Skip to main content

Chương 2

dathaiPiter

Sự thật quả đúng là như vậy. Chu Kim Phùng chẳng thèm hỏi Kỳ Tầm xem có phải cậu đã mách Lâm Văn Nghi vụ anh đến quán bar hay không. Vì anh biết thừa chỉ có thể là Kỳ Tầm nói với bà thôi, thế thì đã sao nào?  +

Kỳ Tầm mách thì cứ để em ấy mách. +

Chu Kim Phùng giải quyết bữa ăn thoăn thoắt, sau đó liền chạy ra sô pha tìm Kỳ Tầm đang xem tivi.  +

Chàng thiếu niên vẫn thường hay hấp tấp hậu đậu, lúc này lại thả nhẹ động tác, khe khẽ chạm vào vai Kỳ Tầm. Kỳ Tầm ấn nút tạm dừng, nghiêng đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên vài phần hoang mang. +

Chu Kim Phùng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh vừa muốn ngồi sát rạt vào Kỳ Tầm, lại vừa sợ bản thân bị lộ tẩy, thành thử chỉ đành ngồi cách cậu một khoảng bằng đốt ngón tay, đâm ra vô duyên vô cớ mang dáng vẻ bồn chồn thấp thỏm. +

Nhưng đặt trên người anh thì bộ dạng ấy lại chẳng khiến ai thấy nghi ngờ.  +

Kể từ khi biết Kỳ Tầm bị khiếm thính bẩm sinh, hai tai chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Chu Kim Phùng vì mang lòng áy náy nên lúc nào cũng cẩn thận với cậu từng li từng tí. Anh thậm chí còn gánh vác trách nhiệm của một người anh trai, không ngừng che chở cho Kỳ Tầm. +

Chu Kim Phùng ra dấu tay với cậu, muốn hỏi cậu ở nhà anh họ chơi có vui không.  +

Ngặt nỗi vừa mới ra ám hiệu được một cái, giọng nói của Lâm Văn Nghi đã giáng xuống đầu: “Chu Kim Phùng, ngày kia là hết kỳ nghỉ phải đi học lại rồi, con đã làm bài tập chưa hả?!” +

Chu Kim Phùng, người vì đúng lúc Kỳ Tầm cũng được nghỉ nên chỉ mải miết chầu chực bên cạnh cậu, thành ra vẫn chưa đụng vào một chữ bài tập nào: “…” +

Anh vốn định bảo để đêm mai mình học bù thì Kỳ Tầm đã giơ tay ra dấu bảo anh: “Anh à, anh đi làm bài tập đi.” +

Chu Kim Phùng rất muốn muốn cất lời từ chối. Thế nhưng khi ngắm nhìn đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh của Kỳ Tầm, anh hít một hơi thật sâu, ngậm ngùi gật đầu đầy ấm ức.  +

Nào ngờ khoảnh khắc anh vừa đứng lên, Kỳ Tầm cũng tắt tivi, cất bước đứng dậy cùng anh. +

Chu Kim Phùng chớp mắt mấy cái. Kỳ Tầm ra dấu bằng tay: “Em cũng còn mấy bộ đề thi vẫn chưa làm xong.” +

Chu Kim Phùng: “!”  +

Hóa ra ban nãy Kỳ Tầm nán lại phòng khách là cố ý bầu bạn với anh lúc anh ăn cơm! +

“Vậy chúng ta làm chung nhé.”  +

Chu Kim Phùng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu không lời với cậu, điệu cười mất giá lại hiện diện trên môi anh: “Tiểu Tầm, em tốt thật đấy.” +

Kỳ Tầm chẳng hiểu mô tê gì sất, nhưng vẫn gật đầu trước đã.  +

Thi thoảng Chu Kim Phùng cứ kỳ kỳ lạ lạ thế nào ấy, cậu từng hỏi thầy giáo rồi, thầy bảo có lẽ là do đến tuổi dậy thì.  +

Kỳ Tầm còn lên mạng tra cứu, nghe nói con người ở giai đoạn này hình như đều sẽ trải qua một số biến đổi. Dù sao thì Chu Kim Phùng vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu nên anh có kỳ lạ một chút cũng chẳng hề hấn gì. +

Chu Kim Phùng và Kỳ Tầm kề vai sát cánh làm bài tập trong phòng sách đến tận hơn chín giờ tối. Thực chất Chu Kim Phùng có nhét vào đầu được mấy câu đâu, khóe mắt anh chỉ mải mê đu bám trên người Kỳ Tầm mà thôi. +

Tiểu Tầm của anh, tư thế cầm bút thật đẹp. Lúc cậu rủ mi, cả người đều toát lên một cảm giác tĩnh lặng và an yên đến lạ.  +

Hơn thế nữa, do đã dành thời gian nhìn chằm chằm vào Kỳ Tầm từ rất lâu nên Chu Kim Phùng đã sớm phát hiện ra đôi mắt cậu không hoàn toàn là một màu đen tuyền, mà nó điểm xuyết chút ánh nâu, lúc ở dưới ánh sáng lại càng trở nên nổi bật hơn. +

Lại vì hai người lớn lên cùng nhau nên anh thừa biết nốt ruồi nhỏ xíu trên dái tai trái của Kỳ Tầm bắt đầu xuất hiện lúc cậu mười một tuổi. Một nốt chu sa vô cùng xinh đẹp.  +

Ngày bé vì chưa biết chừng mực nên anh thường xuyên táy máy mân mê nó mãi. Kỳ Tầm cũng chẳng giận anh, mỗi lần anh nghịch ngợm nắn dái tai cậu, cậu chỉ mím môi mỉm cười nhìn anh.  +

Nhưng nhớ lại xem, dù là hồi ấy hay bây giờ, ánh mắt Kỳ Tầm hướng về anh lúc nào cũng chan chứa sự thân thiết và trọn vẹn tín cậy dành cho một người anh trai, vậy mà anh lại thay đổi tâm tư từ lúc nào chẳng hay… Chu Kim Phùng có chút chột dạ. +

Đúng chín rưỡi tối, báo thức cài trên chiếc đồng hồ đeo tay của Kỳ Tầm rung lên. Cậu liền buông bút, tắt báo thức, chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi.  +

Chẳng phải cậu đã làm xong đề thi đâu, chỉ là cậu luôn duy trì đồng hồ sinh học cực kỳ nghiêm ngặt. Lại thêm chứng khiếm thính bẩm sinh nên những hình thức giải trí của cậu rất thưa thớt. Do đó, vào những kỳ nghỉ ở nhà, cậu chẳng cần phải thức khuya thức hôm cày cuốc tới tận rạng sáng vẫn dư sức hoàn thành xong đống bài tập. +

Kỳ Tầm ra dấu bằng tay cổ vũ Chu Kim Phùng, Chu Kim Phùng gật đầu, cũng vội giục cậu đi ngủ: “Đi ngủ mau đi em.”  +

Kỳ Tầm mỉm cười, Chu Kim Phùng liền cảm thấy xấp đề thi ngồn ngộn chồng chất trước mặt mình đột nhiên trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường. +

Phòng của Kỳ Tầm và Chu Kim Phùng nằm cạnh nhau, hai người dùng chung một phòng sách.  +

Chu Kim Phùng liếc nhìn đồng hồ, cảm giác nhắm chừng đã hòm hòm, anh bèn đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, anh chẳng thèm chui ngay vào phòng mình mà lại lén lút mò sang phòng Kỳ Tầm.  +

Mặc dù biết tỏng Kỳ Tầm không thể nghe được, nhưng do tâm lý có tật giật mình nên người nào đó vẫn ít nhiều mang vẻ khẩn trương thấp thỏm. +

Kỳ Tầm có thói quen kéo rèm cửa sổ mỗi khi ngủ, thế nên ánh trăng bàng bạc vằng vặc sẽ tràn vào trong phòng, vương trên người cậu, tô điểm cho người thiếu niên vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên lung linh rực rỡ, khiến cho người ta bất giác sản sinh ra một ảo giác mơ hồ về một vị thần linh trẻ tuổi. +

Chu Kim Phùng ngồi xổm bên giường Kỳ Tầm, nhìn dáng vẻ ngủ nghiêng với thói quen níu chặt ga giường của cậu. Anh nâng tay, men theo đường nét trên gương mặt cậu mà phác họa trên khoảng không.  +

Anh vẫn thường xuyên bắt gặp những bài chia sẻ nhan nhản trên mạng, nói rằng tư thế ngủ phản ánh tâm lý của một con người. Mà Kỳ Tầm từ nhỏ đến lớn luôn giữ thói quen thu mình thành một cục tròn vo, lại còn phải nắm bắt hay ôm ấp một thứ gì đó.  +

Ngày trước, lúc hai người giấu Lâm Văn Nghi lén xem phim kinh dị, sợ đến mức không dám đi ngủ, đành lén lút lủi lên cùng một chiếc giường, Kỳ Tầm sẽ vùi đầu vào lồng ngực anh, túm chặt lấy vạt áo anh.  +

Khi đó Chu Kim Phùng không hiểu về nó, cứ ngỡ Kỳ Tầm sợ hãi, thế nên về sau anh không bao giờ dẫn Kỳ Tầm đi xem phim kinh dị nữa. Nhưng sau này, mấy lần đi chơi cùng Kỳ Tầm, lúc ở khách sạn, để tiện cho anh chăm sóc Kỳ Tầm nên Lâm Văn Nghi toàn sắp xếp hai người ngủ chung một phòng. Lắm lúc nửa đêm anh bò dậy chơi game vẫn bắt gặp Kỳ Tầm nằm với tư thế ngủ như vậy. +

Giữa ban ngày ban mặt, anh từng hỏi Kỳ Tầm xem có phải cậu sợ bóng tối không. Kỳ Tầm nói cậu không sợ. Lúc ấy, Chu Kim Phùng đã vô cùng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, tốc độ cũng rất mau lẹ: “Vậy em sợ ma không?”  +

Kỳ Tầm lắc đầu. +

Chu Kim Phùng không hiểu, chỉ cho rằng Kỳ Tầm đang cậy mạnh nên cũng không gặng hỏi thêm, thay vào đó anh tặng cậu một chiếc đèn ngủ nhỏ. Kỳ Tầm nhận lấy, nhưng cậu chưa từng thắp sáng nó bao giờ.  +

Thế nên mãi đến tận sau này khi hay dạo quanh mạng internet, vô tình trông thấy mấy cái như “bài giải mã tư thế ngủ” kia, Chu Kim Phùng mới ngẫm nghĩ lại…  +

“Có phải Kỳ Tầm cảm thấy thiếu an toàn không?” +

Thế nhưng tại sao chứ?  +

Chẳng nhẽ vì… Cậu vẫn luôn cảm thấy nơi đây chẳng phải là mái nhà của cậu hay sao? +

Chu Kim Phùng ngồi sụp xuống sàn nhà, buông tay, cứ thế lặng thinh ngắm nhìn Kỳ Tầm. Gương mặt ẩn trong bóng đêm, khiến người ta chẳng thể nhìn thấu sắc thái trên gương mặt anh.  +

Kỳ Tầm sẽ rời xa anh sao?  +

Anh không muốn Kỳ Tầm rời xa anh. +

… +

Sáng hôm sau, Kỳ Tầm thức dậy vào lúc sáu giờ đúng.  +

Chất lượng giấc ngủ của cậu khá tốt nên mỗi ngày chỉ cần chợp mắt tầm tám tiếng là đủ, nằm lâu quá thì buổi tối rất dễ mất ngủ, dẫn tới rối loạn đồng hồ sinh học. +

Sau khi thức dậy, Kỳ Tầm bắt đầu luyện tập vũ đạo buổi sáng.  +

Cậu là học sinh múa, hơn nữa còn gia nhập vào một đoàn múa. Trong đoàn phần lớn là người khuyết tật, giáo viên chính chuyên dạy múa cho Kỳ Tầm cũng mang một chiếc chân giả ở phần bắp chân. Ngoài ra còn có một số người mắc chứng câm điếc nữa.  +

Dẫu vậy, đoàn múa không phải chỉ sống nhờ vào trợ cấp của nhà nước, bởi lẽ năng lực của đoàn múa bọn họ thật sự rất cừ khôi. Thầy giáo của Kỳ Tầm từng đứng trên sân khấu mang tầm cỡ quốc tế đấy. +

Ở đoàn múa, Kỳ Tầm chủ yếu đảm nhận những vai diễn nữ. Vóc dáng cậu mảnh khảnh, độ dẻo dai linh hoạt lại tốt, đã thế khuôn mặt kia cũng vô cùng xinh đẹp. Mặc dù đường nét không rập khuôn với chuẩn mực vốn có của phái nữ, lại còn mang thêm vài phần anh khí và sắc sảo, nhưng lại vừa hay vô cùng thích hợp để tạo hình nhân vật. +

Chu Kim Phùng ghi nhớ việc Kỳ Tầm phải luyện tập buổi sáng nên đã đặt báo thức lúc sáu giờ. Khi chuông báo thức vang lên, tuy đầu óc ong ong khó chịu nhưng anh vẫn gắng gượng lồm cồm bò dậy. +

Anh đi lấy nước lạnh rửa mặt trước để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, sau đó mới vờ như người vừa mới tỉnh mộng, ngậm bàn chải đánh răng lò dò đi tới phòng múa. +

Hồi bé, khi Kỳ Tầm bắt đầu học múa, Lâm Văn Nghi và Chu Hướng Hưng đã cố ý dọn dẹp quy hoạch lại một căn phòng chứa đồ lặt vặt, biến nó thành phòng tập múa dành riêng cho Kỳ Tầm. +

Thuở nhỏ, do trót xem quá nhiều phim ma kinh dị với đám bạn xấu, Chu Kim Phùng từng rất e sợ căn phòng múa ấy. Nhưng vì bên trong phòng múa có Kỳ Tầm nên anh chẳng còn sợ hãi nữa.  +

… Từ bé, anh đã luôn như vậy.  +

Bởi vì Kỳ Tầm thực sự rất giống một tinh linh. Hồi bé là một tiểu tinh linh bé nhỏ, tới khi lớn lên lại giống hệt một tinh linh trưởng thành đang được anh nuôi nhốt trong nhà.  +

Cậu nhón chân khiêu vũ trong căn phòng nhỏ của anh, đẹp đến mức khiến người ta phải mải mê ngây ngất. +

Kỳ Tầm không nghe được tiếng động nên mãi tới lúc xoay người mới phát hiện Chu Kim Phùng đã đến. Cậu hơi ngẩn người ra một chút, buông chân xuống, ra dấu tay nhắc nhở Chu Kim Phùng: “Anh ơi, kem đánh răng kìa.” +

Chu Kim Phùng dõi mắt nhìn Kỳ Tầm trong bộ đồ tập múa, yết hầu hơi trượt lên trượt xuống, nuốt trôi một chút bọt kem đánh răng, cảm nhận một sự lạnh lẽo thấu tận tim gan, bấy giờ mới ngăn chặn được viễn cảnh rước lấy một tràng xấu hổ ê chề vào đúng cái buổi sáng sớm tinh mơ vốn đã tràn trề sức sống phơi phới này.  +

Anh luống cuống xoay người lao vọt vào phòng mình nhổ bọt kem đánh răng, trong đầu vẫn luẩn quẩn dáng vẻ ban nãy của Kỳ Tầm. +

Kỳ Tầm đã lớn rồi, bộ đồ tập múa cậu mặc trên người nay đã chẳng còn là kiểu dáng bó sát giống hồi bé nữa.  +

Bộ đồ cậu đang mặc là do Chu Kim Phùng mua tặng. Chiếc áo màu trắng, cổ chữ V khoét sâu một chút lấp ló rãnh ngực, chất vải mềm mại mượt mà, chiếc quần dài đen tuyền cũng thuộc dáng suông rộng rãi, nhưng phần gấu quần lại được thiết kế túm chặt, vừa tạo sự thoải mái lại vô cùng thuận tiện cho Kỳ Tầm tập luyện. +

Chỉ có điều thiết kế này sẽ phơi bày một mảng lớn xương quai xanh của Kỳ Tầm, mảnh khảnh tinh xảo, lại trắng lóa cả mắt.  +

… Cũng may là Kỳ Tầm chỉ mặc bộ này tập luyện khi ở nhà, chứ lúc đến đoàn múa hay tới trường học cậu đều diện áo thun cổ tròn, lại còn là loại cổ tròn hẹp.  +

Chu Kim Phùng hít sâu một hơi, cảm giác khô nóng hừng hực bủa vây lấy chính mình. +

Vì vậy, ngay sau khi hất nước rửa mặt thêm lần nữa, anh bèn đi tìm Kỳ Tầm, dùng ngôn ngữ ký hiệu báo cho cậu biết mình sẽ đi chạy bộ buổi sáng. Kỳ Tầm gật đầu, chẳng hề nghi ngờ điều gì. +

Chu Kim Phùng ra dấu tay: “Em muốn ăn gì? Tiện đường anh sẽ mua về cho em.”  +

Kỳ Tầm hơi giật mình, giơ tay lên: “Anh định chạy xa tới thế sao?” +

Khu bọn họ đang ở là khu biệt thự. Nếu Chu Kim Phùng muốn mua đồ thì quanh đây quả thật có siêu thị, nhưng phải cất công chạy ra khỏi khu nhà, đi tuốt tới đoạn ranh giới giữa khu dân cư và khu biệt thự cơ.  +

Bình thường lái xe thì không thấy xa xôi gì, chứ Chu Kim Phùng mà chạy bộ qua đó thì quãng đường cũng chẳng ngắn ngủi gì cho cam.  +

Chu Kim Phùng đáp: “Chạy bộ cho đầu óc thanh tỉnh hơn chút.” +

Kỳ Tầm nghe không hiểu ra sao, nhưng vẫn bảo Chu Kim Phùng: “Em muốn ăn bánh rán.”  +

Chu Kim Phùng mỉm cười gật đầu: “Mua thêm cho em một cốc sữa đậu nành nhé.”  +

Kỳ Tầm cong mắt gật đầu. +

… +

Bọn họ được nghỉ lễ hằng tháng, thế nhưng Lâm Văn Nghi và Chu Hướng Hưng thì chẳng được nghỉ ngơi, thậm chí hôm nay hai vợ chồng còn phải xách vali đi công tác.  +

Đúng là kỳ thi đại học đang cận kề thật, nhưng trường học của bọn họ là trường tư thục, thế nên ngay trước thềm kỳ thi, nhà trường còn sắp xếp một kỳ nghỉ tháng để học sinh được thả lỏng tinh thần. +

Chuyện Lâm Văn Nghi và Chu Hướng Hưng phải đi công tác đã được đánh tiếng từ mấy ngày trước. Nhà bọn họ vốn cũng chẳng phải cái kiểu hằng ngày phải chào hỏi dặn dò rườm rà này nọ, thế nên lúc Kỳ Tầm tập luyện buổi sáng xong rồi đi xuống lầu, dù không trông thấy Lâm Văn Nghi và Chu Hướng Hưng, cậu cũng chẳng nói gì. +

Dì giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh bèn lấy giấy bút hỏi xem cậu có muốn dùng bữa sáng hay không. Kỳ Tầm lắc đầu, nhận lấy giấy bút rồi viết: [Chu Kim Phùng sẽ mua về cho cháu ạ.]  +

Dì giúp việc theo thói quen nói ừm, chợt nhớ ra cậu không thể nghe thấy gì, thế là lại viết lên giấy: [Được rồi, vậy để dì rót cho cháu cốc nước ấm lót dạ nhé.]  +

Kỳ Tầm gật đầu, viết chữ cảm ơn xong bèn ngồi bệt xuống sofa, mở nốt tập phim hoạt hình hôm qua xem dang dở, đợi Chu Kim Phùng mang bữa sáng về nhà. +

Trời vào tháng năm, Kinh Đô đã dần bắt đầu oi bức. Dương khí của Chu Kim Phùng lại quá dồi dào, đến nay Kỳ Tầm vẫn còn nhớ như in hồi nhỏ nằm ngủ cùng Chu Kim Phùng rồi bị nóng tỉnh, thế nên cậu hiểu rõ lúc Chu Kim Phùng chạy bộ về thì chắc chắn trên người sẽ ướt đẫm mồ hôi. +

Vì vậy Kỳ Tầm vẫn luôn để ý quan sát. Lúc nhìn thấy chuông cửa có màn hình sáng đèn, Kỳ Tầm liền ấn nút tạm dừng, đứng dậy đi ra huyền quan đón Chu Kim Phùng.  +

Tiếp đó, cậu nhìn thấy Chu Kim Phùng mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn rắn rỏi, tóc mái trên trán hơi ươn ướt, đang nở nụ cười nhìn mình. +

Kỳ Tầm khẽ chớp mắt một cái, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Chu Kim Phùng hồi năm lớp 10, lớp 11 khi bị đám bạn bè lôi kéo đi học đấm bốc.  +

Kỳ Tầm từng tới câu lạc bộ tìm anh, thế nên cậu đã từng bắt gặp Chu Kim Phùng trong chiếc áo ba lỗ màu đen, siết chặt lấy những khối cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể, mang đến một sức công phá thị giác mãnh liệt hơn hẳn lúc anh cởi trần. +

Bất luận là vóc dáng hình tam giác ngược của anh, hay phần bắp chân đầy cơ bắp nổi cộm lộ ra dưới ống quần lửng, tất cả đều mang tới một cảm giác áp bức cực độ, mạnh mẽ đánh thẳng vào dây thần kinh của người nhìn.  +

Kỳ Tầm nhận lấy chiếc túi mà Chu Kim Phùng đưa tới, mép ngón tay không thể tránh khỏi việc vô tình cọ phải ngón tay của anh.  +

Vẫn còn vương chút mồ hôi, và mang theo cả hơi ấm tỏa ra từ người Chu Kim Phùng nữa.  +

Ươn ướt. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)