Skip to main content

Chương 3: Thú chạy điên cuồng

dathaiPiter

Chương 3: Thú chạy điên cuồng 1

Tại Đình Vọng Nguyệt, người qua kẻ lại tấp nập, người hầu của Cung Vị Ương đang tỉ mỉ chuẩn bị cho yến tiệc mừng thọ của Thái hậu. Ninh phi dặn dò kỹ lưỡng, Bích Châu luôn luôn giám sát khiến đám người hầu không ai dám lơ là. +

Một thái giám nhỏ có dáng vẻ tầm thường cầm lệnh bài của Cung Vị Ương tiến vào Đình Vọng Nguyệt, bên cạnh là những người hầu không hề quen biết đang giúp khiêng đặt các loại hương đàn bảo khí. Vóc người cậu gầy nhỏ, đứng trước mặt những người hầu khác chẳng có gì nổi bật, lại vì thể lực yếu ớt nên chỉ loáng cái đã bị gạt ra ngoài, bị sai đi làm những việc nhẹ nhàng khác. +

Xung quanh hỗn loạn, không ai để ý đến tên thái giám trà trộn trong đám đông. Tụng An căng thẳng nhìn quanh, xác định không có ai nhìn mình mới lấy ra một gói bột vụn nhỏ từ trong ngực, nhìn quanh Đình Vọng Nguyệt, bình tĩnh lại rồi rắc xuống vài vị trí cụ thể. +

Vào ngày thời tiết hơi chuyển ấm, tin tức đương kim Thánh thượng khải hoàn đã lan truyền khắp nơi! +

Mừng thọ Thái hậu sắp đến, cả nước vui mừng, khắp nơi trên đất Đại Uyên đều hân hoan, trong hoàng cung cũng được trang hoàng mới mẻ. +

Ngay trước thềm yến tiệc mừng thọ, khi Đình Vọng Nguyệt đã chuẩn bị gần xong, Thái hậu đã đích thân tới xem. +

Thái hậu đến, nhất thời các quan viên chịu trách nhiệm tu sửa Đình Vọng Nguyệt đồng loạt đi theo tháp tùng. Ninh phi lại càng để tâm hơn, từ một ngày trước đã sai người sắp xếp mọi việc ổn thỏa. +

Tuy Thái hậu sống lâu trong thâm cung nhưng vốn xuất thân từ nhà võ tướng, tính tình khác hẳn với nữ tử tầm thường. +

Thấy Đình Vọng Nguyệt được trang hoàng mới mẻ, Thái hậu lộ vẻ hài lòng, “Rất tốt.” +

Các quan viên bên cạnh liên tục dâng lời chúc tụng, khiến Thái hậu vô cùng vui vẻ. +

Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một tiếng thú gầm khiến mọi người cảnh giác, quan viên hỏi: “Tiếng thú này……” +

“Đại nhân chắc có chỗ không biết, đi xa hơn nữa chính là Ngự Thú Viên.” +

Hoạn quan giải thích: “Bình thường không có tiếng thú gầm, hôm nay vừa khéo là ngày Ngự Thú Viên mở cửa.” +

Thái hậu thời trẻ thích cưỡi ngựa tự do tự tại, sau khi sống lâu trong thâm cung, Thánh thượng đương triều đã đặc biệt xây dựng cho bà một khu Ngự Thú Viên, bên trong nuôi dưỡng đủ loại thú mà Thái hậu yêu thích, vị trí nằm ngay gần Đình Vọng Nguyệt. +

Khoảng cách không tính là quá gần, Ngự Thú Viên quanh năm không mở cửa, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, để tránh việc một số mãnh thú bị bệnh hoặc u uất, các thú sư giỏi ngự thú sẽ mở lồng để chúng giải tỏa bản tính hoang dã. Đặc biệt là mừng thọ Thái hậu sắp tới, Ngự Thú Viên vốn là nơi Thái hậu thích nhất nên đương nhiên việc chăm sóc không thể lơ là, nhất là tinh thần của đám thú trong lồng này. +

“Thái hậu nương nương hãy đi lên phía trên một chút, chỗ đó ngắm cảnh rất đẹp.” Ninh phi biết Thái hậu thích nên đề nghị. +

Các quan viên bình thường nào có dịp thấy cảnh này, Thái hậu vỗ vỗ mu bàn tay Ninh phi, Ninh phi nhìn qua là biết Thái hậu rất hài lòng với sự sắp xếp này. +

Bên cạnh Đình Vọng Nguyệt là một đài cao được đặc biệt xây dựng để ngắm cảnh xa và thưởng trăng. +

Lúc này đi lên, vừa vặn nhìn thấy các thú sư đang thuần thú. +

Nhìn từ xa, các thú sư được huấn luyện bài bản lần lượt dùng lồng sắt và xích sắt dắt đám thú trong lồng ra ngoài, đi dạo một vòng theo lộ trình đã định rồi mới trở về. +

Các quan viên thấy vậy thì khen ngợi không ngớt, Thái hậu càng nghe càng vui vẻ. Thế nhưng khi các thú sư dắt thú đến rìa ngoài Ngự Thú Viên, biến cố bất ngờ xảy ra. Mấy con mãnh thú đang bị xiềng xích khống chế bỗng trở nên hưng phấn bất thường, sức mạnh lớn đến mức tông gãy cửa lồng, thoát khỏi xích sắt của các thú sư! +

Thú sư trong hoàng thành đều là những người xuất sắc nhất, ngay cả hổ dữ cũng có thể điều khiển. Đám thú trong lồng này vốn đã được nuôi dưỡng và thuần hóa, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng mất kiểm soát như vậy! Các thú sư phản ứng lại lập tức khống chế được vài con mãnh thú, nhưng vẫn còn mấy con mèo và hổ mất khống chế lao thẳng ra khỏi đường nhỏ của Ngự Thú Viên, chạy thục mạng về phía Đình Vọng Nguyệt cách đó không xa! +

“Xảy ra chuyện rồi!” “Người đâu mau tới!” “Ma phí tán*, mau lên!” +

*麻沸散 (ma phí tán): Đây là loại thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới dưới dạng bột dùng để uống, được danh y Hoa Đà (thời Tam Quốc) chế ra. Trong bối cảnh lịch sử y học cổ truyền, từ này dùng để chỉ hỗn hợp thảo dược giúp bệnh nhân mất cảm giác đau khi thực hiện phẫu thuật (như mổ bụng hay nạo xương). +

Tình huống kinh hoàng xảy ra, mãnh thú lao thẳng về phía Đình Vọng Nguyệt, Ninh phi chết lặng tại chỗ vì sợ hãi. +

“Hộ giá, hộ giá!!” +

Gần Đình Vọng Nguyệt phần lớn là người hầu đang chuẩn bị yến tiệc mừng thọ, lại có thêm cấm vệ tuần tra, một đám người hô vang hộ giá. Thái hậu được cấm quân vây quanh bảo vệ, còn đám mãnh thú thì hưng phấn tột độ, sau khi chệch khỏi lộ trình thì xông vào Đình Vọng Nguyệt phá hoại dữ dội. Người hầu chạy trốn khắp nơi, trong phút chốc cả trong lẫn ngoài Đình Vọng Nguyệt loạn hết cả lên. +

Sức mạnh của mãnh thú khó mà so bì với người thường, tình thế hai con hổ lao vào vồ người đã quá rõ ràng, người xung quanh vội vã tháo chạy tránh né. Thái hậu kinh hãi lùi lại mấy bước, các quan viên lại càng lộ rõ vẻ hoảng hốt. May thay có cấm quân tại đó, họ lập tức giải tán đám đông. +

Đình Vọng Nguyệt vốn là nơi tổ chức yến tiệc mừng thọ của Thái hậu, là vùng đất tụ phúc được Quốc sư Đại Uyên tính toán kỹ lưỡng. Từ khi mừng thọ Thái hậu được ấn định tại đây, biên cảnh liên tiếp báo tin thắng trận, tin mừng gần đây nhất chính là Thánh thượng khải hoàn. Vì vậy, thời gian qua tâm trạng Thái hậu rất tốt, còn sai người chuẩn bị thêm ở Đình Vọng Nguyệt để mừng Thánh thượng khải hoàn, kết quả vừa mới bắt đầu chuẩn bị thì Đình Vọng Nguyệt lại xảy ra chuyện! +

Các thú sư chạy tới dốc sức ngăn cản, cuối cùng dưới sự hỗ trợ của cấm quân và sử dụng ma phí tán mới khống chế được đám mãnh thú này. +

Thái hậu vẫn còn sợ hãi, hổ đã bị áp giải đi, nhưng trong Đình Vọng Nguyệt quan viên và cung nhân rất đông, chuyện hổ tập kích lập tức lan truyền ra ngoài. Cấm quân và thú sư khống chế kịp thời nên không có thương vong, nhưng ngay lúc chuyện vui của đất nước sắp tới mà mãnh thú lại tập kích, đây chính là điềm báo đổ máu không lành! +

“Chuyện này là thế nào!” Thái hậu giận dữ quát mắng. +

Các thú sư vội vàng quỳ xuống: “Chúng thần không rõ, vốn dĩ vẫn bình thường, đột nhiên lại mất kiểm soát!” +

Sau đó, cấm quân đã khám xét kỹ lưỡng trong Đình Vọng Nguyệt nhưng không tìm thấy gì. Hành động lao thẳng vào Đình Vọng Nguyệt của đám mãnh thú thật khó có thể tưởng tượng được, chúng chỉ quanh quẩn trong đình, sau khi đám đông tản ra cũng không hề đuổi theo người, chỉ có Đình Vọng Nguyệt là bị phá hoại đến mức tan hoang. Cả cấm quân và thú sư đều cho rằng chuyện này vô cùng bất thường. +

Thái hậu sa sầm mặt mày, vị lão Thái hậu tuổi đã cao nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, giữa đôi lông mày vẫn còn vẻ sắc sảo, quyết đoán của thời trẻ. Bà lập tức lệnh cho cấm quân điều tra kỹ lưỡng, phong tỏa tin tức, đồng thời bắt giữ toàn bộ người hầu đã ra vào Đình Vọng Nguyệt ngày hôm đó. +

“Đám này là người hầu của cung nào?” +

“Bẩm Thái hậu, là người của Cung Vị Ương ạ.” Người hầu tại Đình Vọng Nguyệt quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. +

Việc chuẩn bị yến tiệc mừng thọ, người không phận sự khó mà vào được Đình Vọng Nguyệt, chỉ những người hầu có liên quan mới được phép vào. +

Nơi xảy ra chuyện chính là khu vực do Cung Vị Ương của Ninh phi chịu trách nhiệm. +

Ninh phi sợ ngây người, Đình Vọng Nguyệt được giao cho nàng ta lo liệu hoàn toàn dựa vào danh tiếng nàng ta đã gây dựng nhiều năm. Để hoàn thành tốt việc này, thậm chí nàng ta còn không mượn tay người khác, tự mình kiểm tra kỹ lưỡng từng thứ một, ngay cả người hầu ra vào Đình Vọng Nguyệt cũng chỉ có thể dùng lệnh bài của Cung Vị Ương. +

Hổ tập kích Đình Vọng Nguyệt rõ ràng là chuyện của Ngự Thú Viên, nhưng oái oăm thay nơi chúng lao tới lại là Đình Vọng Nguyệt, thế nên chuyện này mới trở thành việc hệ trọng. +

Ninh phi vừa gặp chuyện, đám người trong Cung Vị Ương bên cạnh lập tức hoảng hốt. +

Lúc hổ tập kích, phần lớn người hầu của Cung Vị Ương đều có mặt, chuyện này mà vỡ lở thì sẽ là đại sự. +

Hiện tại trụ cột là Ninh phi nương nương không có mặt, Cung Vị Ương trên dưới rối loạn hết cả. +

Tụng An vừa sắc thuốc xong mang tới Cung Vị Ương thì nghe được tin này. Mấy ngày nay cậu nghe lời điện hạ nhà mình đến Đình Vọng Nguyệt nhiều lần, hôm nay điện hạ đặc biệt dặn cậu không cần qua đó thì Đình Vọng Nguyệt lại xảy ra chuyện. +

Lòng bàn tay cậu toát mồ hôi lạnh, lờ mờ nhận ra chuyện này không thể không liên quan đến điện hạ nhà mình. Nghe thấy đám người hầu trong cung bàn tán về điềm gở, cậu vội vã tiến vào tẩm điện của điện hạ. +

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng bên trong tẩm điện của điện hạ lại vô cùng yên tĩnh. +

Cậu còn chưa kịp vào tẩm điện đã thấy điện hạ nhà mình lần đầu tiên bước ra cửa tẩm điện sau nhiều ngày. +

Tin tức Lục điện hạ bị bệnh nhiều ngày không phải là bí mật trong Cung Vị Ương, nhưng đám người hầu đều bị Ninh phi ra lệnh cấm tiết lộ ra ngoài. +

Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, đám người hầu ở ngoại điện nhìn thấy điện hạ sau khi lâm bệnh. Chỉ thấy gương mặt điện hạ đầy vẻ ốm yếu, chỉ có hai gò má là ửng hồng bất thường, đôi mắt nhìn thẳng ra bên ngoài. +

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ưng Phù Thăng hỏi. +

Đám người hầu bừng tỉnh, Ninh phi nương nương không có ở đây nhưng tiểu chủ tử của Cung Vị Ương vẫn còn. +

Chưa đợi mấy vị người hầu trong cung kịp ngăn cản đã có kẻ nhanh mồm nhanh miệng nói ra: “Điện hạ, Đình Vọng Nguyệt xảy ra chuyện rồi, Ninh phi nương nương đã bị đưa đi rồi!” +

Chuyện xảy ra ở Đình Vọng Nguyệt nhanh chóng được đám người hầu kể lại. Kể xong, bọn họ nhìn về phía Lục điện hạ, thấy Lục điện hạ đang trong cơn bệnh nghe xong thì gương mặt trở nên thẫn thờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ninh phi nương nương vừa gặp chuyện, Lục điện hạ lại đang bệnh, đại cung nữ Bích Châu thì không thấy tăm hơi, lúc này Cung Vị Ương đến một người có thể đứng ra lo liệu cũng không tìm được. +

Đợi hồi lâu, đám người hầu trong cung đang lúng túng không biết phải làm sao thì nghe thấy tiểu chủ tử lên tiếng: “Chuyện vẫn còn cách cứu vãn.” +

Người hầu trong Cung Vị Ương nhìn về phía Lục điện hạ, chỉ thấy tiểu điện hạ vịn vào người hầu bên cạnh để đứng vững, sắc mặt nhợt nhạt nói: “Chuyện ở Đình Vọng Nguyệt chỉ là ngoài ý muốn, các ngươi hãy kể lại đầu đuôi sự việc cho ta nghe, xem nơi xảy ra chuyện có bỏ sót gì không. Tổ mẫu là người thấu tình đạt lý, ta sẽ đến Cung Từ Ninh cầu xin cho mẫu phi.” +

Lục điện hạ bình thường hiếm khi có chủ kiến như vậy, đám người hầu trong cung nghe mà ngẩn người ra. Nhưng thấy tiểu điện hạ đang gượng dậy thân thể ốm yếu đứng đó, trong lúc cấp bách họ như tìm được chỗ dựa, lập tức làm theo. +

“Đình Vọng Nguyệt có ẩn tình gì không?” Ưng Phù Thăng hỏi một người hầu bên cạnh. +

Mấy người hầu được Ninh phi dặn dò trông chừng Lục điện hạ nghe vậy, thấy Lục điện hạ đứng còn không vững mà vẫn không quên lo lắng cho Ninh phi nương nương, đành nói: “Điện hạ, lần này hoàn toàn là tai bay vạ gió. Lúc xảy ra chuyện nương nương cũng có mặt, con hổ đó đột nhiên phát điên, không ai biết trước được.” +

Ưng Phù Thăng nghe xong cũng không hỏi gì thêm, càng không hỏi Bích Châu bên cạnh Ninh phi đã đi đâu, chỉ nói: “Các ngươi là người thân cận của mẫu phi, chuyện ở Đình Vọng Nguyệt các ngươi rõ hơn ai hết. Những người hầu khác có thể sơ suất, mấy ngày gần đây việc thu mua vật dụng cho Đình Vọng Nguyệt cần các ngươi đi xử lý, phải nhanh lên.” +

Liên quan đến Ninh phi, lúc này đám người hầu thấy việc của nương nương là quan trọng nhất nên lập tức làm theo, vội vã đi ra ngoài. +

Tụng An đang đứng đó đầy căng thẳng và bất an thì nghe thấy điện hạ nhà mình nói: “Tụng An, hầu hạ ta thay y phục đi.” +

Bất chợt nghe điện hạ gọi tên mình, cậu mới bừng tỉnh. +

Chạm phải ánh mắt của điện hạ, Tụng An nhận ra đôi mắt của điện hạ đã khác trước, sâu trong đáy mắt không buồn không vui chỉ có sự thản nhiên như đã nhìn thấu hết thảy. +

Tụng An tiến lên, “Điện hạ.” +

“Có vài việc ta cần dặn ngươi, sau đó ngươi không cần đi theo nữa.” Ưng Phù Thăng nói. +

Tim Tụng An thắt lại, “Điện hạ định đi đâu ạ?” +

Sắc mặt Ưng Phù Thăng nhợt nhạt, ánh mắt dừng lại trên những người hầu đang làm việc theo lệnh. Nhìn về phía cửa tẩm điện ngay gần đó không có ai ngăn cản, khóe miệng y khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Mẫu phi gặp chuyện, phận làm con, đương nhiên phải đến Cung Từ Ninh cầu xin rồi.” +

– +

Đình Vọng Nguyệt xảy ra chuyện, Thái hậu nổi trận lôi đình, trong cung lòng người hoang mang. +

Trong cung Từ Ninh, không gian tĩnh lặng như tờ, Thái hậu ngồi trên cao đang lần tràng hạt, nhìn xuống người đang quỳ bên dưới. +

Ninh phi với sắc mặt trắng bệch quỳ trước điện. +

“Tổ mẫu bớt giận.” Một giọng nói vang lên, người nói mặc áo gấm thêu họa tiết mây bay bổng. +

Trữ quân Đại Uyên chắp tay đứng đó, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ ôn hòa nhã nhặn. Tuổi còn trẻ đã bộc lộ phong thái xuất chúng, rất giống khí phách của Thánh thượng thời trẻ, lúc này hắn ta đứng sau lưng Thái hậu. Lần này Đình Vọng Nguyệt xảy ra chuyện, hắn ta vừa về cung đã lập tức đến Cung Từ Ninh, trước là trấn an Thái hậu, sau là hạ lệnh cho cấm quân điều tra kỹ lưỡng. Chỉ trong thời gian ngắn đã dập tắt được những lời đồn đại về vụ mãnh thú tập kích Đình Vọng Nguyệt trong cung. +

Ninh phi nghe thấy giọng nói, không kìm được nhìn về phía vị Thái tử tuổi trẻ tài cao này. +

Để tránh xảy ra sai sót, bao nhiêu năm qua nàng ta chưa từng nói cho Thái tử biết thân thế của mình, luôn âm thầm trợ giúp từ phía sau, chỉ sợ chút gió thổi cỏ lay cũng khiến người khác nghi ngờ. Ngay cả việc gặp con ruột, nàng ta cũng phải dựa vào một số dịp lễ mới có thể đường hoàng nhìn ngắm vài lần. +

Khi chạm mắt với Ninh phi, vị Thái tử thiếu niên này hơi nghiêng đầu, nói khẽ với Thái hậu. +

Có lẽ là hắn ta đã nói gì đó khiến đôi mày đang nhíu chặt của Thái hậu hơi giãn ra, nhưng bà vẫn còn đang giận dữ: “Ninh phi, chuyện này ngươi giải thích thế nào?” +

Ninh phi biết hoàng nhi nhà mình có tấm lòng lương thiện đã nói giúp cho mình, lập tức nhìn sang với ánh mắt hơi lộ vẻ cảm kích. Nhưng nàng ta không dám nhìn lộ liễu, chỉ sợ chuyện ở Đình Vọng Nguyệt này sẽ kéo theo cả Hoàng hậu và Thái tử, khiến Thái hậu không vui, “Thần thiếp không rõ.” +

Nàng ta không dám nói nhiều, trước yến tiệc mừng thọ mà xảy ra đại sự thế này thì ai cũng không tránh khỏi liên đới. Các khâu trong yến tiệc mừng thọ rất nhiều, Hoàng hậu bận rộn không xuể nên mới dặn dò các tần phi khác hỗ trợ. Bình thường nàng ta rất ít khi tham gia vào những việc này, duy chỉ có lần này vì nghe được tin tức từ biên cảnh trước nên mới hiến kế cho Hoàng hậu. Dạo gần đây Hoàng hậu bận cầu phúc nên đương nhiên giao cho nàng ta hỗ trợ các việc ở Đình Vọng Nguyệt. +

Tin tức của bệ hạ vừa truyền về hai ngày trước, việc Thái hậu vừa mới dặn dò, nàng ta quay đi quay lại đã làm hỏng bét. +

Nếu là chuyện nhỏ bình thường thì còn đỡ, nàng ta chỉ việc nhận phạt là xong. Nhưng lần này lại liên quan đến dị tượng điềm gở, sự việc xảy ra kỳ quái, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng ta. +

Rõ ràng, câu trả lời của nàng ta không thể làm Thái hậu hài lòng. +

Chỉ thấy Thái hậu nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, “Vậy theo ý ngươi, chuyện này chỉ là một tai nạn?” +

“Chuyện ở Đình Vọng Nguyệt, thần thiếp luôn cẩn trọng từng chút một, tuyệt đối không dám lơ là.” Ninh phi nhận ra Thái hậu đang cực kỳ giận dữ, trong lòng hoảng loạn. Nhưng nàng ta nghĩ mãi không ra, chuyện ở Đình Vọng Nguyệt nàng ta đã vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể có sai sót. Bình thường nàng ta vẫn giao hảo với các cung phi khác, ngẫm kỹ lại cũng không hiểu nổi rốt cuộc là ai lại hãm hại mình vào lúc này…… Cách duy nhất nàng ta có thể làm là giả ngốc, khăng khăng không biết gì, khẳng định chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. +

Thái hậu nhíu chặt mày, Thái tử nhận ra điều đó, trước tiên ân cần bóp vai cho tổ mẫu rồi mới lên tiếng: “Ninh phi nương nương.” +

Thái tử ôn tồn nói: “Đình Vọng Nguyệt chỉ do Cung Vị Ương chịu trách nhiệm, người ra vào đều là người của người. Đám thú trong lồng không chạy đi đâu khác, lại cứ nhắm thẳng Đình Vọng Nguyệt mà lao tới, chuyện này giải thích thế nào đây?” +

Ninh phi trăm miệng khó bào chữa, lại thấy con ruột chất vấn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. +

Nàng ta chỉ nói mình không biết gì, trong lòng không khỏi nảy sinh oán hận, ngước mắt nhìn sang người phụ nữ khác đang ngồi cạnh Thái hậu. +

Người phụ nữ ngồi trên cao không nói một lời, trên cung phục vẫn còn vương lại mùi đàn hương. Khí chất của nàng khác hẳn với những người khác trong điện, nàng có đôi mắt Bồ Tát từ bi hỉ xả, giữa trán còn có một nốt ruồi Quan Âm. Nàng ngồi đó, hai tay đan vào nhau, các cung phi khác so với nàng đều như bùn đất. Đây chính là người phụ nữ được Thánh thượng sủng ái nhất, cũng là chủ nhân của hậu cung. Nhờ vào dung mạo này, ngay khi vừa sinh hạ hoàng nhi đã đủ để khiến vị Thánh thượng sát phạt quyết đoán lập làm trữ quân. Dù lúc này nàng không nói lời nào, những người khác trong điện vẫn khép nép chờ đợi ý kiến của nàng, ngay cả Thái hậu cũng vô cùng yêu quý nàng. +

Ninh phi nén lòng oán hận, nếu người ngồi ở vị trí cao đó là nàng ta thì lúc này nàng ta đâu cần phải quỳ ở đây biện bạch, tự khắc sẽ có người thay nàng ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. +

Tiếc rằng không phải vậy, nhà họ Ninh không bì được với nhà họ Từ, ai ai cũng thấy rõ sự thiên vị của Thánh thượng. Nàng ta muốn thứ gì thì chỉ có thể dùng trăm phương nghìn kế, cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. +

Tính theo thời gian, chắc hẳn Bích Châu đã truyền tin về cho nhà họ Ninh. +

Mấy năm nay nhà họ Ninh khá được Thánh thượng trọng dụng, chỉ cần cha và anh trai nhận được tin, tìm thêm vài kẻ thế tội là chuyện này có thể giải quyết xong. +

Đang mải suy tính cách trì hoãn thì bên tai bỗng vang lên tiếng báo gấp gáp. +

“Thái hậu nương nương, Lục điện hạ tới rồi.” Cung nhân vào báo cáo nói. +

Vừa dứt lời, Ninh phi bỗng rùng mình một cái, sắc mặt suýt chút nữa thì không giữ nổi vẻ bình tĩnh, ai tới cơ!? +

Ninh phi bị mời đến Cung Từ Ninh chưa được bao lâu thì Lục hoàng tử đang bệnh tật lại đột nhiên xuất hiện. +

Những người có mặt đều hiểu rõ, Lục điện hạ đến đây là để cầu xin cho Ninh phi nương nương. +

Thái hậu khẽ nhíu mày, dường như đã đoán được người tới định làm gì, nhưng vẫn nói: “Cho nó vào đi.” +

Người bên ngoài vừa bước vào, những người trong điện đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, mọi người không khỏi nhìn theo và thấy một bóng dáng gầy nhỏ. Lục điện hạ chỉ mặc lớp áo mỏng, nước da nhợt nhạt, chỉ có đôi gò má là hơi ửng hồng. Y đến vội vã đến mức chẳng mang theo thứ gì, ngay cả cổ áo cũng chưa kịp cài chỉnh tề, đủ thấy là vì nghe tin về Ninh phi mà vội vàng chạy tới giữa lúc đang bệnh. +

Vừa vào điện, y đã quỳ xuống hành lễ, lễ nghi vô cùng chu toàn. +

Cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào mình, Ưng Phù Thăng bình tĩnh ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, y đã thấy mấy người đang ngồi trên cao. Những gương mặt quen thuộc với dáng vẻ trẻ trung của người cũ, trong ánh mắt họ đầy vẻ dò xét và đánh giá, y nhìn về phía người cuối cùng. +

Từ hoàng hậu ngồi ngay ngắn, ánh đèn lưu ly phía sau hắt lên khiến đôi lông mày và đôi mắt nàng thêm sâu thẳm, ánh mắt như nước mùa thu mà không mất đi vẻ dịu dàng. Vì quanh năm thắp hương nên giữa vẻ thanh cao lạnh lùng của nàng luôn có sự điềm tĩnh, không chút gợn sóng. +

Chỉ có điều, ánh mắt nàng nhìn y lại vô cùng xa lạ. +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Được rồi, đến đây! +

Khu vực bình luận rơi bao lì xì giáng sinh nhỏ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.