Skip to main content

Chương 3: Cậu còn chẳng nhận ra đường về nhà.

dathaiPiter

Anh trai à, anh đừng gọi nữa, anh có gọi cũng chả ai trả lời được đâu. +

Tạ Nhiên nước mắt lưng tròng cúp điện thoại, sau đó mở app gọi xe ra nhắn bảo anh tài xế đợi chút. +

Đường trong khu biệt thự khó đi, Tạ Nhiên ngây ngốc đi theo hướng dẫn, đến khi ra đến cổng khu biệt thự thì đã trôi qua nửa tiếng. +

Trong lúc đấy, cứ cách mười phút là tài xế Lý lại gọi một cuộc, nhưng mà gọi hai ba lần đều bị Tạ Nhiên cúp máy. Đến khi Tạ Nhiên ra khỏi cổng, tài xế Lý nhìn vào khu biệt thự chằm chằm với ánh mắt đầy khao khát, “Người giàu đúng là chậm chạp thật.” +

Tài xế Lý nhìn thấy một chàng trai trẻ đẹp trai bước đến từ xa, thiếu niên đeo ba lô, nhìn qua khoảng 17-18 tuổi. +

Không đợi hắn nhìn rõ, chàng trai kia đã thấy hắn rồi đi thẳng về phía này. +

Tài xế Lý hỏi thử: “Là 4379 phải không?” +

Cậu trai không biểu lộ cảm xúc, cậu giơ điện thoại lên cho hắn xem lịch sử trò chuyện của app. +

Tài xế Lý mở cửa xe, “Tín hiệu ở khu biệt thự này của các cậu yếu thật đấy. Tôi gọi cậu ba bốn cuộc mà chẳng kết nối được.” +

Tạ Nhiên: “……” +

Tài xế Lý đùa với Tạ Nhiên, nhưng mà Tạ Nhiên có chút mệt, hơn nữa cậu cũng không nói được. Cuối cùng thì tài xế Lý đành im lặng. +

Gọi xe mất chút thời gian, đến khi đi đến bệnh viện gần đó thì thời gian đã là 5 giờ chiều. +

Việc giao tiếp hơi bất tiện, Tạ Nhiên làm kiểm tra thân thể rồi ngồi ở đại sảnh chờ kết quả. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, hẳn là nguyên chủ không dùng thuốc ngủ, mà là bị vật gì đó rơi xuống đập vào trán, gây ra thương tích, sau đấy thì cậu xuyên qua. +

Khi thấy cậu không thể nói, ánh mắt bác sĩ vẫn như cũ, không nhìn cậu như một sinh vật lạ, giọng nói của bác sĩ cũng trở nên nhẹ nhàng và ôn hòa hơn. Ông hỏi rất nhiều câu hỏi, cực kỳ cẩn thận và chu đáo, trước khi cậu rời đi ông còn an ủi cậu nữa. Bảo rằng người trẻ thì nên lạc quan, hướng về tương lai, cuộc sống này rất tốt đẹp, hãy cảm nhận và trân trọng nó. +

Thật đáng tiếc, trước đây mà có người nói như vậy với nguyên chủ thì tốt rồi. +

Ánh mắt của các bác sĩ và y tá rất bình thường, nhưng những người khác trong bệnh viện thì không như thế, khi cậu trò chuyện với bác sĩ và y tá không tránh mặt ai cả, thế nên có khá nhiều người nhìn chằm chằm cậu. Đến mức mà khi Tạ Nhiên nghe thấy bọn họ thì thầm, cậu có cảm giác kỳ lạ rằng họ đang nói về mình. +

Cậu không biết liệu nguyên nhân có nằm ở cơ thể này hay không, Tạ Nhiên phát hiện mình đã trở nên nhạy cảm hơn với những ánh nhìn từ những người xung quanh, về mặt tâm lý cũng như thế. +

Cậu cảm thấy bản thân khá dễ tính, với việc xảy ra sự cố đột ngột sau khi nghĩ kỹ thì cũng có thể chấp nhận nhanh chóng, nhưng những thay đổi cảm xúc hiện giờ khiến cậu có cảm giác đồng cảm. +

Quả thực nguyên chủ sống không dễ dàng, ngoài việc có một hoàn cảnh tốt ra thì dường như chẳng ai quan tâm yêu thương cậu ấy cả. +

Tạ Nhiên chỉ có thể chơi điện thoại, hòng chuyển sự chú ý của mình sang việc khác. +

* +

Có một vài kết quả kiểm tra phải chờ đến vài ngày mới có. Dựa trên các kết quả kiểm tra hiện tại, Tạ Nhiên có chút suy dinh dưỡng, nhưng nhìn chung thì sức khỏe vẫn ổn. Vấn đề về cổ họng của nguyên chủ cũng cần được kiểm tra cẩn thận, nhưng mà thời gian hôm nay quá gấp nên cậu sẽ đợi đến khi có đầy đủ thông tin rồi thì mới tiến hành kiểm tra chi tiết. +

Khi cậu ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối. +

Tạ Nhiên ra ngoài với tờ kết quả kiểm tra trên tay. Cậu đã tìm được địa chỉ nhà và đã lưu nó lại trên điện thoại rồi, nên việc quay về hẳn là sẽ không có trở ngại gì. +

Sau khi gọi xe, cậu tự viết vài dòng đưa cho tài xế xem. Lúc nhìn thấy cuốn sổ nhỏ có viết chữ, tài xế hơi bối rối, đến khi Tạ Nhiên chỉ vào cổ họng của chính mình thì mới hiểu ra. +

“Cậu trai trẻ, sao lại đi bệnh viện có một mình thế này?” Tài xế sợ cậu ngại, nói chuyện nhiệt tình với cậu, “Cậu không cần trả lời đâu, viết chữ không tiện lắm. Tôi biết cái siêu thị cậu muốn đến, để tôi chạy nhanh chở cậu qua đó.” +

Tạ Nhiên gật đầu, cậu cần đến siêu thị gần đây để mua thêm đồ ăn dự trữ. +

Tạ Nhiên dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cẩn thận suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua trong nửa ngày này. Có thể xác nhận là cậu đã xuyên vào một cuốn sách, dựa theo mấy motif thông thường thì hẳn cậu chắc chắn chẳng có cách nào quay về, chỉ có thể sống mãi ở bên này. Hơn nữa, cậu nghĩ đến cảm giác kỳ quái không thể rời khỏi phòng vào buổi chiều, nếu cậu muốn có một cuộc sống mới vô tư thì cậu hẳn là phải giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện trước đã. +

Mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì nghe có vẻ dễ thực hiện, nếu là tiểu thuyết game online thì việc leo bảng xếp hạng trong game có lẽ cũng có thể coi là mạnh mẽ. Còn về cái sau thì cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách để giải quyết. Với quan hệ gia đình hiện giờ thì tình thân từ gia đình rất ít. Cha mẹ không quan tâm, anh trai cũng chẳng yêu thương. Để thay đổi tình trạng này thì sẽ cần một khoảng thời gian khá dài. +

Tạ Nhiên là một người trưởng thành, còn nguyên chủ thì còn hai tháng nữa mới đủ 18. Cậu có thể đồng cảm với hầu hết những suy nghĩ của nguyên chủ, nhưng vẫn còn một số việc cậu không thể trải nghiệm nên chẳng thể đưa ra kết luận vội. Những gì cậu biết về nguyên chủ rất có hạn, như cuộc đời được tả bằng vài dòng văn, còn cụ thể chi tiết hơn thì cậu cũng không rõ. +

Tạ Nhiên lướt điện thoại, ngoài cha mẹ ra thì còn có thông tin liên lạc của bảo mẫu. Có lẽ là dì Trần bảo mẫu vô trách nhiệm ở biệt thự. Cha mẹ của nguyên chủ lại thường xuyên đi vắng…… +

Còn có một dãy số xa lạ không được lưu tên. +

Cậu tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng kiểm tra tin nhắn thì mới biết được đây là anh trai Tạ Thời Thanh. Tình trạng của bảo mẫu nhất định phải được giải quyết, nguyên chủ có bệnh về cả thể xác và tinh thần, việc để lại một đứa trẻ như thế ở nhà một mình thì rất vô đạo đức và vô trách nhiệm. Hơn nữa theo như cậu quan sát thì dường như đây cũng chẳng phải là lần đầu bảo mẫu làm như thế. Mặc dù gia đình nguyên chủ có vẻ như không mấy quan tâm đến cậu ấy nhưng họ cũng không hoàn toàn bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt. +

Hẳn là bảo mẫu đã ém nhẹm chuyện này với gia đình cậu nhóc, nghĩ cậu rất dễ bị bắt nạt. Hẳn là Tạ Thời Thanh và cha mẹ nguyên chủ không hay biết gì về chuyện này. +

Được rồi, vẫn nên đi tố cáo chuyện này thôi. +

Tạ Nhiên soạn một sớ dài, kể lại rõ ràng tình huống ở nhà bằng những câu nói đơn giản, sau đấy cậu còn gửi kèm theo một vài bức ảnh mà cậu đã chụp được ở nhà vào chiều hôm nay để làm bằng chứng. Làm xong những việc này, cuối cùng sự mệt mỏi về thể xác cũng dâng lên. Tài xế nhanh chóng ngừng xe trước cửa siêu thị, khi Tạ Nhiên xuống xe, cậu trả tiền, tiện thể viết một câu hỏi tài xế xem có thể đợi cậu một lát hay không. +

Tài xế là một người tốt bụng, “Có một bãi đậu xe ngoài trời bên cạnh siêu thị, tôi sẽ đợi ở đấy. Nếu cậu không ra ngoài trong vòng nửa giờ thì tôi sẽ nhận chuyến khác.” +

Tạ Nhiên gật đầu, viết ra giấy một lời cảm ơn rồi xoay người đi vào siêu thị. +

Tài xế cầm tờ giấy cậu đưa cho, nhìn nét chữ dứt khoát mạnh mẽ tràn đầy sức sống bên trên, cảm thán: “Chữ viết đẹp thật đấy, nếu nhóc con có thể nói chuyện được thì tốt rồi, lớn lên đẹp trai như thế mà.” +

Tạ Nhiên vào siêu thị rồi đi thẳng đến khu rau củ và thịt. Cậu không thể cứ dựa vào việc đặt đồ ăn ngoài mãi như nguyên chủ được, tình trạng suy dinh dưỡng của cơ thể này bắt nguồn từ việc ăn uống hằng ngày, đầu tiên thì cậu muốn điều chỉnh lại sức khỏe của cơ thể này trước. Trước khi xuyên sách, Tạ Nhiên chỉ sống có một mình, cậu đã quen với việc tự nấu ăn từ lâu, nấu ăn là một kỹ năng sống thiết yếu đối với cậu. +

Cậu mua những thứ cần thiết cho hai ba ngày tới, chọn thêm một vài loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thông thường, thanh toán và rời khỏi siêu thị trước khi đến nửa giờ. Lúc tính tiền suýt thì làm thu ngân hiểu lầm, Tạ Nhiên hoàn toàn không biết ngôn ngữ ký hiệu, cậu giao lưu toàn dựa vào viết chữ hoặc gõ chữ trên máy. +

Cậu không ngờ điều cậu nghĩ đơn giản hóa ra lại phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. +

Tài xế vẫn còn đang đợi cậu, nhìn thấy cậu tay xách túi lớn túi nhỏ thì đi lại giúp cậu một tay. +

Tạ Nhiên lên xe, viết một tờ giấy rồi nhét vào ghế trước. Khi tài xế bước lên xe nhìn thấy mẩu giấy thì không tiếc lời khen ngợi: “Nhóc con, cậu lớn không chỉ đẹp trai mà chữ viết cũng đẹp lắm.” +

Tạ Nhiên cười cười, bỏ ra một chút thời gian để giải thích điểm đến của mình, tài xế thấy địa chỉ trên điện thoại của cậu thì mí mắt đột nhiên giật giật, “Tôi biết khu biệt thự này, tôi đưa cậu đến cổng, xe tôi không thể vào được.” +

Tạ Nhiên gật đầu. +

Tài xế không ngờ tên nhóc đẹp trai này lại là người sống trong khu biệt thự kia của thành phố S, hầu hết những người có tiền ở thành phố S đều sinh sống tại đây, +

Đến khi về tới cổng khu đã là 9 giờ tối, tài xế lại giúp Tạ Nhiên xách đồ xuống xe, thấy tay cậu mang theo nhiều đồ thế thì đề nghị: “Sao cậu không nói với bảo vệ xem họ có thể giúp cậu mang vào hay không?” +

Tạ Nhiên lắc đầu, lại gật thêm một cái để cảm ơn rồi xách đồ đi vào trong. +

Cậu chỉ là không nói được thôi, cơ thể chẳng có vấn đề gì, cậu vẫn có thể tự mình làm. +

Tạ Nhiên đi vào ban ngày, còn đường đi buổi tối lại cực kỳ xa lạ đối với cậu. Những gì mà nguyên chủ miêu tả chỉ là những con chữ mà thôi, tìm đường thì cậu vẫn phải tự thân vận động. +

Lúc trước cậu không cảm thấy bản thân mình là một đứa mù đường, hiện giờ đường đi vào buổi tối lại hoàn toàn xa lạ. Cậu mò đường một hồi lâu, cuối cùng lại giống như vòng vèo về điểm xuất phát, cậu bỏ lỡ mấy biển báo đường, cũng không biết bản thân đang bị lạc ở xó nào của cái khu biệt thự này nữa. +

Thôi được rồi, cậu không thể ngờ được ngày đầu bản thân xuyên sách lại có một màn trải nghiệm độc đáo như thế này — cậu còn chẳng nhận ra đường về nhà. +

GPS chỉ có thể xác định được vị trí chung chung, không phải vị trí cụ thể của biệt thự, mà lúc cậu định vị thì cũng không phải là cửa nhà mình, cái này có vẻ rắc rối rồi đây. +

Tạ Nhiên đang bối rối không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào thì thấy có ai đó đang dắt chó đi dạo, cậu vội vàng tay xách nách mang chạy theo người ta để chào hỏi. +

Đèn đường ban đêm chỉ chiếu sáng được một khu vực, Chử Hi dắt chó đi dạo được nửa đường thì bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên phải, anh hơi quay người thì thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác vàng nhạt và quần màu xám bước ra từ con đường lát đá. Trên trán cậu quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có vẻ mệt mỏi. +

Cậu trai có đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng long lanh, mặc dù vẻ mặt tái nhợt nhưng vẫn có tinh thần. Nhìn có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, hơn nữa cậu nhóc này trông quen quen. +

Chử Hi kéo dây xích trong tay sang một bên để tránh việc chó nhà mình làm phiền người khác, anh hơi nhíu mày, chờ cậu mở miệng. +

Tốt rồi! Cuối cùng cũng có người đi ngang qua đây! +

Tạ Nhiên nhìn thấy một chàng trai mặc áo trắng quần đen, người này có một khuôn mặt điển trai, dáng người cao gầy, đôi mắt điềm tĩnh có phần nghiêm nghị khuất sau cặp kính gọng vàng. +

Tạ Nhiên không có sợ chó, nhưng mà cậu cảm thấy hơi sợ người này rồi á. +

Cậu hơi cúi đầu, người này nuôi một con chó săn màu vàng, hiện giờ nó đang ngửi cậu. +

Chử Hi thấy cậu im lặng mãi không nói chuyện thì hỏi: “Sao vậy?” +

Tạ Nhiên đặt đồ xuống bằng một tay rồi lấy điện thoại ra gõ chữ đưa cho người đàn ông trẻ tuổi trước mặt nhìn. +

— Anh biết đường đến chỗ này không? +

Cậu ấn vào ảnh chụp có ghi địa chỉ, chính là địa chỉ căn biệt thự mà cậu đã ghi lại từ ký ức của nguyên chủ dùng làm dự phòng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Jujuuu >w<: Đã tặng 1 vỏ sò
5 tháng

Comments (3)