Skip to main content

Chương 3: Vậy thì ngươi cứ chờ xem, ngôi vị hoàng đế này là do trời định hay do ta định!

dathaiPiter

“Được rồi, trẫm cũng mệt rồi, còn về hội cờ Xuân Đài thì giao cho Vãn Sơn phụ trách, trẫm thấy y rảnh rỗi đến khó chịu rồi, kiệu của các khanh chắc cũng đã đến, về phủ nghỉ ngơi đi.” +

Thuận Nguyên Đế quả thực đã mệt mỏi rã rời, thấy mí mắt ông ta sắp mở không nổi nữa, Lưu Thuyên vội vàng bước tới đỡ lấy, để Thuận Nguyên Đế trút hết sức nặng lên người mình. +

Các đại thần Nội Các vừa định đứng dậy đã nghe thấy bên ngoài điện có một giọng nữ chói tai xuyên qua màn mưa, mang theo vài phần khàn đặc rát họng. +

“Bệ hạ! Cầu xin người gặp thần thiếp một lần! Thần thiếp có lời muốn nói!” +

Thái giám hầu hạ cẩn thận truyền lời qua lớp ngói sáng: “Là Nghi tần nương nương đội mưa tới đây, muốn xin gặp bệ hạ ạ.” +

Ôn Trác chẳng lộ biểu cảm gì, nâng chén trà lên, vừa xoay tròn vừa nghiên cứu những đường nứt trên lớp gốm men xanh Mai Tử. +

Bề mặt gốm thoạt nhìn trông như một con mèo mướp, chỉ với hoa văn này mà lại được xưng tụng đáng giá cả trăm lượng bạc, xem ra quan viên mắt mù tâm quáng không chỉ có một mình y. +

Bên ngoài cửa, Nghi tần tiếp tục khóc lóc thảm thiết: “Bệ hạ, Sân nhi không cố ý đâu, năm nay nó mới 17 tuổi, chắc chắn là bị người ta xúi giục! Cầu xin người thương xót nó, nếu cứ quỳ tiếp thế này, cơ thể nó không chịu nổi mất!” +

Ôn Trác nghe mà vô cùng sảng khoái, quả nhiên y đã tạo ra sự thay đổi, chiều hướng sự việc lập tức trở nên khác biệt. +

Trước khi dùng khổ nhục kế, ắt hẳn Thẩm Sân đã thông đồng với Nghi tần, e là Nghi tần đợi mãi đợi mãi mà không thấy gã ta được đưa về, lúc này mới ngồi không yên, chạy tới cầu xin. +

Đời trước, đôi mẹ con này cấu kết làm việc xấu, liệt kê một danh sách những kẻ thù và đối thủ trong ngoài cung, khẩn cầu Ôn Trác thay bọn họ diệt trừ từng kẻ một. +

Lúc cần dùng người, Thẩm Sân khiêm tốn cung kính, Nghi tần lại càng chu đáo tỉ mỉ, biết được Ôn Trác sợ lạnh, mụ ta đích thân may ống tay áo tặng y, còn dùng kỹ thuật thêu Nạp Sa gia truyền. +

Sau này Thẩm Sân đăng cơ như ý nguyện, Nghi tần bỗng dưng đòi lại ống tay áo, tuy Ôn Trác không hiểu ý đồ nhưng vẫn trả lại. +

Kết quả là ngày hôm sau, Tạ Lang Ương bất ngờ tố cáo y trên triều, trong lúc quần thần hưởng ứng, liệt kê ra từng tội của y, y đứng chết trân tại đó, phút chốc biến thành đích ngắm của mọi công kích. +

Nhìn thấy bộ mặt của người yêu và học trò thuở xưa, hai tai y ù đi, trước mắt tối sầm, nhưng Thẩm Sân căn bản không cho y thời gian phản ứng, lập tức bắt giam y vào ngục, lệnh cho Tam Pháp Ty thẩm vấn nghiêm ngặt… +

Tất cả đều đã có âm mưu từ trước, Nghi tần đòi lại ống tay áo kia là sợ cách thêu độc đáo sẽ liên lụy đến mụ, khiến người khác sinh lòng nghi ngờ. +

Ôn Trác nhớ lại dáng vẻ hiền từ nhu thuận của Nghi tần vào cái ngày đến đòi ống tay áo thì cảm thấy buồn nôn ghê tởm. +

Nghe thấy giọng của Nghi tần, tảng đá trong lòng Tạ Lang Ương cuối cùng cũng có thể đặt xuống. +

Kể từ khi hoàng thượng mắc chứng ho khan, Nghi tần luôn tận tâm hầu hạ, không chỉ thường xuyên đích thân nấu canh, mà còn đêm đêm tụng kinh cầu phúc, không có công lao thì cũng có khổ lao. +

Tất cả những điều này, Thuận Nguyên Đế đều nhìn thấy trong mắt, cho dù ông ta có không bận tâm đến Thẩm Sân đi chăng nữa thì cũng sẽ nể mặt sự hy sinh của Nghi tần trong khoảng thời gian này. +

Nghi tần đội mưa tới cầu tình, Thẩm Sân xem như là giữ được cái mạng rồi. +

Quả nhiên, Thuận Nguyên Đế nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dừng bước, giữa hai lông mày lộ ra ý trắc ẩn. +

Ông ta đang suy tính, so đo, rốt cuộc có nên gỡ bỏ chiếc mũ cao mà Ôn Trác đội cho ông ta, thu hồi lại “dụng tâm” này hay không. +

Nghĩ lại thì hơn hai canh giờ cũng tạm đủ rồi, trải qua một phen này, hẳn là Thẩm Sân cũng không dám nói xằng nói bậy nữa. +

Thuận Nguyên Đế vừa định nhượng bộ thì thấy Ôn Trác nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, vắt tréo chân cảm thán: “Gió bắc mưa lạnh phủ tối chốn phong thần, Nghi tần nương nương quả thật là bảo vệ con thiết tha, khiến người ta phải xúc động.” +

Lời này thoạt nghe là nói gió bắc lạnh buốt, nước mưa giá rét, cung điện tối tăm, Nghi tần vẫn có thể chạy tới, đủ thấy tình mẹ con sâu nặng. +

Kết hợp với giọng điệu lo lắng đồng cảm của y, thậm chí còn có chút ý tứ biến tướng như đang xin xỏ giúp. +

Chỉ có Lưu Thuyên công công là quay mặt sang, liếc nhìn Ôn Trác một cái với ý vị không rõ. +

Chợt phản ứng lại, Tạ Lang Ương đứng phắt dậy, hòng muốn đánh gãy dòng liên tưởng của Thuận Nguyên Đế: “Hoàng thượng!” +

Tiếc là đã muộn. +

Khớp nối mấu chốt bên trong, chính là nằm ở chữ “thần” này. +

Thần phi mất sớm, vẫn luôn là tâm bệnh của Thuận Nguyên Đế, hơn 20 năm chưa từng nguôi ngoai, thậm chí các phi tần khác đều biến thành kẻ địch giả tưởng tranh đoạt ân sủng của Thần phi trong lòng ông ta, ông ta tuyệt đối không thể nào nảy sinh lòng thương xót với phi tử khác khi đang nhớ tới Thần phi. +

Quả nhiên, vừa nghe đến chữ thần này, Thuận Nguyên Đế lập tức thu lại những lời khoan hồng, chỉ thấy đồng tử của ông ta hơi giãn ra, gò má run lên trong vô thức, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề. +

“Thánh thượng, thánh thượng?” Lưu Thuyên vỗ nhẹ vào lưng Thuận Nguyên Đế, khẽ khàng gọi. +

Thuận Nguyên Đế ảm đạm thất thần, mặc cho Nghi tần ở bên ngoài điện khóc than ra sao, ông ta cũng không đoái hoài nữa, cứ thế đi từ cửa sau quay về tẩm điện. +

Nhóm thần tử Nội Các lúc này mới hiểu ra vấn đề, ánh mắt nhìn Ôn Trác cũng trở nên phức tạp. +

May mà Ôn Trác không hứng thú với cuộc chiến đoạt ngôi vị, nếu không kẻ nào trong số các hoàng tử có được người này thì đúng là như hổ mọc thêm cánh, cực kỳ khó đối phó. +

Cung Tri Viễn ngoài cười nhưng trong không cười: “Thủ đoạn của Ôn chưởng viện thật cao minh.” +

Mặc dù lão ta không biết tại sao Ôn Trác lại nhìn Thẩm Sân không vừa mắt, nhưng chỉ cần không liên quan đến thái tử thì chẳng phải là việc của lão ta. +

Hoàng đế đã đi, các đại thần tất nhiên cũng phải đường ai nấy về. +

Cung Tri Viễn cùng với Lạc Minh Phổ, Lưu Kham Mính thuộc đảng thái tử cùng nhau bước ra cửa, các thái giám hỗ trợ che ô, tiễn họ ra ngoài ngự điện để lên kiệu. +

Đi trên hành lang dài, lão ta cũng không thèm nhìn Thẩm Sân và Nghi tần lấy một cái. +

Thực ra, năm xưa Cung Tri Viễn muốn gả trưởng nữ cho thái tử, cho dù làm một trắc phi cũng tốt, tương lai được nâng lên làm quý phi, hạ sinh hoàng tử, huyết mạch nhà họ Cung của lão ta cũng có thể tranh giành ngôi vị hoàng đế. +

Nào ngờ Thẩm Sân lại ra tay trước một bước, cùng con gái của lão ta tự ý hẹn ước kết duyên. +

Mặc dù Thẩm Sân tuyên bố hai người là tình cảm khó kiềm chế, cũng đảm bảo sẽ cho con gái lão ta làm chính phi, nhưng trong chuyện này kiểu gì cũng có sự hiềm nghi tính toán, khiến Cung Tri Viễn cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ họng. +

Huống chi, làm một kẻ trung thành trong đảng thái tử, Cung Tri Viễn luôn giữ khoảng cách với các hoàng tử khác, lão ta không muốn vô duyên vô cớ đánh mất đi sự tín nhiệm của thái tử. +

Cung Tri Viễn đi rồi, phe Hiền vương do Bặc Chương Nghi cầm đầu cũng đã rời đi, than củi trong điện sắp cháy rụi, Nghi tần bên ngoài điện suýt nữa thì khóc đến ngất lịm. +

Không có khẩu dụ của hoàng thượng, không ai dám đỡ Thẩm Sân đứng dậy, trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa. +

Ôn Trác đã xem đủ kịch vui, xách gói trà Tùng La mà hoàng thượng ban thưởng chuẩn bị rời đi, chiếc quạt giấy kia được y giắt ở bên hông, sợi đai thắt vốn đã sít sao nay lại càng siết chặt eo thon thêm một phần. +

Y vừa định cất bước ra cửa, cổ tay chợt bị người ta dùng sức nắm lấy, giật ngược trở lại. +

“Vãn Sơn, đệ cũng quay về rồi, đúng không?” +

Hai người đều là kẻ thông minh, từ biểu hiện vừa rồi là có thể nhìn ra sự bất thường của đối phương, cho nên cũng không cần thiết phải che giấu. +

Tạ Lang Ương nhìn y chằm chằm, trong mắt có sự áy náy, lưu luyến, còn có một tia thất vọng khó lòng che đậy. +

Người trước mắt áo quần chỉnh tề, tóc đen nhánh, đôi mắt sáng ngời, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn không có nửa điểm liên quan nào với bóng hình thoi thóp chút hơi tàn trong lao ngục Đại Lý Tự. +

Vào lúc này, y vẫn chưa dính máu của những người vô tội, cũng chưa vì chuyện đoạt quyền mà không từ một thủ đoạn nào. +

Đây vốn dĩ phải là thời điểm mà Tạ Lang Ương yêu y nhất. +

Gã nhớ y luôn thích đếm chút bổng lộc mà triều đình phát, đếm xong sẽ khóa hết tiền riêng vào cái ngăn nhỏ dưới gầm giường, tính toán để dành dưỡng lão, tính tới tính lui thường cảm thấy không đủ, còn phải tiện tay thó chút đồ từ chỗ hoàng thượng để nhét đầy kho bạc nhỏ. +

Tạ Lang Ương thỉnh thoảng sẽ nói với y, đừng quá bận tâm đến tiền bạc, nhà họ Tạ có thừa, cho dù y có sống xa xỉ đến mức nào cũng nuôi nổi, Ôn Trác lại nói tuổi Tạ Lang Ương lớn hơn y, lỡ như cưỡi hạc chầu trời trước thì phải làm sao, làm Tạ Lang Ương nghẹn họng không thốt nên lời. +

Ôn Trác lúc bấy giờ trôi qua những ngày tháng ung dung tự tại, lúc rảnh rỗi thích đến chốn câu lan nghe hát và phải là nhà có giá cả hời nhất. +

Y sẽ khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy vẽ họa tiết mây, gọi hai cô nương có tài nghệ xuất chúng đến bầu bạn, cả đêm không về, mặc kệ người ngoài đồn thổi y phóng đãng, làm mất thể thống quan viên ra sao, cho dù Thuận Nguyên Đế trách mắng, y cũng đều chẳng hề để ý. +

Y sẽ cười với Tạ Lang Ương bằng đôi mắt sáng rỡ: “Vừa hay dùng để lừa bọn họ, đỡ cho có kẻ phải mưu toan gả con gái cho ta.” +

Tạ Lang Ương thích sự tinh ranh nho nhỏ của y, thích đôi mắt giảo hoạt mà lại đượm tình của y, thích một chút tấm lòng thi nhân của y, thích sự ỷ lại và tùy hứng vừa phải của y. +

Giờ phút này, chỉ mới nhớ lại thôi, trong lồng ngực đã cuộn lên một dòng nước ấm. +

Tiếc rằng bây giờ trong mắt Ôn Trác đã không còn sự ỷ lại đó nữa, thay vào đó là sự tính toán nham hiểm âm thầm giấu giếm. +

Y chỉ bằng dăm ba câu đã có thể chơi đùa Thuận Nguyên Đế trong lòng bàn tay, khiến Thẩm Sân không có cửa cầu cứu, cũng khiến Tạ Lang Ương nảy sinh cảm giác ớn lạnh trong lòng. +

Tạ Lang Ương nắm chặt cổ tay y, chợt nhận ra Ôn Trác dường như chẳng đầy đặn hơn lúc ở trong ngục là bao, dường như luôn vỗ béo mà chẳng mập lên nổi, rõ ràng thích ăn mấy đồ ngọt như bánh táo lạnh đến thế, vậy mà cứ không có thêm thịt được. +

Thảo nào mới chỉ đánh 10 trượng đã đánh gãy xương đùi của y rồi. +

Nỗi đau đớn khi gãy xương, không biết y đã phải khó khăn chống đỡ như nào. +

Thế là, cõi lòng Tạ Lang Ương lại mềm nhũn, lực lòng bàn tay cũng dần buông lỏng, ngón cái kìm nén mà đầy xót xa vuốt ve mạch đập của Ôn Trác: “Ta rất vui mừng, cũng rất nhớ đệ, Vãn Sơn, ta sắp quên mất dáng vẻ của đệ vào lúc này rồi.” +

Ôn Trác không hề quay đầu lại hẳn, y rũ mắt liếc nhìn cổ tay mình, gần như là dùng một vẻ mặt ôn hòa mà hỏi: “Tạ đại nhân sao lại dám thân cận với ta trong cung vậy?” +

Chỉ cách một cánh cửa, có hai tiểu thái giám đang canh chờ dập đèn, có hai mẹ con Thẩm Sân đang quỳ gối vô cùng thê thảm. +

Nếu là ở đời trước, Tạ Lang Ương tuyệt đối không dám có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào ở trong cung. +

Gông cùm xiềng xích trên lưng gã quá đỗi nặng nề, bước sai một bước đều sẽ vạn kiếp bất phục, với Ôn Trác thì gã lại càng thêm chột dạ, thậm chí còn cố tình phải giữ khoảng cách. +

Ôn Trác vẫn luôn nhẫn nhịn hai bộ mặt trước mặt người khác thì lạnh nhạt, sau lưng người ta thì dịu dàng của gã, quen rồi, cũng chẳng cảm thấy có gì phải đau lòng nữa. +

Lời châm chọc của Ôn Trác khiến Tạ Lang Ương cảm thấy có chút nhói lòng, nhưng gã đã giải thích vấn đề này từ rất sớm rồi. +

“Đệ biết mà, lão sư vẫn luôn sai người nhìn chằm chằm ta.” +

Chuyện gả trưởng nữ cho Thẩm Sân là nằm ngoài dự liệu của Cung Tri Viễn, nhưng việc gả con gái út cho Tạ Lang Ương lại là do Cung Tri Viễn cố ý làm. +

Trưởng tử của nhà họ Tạ ở Nam Châu, tân khoa Trạng nguyên năm Thuận Nguyên thứ mười sáu, Tạ Lang Ương chính là người nối nghiệp mà Cung Tri Viễn vô cùng coi trọng. +

Nhạc phụ chịu nâng đỡ con rể lên vị trí cao, đương nhiên phải đảm bảo đứa con rể này đủ ngoan ngoãn nghe lời, đủ trung thành. +

Cho nên suốt 4 năm Ôn Trác được điều chuyển từ Bạc Châu về, làm quan cùng triều với Tạ Lang Ương, ngày ngày gặp mặt, Tạ Lang Ương lại không dám vượt ranh giới nửa bước. +

“Chuyện này đơn giản thôi, nếu ngươi đã sợ Cung Tri Viễn, ta sẽ nghĩ một cách, giết chết lão ta là xong.” Ôn Trác giống như chẳng có chút khúc mắc nào nắm ngược lại bàn tay Tạ Lang Ương, ngón cái vuốt ve kẽ tay và lòng bàn tay gã, vẫn thân mật y như lúc bình thường. +

Hoảng hốt tham lam một lát, Tạ Lang Ương chợt giật mình tỉnh mộng, gã biết Ôn Trác ắt hẳn có thủ đoạn tàn độc bực này: “Sao có thể! Cung Tri Viễn là ân sư của đệ và ta, ra tay với ông ấy là trái đạo trời!” +

Năm mà Ôn Trác và Tạ Lang Ương tham gia khoa khảo, Cung Tri Viễn chính là quan chủ khảo, theo lễ pháp, các sĩ tử thi đỗ tiến sĩ phải đến nhà quan chủ khảo bái kiến, kính trọng gọi một tiếng lão sư. +

Về sau, những tiến sĩ của khoa này sẽ tự động được quy vào môn hạ của quan chấm thi, coi như là môn đồ của người đó. +

Thế nhưng sau kỳ thi đình, Ôn Trác bị điều đi nhậm chức ở Bạc Châu xa xôi, chỉ có một mình Tạ Lang Ương là được Cung Tri Viễn dốc lòng bồi dưỡng. +

Vì thế Tạ Lang Ương gọi một tiếng ân sư cũng không thiệt, còn Ôn Trác thì căn bản là khinh chẳng thèm nhận. +

“Xem ra ngươi cũng biết, giết thầy là trái đạo trời.” Ôn Trác đột ngột rút tay về, đôi mắt vẫn đang cười ngay lập tức lạnh lẽo hẳn đi. +

Lòng bàn tay Tạ Lang Ương chợt trống rỗng, giữa lúc bàng hoàng, gã vội vàng biện giải: “Thẩm Sân không giống vậy! Bậc đế vương lấy thiên hạ làm nhà, sao có thể có tình cảm với một vật, tân đế vừa mới đăng cơ, chính là lúc bỏ cũ lập mới, gạn đục khơi trong, huống chi vẫn còn tàn đảng của Hiền vương và thái tử đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, đệ… những chuyện ác đệ làm mọi người đều ngầm hiểu với nhau, Thẩm Sân bắt buộc phải cho triều đình và dân chúng một câu trả lời.” +

Ngọn đèn dầu vừng nổ lách tách, tỏa ra hương vị hệt như trong đêm giao thừa, Ôn Trác hỏi: “Các ngươi đều là không còn sự lựa chọn nào khác, cho nên chỉ có mình ta là tội không thể tha, đáng chết vạn lần?” +

Ánh mắt Tạ Lang Ương ảm đạm: “Vãn Sơn, thảm án của nhà Lưu quốc công và cả cái chết của tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, đệ quả thật là thoái thác được tội.” +

Ôn Trác nghe xong lời này rất muốn cười. +

“Đúng thế, ta bẩm sinh đã có thù với Lưu quốc công và các hoàng tử, ta giết một người chưa hả giận, còn phải nhổ cỏ tận gốc, ta đổ hết mọi tội danh lên đầu thái tử và Hiền vương, để cho bọn chúng chó cắn chó đấu đến mức đôi bên cùng bại, vô duyên vô cớ nhường ra một con đường cho Thẩm Sân tiến bước!” +

Tạ Lang Ương cụp mắt xuống, muốn ôm lấy thân thể đang run rẩy vì kích động của Ôn Trác: “Ta biết đệ chịu tủi, cho nên lần này ta muốn cùng đệ gánh vác, rẽ sang một con đường khác, trên không thẹn với trời đất, dưới không thẹn với lương tâm, để đệ gột rửa mọi tội ác, một lần nữa trở nên sạch sẽ tinh khôi.” +

Gột rửa mọi tội ác? Sạch sẽ tinh khôi? +

Hóa ra là chê y bẩn. +

Từ xưa đến nay, cuộc chiến tranh đấu vương quyền luôn đầy rẫy vết máu loang lổ, kẻ sống người chết, y vì bảo vệ sơ tâm của Tạ Lang Ương mà trở thành thanh đao độc ác nhất của Thẩm Sân, hóa ra Tạ Lang Ương một bên vừa hưởng thụ thanh danh trong sạch, một bên lại chê y bẩn cơ đấy. +

Kể làm cái thá gì chứ! +

Ôn Trác chẳng buồn đau lòng vì con người này nữa, dòng suy nghĩ ngược lại trở nên vô cùng rõ ràng: “Ở trong lao ngục Đại Lý Tự, ta vẫn luôn nghĩ, Thẩm Sân làm sao biết được ta thích nam nhân, làm sao dùng khổ nhục kế dẫn dụ ta vào tròng, bây giờ xem ra, tất cả đều là kiệt tác của ngươi.” +

“Sao ta có thể chứ!” Tạ Lang Ương quả thực chưa từng để lộ mối quan hệ giữa hai người cho Thẩm Sân biết, “Vãn Sơn, ta vĩnh viễn sẽ không giúp kẻ khác tính toán hãm hại đệ, huống chi lại là tình cảm của chúng ta.” +

“Không phải ngươi thì cũng là phu nhân của ngươi, có gì khác biệt đâu. Tạ Lang Ương, ta không hầu các người chơi đùa nữa, nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy tự tay dìu dắt Thẩm Sân ngồi lên đó đi.” +

Tạ Lang Ương cũng không ấu trĩ đến mức bắt Ôn Trác vào khoảnh khắc này phải tận tâm tận lực không chút oán thán phụ tá Thẩm Sân, gã chỉ nói: “Vậy tạm thời, đệ có thể đừng đối đầu với Thẩm Sân được không.” +

“Không thể.” +

Tạ Lang Ương mệt mỏi thở dài: “Đệ ở trong ngục không biết đâu, một tháng đó Thẩm Sân trọng dụng thanh lưu, áp chế thế lực nhà ngoại, liên tiếp ban hành 10 điều lệ cải cách, trong ngoài triều và dân gian là bầu không khí hưng thịnh phồn vinh, những chuyện còn dang dở đều được thực hiện, có lẽ đối phương không phải là một đệ tử tốt, nhưng nhất định sẽ là một hoàng đế tốt. Vì cơ nghiệp của Đại Càn, vì dân chúng, coi như ta cầu xin đệ, hãy buông bỏ ân oán.” +

Ôn Trác nâng chén sứ xanh Mai Tử lên, nhìn đi nhìn lại, bất ngờ giơ tay hung hăng hắt thẳng chén trà lạnh ngắt vào mặt Tạ Lang Ương: “Sao ngươi không đi nói những lời này với nhạc phụ tốt của ngươi đi, để cho thái tử mà lão ta dốc lòng dốc sức phụ tá nghe một chút luôn.” +

Tạ Lang Ương không kịp phòng bị, bị hắt đến mức tóc trước trán ướt sũng, trên mặt còn dính hai mảnh lá trà. +

Nhưng gã không hề tức giận, chỉ đưa tay vuốt đi nước trà đọng trên mí mắt, vẫn cố chấp và thâm tình nhìn đăm đăm vào Ôn Trác: “Chỗ ân sư ta sẽ tự nghĩ cách, nhưng đệ là người của ta, ta có trách nhiệm ——” +

Ngay tại lúc này, bỗng nghe thấy bên ngoài điện có tiếng Nghi tần gọi to: “Thái y! Thái y! Lục hoàng tử ngất xỉu rồi! Mau gọi người tới đây!” +

Bên ngoài là một trận nhốn nháo rối loạn, tiếng bước chân và tiếng mưa rơi đan xen ngang dọc, dày đặc như tiếng trống trận. +

Mấy thái giám có chút địa vị cách cánh cửa điện vội vàng gọi với vào: “Lục điện hạ ngất xỉu rồi, chưởng viện đại nhân, ngài đến ngự tiền nói đỡ một câu đi, chúng nô tài không dám động vào đâu!” +

Các thái giám cũng đều là kẻ có mắt nhìn, biết dù Ôn đại nhân này tùy hứng ra sao thì hoàng thượng cũng sẽ chịu bao dung. +

Thế nhưng Ôn Trác cố tình cứ muốn thấy chết không cứu, y chậm rãi đi về phía cửa điện, vừa ngáp vừa nói: “Hoàng thượng đã về tẩm điện nghỉ ngơi rồi, đây chẳng phải là bắt ta đi rước mắng vào người sao, vẫn là xin lục điện hạ cứ ráng chống đỡ thêm một chút nữa đi.” +

“Chuyện này… haiz!” Thái giám đành phải căng da đầu đi truyền lời. +

Xung quanh tức khắc rơi vào một mảnh tĩnh mịch, trong lúc tình thế cấp bách, Tạ Lang Ương bước nhanh đuổi theo mấy bước, giọng run rẩy trầm thấp. +

“Vãn Sơn, Thẩm Sân dẫu sao cũng là Thịnh Đức Đế của tương lai, là mệnh trời đã định sẵn, cho dù đối phương có ngàn vạn chỗ sai thì cái vị trí này cũng bắt buộc phải do ngài ấy ngồi mới được!” +

“Mệnh trời đã định sẵn ư?” +

Ôn Trác đầu tiên là có hơi kinh ngạc nhìn Tạ Lang Ương, sau đó bật cười thành tiếng. +

“Vậy thì ngươi cứ chờ xem, ngôi vị hoàng đế này là do trời định hay là do ta định!” Nói xong, y nâng bàn tay đẩy cửa điện ra, đầu cũng không thèm ngoảnh lại đi thẳng ra ngoài. +

Trong chớp mắt, mưa bụi tạt thẳng vào mặt, âm thanh vang dội rung trời, lại hệt như vạn trống cùng đánh trên chiến trường, vạn vật thế gian đắm chìm vào một khoảng mê mông mờ mịt. +

Tạ Lang Ương chẳng màng đoái hoài gì đến lễ tiết triều thần, lảo đảo đuổi theo vệt đỏ rực rỡ trong làn sương mù: “Ôn Vãn Sơn! Đương kim thái tử vô năng, Hiền vương giả tạo, tam hoàng tử khiếm khuyết, tứ hoàng tử không có chí lớn, ngũ hoàng tử trời sinh ngu dốt, thất hoàng tử vẫn còn quá nhỏ, vì giang sơn xã tắc của Đại Càn, đệ còn có thể chọn ai chứ?” +

Bỗng có một tia chớp xé toạc đánh xéo xuống, giữa đất trời nháy mắt sáng rực như ban ngày, Ôn Trác đứng trước bậc thềm điện Thanh Lương, từ trên cao nhìn xuống, áo quan đỏ rực như máu, tung bay theo gió, lại càng giống hệt như Văn Xương Đế Quân áo đỏ điểm trán, quản lý tiên khanh trong bức họa cuộn. +

Từng hạt mưa rào nện vào người, Tạ Lang Ương ngước nhìn bóng lưng của y, cõi lòng bất giác dấy lên nỗi hoảng loạn bất an: “Đệ… muốn chọn ai?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)