Skip to main content

Chương 2: Rất hợp với anh

dathaiPiter

“Được, lát nữa tôi qua. Cảm ơn nhé.” +

Tạ Thành Vẫn gật đầu. Anh đậy nắp cốc thủy tinh lại rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng trà nước. +

“Chắc luật sư Tạ đang bận, nhưng tôi cũng chưa nghe anh ấy nói nhóm mình sẽ có thêm người mới.” Trần Tân Vũ đứng ở chỗ làm, đưa sổ và bút cho người trước mặt: “Trần Tân Vũ, làm luật sư được bốn năm rồi. Cậu là Tề Diễn Trạch phải không.” +

“Chào anh, đúng vậy.” +

Tạ Thành Vẫn thấy chàng trai đứng dậy, đưa tay ra. Thân hình cậu ta rất cao, nhìn từ sau thì thấy vai rộng eo thon, áo sơ mi ôm sát phác họa rõ ràng tư thế khẳng khái mạnh mẽ của cậu ta. Nếu không phải đang ở nơi làm việc, hình ảnh thế này sẽ rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện khác. +

“À, luật sư Tạ đến rồi.” Trần Tân Vũ vừa bắt tay xong thì thấy Tạ Thành Vẫn đi ra từ phòng trà nước. +

“Tiểu Trần, lát nữa cậu nói cho cậu ấy về mấy tiến độ công việc của chúng ta. Giờ tôi nói trước với thực tập sinh vài câu.” +

Anh vừa dứt lời đã thấy chàng trai quay đầu lại. +

Khó trách vừa rồi chị Lâm đánh giá cao cậu ta đến thế. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt này, Tạ Thành Vẫn cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Ngũ quan đối phương đẹp đẽ đến mức không chê vào đâu được, mặt mày góc cạnh, sống mũi cao thẳng, môi trên hơi mỏng, môi dưới thì đầy đặn hơn đôi chút, mang theo cảm giác nồng nàn gợi cảm, ngũ quan như được đẽo gọt bằng dao, trông cực kỳ lập thể. Tổng thể con người cậu ta có vẻ sạch sẽ gọn gàng, khi cười còn có phần vô hại, hiền lành. Lại thêm việc cậu ta có phần chủ động hơn nhiều so với những thanh niên vừa bước vào đời khác, đây là kiểu người rất dễ khiến người khác nảy sinh thiện cảm với mình. +

“Luật sư Tạ.” Tề Diễn Trạch lễ phép gật đầu với anh: “Em là Tề Diễn Trạch, tranh thủ gap year đến thực tập ở đây. Mong sau này sẽ được anh chiếu cố.” +

“Luật sư Vương đã nói với tôi rồi, tiện qua văn phòng một chuyến không?” +

“Vâng.” +

Cửa kính văn phòng đóng lại, ngăn những tiếng xì xào bàn tán ở bên ngoài. Tạ Thành Vẫn nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Tuy cậu ta không phải gu của anh, nhưng ai có thể từ chối làm việc cùng một người mang gương mặt thế này chứ? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi. +

“Trước đấy luật sư Vương đã phỏng vấn cậu. Bên anh ấy có chút chuyện nên nói cậu sẽ đi theo tôi một khoảng thời gian.” +

“Không ngờ em có thể đi theo luật sư Tạ.” Tề Diễn Trạch hơi cong môi: “Em đã nghe danh luật sư Tạ từ lâu rồi.” +

“Ồ, tôi thì có danh tiếng gì?” +

“Mấy năm trước, vụ một doanh nghiệp về Internet lớn trong nước niêm yết cổ phiếu ở Hồng Kông là do luật sư Tạ làm đúng không?” +

“Vụ đấy tôi chỉ là một trong những người xử lý phần việc liên quan đến Hồng Kông thôi, lúc đó còn chưa phải phụ trách chính, không tính là có tiếng tăm gì.” Tạ Thành Vẫn cười lắc đầu, ngược lại còn khá bất ngờ khi Tề Diễn Trạch biết chuyện này. Anh nhớ đến lời Vương Trí Hòa từng nói, nên mở lời một cách hàm súc: “Tôi nghe luật sư Vương nói nền tảng cá nhân của cậu rất tốt. Nhưng thời gian thực tập mảng phi tố tụng thì phần lớn đều là các công việc chẳng ai muốn làm, lặp đi lặp lại và cũng khá vụn vặt, thứ học được không nhiều. Trước hết cậu cứ theo làm các hoạt động thẩm tra* một thời gian, nắm chút kiến thức cơ bản đã, sau này có cơ hội thì có thể cùng làm với tôi.” +

(*) Tiếng Anh là due diligence, là quá trình điều tra, rà soát và đánh giá toàn diện các khía cạnh tài chính, pháp lý và hoạt động của doanh nghiệp mục tiêu trước khi thực hiện mua bán, sáp nhập (M&A) hoặc ký kết hợp đồng. Mục tiêu nhằm xác nhận thông tin, nhận diện rủi ro tiềm ẩn, và đánh giá chính xác giá trị thương vụ. +

Anh chỉ nói nền tảng cá nhân xuất sắt, không nhắc đến chuyện đối phương là người có quan hệ, có liên quan sâu xa đến công ty chứng khoán. Dù sao trong lời Vương Trí Hòa cũng có ám chỉ đừng coi cậu ấm này như thực tập sinh bình thường mà sai vặt linh tinh. +

“Vậy à. Thật ra mấy chuyện đó cũng chẳng sao hết, vốn dĩ thực tập là học từ điều cơ bản lên mà.” Tề Diễn Trạch cười cười, ngược lại còn chủ động nhắc đến: “Cậu của em và luật sư Vương là bạn học cũ, có thể do bên chú ấy không sắp xếp được thời gian, làm phiền anh rồi.” +

Tạ Thành Vẫn thấy cậu ta không hề kiêng kỵ, thế nên không tiếp tục nói vòng vo nữa. Anh còn có chút tò mò, tại sao cháu trai của một sếp sòng bên công ty chứng khoán lại đi làm luật sư: “Nhà cậu có bối cảnh về chứng khoán, tôi thấy cậu cũng đã có bằng Cử nhân tài chính, lẽ ra phải vào ngân hàng đầu tư các loại, sao lại chuyển sang ngành luật?” +

“À, chỉ có mỗi cậu em làm thôi, không tính là bối cảnh gia đình. Với lại em cũng không có hứng thú với mấy cái đó.” Tề Diễn Trạch nhún vai: “Nói thật ra thì nhà em giống nhà luật sư Tạ, vốn làm xây dựng công trình. Chẳng phải luật sư Tạ cũng không theo ngành đó mà đi làm luật sư à?” +

Lúc Tề Diễn Trạch nói chuyện, trong mắt mang theo ý cười, trông không hề có tính công kích. Tuy bối cảnh gia đình anh không phải chuyện bí mật gì, nhưng bị một thực tập sinh nói thẳng ra như vậy vẫn khiến Tạ Thành Vẫn khẽ cau mày theo bản năng: “Ồ? Sao cậu biết nhà tôi làm gì?” +

“Đừng căng thẳng chứ, luật sư Tạ.” Tề Diễn Trạch chớp mắt, vẻ mặt có phần vô tội: “Chỉ là cậu em biết em đến Hằng Lý thực tập nên có nhắc sơ qua rằng hình như trước đây nhà luật sư Tạ cùng ngành với nhà em thôi.” +

“Thì ra là vậy.” +

Tạ Thành Vẫn không nghi ngờ gì với lời giải thích này. Chỉ là không ngờ nhà Tề Diễn Trạch không phải dòng họ có tiếng về tài chính, ngược lại đều làm xây dựng công trình giống ba anh. +

Anh chợt nhớ đến lát nữa còn phải trả lời phía khách hàng, đứng dậy chuẩn bị tìm hồ sơ cho cuộc họp ban chiều: “Vậy cậu về chỗ của mình trước đi. Để Tiểu Trần dẫn cậu đi làm quen với công việc và tiến độ hiện tại. Tôi còn có chút việc phải xử lý, có việc gì cứ mạnh dạn hỏi Tiểu Trần.” +

Anh quay lưng lại, bắt đầu tìm túi hồ sơ trên giá sách. Tề Diễn Trạch đứng đằng sau lại không rời đi ngay lập tức. Cậu ta chỉ đứng đó, dùng một ánh mắt đầy sâu xa phác họa cơ thể Tạ Thành Vẫn. +

Bóng lưng người đàn ông trông khoan hậu trầm ổn, đặc biệt là sau khi cởi áo khoác ngoài, lộ ra thân hình được áo ghi-lê ôm gọn, vừa nhìn đã biết dù bận công việc cũng không bỏ bê việc tập luyện, mang một loại gợi cảm hiếm thấy ở đàn ông trưởng thành. Tề Diễn Trạch thầm huýt sáo trong lòng, dời mắt xuống phần mông đầy đặn được quần tây bao bọc. Ánh đèn trong phòng chiếu lên đấy, tạo nên những khoảng sáng tối khiến người ta mơ hồ liên tưởng. +

Tuy cậu ta không thích làm chuyện đó với đàn ông, cũng không hứng thú với đàn ông lớn tuổi hơn mình, nhưng không thể không nói, về ngoại hình thì Tạ Thành Vẫn đúng là không có gì để chê, trầm ổn, phong độ, có tính kỷ luật cao. Tề Diễn Trạch cảm thấy nếu có ngày đó, cùng làm mình uống thuốc hỗ trợ một chút cũng không phải chuyện bất khả thi. +

Tạ Thành Vẫn lấy túi hồ sơ xuống rồi quay người lại, thấy Tề Diễn Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa chịu rời đi. Chàng trai đang hứng thú nhìn cái ly của anh. +

“Sao vậy? Còn chuyện gì nữa à?” +

“Không ạ, chỉ là em thấy khá bất ngờ khi luật sư Tạ lại có sở thích uống trà như những người lớn tuổi khác.” +

Tạ Thành Vẫn hiếm khi bị nghẹn lời. Thật ra anh cũng không quá thích uống trà, chỉ là ở trong hãng luật hàng đầu này, độ tuổi lên làm partner của anh thuộc dạng khá trẻ, bình thường sợ bị người khác bàn ra tán vào. Lại thêm công việc cần tiếp xúc nhiều với những lãnh đạo doanh nghiệp ở độ bốn mươi đến sáu mươi tuổi, lâu dần thì hình thành thói quen giả bộ uống trà ở nơi làm việc. Như thể để hòa nhập vào nhóm người lớn tuổi hơn, khoác lên mình lớp da giống họ, đồng thời để chứng minh “năng lực” của bản thân. +

“Tuổi tôi cũng không nhỏ nữa, với lại uống trà có lợi cho cơ thể.” +

Tề Diễn Trạch biết tuổi Tạ Thành Vẫn, lại không cảm thấy con số đó là lớn lao gì đối với đàn ông. +

“Đúng là uống trà dưỡng nhan, bảo sao luật sư Tạ giữ gìn được tốt thế này.” Cậu ta treo nụ cười lên mặt, rồi thản nhiên đưa tay ra: “Luật sư Tạ, mong được dạy dỗ nhiều hơn.” +

Tạ Thành Vẫn cụp mắt nhìn bàn tay to rộng mà cậu chàng đưa ra, bắt lấy nó: “Cậu cũng vậy.” +

Sau khi bàn tay hai người chạm vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang đối phương. Rõ ràng chỉ là một cái bắt tay rất bình thường, vậy mà Tạ Thành Vẫn lại cảm thấy lòng bàn tay mình như bị nhiệt độ của đối phương thiêu nóng. Anh theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng người kia dường như lại khẽ tăng thêm lực. Anh nhíu mày, đang định lên tiếng thì đối phương đã nhanh chóng buông tay ra, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của anh. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, anh đã cảm thấy vùng da ở giữa ngón cái và ngón trỏ bị đầu ngón tay người nọ mập mờ lướt qua hai cái, như có như không. +

“Luật sư Tạ, cà vạt đỏ rất hợp với anh.” Tề Diễn Trạch hạ thấp giọng, cúi sát bên tai Tạ Thành Vẫn. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai anh, khiến tim anh cũng có chút ngứa ngáy. +

Anh nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt gian xảo của Tề Diễn Trạch. Sự phóng túng, táo bạo và đầy toan tính lộ rõ trong đôi mắt chàng trai, giống như một con trăn khổng lồ đang thè lưỡi, mắt sáng lên khi nhìn thấy con mồi. Cậu ta lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ vô hại vừa rồi, nhìn cứ như hai người khác nhau. +

Thái dương Tạ Thành Vẫn giật hai cái, tưởng mình đang nhìn nhầm. Còn chưa kịp nói ra câu “cảm ơn” đầy lễ phép và kiềm chế thì Tề Diễn Trạch đã thu ánh mắt lại, khôi phục bộ dáng nam sinh đại học thanh thuần như ban đầu, biết tiến biết lùi nói: “Vậy em ra ngoài trước, không làm phiền luật sư Tạ làm việc nữa.” +

Nói xong cũng không đợi Tạ Thành Vẫn đáp mà bước thẳng ra ngoài. +

Đợi cửa kính đóng lại một lần nữa, Tạ Thành Vẫn mới kéo cổ áo, thở dài một hơi. Anh đã không phân biệt được ánh mắt vừa rồi của đối phương là sự thật hay chỉ là ảo giác do mình độc thân quá lâu tạo thành, nên mới chỉ vì một câu khen bình thường mà nghi ngờ thực tập sinh mới đến hôm nay. +

Nhưng không thể phủ nhận tính cách đối phương có vẻ không tệ lắm, mấy chốt là ngoại hình rất xuất sắc. Có một thực tập sinh như vậy, sau này đi theo mình cũng có thể cải thiện sự khô khan nhàm chán của công việc. +

————————————- +

ReK: Age gap 7 tuổi và combo không phải gu + không cứng nổi phải dùng thuốc hỗ trợ :)))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)