Skip to main content

Chương 3

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Quả nhiên người ta nói thành phố lắm chiêu không sai! +

Chiêu “yêu đương qua mạng” này khiến Trì Túc sáng mắt ra, cảm thấy cực kỳ khả thi. +

Cậu thuộc kiểu người hành động, lập tức mở điện thoại, lên ứng dụng Douyin tìm kiếm bí quyết làm sao để yêu đương qua mạng thành công. +

Đập vào mắt là một bài hướng dẫn được hơn 20 nghìn lượt thích. Chủ bài viết chia sẻ rất chân thành, kinh nghiệm cũng khá ổn. +

Cô ấy nói, điểm thứ nhất: +

«Chiêu trò của yêu đương qua mạng thực ra là có khuôn mẫu. Trước tiên phải trò chuyện để tạo sự gắn kết giữa hai bên, ai không giỏi thì có thể dùng ảnh và cách nói chuyện để tăng cảm giác thân thiết.» +

Trì Túc ngồi trên sofa, theo bản năng muốn vung đuôi lên quét qua mặt, nhưng lại cố nhịn. +

Cậu mở thanh tìm kiếm, gõ: +

«Làm sao để nói chuyện với người khác trở nên thân mật hơn?» +

Rất nhanh, một loạt nội dung mới bật ra. +

«Tiêu đề: Dùng những câu thả thính này là có thể chiếm trọn trái tim nam thần!» +

Trì Túc vui vẻ ấn vào. +

Nội dung: +

1. Vừa rồi tớ ăn một quả lê, cậu đoán ra là lê gì không? Là “lê trong tim cậu” đó. +

2. Cậu thuộc cung hoàng đạo gì? Còn tớ là phiên bản “đo ni đóng giày” dành riêng cho cậu đó. +

3. Tớ phạm lỗi rồi, lỗi gì à? Lỗi là yêu cậu đến mức chẳng biết phải làm sao. +

4. Cậu biết tớ có khuyết điểm gì không? Là thiếu cậu đó. +

Càng đọc, Trì Túc càng thấy mắt sáng lên! +

Mấy câu này nói khéo quá đi mất! +

Cậu hoàn toàn không để ý đến dòng thời gian đăng bài ở phía dưới: 14/7/2017. +

Mà bây giờ đã là năm 2025 rồi. +

Trì Túc gần như là thưởng thức bài viết đó, ra sức “vơ vét” kiến thức nhét vào đầu. +

Đọc xong, cậu phấn khích đứng bật dậy, đôi tai mèo trắng hồng không kiểm soát được mà lộ ra. Cậu vội vàng đưa tay che lại. +

“Phù…” +

Trì Túc ngoan ngoãn ngồi xuống lại, trong lòng vẫn vui vẻ không thôi. Cậu phải lập một kế hoạch yêu đương qua mạng mới được! +

Trước tiên cậu phải… +

Khoan đã, hình như cậu còn chưa kết bạn với Thương Tri Hành. +

Trì Túc nhíu mày, lên mạng tìm cách xin thông tin liên lạc của người khác. Rất nhiều cách đều không hiệu quả, cho đến khi cậu nhìn thấy một chữ, mua. +

Muốn làm quen với người khó tiếp cận, thông thường thông tin liên lạc đều có người bán. +

Trì Túc chợt nhớ đến diễn đàn của trường. Trước đây quản lý từng học ở trường này, biết cậu đi làm thêm, sợ cậu không hòa nhập được nên đã đưa tài khoản cho cậu. +

Trì Túc vốn ít dùng điện thoại, càng không đọc bài trên diễn đàn. Lúc này mở ra, 5 bài đầu tiên đều liên quan đến Thương Tri Hành, độ nổi tiếng có thể thấy rõ. +

Cậu nhăn mũi, mở từng bài một ra xem, nhưng toàn là ca ngợi ngoại hình, chẳng giúp được gì cho cậu. +

Trì Túc không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm “Thương Tri Hành” trong mục từ khóa, không ngừng lọc bài. Cuối cùng ở phía dưới cùng, cậu thấy một bài viết có ký hiệu ※. +

Cậu bấm vào, mắt lập tức sáng lên. +

Trả tiền, nhận hàng, làm một mạch xong xuôi. +

Giờ chỉ còn vấn đề cuối cùng, cậu muốn kết bạn với Thương Tri Hành, nhưng ảnh đại diện và trang cá nhân của mình cần phải ngụy trang. +

Trì Túc nghĩ: +

“Con người thường nói mèo càng nhiều màu lông thì càng đẹp. Xem ra gu thẩm mỹ của họ là như vậy.” +

Phải chọn loại nhiều màu… +

* * * +

Ngày hôm sau. +

Trong ngôi trường đại học danh giá bậc nhất ở thành phố C, phòng nhạc vang lên tiếng đàn cello khiến người ta thư thái dễ chịu. Âm thanh trầm ổn, trang nghiêm, đến cả người không hiểu âm nhạc cũng có thể thưởng thức. +

Bản nhạc kéo dài rất lâu, lấn át cả tiếng bước chân lộn xộn ngoài hành lang, cho đến khi xung quanh dần trở nên yên tĩnh. +

Rất lâu sau, Thương Tri Hành mở mắt. Đúng vào lúc thời tiết oi bức, ánh nắng xiên qua phòng đàn, những vệt sáng loang lổ rơi xuống bên chân, khẽ lay động theo làn gió nhẹ. +

Anh buông tay, đúng lúc nghe thấy điện thoại bên cạnh “ting” một tiếng. +

Thương Tri Hành cúi mắt nhìn. Anh đã cài đặt tắt thông báo cho nhóm chat và bạn bè. Có âm báo, chỉ có thể là bố mẹ hoặc lời mời kết bạn mới. +

Mở điện thoại ra, phần ghim không có tin nhắn, anh khẽ thở phào. Sau đó ấn vào mục lời mời kết bạn 99+, người mới nhất là một tài khoản có ảnh đại diện sặc sỡ đủ màu. +

Đôi mắt của Thương Tri Hành co lại. +

Nhân vật trong ảnh đại diện có mái tóc màu cầu vồng, trông rất sinh động. Nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, đôi mắt đen kịt không có ánh sáng, môi đỏ tươi cong lên, nụ cười quái dị. +

Đó là một bức ảnh ma. +

Lại còn dùng ảnh ma làm avatar. 1

Là trò đùa à? +

Tay Thương Tri Hành di chuyển đến nút từ chối, nhưng rồi nhìn thấy phần ghi chú xin kết bạn: +

«Đàn anh, em có vài vấn đề chuyên môn muốn hỏi anh.» +

Thương Tri Hành khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ấn đồng ý. Vốn định bật chế độ không làm phiền, nhưng đối phương đã gửi tin nhắn tới trước rồi. +

Ngay khoảnh khắc được chấp nhận kết bạn, máu trong người Trì Túc như sôi lên. Cậu ngồi trong phòng nghỉ, chiếc đuôi bông xù quấn quanh người, trong miệng ngậm một viên kẹo vị việt quất. +

Kitten: 【Đàn anh, chào anh.】 +

“Như vậy đủ khách sáo và lịch sự rồi chứ?” Trì Túc nghĩ. +

Z1X: 【Ừ, có việc thì nói thẳng.】 +

Trì Túc ngồi thẳng người lại. +

Trả lời nhanh như vậy, lại còn lạnh lùng thế này. +

Quả nhiên trình độ của “tra nam” rất cao, không quên xây dựng hình tượng! +

Nếu không phải cậu thông minh, tinh ý, e là cũng chẳng nhận ra được. +

Nghĩ đến đây, Trì Túc lấy lại tinh thần, chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu gõ tin nhắn. +

Kitten: 【Đàn anh, em nghe nói gia đình anh có chút quan hệ trong ngành bất động sản? Em muốn mua một mảnh đất.】 +

Kitten: 【[Biểu cảm]】 +

Hai tiếng “ting” liên tiếp khiến động tác kéo dây đàn của Thương Tri Hành khựng lại. Anh khẽ nhíu mày, mở điện thoại, tin nhắn bên kia nhảy ra. +

“…” +

Trên màn hình, sticker do avatar “ảnh ma” gửi tới trông cực kỳ quái dị, là một con thỏ màu hồng học theo dơi treo ngược trên xà nhà. +

Chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác nếp nhăn não như bị vuốt phẳng. +

Z1X: 【Đất gì?】 +

Đến rồi! +

Chính là chờ anh hỏi câu này! +

Trì Túc vô cùng tự tin gõ chữ, trả lời. +

Kitten: 【Là “chết tâm vì anh”.】 +

Thương Tri Hành: “…” +

Lần đầu tiên, anh cảm thấy hoang đường đến mức muốn bật cười. +

Từ đâu ra một “người tiền sử” thế này. +

Đang định xóa “người tiền sử” kia đi, thì thấy Trì Túc không được trả lời lại tiếp tục gửi tin nhắn. +

Kitten: 【Đàn anh, sau này nếu em có gì không hiểu có thể hỏi anh không? Em sẽ học hành nghiêm túc.】 +

Học hành? Cái này mà gọi là học hành nghiêm túc à? +

“Ting” một tiếng, người được ghim trên cùng gửi tin nhắn đến. +

Hô hấp của Thương Tri Hành chợt nghẹn lại. Anh gần như theo phản xạ thoát ra, kéo Kitten vào chế độ không làm phiền, rồi trả lời. +

Z1X: 【Ừm.】 +

Dù sao sau này cũng sẽ không trả lời nữa, để đó cũng chẳng sao. +

Còn bên phía Trì Túc, trong lòng hét lên: +

“Yeah!” +

Bước đầu tiên thành công! +

Trì Túc vui vẻ cuộn mình trong chiếc đuôi bông xù của mình. +

Hôm nay, trong mắt mọi người vẫn chỉ là một ngày bình thường. +

Nhưng đối với Trì Túc mà nói, từ giờ cậu đã gánh trên vai một nhiệm vụ trọng đại! +

* * * +

Buổi trưa, là lúc sinh viên tập trung đông nhất. +

Chú mèo nhỏ quang minh chính đại ngậm đồ ăn, nằm sấp xuống nghỉ ngơi. +

Sinh viên đi ngang qua rất nhiều, ai cũng không nhịn được mà dừng lại xoa đầu nó, lấy điện thoại ra chụp ảnh. +

Thấy vậy, Trì Túc càng yên tâm hơn. +

Như thế thì, tên kia chắc sẽ không… +

“Meo!” +

Một con mèo cam tròn vo từ trong bụi cỏ lao vọt ra, động tác nhanh đến mức con mèo chân ngắn lông trắng không kịp né tránh, bị nó quấn lấy đánh nhau, lông bay tứ tung. +

Mục đích của mèo cam béo rất rõ ràng, cắn lấy thanh pate mèo mà con mèo chân ngắn còn chưa nỡ ăn. +

“Meo!” [Cái đó là của tao!] +

“Meo!” [Cút ra!] +

Mèo nhỏ bị cắn vào cổ, hất văng sang một bên. Mèo cam béo đắc ý ngẩng đầu, khinh thường liếc đám người đang vây xem. +

“Con mèo Napoleon này bị mèo cam béo đánh thảm quá.” +

Mèo nhỏ ngẩng mặt lên, choáng váng đến đứng không vững, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm thanh pate. Nó phát ra một tiếng “meo” khàn khàn, yếu ớt đến đáng thương. +

Ngay lập tức có người không nhịn được muốn mua xúc xích cho nó, có người đã chạy đi tiệm tạp hóa rồi. +

Còn con mèo cam béo thì bị thành viên câu lạc bộ tóm lại, mắng cho một trận. +

Mèo nhỏ cúi đầu, trong lòng cười điên cuồng. +

Nó chẳng bị thương chút nào, còn có thể kiếm được cả đống đồ ăn ngon! +

Yeah! +

Người cho mèo ăn rất nhiều, ăn uống no nê xong vẫn còn dư. +

Mèo nhỏ gom hết thức ăn vào lòng, trân trọng vô cùng. +

Trước đây, cuộc sống thường ngày của nó cũng chỉ trôi qua như vậy. +

Nhưng hôm nay có việc quan trọng phải làm, nó sẽ không nán lại lâu. +

Bởi vì Trì Túc đang gánh trên vai một nhiệm vụ trọng đại! +

Mèo nhỏ kiêu hãnh ngẩng đầu, chóp đuôi cong lên, bước chân lóc cóc đi về phía khu rừng nhỏ. +

Buổi trưa, trong rừng nhỏ lác đác vài người. +

Trì Túc tìm một góc vắng vẻ, gửi tin nhắn cho Thương Tri Hành. +

Kitten: 【Đàn anh, anh có để ý mấy con mèo ở cổng trường không?】 +

Kitten: 【Hôm nay có một con mèo cam béo đánh con mèo Napoleon, bị thương đầy mình, đáng thương lắm.】 +

Trì Túc còn gửi kèm một sticker đáng thương, lặng lẽ chờ đợi “tin mừng” của nhiệm vụ. +

Nhưng 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua… +

Cho đến nửa tiếng sau. +

Vẫn không có lấy một tin nhắn. +

Trì Túc không thể tin nổi, mở trang cá nhân của Thương Tri Hành ra lướt qua lướt lại, thậm chí còn lỡ tay bấm “vỗ một cái”. +

[Bạn đã vỗ Z1X] +

“…” +

Trì Túc đứng hình. +

Kitten: 【Đàn anh, hay là anh vỗ lại em đi?】 +

Tin nhắn vẫn chìm nghỉm không hồi âm. +

Trì Túc tự nhận mình xưa nay luôn bình tĩnh, rất biết nhẫn nại. Cậu nhét thức ăn và điện thoại vào túi. +

Một bóng trắng như tuyết lao đi trong trường, nhanh như gió cuốn. +

Chưa kịp nhìn rõ đã bị dính đầy miệng lông mèo. +

Mèo nhỏ leo trèo nhảy nhót như đại hiệp. Lúc nãy nó đã tra diễn đàn, biết vị trí ký túc xá của Thương Tri Hành. Theo mấy bài “tình cờ gặp” trên diễn đàn, đối phương lúc này hẳn đang trên đường quay về! +

Mèo nhỏ tự thấy mình thông minh đến mức đáng tự hào. +

Nó cố ý giảm tốc độ, bước chân khựng lại, rồi bắt đầu… liếm lông. +

Một lúc lâu sau, mèo nhỏ mới hoàn hồn khỏi “quy trình liếm lông”. +

Nhìn quanh trái phải, không thấy bóng dáng Thương Tri Hành đâu. +

Đang buồn bực định tiếp tục đi tìm, nó bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. +

Mèo nhỏ quay đầu lại, lập tức xị mặt. +

Là Thương Tri Hành. +

Với tư cách là antifan số một của Thương Tri Hành, lại còn mối thù bị anh bơ tin nhắn! Nó nhất định phải thể hiện sức chiến đấu mười phần! +

“Meo! Meo!” +

Hung dữ vô cùng! +

Thương Tri Hành: “…” +

Bàn tay anh đưa ra lơ lửng giữa không trung, cuối cùng vẫn không chạm vào. +

Từ xa anh đã nhìn thấy con mèo Napoleon lông trắng này, chân ngắn tròn tròn như khúc củ sen, lúc đi cái mông lắc lư, trông như cục bông bị vo tròn đang di chuyển. +

Rất đáng yêu. +

Nhưng có vẻ nó không thân thiết với người cho lắm? +

Đúng lúc đó, Trì Túc nhìn thấy bàn tay buông thõng bên người của Thương Tri Hành, màn hình dừng ở giao diện chat, dường như đang định trả lời ai đó? +

“Không phải mình.” +

Mèo nhỏ tức đến nhảy dựng, bám lấy ống quần Thương Tri Hành, dùng đôi chân nhỏ vừa chạy 800 mét của mình giẫm lên mặt giày, cọ qua cọ lại trên quần. +

Chẳng mấy chốc đã bẩn kinh khủng. +

Hừ hừ. +

Mèo nhỏ đắc ý ngẩng đầu lên, đầy vẻ khiêu khích. +

“…” +

Chuyện, chuyện gì vậy? +

Nó nhìn thấy Thương Tri Hành khẽ mỉm cười, dịu dàng như gió xuân. Đôi mắt phượng chăm chú nhìn nó, cảm giác sắc lạnh ban đầu dần tan biến. Đôi mắt màu nâu nhạt như kéo người ta chìm vào, vô cớ sinh ra vài phần thâm tình. +

Trì Túc bị nhìn đến mức lùi lại mấy bước, không hiểu sao có chút hoảng. +

Cậu nghe thấy Thương Tri Hành khẽ cười, nói: +

“Ngoan thật…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (7)