Skip to main content

Chương 3.

dathaiPiter

Biên tập: Anh Chạ Yêu Em +


Chương 3: +

Sau một ngày nghỉ ngơi, Cố Minh Duệ nhanh chóng xuất viện, rồi bắt đầu chạy khắp các buổi tiệc xã giao, cố gắng kết nối quan hệ, tìm đường sống cho Tinh Hỏa. +

Cố Minh Duệ vừa rời đi không lâu, Hoàn Hủ cũng làm thủ tục xuất viện, cùng chú Vương tới công ty. +

Dù Tinh Hỏa đang đứng trên bờ vực phá sản, nhưng trong quãng thời gian cầm cự này, chí ít vẫn có thể cho Hoàn Hủ chút kinh nghiệm làm việc. Chú Vương cũng muốn xem thử, Hoàn Hủ thật sự muốn thay đổi, hay chỉ là nhiệt huyết nhất thời. +

Tinh Hỏa không phải công ty lớn, toàn bộ nhân viên chưa đến năm mươi người. +

Đạo diễn kim bài duy nhất kiêm người sáng lập công ty đã qua đời, lại thêm tin đạo diễn bạc Hoàng Hạo nhảy việc lan ra. Vừa bước vào khu làm việc, Hoàn Hủ đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi. Tất cả đều lo lắng cho tương lai mịt mờ. +

Ngay cả thiếu gia của công ty như Hoàn Hủ đến cũng chẳng ai còn tâm trạng vây quanh. Cậu lại thấy nhẹ nhõm, sau khi chú Vương dẫn đi nhận diện phòng ban sơ qua, cậu liền chui thẳng vào văn phòng. +

Ngồi xuống ghế, Hoàn Hủ kết nối quang não, lập tức truy cập hệ thống quay phim trực tuyến nội bộ của Tinh Hỏa. Nhập mật khẩu, xác nhận thân phận đạo diễn tạm thời của công ty xong, trong đầu cậu vang lên một giọng trẻ con lanh lảnh: +

“Chào mừng đạo diễn trở về mái nhà Tinh Hỏa. Không gian lưu trữ ký ức đám mây đã mở, xin chọn chế độ hỗ trợ hệ thống.” +

“Chế độ hướng dẫn thao tác, xin chọn một đóa lửa nhỏ. Chế độ trợ lý học tập, xin chọn hai đóa lửa nhỏ. Chế độ quay phim đạo diễn, xin chọn ba đóa lửa nhỏ. Các chế độ khác, hãy gọi thêm nhiều lửa nhỏ.” +

Hoàn Hủ bật cười. Là một đạo diễn kim bài, lại là người đầy tham vọng như Phùng Mạn Mạn, bà không tiếc tiền đầu tư cho công ty mình hệ thống sản xuất chuyên nghiệp tiên tiến. +

Tinh Hỏa Gia Viên tuy không sánh được với những tập đoàn hàng đầu, nhưng trong cùng phân khúc đã thuộc nhóm xuất sắc. AI Tiểu Hỏa chính là trí tuệ lõi của hệ thống. +

Nguyên chủ từng là sinh viên chuyên ngành đạo diễn. Dù cậu ta học hành khá hời hợt, Hoàn Hủ vẫn trích xuất được không ít thông tin hữu ích từ ký ức ấy. Điều khiến cậu hứng thú nhất chính là quy trình quay phim thời đại này gần như thay đổi từng ngày. +

Hiện nay toàn bộ quá trình quay đều chuyển lên trực tuyến, kết hợp công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Từ kịch bản, bối cảnh, ánh sáng đến ghi hình, mọi cảnh tượng đều có thể được thiết lập theo ý nghĩ của đạo diễn. +

Diễn viên gần như trở thành công cụ để hiện thực hóa ý tưởng quay của đạo diễn, đúng nghĩa “lấy đạo diễn làm trung tâm”. +

Nguyên chủ từng đăng nhập hệ thống đạo diễn của trường học, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn hoàn toàn khác. +

Hoàn Hủ không do dự chọn “một đóa lửa nhỏ”. Trước khi quay phim, tự mình nắm rõ mọi chức năng thiết bị là tố chất cơ bản của nghề. +

Suốt cả buổi sáng, Hoàn Hủ đã nắm vững toàn bộ chức năng của Tiểu Hỏa. Càng tìm hiểu càng hứng khởi, cậu đã nóng lòng muốn tự tay quay một bộ phim thực sự. +

“Quay gì bây giờ?” +

Tám trăm năm trước, tài nguyên ở hành tinh mẹ cạn kiệt, nhân loại bắt đầu cuộc đại di cư vũ trụ. Cuối cùng, nơi được lựa chọn làm chốn định cư mới là chín tinh cầu có môi trường thích hợp cho sự sống của con người, gọi chung là Cửu Trọng Thiên Tinh. +

Do thành phần cư dân khác nhau, lại thêm mỗi tinh cầu có chế độ chính trị riêng, sau tám trăm năm phát triển độc lập, ngành giải trí của các tinh cầu vừa có điểm tương đồng, vừa có khác biệt. +

Điểm giống nhau là: trong thời đại công nghệ bùng nổ, dưới sự hỗ trợ của thiết bị tối tân, mỗi bộ phim đều có hình ảnh tinh xảo hơn. Các ngành điện ảnh trên các tinh cầu đua nhau theo đuổi hiệu ứng thị giác càng hoành tráng càng tốt, thường gọi là kỹ xảo. +

Trên nền tảng đó, đủ loại phim đại chiến tinh không mọc lên như nấm. Kỹ xảo dày đặc đến mức hoa cả mắt. +

Khác biệt nằm ở chỗ mỗi tinh cầu lại thiên về bản sắc văn hóa riêng. +

Tinh cầu nơi Hoàn Hủ đang sống là Đông Phương Thương Thiên Tinh. Ở đây, ngoài kỹ xảo rực rỡ, khán giả còn chuộng những bộ phim có chiều sâu cảm xúc tinh tế. +

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hôm qua ở bệnh viện, Hoàn Hủ đã xem qua vài bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng của Thương Thiên Tinh. +

Cậu buộc phải thừa nhận công nghệ mang lại bước tiến rõ rệt cho điện ảnh. Những trận chiến giữa các vì sao rất mãn nhãn, cảnh đánh nhau hoa lệ mà dồn dập, bối cảnh vũ trụ hùng vĩ càng tôn lên đường nét mượt mà mê người của chiến hạm và cơ giáp liên tinh. Nếu đặt ở Lam Tinh, chắc chắn là phim thương mại đỉnh cao, già trẻ đều thích. +

Nhưng xem một bộ, hai bộ, rồi nhiều hơn nữa, Hoàn Hủ dần trở nên tê liệt cảm xúc. Những trận chiến tương tự, những màn pháo hoa vũ trụ tương tự, những tuyến cốt truyện tương tự vấn đề không còn là xem đỡ ghiền nữa. +

Các thể loại khác có không? Có. +

Nhưng vẫn cùng một vấn đề: na ná nhau. Các đạo diễn dồn tâm sức vào trình diễn thị giác, ganh đua hơn thua. +

Hiển nhiên các đạo diễn lớn giữa các vì sao cũng đầy hiếu thắng. Thế nhưng họ lại bỏ quên nền tảng căn bản nhất là kịch bản. +

Sau một buổi chiều và cả đêm cày phim, cảm nhận của Hoàn Hủ chỉ có một: +

Phần lớn các bộ phim đều thiếu linh hồn. Con đường giải trí của giữa các vì sao đang ngày càng hẹp lại. +

Đặc biệt là, dù chủng loại phong phú, khi tìm kiếm trong kho phim, cậu gần như không thấy mấy tác phẩm chứa yếu tố Lam Tinh. +

Vấn đề này, trong ký ức của nguyên chủ cũng có lời giải thích rằng văn hóa hành tinh mẹ đang dần bị nhân loại giữa các vì sao lãng quên, sắp sửa rút lui khỏi sân khấu lịch sử. +

Hoàn Hủ mở bình giữ nhiệt. Hơi nước mỏng nhẹ bốc lên. Làm đạo diễn rất tốn giọng, chẳng biết từ khi nào cậu đã tập cho mình thói quen uống nước ấm như cán bộ già. +

Cậu nhấp một ngụm nước ấm, khẽ nói: “Làm người không thể quên gốc.” +

Đạo diễn Hoàn vốn có một nguyên tắc. +

Hoặc không làm. +

Đã làm thì phải đứng đầu. +

Quay lại nghề cũ, mục tiêu của cậu đương nhiên vẫn là danh hiệu đạo diễn số một Tinh Tế +

Không so kỹ xảo. +

Mà so linh hồn tác phẩm. +

Hoàn Hủ cũng không định quay phim đại chiến tinh không. Nếu người Tinh Tế đã xem văn hóa hành tinh mẹ là thứ nên vứt bỏ, vậy thì cậu sẽ cho đám hậu bối ấy một phen chấn động đến từ Lam Tinh. +

Là người Lam Tinh chính gốc, Hoàn Hủ luôn lấy nền lịch sử rực rỡ và truyền thừa huy hoàng ấy làm niềm tự hào. +

Nên việc con cháu Tinh Tế lãng quên văn hóa Lam Tinh đương nhiên không phải vì Lam Tinh không đủ tốt, mà vì năng lực thưởng thức của họ còn cần nâng cao. Không hiểu được chiều sâu ấy, thiệt thòi là ở chính họ. +

May mà đạo diễn Hoàn vốn không phải người lạnh nhạt, không nỡ nhìn hậu bối thiệt thòi. Vậy thì để cậu, vị “lão tổ” này mở đường dẫn lối, đưa họ tìm lại cái gốc của mình. +

Hoàn Hủ liếc nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Đạo diễn Hoàn vốn quyết đoán, quyết định chọn xong diễn viên ngay trong buổi sáng, chiều lập tức khởi quay. +

Đạo diễn quay phim có thể công khai tuyển diễn viên, cũng có thể chọn từ công ty mình. Tinh Hỏa là công ty giải trí, dưới trướng cũng có nghệ sĩ tự đào tạo. +

Giống như giới giải trí Lam Tinh trước kia, diễn viên cũng phân tầng lớp. Tinh Hỏa ký hợp đồng gần hai mươi nghệ sĩ. +

Chỉ có điều, khi Hoàn Hủ lướt hồ sơ trên quang não, trong mắt thoáng qua một tia lạnh. +

Sáng sớm hôm nay, bộ phận pháp vụ của Ảnh Ấn đã đại diện Hoàng Hạo bắt đầu đàm phán với Tinh Hỏa. Bọn họ đào đi không chỉ đạo diễn Hoàng Hạo mà còn nhiều nghệ sĩ mới lẫn cũ của công ty. +

Nhìn từ ảnh có thể thấy, điểm chung của những người bị đào đi là ngoại hình đều rất nổi bật. +

Một miếu nhỏ như Tinh Hỏa dĩ nhiên không chứa nổi ảnh đế, ảnh hậu. Công ty hiện chỉ có một nghệ sĩ hạng nhất là lão diễn viên lớn tuổi, còn nghệ sĩ hạng hai anh cả và chị cả của công ty giờ đều bị Ảnh Ấn đóng gói mang đi. +

Ánh mắt lướt qua gương mặt những nghệ sĩ còn lại, đạo diễn Hoàn khẽ gật đầu rồi bắt đầu gửi thông báo từng người một. +

Cùng lúc đó, khắp các góc công ty, quang não trên cổ tay nghệ sĩ đồng loạt vang lên tiếng “tích tích”. Với những diễn viên ít tiếng tăm, khó nhận vai, mỗi cơ hội thử vai đều vô cùng quý giá, vì thế tin nhắn thử vai được cài làm âm báo đặc biệt. +

Nghe tiếng “tích tích”, diễn viên Tinh Hỏa, đặc biệt là người mới, đều lộ vẻ mừng rỡ. Có người gửi lời mời thử vai cho họ. Dù là phim gì, dù có thành hay không, đó cũng là sự công nhận. +

Nhưng khi họ vội vàng mở quang não, nụ cười bỗng khựng lại. Vẫn còn tiếng “tích tích”? Là của người khác sao? Khoan đã… có gì đó không đúng. +

Trong phòng tập ở góc hành lang, ba diễn viên trẻ quen thân tạm rời lớp diễn xuất, nhìn nhau ngơ ngác. +

Một cô gái ngoại hình không quá nổi bật, chỉ có đôi mắt hồ ly sáng trong đặc biệt, ngập ngừng hỏi: “Mọi người đều nhận được tin thử vai à?” +

Hai người còn lại đáp: “Hình như ai cũng nhận được… chuyện gì vậy?” +

Một cô khác đã nóng ruột bấm mở quang não: “Có khi nào là gửi hàng loạt tuyển diễn viên quần chúng không? Miễn không phải đóng xác chết là được. Nếu đóng xác chết… thì trừ khi cho tôi lộ mặt chút!” Chứ đừng chỉ cho lộ mỗi cái gáy là được, cô không kén chọn đâu. +

“Á!” Trong phòng huấn luyện cuối hành lang bỗng vang lên một tiếng thét gần như vỡ giọng. Nghe kỹ thì đúng là cô gái mắt hồ ly lúc nãy. Cô không thể tin nổi, hét lên: “Nữ, nữ chính?!” +

Cùng lúc đó, từ nhà vệ sinh nam truyền ra một tiếng gào: “Trời ơi!!!” +

“Nam chính! Mẹ ơi, lại có đạo diễn cho tôi thử vai nam chính! Hoàn Hủ? Đạo diễn Hoàn! Anh đúng là đàn ông đích thực, tôi yêu anh!!!” +

Trong văn phòng, Hoàn Hủ cũng nghe thấy tiếng nam cao ấy. Cậu mặt không biểu cảm, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề: giờ đổi nam chính còn kịp không? +

Đúng vậy, từ nam chính, nữ chính cho đến toàn bộ diễn viên phụ trong đoàn, Hoàn đạo diễn vung tay một cái, giao hết cho nghệ sĩ của công ty mình. +

Nước béo không chảy ruộng ngoài. +

Huống hồ dùng người nhà vốn đã có thù lao thấp, lại toàn những diễn viên mười tám tuyến chưa có tên tuổi, cát-xê càng rẻ. Với Tinh Hỏa gần như không còn dòng tiền lưu động, đây là phương án có hiệu suất chi phí cao nhất. +

Cả công ty chìm trong trạng thái phấn khích tột độ. Rất nhanh sau đó, dưới sự thúc giục của quản lý bên cạnh, có nghệ sĩ run run mở phần thông tin chi tiết, rồi đứng chết trân tại chỗ, mắt trợn tròn. +

Người mời: Trợ lý đạo diễn Hoàn Hủ. +

Tên đạo diễn nghe quen quen. +

Công ty sản xuất: Giải trí Tinh Hỏa. +

Tên công ty lại càng quen. +

Quen là phải, Tinh Hỏa chẳng phải công ty của bọn họ sao? Còn trợ lý đạo diễn chẳng phải chính là vị đại thiếu gia hôm nay mới tới thực tập, nghe nói trước kia chỉ là một kẻ ăn chơi lêu lổng? +

Trong giới tinh tế, địa vị đạo diễn vô cùng cao, phân cấp rõ ràng. Thấp nhất, cũng đông đảo nhất, là đạo diễn thường. Cao hơn là đạo diễn xếp hạng có thành tích: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim. +

Đạo diễn Bạc đã đủ thực lực lập phòng làm việc riêng; đạo diễn Vàng có thể sáng lập công ty. Mẹ của nguyên chủ từng là một đạo diễn Vàng. +

Ngoài năm cấp bậc này còn có hai cực đoan. +

Một là trợ lý đạo diễn đúng như tên gọi, tân binh trong tân binh. Theo quy trình thông thường, sinh viên ngành đạo diễn sau khi tốt nghiệp sẽ ký với công ty, theo chân đạo diễn học hỏi thực hành, cho đến khi độc lập hoàn thành một tác phẩm thì mới được chuyển chính thức thành đạo diễn. +

Hai là Tinh Đạo tồn tại vượt lên trên tất cả, kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, vinh dự tối cao trọn đời của giới đạo diễn tinh tế. +

Hoàn Hủ vẫn chưa có tác phẩm nào, thân phận chứng nhận là trợ lý đạo diễn cũng hợp tình hợp lý. +

Mặc kệ bên ngoài ồn ào, hoàn thành mục tiêu công việc theo kế hoạch, Hoàn Hủ cầm cốc giữ nhiệt của mình rời khỏi văn phòng, đi thẳng về phía nhà ăn, bổ sung năng lượng cho trận chiến buổi chiều. +

Khu vực nhà ăn, quanh Hoàn Hủ như có một tầng chắn năng lượng vô hình, tự động tách ra một khoảng trống lớn. Rõ ràng đạo diễn Hoàn đã trở thành tâm điểm sáng chói nhất cả căn tin, gần như mọi ánh mắt đều dồn lên người cậu. Nếu ánh nhìn có thể hóa thành thực thể, e rằng cơ thể Hoàn Hủ lúc này đã sớm thủng lỗ chỗ. +

Thế nhưng dù trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, Hoàn Hủ vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tốc độ ăn không nhanh không chậm, không cố làm ra vẻ tao nhã, cũng chẳng hề thô lỗ. +

Giữa muôn vàn ánh mắt chờ đợi, niềm hy vọng của cả thôn cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện. +

Phó giám đốc Vương đưa tay xoa mái tóc ngày càng thưa thớt trên đỉnh đầu, từng bước tiến về phía Hoàn Hủ. +

Hoàn Hủ chủ động chào: “Chú Vương.” +

“Ừ ừ, Tiểu Hủ đang ăn cơm hả? Không phiền nếu chú Vương ngồi đối diện chứ?” +

Hoàn Hủ mỉm cười lịch sự: “Chú Vương cứ ngồi.” +

Ánh mắt phó giám đốc Vương rơi xuống khay cơm trước mặt Hoàn Hủ. Nhìn qua thì đầy đủ thành phần: canh, cơm, thịt, rau, dinh dưỡng cân bằng. +

Nếu nhớ không nhầm, trước kia đứa nhỏ này kén ăn, chỉ thích thịt, chẳng đụng đến rau, bên tay lúc nào cũng là các loại nước ngọt. Giờ lại đổi thành canh rau và bình giữ nhiệt. Trong bình chắc không phải nước có ga đâu nhỉ… khụ. +

Nhận ra ánh nhìn của chú Vương, Hoàn Hủ thản nhiên nói: “Đã nói sẽ thay đổi bản thân, sống cho tốt hơn. Con nghĩ ăn uống cũng nên lành mạnh. Chú Vương thấy sao?” +

“Đúng! Tiểu Hủ nói quá đúng. Ăn uống khỏe mạnh thì cơ thể mới khỏe mạnh.” +

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, rất nhanh đã xong bữa. Hoàn Hủ bỗng cười nửa đùa nửa thật: “Chú Vương có chuyện muốn nói với con phải không? Nếu không nói, con chuẩn bị về nghỉ trưa đây.” +

Chú Vương lúng túng ho khẽ một tiếng, không vòng vo nữa: “Tiểu Hủ, nếu đã vậy thì chú nói thẳng. Vừa rồi chú nhận được tin, mấy quản lý báo lại rằng con đã liên hệ toàn bộ nghệ sĩ trong công ty, mời họ tham gia tác phẩm của con?” +

“Vâng ạ.” +

“Tiểu Hủ à.” Phó giám đốc Vương cân nhắc lời lẽ, cố nói thật uyển chuyển. “Chú biết bây giờ con là đứa trẻ ngoan, lo cho tình hình công ty, muốn san sẻ gánh nặng với chú Cố.” +

“Nhưng quay phim đâu phải chuyện một sớm một chiều. Nếu con thật sự muốn học hỏi, công ty mình vẫn còn một đạo diễn cấp Đồng. Hay để chú sắp xếp, trước tiên con theo lão Trịnh học hỏi một thời gian cũng tốt.” +

“Chú Vương, hồi nhỏ mẹ từng khen con có thiên phú làm đạo diễn.” +

“Tiểu Hủ vốn thông minh từ bé.” Chú Vương theo phản xạ gật đầu phụ họa. Còn chưa kịp chuyển giọng khuyên nhủ, Hoàn Hủ đã chủ động tiếp lời: +

“Chú Vương, con muốn trở thành đạo diễn lớn như mẹ. Chú yên tâm, con chỉ chuẩn bị một phim ngắn kinh phí nhỏ, con muốn thử sức.” +

“Tình hình công ty con cũng biết. Trong tay con vẫn còn vài món xa xỉ phẩm, con đã đăng bán trên tinh võng, có thể thu về một khoản. Dự án này con tự chịu trách nhiệm. Lỗ là của con, lời thuộc về công ty.” +

“Đứa nhỏ này…” Chú Vương thở dài, giọng mềm đi. “Dù có khó khăn đến đâu cũng chưa đến mức phải để con bán đồ mình yêu thích. Mau gỡ xuống đi. Thôi được, vậy con cứ thử xem.” +

Dù sao công ty cũng đã đến nước này. Cho dù cuối cùng thất bại, đó cũng là một lần rèn luyện. Tổng giám đốc Vương thầm nghĩ. Còn cát-xê của diễn viên, ông sẽ thay Hoàn Hủ chi trả. Hoàn Hủ có thể quay đầu sửa sai đã là điều không dễ, người làm chú như ông cũng nên có chút tấm lòng. +


Còn Tiếp.. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.