Skip to main content

Chương 2: Ôn Trác sống lại

dathaiPiter

Một tia chớp tím giáng xuống, rọi bóng dáng dữ tợn lên những tấm ngói lưu ly của điện Thanh Lương. Khung cảnh ngoài cửa sổ đã tối sầm một mảnh, dị thường đáng sợ. +

Những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống thềm đá, mái hiên, mang theo khí thế dồn dập tựa vạn ngựa lao nhanh. +

Những vị quan Nội Các trong điện đều không kìm được hít một ngụm khí lạnh, dồn dập nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Ngay trước lúc bãi triều vừa rồi, lục hoàng tử Thẩm Sân bỗng dưng lôi phong khí triều Hán ra so sánh với triều ta, lớn tiếng cho rằng yêu thích người đồng giới không có gì là đáng xấu hổ, hy vọng Thuận Nguyên Đế có thể noi gương tiên hiền Hán Văn Đế, khuyến khích ngôn luận, đính chính cái nhìn của thiên hạ. +

Đương nhiên, Thuận Nguyên Đế giận dữ lôi đình. +

Đại Càn tính từ đời hoàng đế khai quốc đến nay vẫn luôn nghiêm cấm nam tử yêu nhau. Nguyên nhân thực sự là do chiến tranh liên miên, nam tử ở độ tuổi tráng niên khan hiếm, cần phải có nam nữ kết hợp, sinh nhiều con nối dõi mới được. +

Về sau, đoạn tụ càng trở thành điều cấm kỵ. Số lượng Sở quán bị quan phủ thanh tra và tịch thu tài sản mỗi năm nhiều không đếm xuể. Kẻ nào to gan dám bán nam sắc, nhẹ thì bị đánh 30 trượng, nặng thì bị lưu đày. +

Niệm tình lục hoàng tử tuổi trẻ bồng bột, lại bị kẻ xấu xúi giục, Thuận Nguyên Đế chỉ phạt nhẹ để răn đe, phạt gã ta quỳ trước điện Thanh Lương đủ ba canh giờ. Nào ngờ sắc trời đột ngột thay đổi, đổ mưa. +

Nhưng hoàng đế đang trong cơn nóng giận, chẳng có ai dám lên tiếng cầu tình. +

Thuận Nguyên Đế nổi tiếng là người cha nghiêm khắc, tính khí lại sáng nắng chiều mưa, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lúc này ông ta chẳng mảy may để tâm đến Thẩm Sân đang dầm mưa ngoài kia, mà lại giữ nhóm thần tử Nội Các ở lại điện Thanh Lương để bàn bạc chuyện hội cờ Xuân Đài. +

Cái gọi là hội cờ Xuân Đài vốn là một sự kiện trọng đại của cả nước. Kỳ thủ từ các châu phủ tự nguyện vào kinh, lập đàn đánh cờ ngoài cổng Huệ Dương. Ba người đứng đầu sẽ được mời vào cung, đích thân hoàng đế ngợi khen, ban phong danh hiệu Quốc thủ. +

Chỉ là tình hình năm nay có chút khác. +

Nam Bình nghe nói có sự kiện trọng đại này nên cũng phái ba thiếu niên thiên tài đến tham gia, định cùng kỳ thủ Đại Càn phân cao thấp. +

“Thần thấy Nam Bình rõ ràng là cố ý khiến chúng ta không được thoải mái!” Lễ Bộ thượng thư Lưu Kham Mính căm phẫn nói. +

“Nam Bình vừa thua trận ở biên cương, bất đắc dĩ phải đưa ngũ hoàng tử của triều ta về. Miệng thì nói dễ nghe, nhưng trong lòng hiển nhiên là không phục.” Thủ phụ Cung Tri Viễn lại rất bình tĩnh. Lão ta nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm lên tiếng: “Hoảng cái gì, nhân tài của Đại Càn ta đông đúc, chưa chắc đã thua.” +

Hộ Bộ thượng thư Bặc Chương Nghi nói: “Chúng ta không thể khinh địch, Nam Bình chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Theo thần thấy, dứt khoát triệu tập các thế hệ quốc thủ, giả làm dân chúng đến cổng Huệ Dương thi đấu, đảm bảo không có sơ suất nào.” +

Hình Bộ thị lang Lạc Minh Phổ nói: “Làm vậy là đi ngược lại mục đích ban đầu của hội cờ Xuân Đài rồi. Đây vốn dĩ là cuộc thi chung vui cùng dân chúng, các quốc thủ tự chơi với nhau thì còn gì thú vị nữa?” +

Bặc Chương Nghi: “Chẳng lẽ đánh thắng Nam Bình không quan trọng bằng cái thú vui của ông sao?” +

Lạc Minh Phổ cười lạnh: “Bặc đại nhân, nếu năm nào Nam Bình cũng phái người đến, chẳng lẽ năm nào chúng ta cũng không cho dân chúng tham gia sao?” +

Bặc Chương Nghi tức giận: “Chuyện năm sau để năm sau tính!” +

Nhóm thần Nội Các kẻ xướng người họa, càng cãi càng hăng, cuối cùng hận không thể túm cổ áo đối phương, đổ riệt cho đối phương cái tội danh hại nước hại dân. +

Thuận Nguyên Đế bị họ cãi cọ ồn ào đến phiền, bèn phẩy tay bảo tất cả câm miệng, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ôn Trác đang ngồi xa nhất. +

“Vãn Sơn, khanh thấy sao?” +

Ôn Trác đã ngồi cứng đờ suốt một canh giờ, y hoàn toàn không dám tin vào những gì đang xảy ra. +

Y bỗng từ pháp trường trên đường lớn Ngự Điện quay trở lại đây, nỗi đau vạn tiễn xuyên tim không còn, tiếng bá quan văn võ hô hào như dời non lấp biển không còn, ánh mắt giễu cợt bạc bẽo của tân đế cũng không còn nữa. +

Trước mặt y là Thuận Nguyên Đế đã đang bắt đầu già đi, bên cạnh là nhóm thần tử thuộc Nội Các đang chia bè kết phái đấu đá nhau, ngoài điện Thanh Lương còn có Thẩm Sân, hiện giờ vẫn mang thân phận hoàng tử, đang quỳ. +

Y thế mà thực sự đã quay về năm Thuận Nguyên thứ hai mươi ba! +

Có lẽ tất cả những điều này liên quan đến vầng sáng kỳ dị trên trời lúc y sắp chết. Chỉ là không rõ người quay về thời điểm này, liệu có còn ai khác ngoài y hay không. +

Ôn Trác chẳng rảnh để tiêu hóa nỗi kinh hãi trong lòng. Y vừa phe phẩy chiếc quạt xếp trên tay vừa cố gắng nhớ lại khung cảnh của đời trước. Suy tư chốc lát, y giả vờ vô tội: “Các vị đại nhân mỗi người một ý, cãi nhau nảy lửa. Thần lại không thuộc Nội Các, hoàng thượng gọi thần lúc này chẳng phải là muốn thần đắc tội với người khác sao ạ.” +

Lúc này các triều thần đều bị cơn mưa lớn giữ chân trong dãy phòng đơn sơ chờ vào chầu, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, chỉ có Ôn Trác được nhận ân điển đặc biệt, theo Nội Các vào điện Thanh Lương uống trà tránh mưa, đủ thấy sự sủng ái vô cùng khác thường mà hoàng thượng dành cho y. +

“Chỉ có khanh là lắm tâm nhãn!” Thuận Nguyên Đế tức tối lấy khăn tay che miệng ho sù sụ, vươn hai ngón tay chỉ vào Ôn Trác, “Nếu không phải khanh làm việc hoang đường, phong lưu vô độ, làm tổn hại thể diện của trẫm, với chức chưởng viện Hàn Lâm Viện của khanh thì đã được vào Các từ lâu rồi. Không được, hôm nay khanh bắt buộc phải nói cho trẫm nghe!” +

Ôn Trác vội rũ mi, giấu đi ánh nhìn u ám nơi đáy mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tựa như ngay cả sức phe phẩy quạt cũng cạn kiệt. +

“Thần —— tuân chỉ.” +

Nhưng y hiểu rất rõ, chính bộ dạng chẳng chút hứng thú với quyền lực này của y mới khiến Thuận Nguyên Đế nể trọng như thế. +

Hoàng đế già rồi, sẽ bắt đầu lo sợ bị người khác thay thế, sợ quyền lực tuột khỏi tay. Kẻ nào dám dòm ngó ngai vàng của ông ta, kẻ đó chính là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của ông ta, dù là con ruột cũng không ngoại lệ. +

Cung Tri Viễn cũng chẳng buồn uống trà nữa, chỉ nhấc mí mắt già nua lên, lặng lẽ nhìn Ôn Trác chăm chú. +

Nếu Ôn Trác vào Nội Các, người bị đe dọa đến địa vị đầu tiên chính là lão ta. Chức chưởng viện Hàn Lâm Viện vốn là tòng nhất phẩm, thấp nhất thì hoàng đế cũng sẽ ban cho cái chức thứ phụ. Năm nay Ôn Trác mới 24 tuổi, tốc độ thăng tiến nhanh như trèo lên thang trời, thật sự khiến người ta phải kiêng kỵ. +

“Bớt bày ra cái vẻ không tình nguyện đó đi, trẫm nhớ khanh cũng là cao thủ đánh cờ.” Thuận Nguyên Đế liếc y. +

Ôn Trác đành phải đáp: “Vâng, thần cho rằng cứ tổ chức hội cờ Xuân Đài như thường lệ, dân chúng vẫn tham gia bình thường. Nam Bình phái người đến, chúng ta cứ việc tiếp chiêu là được. Nếu chỉ vì chuyện này mà khiến tâm trí rối loạn thì mới đúng là trò cười. Đại Càn ta đề cao kỳ nghệ đã trăm năm nay, nhân tài tầng tầng lớp lớp, Nam Bình chẳng qua chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi.” +

Mà y dám nói như vậy là vì y biết rõ, ván cờ này Đại Càn chắc chắn thua. +

Đây căn bản không phải là một cuộc so tài kỳ nghệ đơn thuần, mà là một âm mưu đã được ấp ủ từ lâu. +

Y nói tiếp: “Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn không phòng bị. Những lão quốc thủ nổi danh không tiện lộ diện, nhưng lệnh cho họ chọn vài đệ tử đắc ý đến tham gia thì vẫn được. Chỉ cần đảm bảo kỳ thủ của Nam Bình không thể lọt vào ba hạng đầu thì cũng không coi là Đại Càn ta bắt nạt người quá đáng.” +

Thuận Nguyên Đế nghe xong gật đầu: “Có lý, Nam Bình muốn tới thì cứ để chúng tới, vừa vặn cho dân chúng Đại Càn ta áp đảo nhuệ khí của chúng!” +

Rõ ràng là ý tương tự nhau, nhưng Cung Tri Viễn nói xong hoàng đế chẳng tỏ thái độ gì, còn Ôn Trác vừa dứt lời thì lại được khen ngợi. Chuyện này khiến một thủ phụ như lão ta có chút không vui. +

Khuôn mặt già nua của lão ta còn chưa kịp sầm xuống thì đã thấy sắc mặt của con rể đang ngồi cách đó không xa là Lại Bộ thị lang Tạ Lang Ương lại càng thêm sầu lo. +

Cung Tri Viễn vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu tại sao. +

Hôm nay Nội Các nghị sự, đảng thái tử và đảng Hiền vương cãi nhau ầm trời, thế mà Tạ Lang Ương lại như người mất hồn chẳng nói chẳng rằng, cứ dăm ba bữa lại hướng mắt về phía Ôn Trác, đến cả lời hoàng đế cũng bỏ ngoài tai. +

Tạ Lang Ương vẫn còn đang nhìn đăm đăm, Cung Tri Viễn thấy ngứa mắt vô cùng. +

Khuôn mặt của Ôn Trác quả thật sinh ra đã mang nét mị hoặc lòng người. Đôi mắt y tựa hạt đào, dáng mày như rặng núi xa xăm, phảng phất như bông sơn trà trắng dưới ráng chiều rực rỡ, lại giống tựa bậc tiên tử mỹ nhân ngự trong chén lưu ly, một cái cau mày một nụ cười đều dễ dàng khiến người ta đắm đuối thất thần. +

Dung mạo nhường này, may mà là nam tử, nếu không chắc chắn là một yêu tinh phá loạn phép nước. +

“Hành Tắc, ngươi có gì muốn nói không?” Cung Tri Viễn cố ý gọi gã. +

Tạ Lang Ương bị nhạc phụ gọi tên tự mới dời tầm mắt đi, gã mấp máy môi, thất thần đáp: “Con không có lời gì ạ.” +

Trả lời Cung Tri Viễn xong, Tạ Lang Ương lại không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Ôn Trác. +

Lúc này, mưa lớn đã trút xuống trọn vẹn hai canh giờ và Thẩm Sân cũng dầm mưa bên ngoài đủ hai canh giờ. +

Đời trước, khi chuyện hội cờ Xuân Đài mới bàn được một nửa, Ôn Trác đã lên tiếng cầu tình với Thuận Nguyên Đế. Tuy Thuận Nguyên Đế không vui, nhưng không cản nổi Ôn Trác mồm mép lanh lợi, nói có sách mách có chứng, cuối cùng cũng đánh thức được chút tình phụ tử ít ỏi của hoàng đế. Nhờ vậy mới giúp Thẩm Sân thoát khỏi một trận bệnh nặng. +

Đương nhiên, kẻ dám ngắt lời Thuận Nguyên Đế khi đang nghị sự cũng chỉ có Ôn Trác. Đổi lại là người khác thì có khi chưa kịp dùng lý lẽ động lòng người đã bị quát cho ngưng bặt rồi. Rốt cuộc thì Thuận Nguyên Đế cũng chẳng để tâm mấy đến Thẩm Sân. +

Thẩm Sân ra đời đúng vào ngày giỗ của Thần phi. Thuận Nguyên Đế mải chìm trong đau buồn, đến nhìn cũng chẳng thèm đến nhìn lấy một cái. Nghe nói toàn thân gã ta vàng vọt, e là mắc bệnh từ trong bụng mẹ, Thuận Nguyên Đế cũng chỉ dặn dò một câu hờ hững là đi tìm thái y. +

Lớn lên, Thẩm Sân vừa không có nhà ngoại chống lưng, vừa không được triều thần ủng hộ. Ngay cả Cung Tri Viễn đã gả con gái cho gã ta cũng chẳng tin gã ta có thể làm hoàng đế. +

Tạ Lang Ương một mặt khiếp sợ vì mình được sống lại quay về quá khứ, mặt khác lại hoảng sợ vì hướng đi của mọi chuyện đã không còn như cũ. +

Ôn Trác vậy mà vẫn chưa chịu lên tiếng cầu tình! +

Lẽ nào….. +

Lại là một tràng sấm rền liên tiếp vang lên đến mức rung trời lở đất, tựa như ông trời đang tức giận, mảy may không có ý định dừng lại. +

“Ôi, mưa càng lúc càng to rồi.” Thái giám chưởng ấn Tư Lễ Giám Lưu Thuyên nhìn qua tấm ngói sáng ra bên ngoài, giọng điệu mang theo vẻ lo lắng gãi đúng chỗ ngứa. +

Trước thềm đá có một bóng hình chật vật đang quỳ, cả người ướt sũng, vạt áo lấm lem bùn đất, đã bị mưa xối đến mức lung lay chực ngã. Người đó chính là lục hoàng tử Thẩm Sân. +

Mấy tiểu thái giám đứng đằng xa, do dự chẳng dám tiến lên, chỉ đành trơ mắt nhìn hoàng tử chịu đựng giày vò trong màn mưa xối xả. +

Trận mưa lớn đến nhường này, hạt mưa quất vào người chẳng khác nào đá cuội ném trúng, chỉ khiến khe xương buốt lạnh, sau lưng đau điếng. +

Thẩm Sân quả thực sắp sụp đổ rồi! +

Rõ ràng là gã ta đã trải qua muôn vàn khó khăn, dẹp sạch mọi chướng ngại, bước lên ngôi vị chí tôn. Ai ngờ mới ngồi trên ngai vàng được một tháng, bỗng dưng có một tia sáng trắng xẹt qua, gã ta còn chưa kịp phản ứng đã phải quay trở lại thời khắc chật vật thê thảm nhất trong đời. +

Khoảng thời gian ba năm ấy tựa như một giấc mộng kinh tâm động phách, tỉnh mộng rồi, gã ta chẳng còn lại gì cả. +

Gã ta thậm chí còn chưa kịp rèn giũa ra cái uy nghiêm và khí phách của một bậc đế vương! +

Phẫn nộ và nghi hoặc ngập tràn trong lồng ngực Thẩm Sân, chẳng biết tỏ cùng ai. Dưới khoảng sân mưa gió không có lấy một bóng người, ngay cả đám thái giám cũng tránh dưới mái hiên, bùi ngùi mà chế giễu nhìn gã. +

Gã ta không biết mình đã quỳ bao lâu, hai chân đã đau rát đến mức mất cảm giác, cơ thể run lẩy bẩy không ngừng. Một phút lơ đễnh, răng cắn vào đầu lưỡi, cơn đau nhói truyền đến, khoang miệng phút chốc tràn ngập mùi máu tươi. +

Gã ta mang máng nhớ lại, đời trước vốn không khó nhọc đến thế, bởi vì lúc chân gã vừa quỳ đến tê rần, Ôn Trác đã che ô đi ra đón gã. +

Ôn Trác đâu rồi? +

Thẩm Sân chợt giương mắt, nhìn về phía điện Thanh Lương đang thắp đèn ấm áp. Thấy bóng người lay động bên trong, ánh lửa chập chờn, trong lòng gã ta len lỏi một tia hy vọng: Chắc là sắp ra rồi. +

Dựa theo ký ức, Ôn Trác cũng nên đi ra bảo vệ gã rồi. +

Thế nhưng, đợi mãi đến khi bóng người bên trong đứng yên, đám thái giám cũng tản đi mất, vẫn chẳng có một ai bước ra. +

Sao Ôn Trác vẫn chưa lên tiếng cầu tình, sao vẫn chưa tới đỡ gã? Chẳng lẽ những lời dối trá mà gã cất công bịa đặt đều trở thành công cốc hay sao? +

Hay là….. người quay về từ pháp trường không chỉ có một mình gã ta! +

Thẩm Sân bỗng giật nảy mình. +

Lưu Thuyên đợi một lát, thấy Thuận Nguyên Đế không hề tiếp lời. +

Lão lại nhìn ra ngoài thêm một chút, rồi tuyệt tình thu ánh mắt về, căn dặn cung nhân thêm trà vào chiếc chén không của Ôn Trác. +

Tuy lão có ý muốn nói đỡ cho Thẩm Sân, nhưng trong lòng thừa biết Thuận Nguyên Đế vẫn chưa nguôi giận. Vì thế cầu tình cũng phải có chừng mực, dù sao đi nữa cũng không thể tự kéo mình vào vũng lầy. +

“Tạ công công.” Ôn Trác vươn năm ngón tay trắng ngần không tì vết nâng chén trà lên, rũ mắt nhẹ nhàng thổi đi lớp hơi nóng mịt mờ, sau đó thong thả nhấp từng ngụm. +

Lưu Thuyên cười nói: “Ôn đại nhân rất chuộng loại trà này nhỉ.” +

Ôn Trác uống đến mức đôi môi hồng nhuận, cả người thư thái, đặt chén trà xuống cười khẽ: “Là trà Tùng La của phủ Huy Châu đúng không? Loại trà này có màu như lê trắng, uống vào như đang nhấm tuyết. Quả nhiên chỉ có ở chỗ hoàng thượng mới được thưởng thức, giá mà có thể xin một ít mang về thì tốt biết mấy.” +

Nhớ năm xưa, vì lo âu cho Thẩm Sân nên y chưa từng nếm thử trà Tùng La tử tế. Y có bệnh cũ trong người, cứ đến ngày mưa dầm là khớp xương lại đau nhức, trằn trọc suốt đêm, nhất định phải sưởi ấm khắp người mới thấy đỡ. +

Chỉ vì đỡ Thẩm Sân dậy trong cơn mưa lớn, về sau y ốm ròng rã suốt bảy ngày, ngay cả việc tham dự buổi chầu cũng là một sự dằn vặt. +

Quả nhiên vẫn là ngồi uống trà nóng thoải mái hơn. +

Thuận Nguyên Đế chuyển tầm mắt lườm y, trong lòng sáng như gương: “Bớt ám chỉ với trẫm đi, đồ đạc khanh nẫng từ chỗ trẫm còn ít sao?” +

Thấy Ôn Trác hổ thẹn cúi mặt xuống, Thuận Nguyên Đế lại vội vàng phẩy tay, bày ra dáng vẻ như gặp phải tiểu quỷ khó chơi: “…..Cho khanh cho khanh cho khanh, không đủ thì lại tới tìm trẫm mà đòi!” +

Mắt mày Ôn Trác nháy mắt đã ánh lên ý cười: “Tạ ơn bệ hạ.” +

Tạ Lang Ương sốt ruột đến chết đi được. +

Thẩm Sân còn đang chịu khổ ngoài kia, thế mà Ôn Trác lại nhàn nhã phẩm trà ở đây. +

Gã biết Thẩm Sân có lỗi với Ôn Trác, nhưng từ xưa đến nay đã có câu dân lấy nước làm gốc, bề tôi lấy vua làm đầu. Người đang quỳ bên ngoài là Thịnh Đức Đế trong tương lai. Khoảng sân trước điện Thanh Lương lại trống trải, không nơi che chắn, chẳng may có tia sét nào không có mắt giáng xuống thì biết làm sao? +

Gã muốn nói rằng nếu nay đã có thể làm lại từ đầu, đồng nghĩa với việc vẫn còn rất nhiều cơ hội để xoay chuyển. Gã sẵn sàng đồng tâm hiệp lực cùng Ôn Trác, khiến Thẩm Sân phải thu hồi mệnh lệnh đã ban. +

Nhưng trước mắt vẫn cứ phải cứu Thẩm Sân đã rồi tính. +

Nghĩ vậy, Tạ Lang Ương cũng mặc kệ chuyện khiến người khác nghi ngờ. Gã rướn người về phía trước, cánh tay vươn qua mặt bàn nhỏ, hạ giọng gọi: “Vãn Sơn…” +

“Tạ đại nhân muốn nói gì vậy?” Ôn Trác ngồi vững như thái sơn, cũng chẳng ngoái đầu nhìn Tạ Lang Ương lấy một cái. Vừa vặn Lưu Thuyên mang trà Tùng La tới, y bèn tập trung tinh thần ngửi hương trà ngào ngạt. +

“Ta có muôn vàn nỗi lòng muốn tỏ bày với đệ, nhưng hiện tại đã hai canh giờ rồi, việc cấp bách ——” Để tránh lọt vào tai người khác, Tạ Lang Ương đành phải ghé sát lại gần tai Ôn Trác thêm chút nữa. +

Nào ngờ Ôn Trác lập tức kéo giãn khoảng cách với gã, thắc mắc hỏi: “Tạ đại nhân nói to lên chút, hai chúng ta có gì phải sợ người ngoài nghe thấy sao?” +

Tạ Lang Ương sững sờ, chẳng ngờ Ôn Trác lại thốt ra câu đó, nhất thời luống cuống tay chân. +

Giờ thì không chỉ có Cung Tri Viễn thấy quái lạ, mà ngay cả Thuận Nguyên Đế cũng nhíu mày: “Tạ khanh có lời muốn nói ư?” +

Tạ Lang Ương thấy Ôn Trác đã quyết tâm không màng đến sống chết của Thẩm Sân, mồ hôi trên trán rịn cả ra. Nhưng với một kẻ biết trước tương lai như gã, bảo vệ tân đế là chức trách đương nhiên của một thần tử. Vì thế gã bất chấp tất thảy, chỉ đành cắn răng đứng dậy, vén vạt áo quỳ rạp trước mặt Thuận Nguyên Đế. +

“Bệ hạ, thần từng đọc lời tiên hiền dạy rằng, cha mẹ đối xử với con cái, kẻ hiền tài tuấn tú tự khắc được yêu thương ban thưởng, nhưng kẻ ngu ngốc ngoan cố cũng nên được rủ lòng thương xót. Lục điện hạ bướng bỉnh thô lỗ, bệ hạ thân là quân vương, phạt ngài ấy là lẽ đương nhiên, nhưng mong bệ hạ lấy thân phận người làm cha, rủ lòng thương xót ngài ấy đôi chút.” +

Lời này vừa thốt ra, Ôn Trác đã bật cười thành tiếng. +

Những điều Tạ Lang Ương nói gần như y đúc với điều mà y đã dùng ở đời trước. +

Hồi đó y phải lục lọi trong đầu một hồi mới vớt vát được câu châm ngôn từng đọc trong “Gia huấn của Nhan thị” cách đó 10 năm, chẳng hề dễ dàng gì, thế mà Tạ Lang Ương lại biết nhặt đồ có sẵn cơ đấy. +

Tuy nhiên, với nụ cười này của y ngay lúc này, Thuận Nguyên Đế đã chẳng còn tâm trí đâu mà suy ngẫm ý nghĩa sâu xa trong lời của Tạ Lang Ương nữa, ngược lại tò mò hỏi: “Vãn Sơn cười cái gì vậy?” +

Ôn Trác lắc lắc cán quạt đứng dậy, liếc thấy Tạ Lang Ương đang trợn mắt lắc đầu. +

Tạ Lang Ương sốt sắng thật rồi, vì thấy Ôn Trác không những không chịu giúp đỡ mà còn định ngáng đường. +

Đáng tiếc, tài ăn nói của gã vốn chẳng bằng Ôn Trác, mà Ôn Trác cũng căn bản chẳng thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của gã. +

“Hoàng thượng là cha của muôn dân, chứ không phải cha của một người. Lục điện hạ phát ngôn những lời cuồng vọng ngang ngược, làm tổn hại đến nền tảng lập quốc, trái với triều cương. Hoàng thượng phạt chính là rủ lòng thương xót muôn dân. Người xưa cũng nói, lúc nên răn đe lại thưởng, lúc nên trách mắng lại cười, đợi đến khi có nhận thức lại cho rằng lề thói vốn là thế. Người ta gọi tình yêu của người cha nghiêm khắc ẩn trong sự quở trách, Tạ đại nhân cớ sao lại không thấu hiểu dụng tâm của hoàng thượng chứ?” +

Câu nói này có nghĩa là khi cần răn đe lại đi khen thưởng, lúc cần trách phạt lại đi dung túng, đứa trẻ lớn lên sẽ không phân biệt được đúng sai, thiếu đi sự kính sợ. +

Nói xong, Ôn Trác thong dong ngồi lại vào ghế, giả vờ lầm bầm: “Ta nhớ phía sau câu “kẻ ngu ngốc ngoan cố cũng nên được rủ lòng thương xót” là “nếu yêu chiều thiên lệch, tuy muốn đối xử tốt, nhưng thực ra là rước họa cho con”. Thực ra câu này có ý khuyên cha mẹ đối xử với con cái phải công bằng, không được thiên vị. Tạ đại nhân đọc sách hiểu biết nửa vời là không tốt đâu.” +

Tạ Lang Ương lập tức cứng họng, trong nháy mắt, mồ hôi nóng túa đầy lưng. +

Đòn phản công cười giấu đao của Ôn Trác khiến đầu óc gã trống rỗng, nhất là cái câu cuồng vọng ngang ngược kia… Ôn Trác thế mà có thể bình thản cất lời bảo tình yêu đồng giới là lời cuồng vọng ngang ngược. +

Đó rõ ràng là mối chân tình vô vàn quý giá mà họ từng cẩn thận che giấu. +

Thực ra Thuận Nguyên Đế làm gì có lắm dụng tâm đến vậy, ông ta chỉ đơn giản là tức giận, giận thì phạt thôi. Còn đứa con trai vốn nhát cáy, chẳng được lòng người này ra sao, ông ta căn bản không hề nghĩ tới. +

Nhưng nào có ai lại không thích nghe lời khen ngợi nịnh nọt. Cách giải thích của Ôn Trác cực kỳ thuận theo tâm ý ông ta, thế nên ông ta chẳng nể nang gì mà bác bỏ Tạ Lang Ương: “Tạ khanh, khanh đọc sách chẳng được kỹ như Vãn Sơn rồi, ngồi về chỗ đi!” +

“Thần…. hổ thẹn.” Tạ Lang Ương cúi đầu bái lạy, vấp phải chân bàn một cái mới lảo đảo ngồi về chỗ. +

Gã đã hiểu rồi, chuyện cầu tình này chỉ có Ôn Trác mới làm được, người khác nhúng tay đều là dã tràng xe cát. +

Ôn Trác lúc này không kết bè kết phái, không tham quyền đoạt vị, không vơ vét tiền tài, ngày ngày nhàn nhã lang thang, là một trong số ít những vị thần công chính trung thành trong mắt Thuận Nguyên Đế, cũng là vị quan quyền lực ngập trời trên nghĩa thực. +

Chỉ là… lẽ nào Ôn Trác đã chẳng còn lấy một tia tình ý nào với gã nữa sao? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)