Chương 3: Căng thẳng và thư giãn

Đêm qua ngủ không được sâu lắm nên Phùng Hiển dậy từ lúc năm giờ sáng. Nguyên do khác nữa là hắn không chịu nổi tình trạng mắt lờ đờ nhìn trần nhà, muốn ngủ thêm khép mi lại cũng ngủ không được. +
Vệ sinh cá nhân xong, Phùng Hiển vào trong bếp làm bữa sáng. Hắn thích ăn mì hộp nên trên kệ gỗ lúc nào cũng đầy màu sắc của các bao bì từ những thương hiệu khác nhau. Biết là ăn quá nhiều thì không tốt cho sức khoẻ, còn vài năm nữa mới bước vào tuổi cần lo đủ thứ bệnh, tốt nhất là vẫn nên chú ý chút. +
Bên trong tủ lạnh vẫn còn một gói rong biển cuối cùng, Phùng Hiển đem ra ăn chung với mì hộp vừa trụng xong, mùi thơm của đồ ăn cùng hơi nóng bốc lên mặt xoa dịu hắn không ít. Hôm nay lại cảm thấy mệt mệt, không muốn đi ra ngoài lắm, hắn chỉ muốn làm ổ trong nhà xem phim hay làm những thứ tận hưởng cuộc sống riêng của hắn thôi. +
“Chíp~” – Một con mèo lớn lông xám xà tới bên chân Phùng Hiển, cọ cọ cầu hắn vuốt ve +
Hắn đem hộp mì vừa ăn hết vứt vào sọt rác, tiến đến vặn vòi nước, rửa sạch dầu mỡ trên tay. Làm xong các bước này hắn mới đem bé bự đang nũng nịu trên sàn ẵm lên. +
“Con trai đói rồi hả, đợi bố lấy đồ ăn cho con nhe.” – Ngón tay ẩm nước của Phùng Hiển vuốt nhẹ vùng cổ của mèo lớn +
Mọi hôm hắn thức dậy cũng tầm phải sáu giờ đến sáu rưỡi, hắn ăn sáng cũng sẽ cho mấy con mèo ăn luôn. Mà hôm nay dậy sớm hơn khoảng một tiếng, chưa đến thời gian ăn uống thường lệ nên Phùng Hiển chỉ cho con mèo lớn tên Rye này gặm miếng dây tây nhỏ. Hắn không cho ăn mấy món như dâu tây thường xuyên, các chuyên gia cũng đã nói đây không phải nguồn thức ăn chính cho mèo. +
Con Maine Coon này hắn được một người bạn ngoại quốc tặng cho vào sinh nhật sáu năm trước. Phùng Hiển rất thích giống mèo này, tuy không phải là con mèo hắn thích nhất nhưng Rye cũng xếp thứ hai trong lòng hắn rồi. Nó vừa bự, như một cái gối ôm, sờ cũng rất thích nữa. Đây là lý do Rye trở thành ngoại lệ của Phùng Hiển, dù to xác cũng không đem ra tiệm cà phê cho tiếp khách. Hắn muốn giữ riêng gối ôm cỡ bự này, hơn nữa giống này rất quý, không thể tùy ý cho người ta đụng chạm, sợ rằng sẽ bị bắt mất. +
Trong khi Rye đang chơi đùa cùng quả dâu tây, Phùng Hiển ngồi xuống ghế ăn phòng bếp, mở điện thoại ra xem Wechat. Bạn bè của Phùng Hiển đa số đã có gia đình cả rồi, lướt quanh vòng bạn bè đều là ảnh chụp con cái của họ, chia sẻ cuộc sống thường nhật. Phùng Hiển lướt được vài giây thì có tin nhắn của một người bạn gửi tới. +
Hạ San: chó nhà tôi vừa bị bắt mất rồi. +
Phùng Hiển đọc xong tin này thì cả người run hết cả lên, ngón tay gõ chữ thành câu trả lời cũng nhấn xuống rất khó khăn. Hạ San gửi dòng tin nhắn kia xong đã gọi đến sau đó không lâu, Phùng Hiển ấn nghe điện thoại. +
“Alo” – Phùng Hiển nhỏ giọng +
“…Tôi đây. Đang ngủ thì nghe có tiếng ồn bên ngoài, bị đánh thức nên rời giường xem là chuyện gì.” – Hạ San nói, giọng như bình tĩnh, nhưng Phùng Hiển nghe thấy hơi thở của cô không hề ổn định +
“Từ từ thôi. Mọi chuyện thế nào, cứ chậm rãi kể tôi nghe, đừng vội.” – Phùng Hiển nói +
Đầu dây bên kia lặng đi hơn một phút, cuối cùng Hạ San cũng đã điều chỉnh được hơi thở ổn định để nói vào micro. +
“Lúc tôi vừa tỉnh dậy đi ra ngoài, hàng xóm nói với tôi rằng có vài kẻ lạ mặt bẻ khoá cổng nhà tôi…tôi vừa kiểm tra camera, nhìn thấy chó tôi là bỗng đi theo kẻ đó…” – Hạ San lại bắt đầu run rẩy, càng nói cô càng hoảng – “hàng xóm nhìn thấy, muốn giúp tôi bắt mấy tên đó. Kết quả…bị gậy sắp đập vào đầu ngã ra đất rồi, bọn chúng cũng…bỏ trốn mất.” +
Phùng Hiển nghe thấy Hạ San đang khóc, hắn không giỏi nói lời an ủi người khác nhưng hắn có thể lắng nghe. Hắn nghe cô nói, trong lòng không phải là cảm giác thương hại, tội nghiệp. Gần như là thấu triệt, hiểu rõ cảm giác của cô, cô và hắn, đều xem động vật nhỏ như con trong nhà. +
Có những người làm bố mẹ đối xử không tốt với con cái họ. +
Phùng Hiển và Hạ San không phải loại bố mẹ như vậy. +
Mất con, không chỉ xót. +
Rất đau lòng. +
Vô cùng thương tâm. +
Còn có thể phát sinh bệnh tình tâm lý. +
Hạ San không chỉ mất một con chó, thứ cô mất đi là một thành viên trong gia đình nhỏ. Phùng Hiển hiểu được, bởi nếu một trong những đứa con của hắn biến mất, hắn cũng chẳng biết mình sẽ sống thế nào. +
“Hay là…tôi qua chỗ cậu nhé, nhà chúng ta cách không xa lắm.” – Giọng hắn vô cùng ôn nhu nói vào điện thoại. +
“À, không cần đâu, cậu cũng bận mà.” – Cô trả lời – “Tôi hơi bức bối trong người, muốn kể cho ai đó biết thôi, cảm ơn cậu đã nghe.” +
Hắn ừm nhẹ một tiếng. +
Một lát sau, Hạ San đã cúp máy. Đối với cô mà nói, Phùng Hiển chỉ cần nghe cô ấy nói những gì cô muốn nói, thế là đủ. +
Hắn đặt điện thoại lên bàn, ngửa người tựa vào lưng ghế, mặt ngẩng lên hướng trần nhà nhìn ánh sáng chiếu ra từ đèn chùm. Nếu như hắn là một thợ chụp ảnh, chắc chắn sẽ có những bức ảnh rất đẹp, xinh lung linh, và nhân vật chính là cái đèn chùm nọ. +
Phùng Hiển ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Rye đã liếm sạch quả dâu chua, nhảy lên nằm trên đùi hắn, hắn vẫn không động đậy. Bởi vì cuộc điện thoại của Hạ San, nỗi lo lắng sợ hãi còn chìm dưới lớp da của hắn đã bị kéo lên, chọc thủng làn da bọc quanh cơ thể. +
Cảm giác như bị sốt rét vậy. +
Thêm nữa là hơi tội lỗi. +
Bây giờ hắn bắt đầu vuốt về Rye cũng không khiến cho hắn yên lòng được nữa. +
Két. Két. +
Tiếng chân ghế ma sát mặt sàn hai lần khi Phùng Hiển kéo ra đẩy vào. Hắn đem Rye vào một phòng ngủ riêng dành cho mèo, đặt cậu mèo này nằm trên đệm chung với những chú mèo con khác. +
Tổng cộng là hắn sở hữu sáu con mèo. Bốn con tính cả Rye thì để ở nhà, hai con gồm Cattie để ở quán chơi đùa cùng khách. +
Phùng Hiển đóng cửa phòng ngủ, bước vào nhà vệ sinh, gấp rút tát nước lên mặt. Hắn phải làm mình tỉnh táo hơn, hạ nhiệt các cơ quan trong cơ thể đã nóng lên một cách bất chợt. +
Rửa mặt qua loa, tóc cũng không chải, hắn cầm theo áo khoác ngoài mặc lên người, xỏ đại một đôi dép lê chạy khỏi nhà. Vừa bước ra một bước, hắn lùi lại, cẩn thận khóa cửa nhà. Xem xét xung quanh, một lần nữa nhìn kĩ camera đặt ở bên cạnh cửa sổ lầu hai rồi mới thực sự rời đi. +
Gần sáu giờ, quán cà phê của Phùng Hiển bình thường mở cửa lúc bảy giờ sáng. +
Hôm nay đến sớm vì muốn kiểm tra camera, không thể chậm trễ hơn. +
Nếu không, hắn sẽ chết đuối giữa những giọt mồ hôi tạo thành biển, bị tiết ra từ sự bất an lo sợ thuộc về chính hắn. +
————————————— +
Đinh Triết mở hộp giấy nhỏ lấy bàn chải điện mới ra đặt trước gương, sau đó vào phòng ngủ kéo chân An Minh dốc ngược lại. +
“Mẹ nó, muốn đánh nhau à?” – An Minh lờ mờ mở mắt, giọng vừa thức dậy hơi khàn nhẹ +
“Mày ngủ như lợn, hồi còn cấp ba thì ngủ gật trong lớp, tao kêu cũng mất mười phút sau mày mới dậy.” – Đinh Triết thả hai chân An Minh xuống +
Cậu ta ngồi xuống giường cạnh An Minh, đưa tay sờ sờ băng vải trên đầu cậu. +
“Bác sĩ dặn mày bôi thuốc ngày mấy lần?” – Đinh Triết hỏi +
An Minh ôm cái gối vào ngực, co người nhắm mắt lại, giơ một ngón tay đến trước mặt Đinh Triết. +
Đinh Triết nhìn vết thương trên đầu cậu, sau đó đứng dậy đi tới bàn làm việc. Cậu ta cầm cây guitar của An Minh lên, gảy vào dây để nó phát ra chút âm thanh. +
Nghe thấy tiếng dây đàn khác hôm qua, An Minh bật dậy ngay lập tức, mở to mắt trừng Đinh Triết. +
“Tao thay dây xong rồi, sau này có trở thành nghệ sĩ trứ danh nhớ cảm ơn tao đó.” – Đinh Triết cười, nâng cây đàn lên +
An Minh vội xuống giường, nhanh chóng đến trước Đinh Triết. Cậu đưa hai tay đỡ lấy cây đàn đã được sửa, ngắm nghía hồi lâu. +
“Mấy chỗ bị mẻ tao đổ lớp gel lên rồi, cũng không tới nỗi nào.” – Đinh Triết để hẳn guitar vào lòng An Minh +
Khóe miệng An Minh giương cao lên, đôi mắt cũng híp lại như vầng trăng khuyết. Cậu nhe răng cười, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu, hướng về cậu ta nói lời cảm tạ. +
“Cảm ơn cái gì, đây cũng không phải lần đầu tao giúp mày sửa cây đàn.” – Đinh Triết xua xua tay +
“Không giống nhau.” – Cậu đặt lại guitar lên bàn của Đinh Triết – “Lần này là mày cứu ‘em yêu’ tao khỏi chỗ chết, phải cảm ơn đàng hoàng chứ.” +
“Lấy thân báo đáp đi.” – Đinh Triết nhếch môi, chống nạnh đi ra khỏi phòng +
An Minh vẫn còn cười, sau đó vào nhà vệ sinh. Cậu dùng bàn chải mới cậu ta chuẩn bị cho cậu để đánh răng, sau đó dùng ké sữa rửa mặt luôn. +
Đương nhiên là không giống nhau được. Một cây đàn được chơi trong khoảnh khắc bình yên, khác với một cây đàn bị dày vò trong trận cuồng phong. +
Đêm qua An Minh ngủ rất ngon. Nghe đồn các chị trên Weibo bảo, xung đột với gia đình trước khi ngủ sẽ làm da mặt xấu đi, tâm tình cũng sẽ đi xuống như giá cổ phiếu giảm mạnh. Lúc đọc những bài đăng như vậy, cậu thấy cũng có lý, nhưng không cảm thấy cần thiết để kiểm chứng sự thật. +
Bị bố đánh, bỏ nhà ra đi, trọng tâm đều nằm ở đó. An Minh đêm qua ngủ vô cùng ngon, có lẽ do cuộc cãi vã với bố. Đúng hơn là bố mắng, cậu nghe, lúc đi ngủ xem như niệm kinh để ru ngủ. +
Bố mẹ của Đinh Triết đều bận rộn, đã ra khỏi nhà từ sớm, chỉ có cậu và cậu ta ăn sáng cùng nhau, sau đó bắt đầu lướt mạng tìm chỗ thuê nhà. Gia đình Đinh Triết sống cách nhà của An Minh hai con khu phố. Trong khu của cậu ta, muốn thuê nhà chắc chắn phải bỏ ra vô cùng nhiều tiền. +
Tìm một hồi, An Minh gần như thấy nản không muốn tiếp tục. Đinh Triết lúc này đưa điện thoại đến, chỉ chỉ vào màn hình +
“Tao thấy có chỗ phù hợp với kinh tế mày rồi. Xem qua mấy bức ảnh chụp phòng ốc cũng khá lắm, đủ cho cẩu độc thân như mày ở.” – Cậu ta đẩy điện thoại tới gần mặt An Minh +
“Nhìn lạ vậy, sao nãy giờ tao không thấy chỗ này.” – Cậu chép miệng vài tiếng +
“Mày lọc thanh tìm kiếm ra, tìm chỗ gần khu này thôi.” – Đinh Triết nói +
“Mở bản đồ lên tao xem thử cụ thể nó ở đâu.” – An Minh cầm điện thoại cậu ta lên, bắt đầu tra trên ứng dụng map. +
Tên đường nghe cứ quen quen. +
Đúng rồi, là hôm đó trên đường đến bệnh viện cậu có đi ngang qua. An Minh cúi đầu, ngón tay di di trên vị trí map, hết thu nhỏ lại phóng to. Cậu muốn xác nhận một chút. +
Quả nhiên là địa chỉ quán Meow nằm trên đường này. +
An Minh đang rất cần một không gian nào đó để cậu giải tỏa cùng cây đàn guitar. +
“Chốt ở đây đi.” – Cậu nói +
“Đệt, thật luôn đấy à, không xem thêm vài chỗ nữa sao?” – Đinh Triết vừa mở tin nhắn ra, vừa cười +
“Chẳng phải mày bảo nó đủ cho đứa như tao à?” – An Minh đưa tay tát nhẹ lên vai Đinh Triết +
“Rồi rồi, chờ chút tao nhắn cho họ, tí nữa qua xem thử đi, rồi mới quyết định có thuê hay không.” – Đinh Triết đáp +
An Minh gật gật đầu, tiếp tục ăn bữa sáng của mình do đầu bếp nhà họ Đinh chuẩn bị. Cậu đang thiếu hơi mèo, cần đến quán Meow kia chiêm ngưỡng kĩ em mèo mình nhìn thấy hôm qua. +
Không thể sống khi không có mèo. +


