Chương 2: Không gì cản được cái nết mê trai

Vết thương sau gáy và ở đỉnh đầu của An Minh là nghiêm trọng nhất, mấy vết thương nhỏ quanh người thì không đáng kể. Sau một hồi khâu lại chỗ bị rách ở đầu An Minh, bác sĩ sắp xếp lại dụng cụ, giọng vô cùng nghiêm túc dặn dò. +
“Về nhà nhớ đi đứng cẩn thận đấy, làm rách vết thương thì phải thay luôn cả mảng da.” – Giọng bác sĩ khá lớn trong dòng người đông đúc tại bệnh viện +
Tuy vị bác sĩ đầu hói có vẻ không nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, ít nhất thì cậu vẫn biết bác sĩ đang lo lắng cho cậu. Có quan tâm đến người khác nữa, dù gì An Minh vẫn được quan tâm hơn khi ở nhà. Tâm trạng của cậu lúc này vô cùng buồn bực, hơi mệt mỏi, cho dù thái độ có hời hợt cũng khong xua đi được sự ấm ức trong lòng. +
Còn cảm thấy vô định nữa. +
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, điện thoại của cậu trong túi áo khoác reo lên. Cậu lấy điện thoại ra, chưa kịp bắt máy thì âm thanh to như pháo nổ dội thẳng vào tai. +
“Alo, mày xong chưa đấy? Qua nhà tao ăn cơm đi, mẹ tao nấu xong cho mày luôn rồi.”- Đinh Triết gào qua màn hình +
An Minh vừa dùng giấy ướt lau sạch máu trên tóc, tiếng thét của Đinh Triết suýt nữa thì làm đầu cậu hói luôn. Cậu để điện thoại ra xa mặt, bật loa ngoài, hét trở lại. +
“Đệt, tao chưa bị đánh chết cũng bị cái giọng ngựa đực của mày hí cho sốc suýt nghẹo rồi.” +
Đinh Triết ở bên kia điện thoại lo lắng không thôi, cất cao giọng tràn đầy bi thương như thể minh hoạ lại cảnh tượng Tây Sở Bá vương ly biệt Ngu mỹ nhân. An Minh càng không để cho cậu ta có cơ hội hát kịch, lập tức cúp máy rồi nhắn lại một câu qua đoạn hội thoại. +
Kiếm sư: Đợi tao gọi xe đến nhà mày. +
Size to: Đừng, để tao qua đón mày. Mày đang bị thương tao không yên tâm giao mày cho tài xế. +
Kiếm sư: Ok. +
Cậu nhìn lướt qua cái biệt danh ‘Size to’ của Đinh Triết, sau đó gửi định vị cho cậu ấy rồi đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ. +
An Minh quen Đinh Triết từ khi vừa vào cấp ba, tính đến giờ đã được bốn năm rồi. Đinh Triết thuộc tuýp người hướng ngoại, gặp ai cũng có thể thoải mái nói chuyện, không như cậu toàn giữ vẻ mặt lạnh tanh, chẳng ai dám lại gần. Có người bạn như Đinh Triết rất tốt, An Minh có thể thoải mái là chính mình mà không bị gò bò. Tuy lần đầu gặp nhau không hề suôn sẻ, cả hai lại hữu duyên đi được quãng đường dài như vậy. +
Đồng hồ điện thoại hiện chín giờ kém năm tối, không còn quá sớm nhưng An Minh vẫn dạo trong cửa hàng tiện lợi, không đi tính tiền vội. Cậu không thích đội mũ áo khoác, nhưng bây giờ hơi lạnh tỏa ra từ chỗ hàng hóa làm cậu buốt đầu, phải đội nón lên. +
Cửa hàng tiện lợi này ở đối diện bệnh viện ban nãy cậu vào, đứng ở đây có thể thấy được toàn cảnh bệnh viện buổi tối cô quạnh hẻo lánh, rợn người đến mức nào. +
An Minh đi dọc hết quầy hoa quả, bố trí ở đây đơn giản nên cậu dễ dàng tìm thấy hàng mì gói, nằm ở cuối hành lang. Cậu bốc vài hộp mì ăn liền bỏ vào giỏ, không có ý định ăn cầm hơi đến khi tìm được nhà thuê mới, chỉ đơn giản là thích ăn mà thôi. Lúc ngó qua hàng rong biển, loại vừa miệng mà cậu thích nhất thì chỉ còn có một gói. +
An Minh trước giờ luôn tự tin về tốc độ của mình. Nếu như không phải là cậu cố ý nhường ai đó, thì đừng ai hòng giành giật với cậu thứ gì. Vậy mà hôm nay may mắn gặp được người, người mà có thể đập nát đi sự tự tin về tốc độ của cậu. Cậu nghiêng đầu qua nhìn, ánh mắt đặt trên gói rong biển đang nằm trong tay một người đàn ông. +
Thấy cậu nhìn chằm chằm, người đàn ông kia cũng không đáp lại câu nào, hắn ta ném gói rong biển vào trong giỏ cậu rồi quay lưng đi sang quầy khác. An Minh hơi ngẩn người, tầm mắt chuyển đổi qua lại giữa người đàn ông và đồ trong giỏ, cuối cùng dứt khoát hướng về bóng lưng người kia. +
Ban nãy cậu đã kịp nhìn thấy gương mặt của hắn, trông có vẻ là đang trong trạng thái buồn ngủ, khá phờ phạc. Chắc đó là lý do hắn không muốn nói chuyện với người khác nên đã nhường cho cậu gói rong biển này, cậu đoán vậy. +
Đẹp trai quá. +
Vẻ đẹp này làm cơn ấm ức trong cậu vơi đi khá nhiều. +
Thay vì cảm thấy người này lạnh lùng bất cần đời, những loại từ miêu tả về tính cách, An Minh lại đặt trọng tâm vào nhan sắc của người ta. Cậu không giấu diếm người ngoài rằng bản thân thích trai đẹp, bố mẹ cậu cũng đã sớm phát hiện xu hướng tính dục của cậu là gay. +
Lần phản nghịch đầu tiên đã rời khỏi nhà, không cho bố mẹ một lời giải thích. +
Tính tiền xong, An Minh xách túi đồ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngó quanh cũng không thấy người đàn ông ban nãy đâu. +
Chạy nhanh thật, chưa kịp xin số mà. +
Sau một trận phản nghịch bỏ nhà ra đi, tâm trạng của An Minh vẫn không xuống dốc, vẫn có thể ngắm trai đẹp để chữa lành được. Cậu lấy điện thoại ra lướt quanh vòng bạn bè trong Wechat, xem thử có bài nào mới. Ngồi ở trước cửa hàng tiện lời được mười phút thì nghe tiếng động cơ xe ở gần mình, cậu liền ngẩng đầu lên. +
Em xe của Đinh Triết dừng trước mặt cậu, cậu ta mở cửa từ trên xe bước xuống, nhào tới ôm lấy cậu, hai tay hết xoa đầu lại mò xuống tận eo. +
“Mẹ nó, mày sợ tao không biết mày gay à?” – An Minh thở ra một hơi, đưa tay chạm nhẹ lên băng vải trên đầu. +
“Có gay thì cũng không tới lượt mày.”- Đinh Triết ngẩng lên nhìn cái đầu quấn băng của cậu – “Bố đánh mày à?” +
“Ừ, hơi nặng tay.” – An Minh đáp xong liền đá vào chân Đinh Triết +
Đinh Triết cười cười, xoa xoa lưng An Minh sau đó đẩy nhẹ cậu ngồi vào ghế phụ, cậu ta thì đi ra bên kia ngồi vào ghế lái. +
“Có về nhà nữa không?” – Đinh Triết vừa quay đầu xe vừa hỏi +
An Minh lắc đầu, cậu có dự định ở nhà Đinh Triết vài hôm, khi nào tìm được trọ mới thì chuyển đến ở. +
“Mới đổi xe à, trông xịn phết.”- An Minh quay đầu nhìn không gian trong xe +
“Ừ, Brabus G800.” – Đinh Triết cười – “Để tao giúp mày tìm nhà trọ, với cái tính của mày thì tao nghĩ còn lâu mày mới chịu ở chung với tao.” +
“Sao không dẫn mấy em thích mày về ở chung đi, tưởng đâu mày lại thích tao thật đấy.” – An Minh liếc cậu ta +
Đinh Triết nở nụ cười, giọng điệu đầy vẻ vô liêm sỉ nói. +
“Thì tao thích mày mà, về ở với tao, anh đây bao nuôi cậu suốt đời luôn.” +
An Minh đưa tay lấy bình giữ nhiệt Đinh Triết đặt ở cạnh ghế, mở nắp ra hơi nóng lập tức lấp đầy không gian xe, mang theo mùi trà đắng ấm áp. Cậu đã quá quen với mấy câu đùa của Đinh Triết rồi. Thực lòng mà nói cậu biết Đinh Triết tốt với cậu thật, cho dù bao nuôi cậu cũng không phải vấn đề gì lớn với cậu ta, nhưng chung quy chỉ là bạn thân thiết mà thôi. Đinh Triết là trai thẳng, thế quái nào chơi với người đồng tính như cậu lại thích giỡn mấy câu gây hiểu lầm như thế. +
“Tao định đi tìm việc làm thêm nữa. Hơn cả tháng nay không live stream, lúc quay lại chắc cũng sẽ ít người xem hơn.” – An Minh nói +
“Ok, để tao giúp mày hỏi mấy chỗ gần đây xem, tìm chỗ nào gần trọ mới luôn cho tiện.” – Đinh Triết trả lời. +
Lúc dừng đèn đỏ còn vài giây, An Minh đột nhiên nhớ ra thiếu thiếu, lập tức nhìn xuống chân, đột nhiên mắng một câu. +
“Đệt cụ, tao để quên cây đàn ở chỗ cửa hàng tiện lợi rồi.” – Cậu vỗ vỗ cánh tay Đinh Triết – “Mau, quay lại lấy.” +
________________________________ +
Phùng Hiển đứng trong góc nhỏ hút một điếu thuốc để tỉnh người. +
Ngủ ở nhà chưa được bao lâu thì nhân viên quán gọi điện thoại đến, báo rằng chú mèo mà hắn thích nhất – Cattie – vừa chạy ra đường suýt bị xe cán. Nhân viên nói rằng Cattie không tự nhiên chạy ra ngoài, bởi vì lúc kiểm tra cô ngửi thấy mùi cỏ xạ hương mèo. Quán cà phê của hắn không có thứ này, chắc chắn có kẻ nào đó đã sử dụng để thu hút bé mèo. Chạy ra đường suýt thì bị tông, cũng may đã có Như Sơ ôm về rồi. +
Hắn không thể gọi điện cho Như Sơ để hỏi rõ cô bé, chỉ nghe nhân viên quán tường thuật lại hết thảy mọi chuyện xảy ra. Như Sơ hôm nay không nghe lời hắn, ở lại quán rồi về trễ như vậy, hẳn đã có anh trai cô bé tới đón. Bây giờ ở nhà chắc cô nhóc đang nghe giáo huấn, có gọi cô cũng sẽ không nghe máy. +
Phùng Hiển tắt thuốc, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm ẩm mốc này. Ra đến đường chính đã có ánh sáng từ đèn đường, hắn tỉnh được đôi chút, cảm thấy khoan khoái hơn. Đường xá giờ này ít xe cộ qua lại, khu phố ở đây người ta không chuộng đi chơi đêm cho lắm, chỉ có những ai tăng ca mới về muộn giờ này. +
Mười giờ kém mười lăm. +
Cửa hàng tiện lợi ở đây hoạt động suốt ngày. Lúc nãy hắn vô thức vào trong, đang thèm ăn rong biển nên bốc đại một bịch để nhanh tính tiền. Ai ngờ qua khoé mắt thấy tên nhóc nào nhìn hắn như muốn hét ra lửa đến nơi, hắn không muốn đôi co nên đã đưa cho người ta. +
Buồn ngủ lắm, không muốn nói chuyện với ai. +
Ra ngoài hút thuốc xong hắn quyết định vào lại cửa hàng tiện lợi mua một số thứ. Nào là pate, dâu tây, sữa tươi, mấy thứ đồ cho mèo và nguyên liệu pha đồ uống, cuối cùng là bốc thêm gói thuốc lá bày ở trước quầy thu ngân. +
Tự dưng hắn thèm cái vị thuốc lá Việt Nam hút ban chiều. +
“A!” +
Phùng Hiển định về nhà nhanh còn ngủ, lại nghe giọng ai đó ở kế bên. Hắn liếc mắt sang liền thấy một cậu trai đang ôm cây đàn, ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn không để ý, quay người rẽ hướng về nhà. +
Hắn là kiểu người dễ quên mặt người khác, ai vừa mới gặp hắn chỉ mới nói chuyện hai, ba lần, hắn sẽ quên mặt ngay, huống chi là mấy kẻ liếc mắt nhìn lướt qua. Người ban nãy hắn còn chưa nhìn kỹ mặt, đi được vài phút cũng não bộ đã trống không. Ngoại trừ gia đình, chỉ có những ai thân quen với hắn lâu năm như cô bé Như Sơ, thiếu niên Thời Viễn, và mấy người bạn từ thời cấp ba thì Phùng Hiển mới nhớ rõ mặt. +
________________________________ +
“Sao trông mày cáu thế, bị gián bò lên người à?” – Đinh Triết nhìn An Minh vừa bước vào xe thì giật mình +
An Minh để cây đàn ghita ra ghế sau, dựa lưng lên ghế phụ nhắm mắt lại. +
“Mau lái xe nhanh đi, tao đói rồi.” – Cậu đáp +
Đinh Triết cười không hỏi thêm, lái xe đưa cậu về nhà cậu ta. +
An Minh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe của Đinh Triết ban nãy đỗ ở đối diện cửa hàng tiện lợi, lúc cậu chưa xuống xe thì đã trông thấy người đàn ông kia đang đứng ở quầy thu ngân tính tiền. Cậu chạy vội sang đường, cảm thấy thật may khi cây đàn chưa bị ai lấy mất. Trong suy nghĩ thúc giục cậu mau đến xin thông tin liên lạc với người đàn ông kia. +
Thế là cậu đứng một lát đợi hắn ra. Ai mà ngờ hắn ta đến liếc cậu còn chưa đủ năm giây đã quay lưng lủi mất. +
Còn lạnh hơn cái tủ đông ở nhà Đinh Triết. +


