Chương 3

Chu Kim Phùng không chỉ mua phần ăn cho Kỳ Tầm mà còn mua luôn cả phần của chính mình nữa. +
Kỳ Tầm bảo muốn ăn bánh rán, nghe xong anh cũng thấy thèm. Có điều sức ăn của anh gấp Kỳ Tầm nhiều lần. Điều khiến Chu Kim Phùng vui sướng nhất là khẩu vị của hai người về cơ bản rất giống nhau, thế nên một hộp bánh rán to bự có thể để chung một chỗ, anh và cậu có thể cùng chia chung một bát điểm tâm sáng. +
Kỳ Tầm nào hay biết những toan tính nhỏ nhặt này trong lòng Chu Kim Phùng. Cậu cùng anh ngồi xuống trước bàn trà. Chu Kim Phùng khoanh chân một cách tùy ý, ngắm nhìn Kỳ Tầm đang ngồi chồm hổm theo thói quen, thầm nghĩ cậu thật sự vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, khiến lòng anh ngứa ngáy khôn nguôi. +
Anh cứ nhìn chằm chằm Kỳ Tầm, còn Kỳ Tầm thì vừa xem tivi vừa nhâm nhi bánh rán. +
Mãi đến lúc ăn xong hai chiếc bánh, định bưng cốc lên uống ngụm sữa đậu nành, cậu mới phát hiện ra Chu Kim Phùng đang nhìn mình. +
Trên mặt cậu xẹt qua vài phần hoang mang, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh. +
Chu Kim Phùng đặt đũa xuống, dùng ngôn ngữ ký hiệu: “Không có gì đâu, chỉ là lại một khoảng thời gian dài không gặp em rồi.” +
Hai người học chung một trường, chỉ là do tình trạng đặc biệt của Kỳ Tầm nên sau khi tròn mười sáu tuổi, những ngày cậu đến trường học văn hóa ngày một thưa thớt, phần lớn thời gian đều gắn bó với đoàn múa. +
Tuy đoàn múa đóng quân ở Kinh Đô nhưng đôi khi phải đi lưu diễn ở các tỉnh khác, Kỳ Tầm cũng sẽ đi theo. Chuyện này dẫn tới việc dù Chu Kim Phùng không ở nội trú thì cũng chẳng có cách nào tìm Kỳ Tầm sau giờ tan học. +
Bởi lẽ lúc nào Kỳ Tầm cũng ở cách anh rất xa. +
Kỳ Tầm khẽ cong mắt mỉm cười, chẳng nói thêm lời nào. +
Cậu chẳng thèm tin mấy lời này của Chu Kim Phùng đâu. Nếu Chu Kim Phùng nhìn cậu vì lý do này, vậy sao chiều hôm qua anh còn chạy tót tới quán bar làm chi? Sao không tranh thủ lúc cậu ở nhà để ở bên cậu nhiều hơn chứ? +
Thế nhưng cậu cũng chẳng đoán ra được nguyên nhân Chu Kim Phùng cứ nhìn chằm chằm vào mình, nên Kỳ Tầm đành lẳng lặng sờ chóp cằm. +
Anh thấy cậu gầy đi sao? +
Nhưng nếu đúng là vậy thì chắc chắn Chu Kim Phùng sẽ nói thẳng ra. +
Kỳ Tầm cắn miếng bánh rán, cảm thấy hơi khó hiểu. +
… Tâm tư hiện giờ của Chu Kim Phùng khó đoán quá. +
Đây chính là thời kỳ tuổi dậy thì sao. +
Ăn xong, Kỳ Tầm tắt tivi chuẩn bị lên lầu làm bài tập. Chu Kim Phùng thấy cậu sắp đi, vội vàng nhét đại hai miếng thức ăn vào miệng. +
Kỳ Tầm chú ý tới động tác của anh, cậu khựng lại rồi ngồi xuống sô pha, vỗ lên người Chu Kim Phùng, giơ tay ra dấu: “Anh cứ ăn trước đi, em không đi đâu, lát nữa chúng ta cùng lên nhé.” +
Lúc này Chu Kim Phùng mới ăn chậm lại một chút, nhưng tốc độ lùa thức ăn vẫn nhanh hơn bình thường rất nhiều. +
Kỳ Tầm chớp mắt nhìn Chu Kim Phùng ăn như hổ đói, lại nhịn không được muốn bật cười. +
Cậu thừa biết Chu Kim Phùng rất thích bám lấy mình. +
Khác với phần lớn những cặp anh em nhà khác có quan hệ không tốt hoặc hơi nhạy cảm, có lẽ vì hai người không phải anh em ruột thịt, cộng thêm việc Chu Kim Phùng là người mềm lòng, tốt bụng và lương thiện, thế nên anh đối xử với cậu cực kỳ tốt. Từ nhỏ đến lớn hai người chưa từng xảy ra cãi vã, cũng chẳng có chút mâu thuẫn nào. +
Chu Kim Phùng biết chuyện anh đi tập đấm bốc là do cậu mách mẻo với Lâm Văn Nghi, nhưng anh chưa từng trách cứ cậu nửa lời. +
Tất nhiên Chu Kim Phùng biết rõ người đó là cậu. +
Chu Kim Phùng đâu phải kẻ ngốc nghếch. Đám bạn bè chơi bời lêu lổng của anh làm sao có thể tố giác với Lâm Văn Nghi được, bởi làm vậy khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Tới lúc Lâm Văn Nghi nổi trận lôi đình, mang chuyện này mách lại với ba mẹ của bọn chúng thì lúc đó cả đám mới thực sự trở thành anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia thứ thiệt. +
Lâm Văn Nghi lại chẳng thể giám sát Chu Kim Phùng mọi lúc mọi nơi. Một công ty lớn như vậy cần người điều hành, mỗi ngày bà và Chu Hướng Hưng đều bận rộn tối tăm mặt mũi, làm gì còn tâm trí đâu mà quản chuyện Chu Kim Phùng có ra ngoài quậy phá hay không. +
Vậy thì trong nhà này chỉ có Kỳ Tầm, người biết rõ mọi chuyện của Chu Kim Phùng, mới đi mách với Lâm Văn Nghi mà thôi. +
Chu Kim Phùng biết, nhưng anh chẳng hề bận tâm. +
Anh chỉ nghĩ rằng việc Tiểu Tầm không cho anh đi chắc chắn là do cậu lo anh bị thương, hoặc là do lần trước cái gã kia không biết điều, ngang nhiên dẫn Kỳ Tầm vào tận trường đấu tìm anh, làm cho Kỳ Tầm hoảng sợ. +
Chu Kim Phùng vẫn nhớ rõ, trên đường về nhà, Kỳ Tầm nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, cứ thế ngồi lặng thinh không nói một lời. +
Lúc đó anh phải dỗ dành hồi lâu, Kỳ Tầm mới chịu nhìn anh. +
Sau đó ngay trong đêm ấy, mẹ anh liền khóa luôn thẻ ngân hàng của anh, hôm sau còn đùng đùng sát khí về nhà tẩn cho anh một trận ra trò. +
Thế nên Chu Kim Phùng đương nhiên biết tỏng chắc chắn là do Kỳ Tầm nói. +
Chu Kim Phùng hoàn toàn không cảm thấy Kỳ Tầm quản quá nhiều, anh chỉ ảo não tự trách bản thân chưa dặn dò bạn bè trước, để bọn họ làm Kỳ Tầm sợ hãi. +
… +
Lúc Chu Kim Phùng tắm rửa qua loa xong xuôi bước ra ngoài thì thấy Kỳ Tầm đang hí hoáy bấm điện thoại. +
Anh đi tới, dùng tay cẩn thận vỗ nhẹ vào vai Kỳ Tầm, báo cho cậu biết mình đang đứng ngay sau lưng, sau đó dùng chân kéo ghế lại, đường hoàng nhìn cậu nhắn tin với người khác. +
[Điền Xuân Sơn: Sư đệ, ngày mai mấy giờ em tới? Anh xuống lầu đón em nhé.] +
[Kỳ Tầm: Khoảng chín giờ sáng em tới nơi ạ.] +
[Điền Xuân Sơn: Ô kê! Ngày mai anh phải cho em xem mắt giả mới của anh! Ngầu bá cháy luôn!] +
[Kỳ Tầm: Dạ ^^] +
Chu Kim Phùng nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, lập tức ngứa ngáy chân răng. +
Anh rất thích nhìn Kỳ Tầm gửi biểu tượng mặt cười “^^” như thế này, bởi vì nó trông giống hệt tai mèo, vô cùng đáng yêu. Nhưng Kỳ Tầm không chỉ gửi cho riêng mình anh, cậu còn gửi biểu tượng “^^” ấy cho tất cả mọi người. +
Quan trọng hơn là… +
Quan hệ giữa cậu và sư huynh cũng rất thân thiết. +
Mỗi lần rảnh rỗi cầm điện thoại ở trường, Chu Kim Phùng thường xuyên thấy sự hiện diện của hai chữ “sư huynh” trong tin nhắn Kỳ Tầm gửi đến. Hơn nữa, Kỳ Tầm chỉ gọi một mình Điền Xuân Sơn là “sư huynh”, còn với những người khác, cậu đều gọi thẳng tên hoặc gọi “Sư huynh X”, “Sư tỷ Y”. +
Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Điền Xuân Sơn và cậu đều là học trò của Vân Tư Phi, hai người không giống những người khác, họ là “đệ tử chân truyền” do chính Vân Tư Phi nhận dạy dỗ, thế nên họ mới xưng hô với nhau là “sư huynh”, “sư đệ”. +
Chỉ với ngần ấy chuyện, Chu Kim Phùng cũng chẳng đến mức ghen tuông chua lè chua loét như vậy. +
Vấn đề nằm ở chỗ, Điền Xuân Sơn chính là bạn nhảy của Kỳ Tầm. Phần lớn những lúc Kỳ Tầm múa vai nữ, người nhảy vai nam cặp với cậu đều là Điền Xuân Sơn. +
Trước kia Chu Kim Phùng không cảm thấy có gì to tát, thậm chí còn kề vai bá cổ chơi rất thân với Điền Xuân Sơn. Thậm chí có một khoảng thời gian dài, vì tính tình Điền Xuân Sơn khá hoạt bát và sôi nổi, thế nên mối quan hệ giữa anh ấy và anh còn thân thiết hơn cả quan hệ giữa anh ấy với Kỳ Tầm. +
Nhưng từ khi Chu Kim Phùng dần dà ngộ ra tình cảm của mình dành cho Kỳ Tầm, lúc anh nhìn Điền Xuân Sơn lại sinh ra vài phần oán thầm. +
Dựa vào đâu mà người anh em tốt của anh lại có thể sát rạt bên Kỳ Tầm đến vậy, có thể đường hoàng ôm Kỳ Tầm, nâng đỡ Kỳ Tầm, nhảy điệu khiêu vũ giao tiếp cùng cậu, còn anh thì lại không thể cơ chứ!!!! +
… Vào những lúc thế này, Chu Kim Phùng luôn quên khuấy mất một điều, đó là vì chính anh mang tật giật mình, thế nên mới không dám tiếp xúc quá mức với Kỳ Tầm. +
Chu Kim Phùng lầm bầm một câu: “Anh cũng muốn đưa em đến đoàn múa.” +
Kỳ Tầm không nghe được lời này. +
Vì vậy, Chu Kim Phùng càng hạ thấp giọng thủ thỉ: “Em chỉ chơi với một mình anh thôi có được không.” +
Chẳng rõ có phải đã nhận ra được điều gì hay không, Kỳ Tầm hơi hoang mang nghiêng đầu nhìn sang Chu Kim Phùng. +
Dẫu biết rõ Kỳ Tầm không thể nghe thấy, Chu Kim Phùng vẫn chột dạ một giây, vội vàng ra dấu tay: “Anh định hỏi xem khi nào em về trường, lúc đó anh sẽ đi đón em.” +
Anh cũng có thể đi đón Kỳ Tầm mà! +
Kỳ Tầm nghe không hiểu: “Chú Vương sẽ đến đón em, lúc em quay lại trường chắc chắn là vào giờ học rồi.” +
Kỳ Tầm sẽ đến đoàn múa tập luyện vài ngày trước để ghi nhớ động tác, sau đó vừa chuẩn bị cho kỳ thi đại học, vừa tự mình dành thời gian luyện tập ở nhà. +
Cậu đã hoàn thành xong kỳ thi năng khiếu nghệ thuật. Nguyện vọng của cậu là khoa Vũ đạo trường Đại học Kinh Đô, hiện giờ chỉ còn chờ kết quả môn văn hóa qua cửa là xong. +
Mà mục tiêu của Chu Kim Phùng cũng là Đại học Kinh Đô, mục đích chính là để được học chung một trường với Kỳ Tầm. +
Vốn dĩ ý định của vợ chồng Lâm Văn Nghi là cho Chu Kim Phùng ra nước ngoài du học, thế nhưng Chu Kim Phùng sống chết không chịu, cứ một mực nằng nặc đòi ở lại bên Kỳ Tầm. +
Lâm Văn Nghi ngẫm lại, trong cái nhà này người thực sự trị được Chu Kim Phùng chỉ có mỗi Kỳ Tầm, thế nên bà cũng không khăng khăng ép buộc nữa. +
Chu Kim Phùng ra dấu đầy vẻ không vui: “Nhưng anh muốn đi đón em cơ.” +
Kỳ Tầm: “…” +
Cậu chẳng còn cách nào khác, đành phải dùng kế hoãn binh, cứ đợi đến lúc về trường, tới cổng rồi báo cho Chu Kim Phùng sau cũng được. +
Kiểu gì Chu Kim Phùng cũng sẽ không vui đấy, nhưng dù sao đi nữa anh cũng chẳng làm gì được cậu cả. +
“Được ạ.” Kỳ Tầm gật đầu: “Vậy đến lúc đó em nhắn tin cho anh nhé.” +
Chu Kim Phùng mừng rỡ, gật đầu thật mạnh hai cái, lại cong mắt nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. +
Kỳ Tầm ngắm nhìn anh, tầm nhìn bất chợt bị ánh mặt trời rực rỡ vương trên những lọn tóc anh làm cho chói mắt. +
Chu Kim Phùng… Anh trai của cậu, thật sự rất đẹp trai. +
… +
Buổi sáng ngày trở lại trường, Chu Kim Phùng đã lục đục dậy từ năm giờ để thu dọn đồ đạc. +
Kỳ Tầm không cần đến trường, thế nên cậu thức dậy lúc sáu giờ để tập luyện buổi sáng. +
Lúc cậu thức dậy, Chu Kim Phùng đã chuẩn bị ra khỏi nhà. Vì vậy Kỳ Tầm nhân tiện vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa đứng ở cửa thang máy để tiễn Chu Kim Phùng. +
Nếu cậu không ra tiễn thì ngoảnh đi ngoảnh lại thể nào Chu Kim Phùng cũng spam tin nhắn hỏi có phải cậu đã có người anh trai tốt nào khác ở bên ngoài rồi không, tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy. +
Chu Kim Phùng ngắm nhìn Kỳ Tầm đang đứng cách đó không xa. Nhìn đôi mắt trong veo thanh thuần của cậu hướng về phía mình, giống hệt như một tinh linh ngây thơ vô tri, căn bản chẳng hề thấu hiểu khát vọng của loài người xấu xa và đầy rẫy tội lỗi đến nhường nào, cũng chẳng hề hay biết về những góc khuất dơ bẩn và tăm tối giấu tận sâu trong đáy lòng anh. +
Chu Kim Phùng cảm thấy chính mình sẽ làm vấy bẩn Kỳ Tầm. +
Nhưng mà động tác đánh răng của Kỳ Tầm thật sự rất đáng yêu. Bờ môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng sứ, cả bọt kem đánh răng trắng xóa dần trào ra nữa… +
Cho dù tinh thần của chàng thiếu niên chẳng mấy tỉnh táo vì phải dậy sớm, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Tầm, mọi buồn ngủ lập tức bay biến sạch sành sanh. +
Chu Kim Phùng vô thức nuốt nước bọt một cái, trong phút chốc chẳng nỡ nhấn nút gọi thang máy. +
Mà Kỳ Tầm cũng đã đánh răng sắp xong rồi, cậu bèn ngậm bàn chải, dùng ngôn ngữ ký hiệu vẫy tay chào tạm biệt Chu Kim Phùng. +
Kỳ Tầm: “Hẹn gặp lại anh sau nhé.” +
Chu Kim Phùng gần như phản xạ có điều kiện mà giơ tay đáp lại: “Tạm biệt, hẹn gặp lại.” +
Sau đó Kỳ Tầm quay người đi nhổ bọt kem đánh răng rồi rửa sạch mặt mũi. +
Cậu chuẩn bị đi luyện múa buổi sáng, nào ngờ lúc đi ra lại thấy Chu Kim Phùng vẫn đang chôn chân ở thang máy. +
Kỳ Tầm: “…?” +
Cậu nhìn Chu Kim Phùng đầy khó hiểu: “?” +
Kỳ Tầm bước tới gần hai bước, dùng tay ra hiệu hỏi sao vậy. +
Chu Kim Phùng hít một hơi thật sâu, hơi chột dạ giơ tay lên bắt đầu nói dối: “… Anh hơi lo lắng.” +
Kỳ Tầm: “?” +
Ai bảo lo lắng cơ? +
Anh trai cậu bảo rằng anh ấy đang lo lắng sao? +
Chu Kim Phùng bắt gặp vẻ mặt khó tin trong mắt Kỳ Tầm thì càng chột dạ hơn. Cũng nhờ vậy mà chút căng thẳng cuối cùng cũng được anh diễn xuất thần sầu: “Sắp thi đại học rồi, nhỡ đâu anh phát huy thất thường, đến lúc đó không được học cùng trường với em, thể nào cũng bị tống ra nước ngoài du học mất. Nếu thế thì muốn gặp em một lần e là rất khó.” +
Thành tích của Chu Kim Phùng không thể gọi là quá xuất sắc, nếu phát huy bình thường thì thừa sức đậu Đại học Kinh Đô, nhưng nếu đòi lọt vào top một top hai thì quá khó. Quả thực anh cũng có nguy cơ làm bài không tốt. +
Vì vậy, Kỳ Tầm ngẫm nghĩ một lát: “Đừng lo lắng, em tin là anh có thể làm được mà.” +
“Anh…” Chu Kim Phùng căng thẳng tột độ: “Tiểu Tầm, em cho anh ôm một cái, tiếp thêm sức mạnh cho anh được không?” +
Bởi vì quá sợ bị phát hiện, lại tha thiết mong chờ Kỳ Tầm sẽ gật đầu, thế nên đôi tay anh khẽ run rẩy trong dòng cảm xúc ngổn ngang: “Sạc pin cho anh với.” +
Kỳ Tầm nghiêng đầu, sự hoang mang lộ rõ giữa hai hàng lông mày. Vẻ mặt ấy làm Chu Kim Phùng suýt chút nữa đã phải vội giơ tay lên để giải thích. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Kỳ Tầm đã gật đầu, cậu còn bước tới gần anh hai bước, tiến thẳng vào trong thang máy. +
Kỳ Tầm dang rộng hai tay, thực ra ý của cậu là để Chu Kim Phùng muốn làm gì thì làm, nhưng trong mắt Chu Kim Phùng, động tác này lại trông giống như cậu đang xin một cái ôm vậy… +
Anh sắp hạnh phúc đến mức ngất xỉu rồi. +
Chu Kim Phùng lặng lẽ thở hắt ra một hơi, cẩn thận tiến lên một bước, vòng tay ôm trọn người mà anh luôn tâm niệm vào lòng. +
Cơ thể của Kỳ Tầm rất mềm, vóc dáng nhỏ bé tựa hồ như có thể lọt thỏm trong vòng tay anh. +
Thế nên khi ôm lấy cậu, anh lại cảm thấy có vài phần không chân thực. +
Chu Kim Phùng chẳng dám siết chặt tay, đầu óc bấn loạn chỉ mong sao nhịp tim của mình bình tĩnh lại chút đỉnh. +
Đập nhanh như thế này… Rất dễ bị phát hiện mất! +
Cơ thể anh căng cứng đến tột độ, gân xanh trên mu bàn tay cũng theo đó mà nổi lên cuồn cuộn. +
Thế nhưng Kỳ Tầm thực sự không hề phát giác ra. +
Cậu chỉ cảm thấy dạo này Chu Kim Phùng thật sự rất kỳ lạ. +
Rõ ràng người đột nhiên giữ khoảng cách với cậu, không bám dính lấy cậu nữa là Chu Kim Phùng. +
Bây giờ tự dưng làm ra cái vẻ giống như cậu hẹp hòi không cho anh ôm, cũng lại là Chu Kim Phùng. +
Anh trai cậu đúng là kỳ lạ quá đi. +
Kỳ Tầm có chút rầu rĩ. +
Đây chính là tuổi dậy thì sao? +



Chu (bình dấm) Kim (di động) Phùng =)))))