Chương 3: Đóng đinh vững chắc danh phận “người của Hoắc Uẩn Khải” rồi.

Chương 3: Đóng đinh vững chắc danh phận “người của Hoắc Uẩn Khải” rồi. +
Cảnh tượng nghênh đón sau tròn nửa tháng này chính là tiêu đề trong nguyên tác: Tổn thương tại bữa tiệc. +
Vốn dĩ là bia đỡ đạn Lê Phi Phàm này bị bạn bè của Thư Dịch Khinh vạch trần bộ mặt giả tạo, rồi khóc lóc um sùm nổi điên lên, thậm chí vì ghen tị mà suýt nữa ra tay làm tổn thương Thư Dịch Khinh, đúng lúc đó Hoắc Uẩn Khải đột nhiên xuất hiện. +
Hắn một tay nắm chặt cổ tay của Lê Phi Phàm, trong mắt cuộn trào sóng gió. +
Nhưng hắn nhẫn nhịn, hắn không lộ chút biểu cảm nào. +
Tư thế hắn ôm Lê Phi Phàm nhìn thì như đang bảo vệ, nhưng thực chất là đang kiềm chế. Còn người đối diện mà hắn thực sự muốn bảo vệ lại như bị mù, cứ thế hiểu lầm hắn, không thể tin nổi, nước mắt rưng rưng, rồi nói ra câu danh ngôn kinh điển kia. +
“Rốt cuộc cậu ta có gì tốt chứ?” +
Nam chính lạnh lùng đáp lại, “Cậu quản nhiều quá rồi đấy.” +
Một người đau lòng gần chết, một người âm thầm chịu khổ. +
Độc giả: Ngược quá! +
Độc giả: Tôi cũng muốn hỏi rốt cuộc cái cậu Lê Phi Phàm này có gì tốt thế hả?! +
Độc giả: Tác giả ngu ngốc, dù là để thể hiện thực ra giữa các nhân vật chính chỉ là hiểu lầm, nhưng nhân vật Lê Phi Phàm này cũng quá giống công cụ rồi đấy. Chẳng lẽ tình tiết kiểu này chỉ để làm nổi bật sự cao thượng của nhân vật chính thôi à? +
Độc giả: Bé Thư của tôi đáng thương quá, nhưng hãy tin tôi đi, cậu hai vẫn yêu em mà. +
Lê Phi Phàm: Đi chết đi. +
Công cụ thì không có lòng tự trọng à? +
Không, có lẽ chủ cũ không có, nhưng bây giờ anh thì có rồi. +
Tuy không thay đổi tình tiết bạn bè đến kiếm chuyện, nhưng anh không còn là trò cười bị đám đông dòm ngó, không còn là con rối không hồn chuyên tạo ra hiểu lầm nữa. Thậm chí anh chẳng cần ai đó phải nắm chặt lấy cổ tay mình, mà tự hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa thành chiếc áo bông nhỏ sưởi ấm cho cậu hai. +
Vừa mở miệng, anh đã vờ như trách móc đối phương đến quá muộn, rồi lập tức nói tiếp: “Dịch Khinh đã đợi anh nửa ngày rồi đấy. Vừa nãy tôi hơi vội vàng nên lỡ làm bạn của cậu ấy bị thương, anh tìm cách bù đắp riêng giúp tôi nhé, coi như tôi xin lỗi được không?” +
Nhận lỗi trước rồi chủ động sau, tiến lui chừng mực, rộng lượng ôn hòa. +
Hoàn hảo. +
Những kẻ vừa rồi tận mắt chứng kiến tay anh cầm ly rượu đập người dứt khoát thế nào, lúc này tim gan run rẩy bấy nhiêu, hệt như lá rụng trước gió. +
Bọn họ chỉ muốn cảm thán quả không hổ danh là người đi theo cậu hai Hoắc, tốc độ lật mặt nhanh như chớp thế này, người bình thường có đuổi gãy chân cũng không kịp. +
Lê Phi Phàm chẳng thèm bận tâm nhiều đến thế. +
Từ đầu đến cuối anh chỉ tuân theo một nguyên tắc duy nhất. +
Với hoàn cảnh của nhân vật này trong sách, hầu hạ tốt ông chủ cũng chính là đang làm việc thiện tích đức cho bản thân. +
Đối xử với ông chủ thế nào ư, phải nói gì nghe nấy, bảo đi hướng đông thì không đi hướng tây, bảo anh làm một yêu tinh nhỏ mê hoặc lòng người thì đừng hòng mơ tưởng trở thành dằm trong tim bò lên giường. +
Thậm chí anh còn chẳng thèm thay đổi cốt truyện, bởi nhìn sắc mặt của Thư Dịch Khinh lúc này, khả năng cao là cậu ta không thốt nổi câu “Rốt cuộc cậu ta có gì tốt” nữa rồi. Thậm chí chẳng cần Hoắc Uẩn Khải phải tự mình mở miệng làm tổn thương người khác, đối phương đã như bị đâm thủng bảy tám lỗ, ngơ ngác đứng trơ ra đó. +
Lê Phi Phàm không biết liệu Hoắc Uẩn Khải nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta thì có đau lòng hay không. +
Anh chỉ làm tốt phần việc mình nên làm, còn về hoạt động nội tâm giữa các nhân vật chính, xin lỗi nhé, anh không có khả năng đọc tâm. +
Quả nhiên, một khi đã đứng đúng vị trí của nhân vật, tình tiết cảm xúc của Hoắc Uẩn Khải thay đổi đã không hề xảy ra. +
Thậm chí Lê Phi Phàm phát hiện cánh tay mà mình đang khoác từ đầu đến cuối đều không hề rút ra. +
Anh nhanh chóng nghe thấy một câu hỏi vang lên từ phía trên bên cạnh, “Tại sao lại ra tay với người ta?” +
Giọng nói này trầm mà vững, không có cảm xúc dao động, càng không có trách móc gây khó dễ, giống như hắn thực sự chỉ đang hỏi chuyện này mà thôi. +
Lê Phi Phàm vô thức khựng lại một chút. +
Vừa rồi anh chỉ mải nghĩ xem nên dùng biểu cảm động tác thế nào, lời nói ra sao mới có vẻ không cố ý các thứ. Anh chỉ vô thức cảm thấy người ở giữa nhóm người xuất hiện phía sau vừa rồi chính là Hoắc Uẩn Khải. +
Đúng vậy, một nhóm người. +
Chắc là hắn vừa mới gặp khách xong rồi dẫn người đi ra. +
Lúc này Lê Phi Phàm mới muộn màng nhận ra, một mùi hương thoang thoảng vương vấn nơi đầu mũi truyền đến từ trên người bên cạnh. Nhưng không giống loại hương thơm thường dùng, mà giống như hắn bị ám mùi hương của phòng khách hơn. +
Lê Phi Phàm liếc nhìn sang bên cạnh một cái. +
Đối diện với đôi mắt kia, đầu ngón tay anh tê rần. +
Ít nhất Hoắc Uẩn Khải cao hơn anh nửa cái đầu, đôi mắt như mực sâu thẳm có lực, diện mạo rõ ràng sắc nét. Hắn khoác một chiếc áo măng tô bên ngoài bộ âu phục sẫm màu, trông lưng dài vai rộng, đôi chân dài đến mức khó tin. Không hổ là nhân vật chính, tuy rằng khí chất rất mạnh nhưng thực ra lại không mang cảm giác áp bức cho người khác, thậm chí còn trầm tĩnh nho nhã, là kiểu người rất dễ khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh thiện cảm. +
Nhưng Lê Phi Phàm hiểu rõ, vẻ bề ngoài chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. +
Người này chỉ mất một năm để nắm quyền kiểm soát nhà họ Hoắc, phạm vi ảnh hưởng của hắn trong ba năm tới ở khắp thành phố Thịnh Kinh đều khiến người ta khó mà theo kịp. +
Có lẽ là do quan niệm chủ quan từ trước quấy phá, dẫn đến việc Lê Phi Phàm vừa đối diện với hắn đã có một cảm giác rợn tóc gáy như bị nhìn chằm chằm, ngay cả lông tơ sau lưng cũng dựng đứng lên. +
Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, trở về trạng thái bình thường. +
Trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn, anh cười một tiếng, “Không có gì, chút hiểu lầm nhỏ thôi. Nếu cậu hai có hứng thú thì hỏi riêng cậu Dịch Khinh xem, dù sao anh cũng là bạn của cậu ta, tôi mà nói ra nếu gây ra hiểu lầm lớn hơn thì không hay.” +
Hoắc Uẩn Khải lại liếc nhìn anh một cái, Lê Phi Phàm nhìn lên trời coi như không phát hiện. +
Bởi vì anh cũng tự thấy lời này của mình khá là thảo mai. +
Hoắc Uẩn Khải không làm khó anh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng sang Thư Dịch Khinh. +
Mà Thư Dịch Khinh thì há hốc mồm, bị Hoắc Uẩn Khải nhìn một cái rõ ràng đầu óc càng thêm rối loạn. Cậu ta muốn giải thích không phải bạn mình cố ý kiếm chuyện, nhưng cậu ta lại phát hiện đúng là bạn mình chủ động lên tiếng trước. +
Cậu ta muốn hỏi tại sao? Anh hai trong ấn tượng của cậu ta không phải là người như vậy, tuy rằng hắn chưa từng cưng chiều cậu ta như bố và anh trai, không dịu dàng xoa đầu cậu ta gọi cậu ta là Tiểu Dịch, nhưng cậu ta biết hắn vẫn đối xử khác biệt với mình. +
Không nên như vậy chứ? Sao hắn có thể đứng ở đó nhìn mình mà không nói lời nào? +
Hắn thực sự đang trách móc mình ư? +
Đúng vậy, nhất định là thế, hắn còn để một người đàn ông khác tùy ý khoác tay mình, hắn chưa bao giờ dễ dàng cho người khác đến gần mình mà. +
Đặc biệt là người đàn ông bên cạnh hắn kia. +
Anh luôn cười phóng túng như thế, giống như một đóa hồng đậm màu, lại giống như một bức tranh sơn dầu rực rỡ, sự tự tin chưa từng né tránh kia toát ra từ bên trong, giống như anh sinh ra đã nên đứng ở nơi đó. +
Cả người Thư Dịch Khinh đã không thể dùng từ hồn xiêu phách lạc để hình dung nữa rồi. +
Lê Phi Phàm vô tình liếc thấy cậu ta thì lại kinh ngạc trong chốc lát, thầm nghĩ đả kích lớn đến thế à? +
Tuy trong sách có hiểu lầm, nhưng đáng lẽ Thư Dịch Khinh phải là người có nghị lực rất kiên cường từ trong xương tủy. Lê Phi Phàm còn nhớ rõ lúc mình bắt cóc hay tạo ra nguy hiểm đủ kiểu, cậu ta đều rất có niềm tin, tin chắc rằng cuối cùng Hoắc Uẩn Khải sẽ xuất hiện, tin tưởng tình cảm của họ không giống với người khác. +
Mặc dù ba năm sau cậu ta mới coi như có kết thúc có hậu bên Hoắc Uẩn Khải. +
Nhưng Lê Phi Phàm không muốn trực tiếp đả kích người ta quá thảm trước khi bản thân rút lui trong êm đẹp, lỡ như cậu ta ra ngoài thực sự bỏ trốn cùng nam hai hoặc nam ba, anh sợ Hoắc Uẩn Khải sẽ lột da sống mình mất. +
Lê Phi Phàm còn đang nghĩ xem có nên tìm cơ hội cứu vãn chút gì không, thì phát hiện Hoắc Uẩn Khải đưa mắt ra hiệu một cái, Cao Thăng lập tức đi tới bên cạnh Thư Dịch Khinh nói gì đó không rõ, rồi trực tiếp đưa người đi. +
Được rồi, anh thầm nghĩ, mình đúng là không nên lo chuyện bao đồng. +
Hơn nửa tiếng sau, bữa tiệc tối chính thức bắt đầu với những ly rượu nâng lên hạ xuống, vô cùng nhộn nhịp. +
Thực ra buổi tiệc đầu tiên của Vườn Ngọc Kinh chỉ mở cửa chưa đầy một phần ba diện tích của cả khu vườn, tuy nhiều người đến đây là vì nể mặt nhà họ Hoắc, nhưng khi bước vào bên trong, ai nấy đều không khỏi trầm trồ khen ngợi. +
Hồ nước, vườn hoa, hành lang chín khúc quanh co, rường cột chạm trổ tinh xảo. +
Nơi nơi đều toát lên vẻ cổ kính, mộc mạc từ bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề, lại được lồng ghép một cách vô cùng hài hòa với tất cả các thiết bị hiện đại bậc nhất. +
Sự xa hoa và gu thẩm mỹ không hề bài xích lẫn nhau, nhưng chỉ cần liên quan đến nhau thì không có thứ gì là không được đắp bằng tiền. Thế nhưng điểm khác biệt ở chỗ người ta không những không thấy bạn giống một kẻ nhà giàu mới nổi, mà còn phải khen ngợi bạn là người khiêm tốn, có học thức. +
Thậm chí ngay cả con chim sẻ bạn nuôi cũng được người ta nhìn bằng ánh mắt như thể nó đang tỏa sáng lấp lánh. +
Giữa chừng, Lê Phi Phàm rời sân để đi thay một bộ quần áo khác. +
Bộ âu phục cắt may vừa vặn ôm lấy vóc dáng mảnh mai nhưng rộng lớn, mỗi cử chỉ động tác của anh đều khiến người ta phải liên tưởng xem từng thớ cơ dưới lớp da thịt kia được phân bố hoàn hảo đến mức nào mới có thể trông cân đối, vừa vặn đến thế. +
Mái tóc xõa xuống có độ dài vừa vặn chạm đến gáy, nay được vuốt ngược hết ra sau, để lộ vầng trán sáng sủa. +
Anh luôn mỉm cười, đi lại giữa đám đông, mỗi cử chỉ đều tỏ ra vô cùng ung dung tự tại, cực kỳ cuốn hút, tự động thu hút người khác chủ động đến bắt chuyện. +
“Cậu Lê.” Người đàn ông bụng phệ đưa một chiếc thẻ vàng tới, có vẻ rất có thiện cảm với anh, nhiệt tình mời mọc: “Kẻ hèn này có mở mấy câu lạc bộ tư nhân ở phía nam thành phố, khi nào rảnh rỗi cứ qua đó chơi nhé.” +
Nụ cười của Lê Phi Phàm rạng rỡ nhất có thể, anh đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua rồi nói: “Giám đốc Hồ đã mời, tôi nhất định sẽ đến chung vui.” +
“Ông Hồ, cái giọng điệu khách sáo của ông càng nghe càng buồn cười, còn bày đặt xưng ‘kẻ hèn’ nữa chứ.” Mấy người đàn ông trung niên khác nhân cơ hội vây lại cười nói: “Chỗ đó của ông là nơi thế nào chứ, cẩn thận cậu hai biết được sẽ lột da ông đấy!” +
“Cút đi! Chỗ đàng hoàng của ông đây đấy!” +
Lê Phi Phàm tỏ ra vô cùng thân thiết với họ như thể đã quen biết từ lâu. +
“Không vấn đề gì đâu, cậu hai không hẹp hòi thế đâu, khi nào có cơ hội tôi sẽ rủ cậu hai đi cùng.” +
“Phi Phàm à, tôi biết ngay cậu là người rất đáng để kết giao mà!” +
“Vẫn là ông Hồ ông có thể diện lớn.” +
“Đúng thế, vậy khi nào rảnh tôi cũng phải mời cậu hai tới chơi ở biệt thự ngoại ô thôi, lúc đó mong người anh em Phi Phàm cũng nể mặt tới cùng nhé.” +
Lê Phi Phàm uống cạn hai ly rượu, tay đã cầm ít nhất bảy tám tấm danh thiếp. +
Anh vừa thầm chửi đám người này đều là cáo già thành tinh, vừa phải gượng gạo ứng phó với họ. +
Anh biết sau ngày hôm nay, coi như đã đóng đinh vững chắc danh phận “người của Hoắc Uẩn Khải” rồi. +
Sẽ không thiếu kẻ tìm đủ mọi lý do để nịnh bợ anh. +
Nếu anh muốn đứng vững ở vị trí này và nắm giữ một phần chủ động nhất định, sau này anh còn phải đối phó với những màn xã giao khách sáo thế này dài dài, dù sao thì anh cũng đang chống đỡ thể diện cho Hoắc Uẩn Khải. +
Lê Phi Phàm lại không thấy đây là chuyện gì khó đối phó, kiếp trước anh vốn lăn lộn lớn lên trong những chốn xã giao như thế này, lúc chơi bời phóng túng thì nam nam nữ nữ kiểu gì mà chưa từng thấy, đôi khi anh hoàn toàn coi đó như một trò tiêu khiển. +
“Phi Phàm à.” Trong nhóm người vừa rồi có kẻ tiến lên khoác vai anh, ghé tai thì thầm như thể anh em thân thiết: “Mọi người nói chuyện hợp nhau, tôi thấy cậu vừa mắt nên mới nhiều lời một câu. Tôi nghe nói cậu hai Hoắc có mối quan hệ không bình thường với cậu út nhà họ Thư. Tôi không dám bàn tán nhiều về chuyện của cậu hai Hoắc, nhưng bản thân cậu cũng phải cẩn thận một chút, kẻo đến lúc bị người ta lợi dụng mà vẫn không hay biết.” +
Lê Phi Phàm uống nốt chút rượu cuối cùng dưới đáy ly, nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh qua lớp thủy tinh. +
Anh nhếch khóe miệng, “Cảm ơn đại ca đã nhắc nhở, tôi nghĩ tôi sẽ chú ý.” +
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Người đàn ông nhìn chiếc cổ đỏ ửng của anh, giống như bị kích thích mà buông tay ra. +
Lê Phi Phàm híp mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông sau khi gã rời đi. +
Lời nhắc nhở này đến thật đột ngột, khiến anh tò mò không biết đây rốt cuộc là lời nhắc nhở được kích hoạt do tình tiết thay đổi, hay bởi vì theo quỹ đạo đúng thì anh vốn là nhân vật quan trọng tạo ra trở ngại giữa các nhân vật chính. +
Vẫn còn một khả năng khác, đó là người do nhà họ Hoắc cài vào. +
Bởi vì nguyên nhân căn bản khiến Hoắc Uẩn Khải đưa Thư Dịch Khinh ra nước ngoài chính là gợn sóng ngầm dưới nhà họ Hoắc, không chừng sẽ có kẻ muốn thăm dò từ chỗ anh xem rốt cuộc mối quan hệ giữa Hoắc Uẩn Khải và Thư Dịch Khinh đã tiến triển đến bước nào, từ đó nắm thóp được điểm yếu của Hoắc Uẩn Khải. +
Lê Phi Phàm chỉ phân tâm vì chuyện này nửa phút. +
Rất nhanh sau đó anh lại tiếp tục trò chuyện với những người vừa đến bắt chuyện. +
…… +
Lúc này, hồ trung tâm của Vườn Ngọc Kinh cũng nằm trong danh sách mở cửa tối nay, tầm nhìn tốt nhất, hầu như có thể nhìn thấy phía đối diện cũng như toàn bộ xung quanh hồ. Thế nhưng vị trí đình giữa hồ này thực chất lại chẳng có mấy người. +
Chỉ có trên sàn gỗ bên ngoài đình đặt vài chiếc ghế sofa bằng gỗ nguyên khối, khói trà nghi ngút ở giữa chiếc bàn trà màu sẫm, trông giống như một nơi thanh tịnh, nhàn nhã được đặc biệt mở ra. +
Hoắc Uẩn Khải đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài bên trái. +
Hắn dùng tay trái rót trà, chiếc đồng hồ trên cổ tay không hề chói mắt, cả người toát ra một cảm giác thong dong, không vội vã. +
Phía đối diện có người trêu chọc, “Cậu vẫn còn tâm trạng uống trà à? Nhìn xem, phía đối diện sắp biến thành sân nhà của người khác rồi kìa.” +
“Nếu cậu muốn nổi bật thì bây giờ đi vẫn chưa muộn đâu.” Hoắc Uẩn Khải tùy tiện nói. +
“Người khác gì chứ.” Người bên cạnh tiếp lời người vừa rồi, “Đó là người của cậu hai Hoắc nhà cậu ta đấy chứ. Nói ra cũng thật kỳ lạ, lần trước tôi cũng từng gặp cậu ta, lúc đó ở chỗ của giám đốc Trần kia, chỉ vì một câu nói không vừa ý của người khác mà làm loạn lên như trẻ con, cũng không biết nhìn sắc mặt người khác chút nào, hoàn toàn không có não.” +
Dường như người này nói xong càng thêm nghi hoặc, hỏi Hoắc Uẩn Khải, “Trước đó không phải Cao Thăng còn nói cậu nổi giận đạp người ta xuống hồ nước à. Có thể chọc giận cậu đúng là không dễ dàng gì, nhưng tôi thấy sao cậu không những không dọa được người ta sợ, ngược lại giống như đã cho cậu ta ăn gan hùm mật gấu vậy.” +
Nếu Lê Phi Phàm biết tên của hai người kia thì sẽ biết một trong số họ tên là Trì Cận, được coi là bạn lâu năm của Hoắc Uẩn Khải. Còn người đàn ông nói anh ăn gan hùm mật gấu chính là nam ba thầm lặng bảo vệ Thư Dịch Khinh trong sách, Thành Dư Nam. Nhưng cho đến cuối cùng u uất mà chết, anh ta vẫn không nói ra chuyện mình thích Thư Dịch Khinh, mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là tình bạn từ thuở nhỏ. +
Lúc này bên ngoài đình nghỉ mát, Cao Thăng đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện. +
Thành Dư Nam nhìn thấy, là người đầu tiên lên tiếng hỏi: “Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?” +
“Dạ rồi.” Cao Thăng đi tới phía sau Hoắc Uẩn Khải, hơi khom lưng nói: “Cậu hai, đã gọi điện thoại cho bố mẹ nhà họ Thư rồi ạ, cũng đã liên lạc với trường học ở nước ngoài của cậu Thư.” +
Hoắc Uẩn Khải ừ một tiếng, đặt ấm trà xuống. +
Thành Dư Nam nhìn Hoắc Uẩn Khải, “Cậu định thế nào? Tạm thời cứ để Dịch Khinh ở lại đây à?” +
“Nghỉ ngơi khỏe rồi thì đưa cậu ta ra nước ngoài.” +
“Cậu vẫn nhẫn tâm như trước.” +
Hoắc Uẩn Khải rõ ràng không có ý định tiếp tục chủ đề này, hắn bưng tách trà tựa vào sofa, nhìn sang phía đối diện hồ hai cái. +
“Cậu dạy?” Hoắc Uẩn Khải vừa uống vừa hỏi câu này. +
Nghe qua thì không đầu không đuôi, nhưng kỳ diệu là tất cả mọi người đều biết hắn đang nói về ai. +
Cao Thăng ở phía sau phát hiện mấy người đang ngồi ở đây đồng loạt nhìn về phía mình vì một câu nói của Hoắc Uẩn Khải, anh ta nghẹn lời một lát mới máy móc đáp: “Không ạ.” +
“Cậu ta có đưa ra yêu cầu gì không?” +
Cao Thăng lắc đầu: “Cũng không ạ.” +
Hoắc Uẩn Khải gác chân phải lên đầu gối chân trái, những ngón tay thon dài xoay xoay chiếc chén trà rỗng, không biết hắn đang nghĩ gì. +
“Xem ra cũng có chút tiến bộ.” +
“Bất kể cậu ta đưa ra yêu cầu gì.” +
“Hãy đáp ứng cậu ta.” +


