắn muốn thì gã cho. +

Đây vốn là thứ sớm muộn gì gã cũng phải lấy được. +

Gã muốn dùng công thức này làm mồi, để cho tên đối thủ không biết trời cao đất dày này hiểu được, hậu quả của việc chạm vào vảy ngược của gã sẽ ra sao. +

Chỉ cần người không sao, việc chia sẻ công thức hoàn toàn có thể thương lượng. +

Khi nhận được thư, Lâm Hữu Phỉ đang thả mồi cũng khẽ cười, con cá lớn đã chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã cắn câu… +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.