Chương 3: Bắt đầu

“Tiểu Tề, cậu tan làm đi.” Trần Tân Vũ thò đầu qua: “Hai hôm nay chỉ cần thẩm tra mấy phần tài liệu này thôi, chỗ nào sai sót thì đánh dấu lại.” +
Tề Diễn Trạch ngẩng đầu lên khỏi màn hình: “Sớm vậy ạ?” +
“Lại có người chê tan làm sớm à?” Trần Tân Vũ trợn mắt: “Cậu là thực tập sinh mà, vừa lúc dạo này dự án không quá bận, tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng hiếm hoi đi. Đợi sau này phải đi công tác dài hạn liên tục thì có muốn tan làm sớm cũng khó.” +
“Vâng.” Lúc thu dọn đồ, Tề Diễn Trạch quay đầu nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt của Tạ Thành Vẫn: “Mà thường thì mấy giờ luật sư Tạ sẽ xong việc ạ?” +
“Luật sư Tạ à? Anh ấy bận lắm, dạo này toàn phải họp với bên A. Công ty mới dự định niêm yết này có cơ cấu nghiệp vụ hơi đơn điệu, chắc sẽ bị từ chối. Thế nên giờ vẫn đang bàn bạc đấy.” Trần Tân Vũ vừa gõ máy sửa tài liệu vừa trả lời tin nhắn Wechat của bạn gái, hơi mất tập trung: “Cậu không vội tan làm đi hẹn hò à?” +
“Hẹn hò?” Tề Diễn Trạch nghe vậy thì bật cười: “Em chưa có người yêu đâu anh Trần.” +
Lần này đến lượt Trần Tân Vũ ngẩng đầu nhìn Tề Diễn Trạch đầy khó tin: “Xin lỗi, anh lỡ mồm rồi. Nhưng cậu đẹp trai thế này mà không có người yêu, có phải là do gu quá cao không?” +
“Không phải, em có mục tiêu rồi.” +
“Àaa, vậy chắc là một cô gái xinh đẹp lắm nhỉ.” Trần Tân Vũ gãi đầu, thấy hơi ngượng. Không ngờ cậu lại hóng được một tin tức bên lề thế này. Nhìn gương mặt gần như không có chút khuyết điểm nào kia, cậu cảm thán: “Không sao, cậu theo đuổi ai cũng dễ thôi.” +
Khóe mắt Tề Diễn Trạch liếc sang bên cạnh, vừa lúc thấy Tạ Thành Vẫn vừa nghe điện thoại vừa đi từ văn phòng sang phòng trà nước. Cậu ta cong khóe môi: “Em cũng mong vậy.” +
“Chắc chắn không thành vấn đề.” +
“À đúng rồi, anh Trần. Anh có tiện gửi Wechat của luật sư Tạ cho em không? Vì anh ấy nói sau này có thể có việc giao cho em làm, em nghĩ có Wechat của nhau thì sẽ dễ giao tiếp hơn.” +
Trần Tân Vũ ngẩng đầu: “À được, tiện thể anh kéo cậu vào nhóm chat của team mình luôn.” +
“Vâng. Vậy em đi trước đây. Hôm nay làm phiền anh Trần rồi, có việc gì cần em giúp thì cứ liên hệ nhé.” +
Tề Diễn Trạch xách túi, chào Trần Tân Vũ một tiếng. Nhưng nói xong, cậu ta không rời đi ngay mà quay vào phòng làm việc của Tạ Thành Vẫn, đặt một hộp quà lên trên bàn anh. +
Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, cô nhân viên ban sáng dẫn cậu ta vào đang len lén liếc nhìn cậu ta. Tề Diễn Trạch nghiêng đầu mỉm cười với cô. Mãi đến khi nhìn thấy cô xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống, cậu ta mới quay người đi về phía thang máy. +
————- +
Tám giờ rưỡi tối, đèn đóm bên hãng luật vẫn sáng trưng như cũ. Ngoài những chỗ trống do nhân viên đi công tác, hầu như ai cũng còn ngồi trước máy tính. +
Trần Tân Vũ nhìn giờ, định xuống cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp ăn. Khi gõ cửa phòng Tạ Thành Vẫn, cậu thấy người nọ vừa kết thúc cuộc gọi, giờ đang xoa ấn đường. +
“Luật sư Tạ, anh ăn gì không? Em xuống mua ít đồ mang lên cho anh nhé?” +
“Không cần, tôi chuẩn bị về nhà rồi. Cậu còn chưa về sao?” Tạ Thành Vẫn đứng dậy, khoác áo vest lên tay. +
“Em định làm xong việc hôm nay rồi mới về, đến nhà rồi em lười làm lắm.” +
“Cậu chăm thật đấy.” Tạ Thành Vẫn khẽ cười hai tiếng: “Biểu hiện của thực tập sinh thế nào?” +
“Hôm nay dạy cái gì cậu ấy cũng học rất nhanh, công việc được giao có hiệu suất rất cao, nên em cho cậu ấy về đúng giờ rồi.” +
“Vậy thì tốt.” +
Hôm nay Tạ Thành Vẫn không có thời gian để ý đến cậu ta, vốn còn lo Tề Diễn Trạch có mấy bệnh vặt do được nuông chiều của đám cậu ấm nhà giàu, nào ngờ lại đúng như lời Vương Trí Hòa đã nói, năng lực không tệ. +
“À, luật sư Tạ này…” Giọng Trần Tân Vũ bỗng trở nên có phần mập mờ: “Anh đào đâu ra thực tập sinh đẹp trai thế, lại vừa đúng vào thẳng team mình.” +
Nói xong, cậu mới để ý trên bàn Tạ Thành Vẫn có một món quà được đóng gói tinh xảo. Bên trong là một cây bút máy hàng hiệu đắt tiền, dưới hộp còn đè một tấm thiệp. Nội dung cụ thể thì cậu không thấy rõ, chỉ biết là chữ ký trên đấy rất đẹp. +
“Tiểu Tề tặng à?” +
“Ừ, chắc cũng xem như quà gặp mặt.” Đây là lần đầu tiên Tạ Thành Vẫn thấy một thực tập sinh chu đáo đến vậy. Lúc anh đi lấy nước về cũng thấy rất bất ngờ, trên thiệp viết nghe nói hôm qua là sinh nhật của luật sư Tạ, coi như một chút tâm ý nho nhỏ. +
“Ồ…” Trần Tân Vũ lại hiếm khi thấy kiểu tự nhiên khi không mà ân cần thế này. Cậu kéo dài giọng đầy ám muội, định trêu chọc thì chợt nhớ Tề Diễn Trạch nói bản thân đã có mục tiêu rồi, có lẽ là tính người ta vốn chu đáo như vậy thôi. +
Xu hướng tính dục của Tạ Thành Vẫn là chuyện mà ai cũng biết. Anh giơ tay, cười lắc đầu: “Dừng nhé dừng nhé Tiểu Trần. Đây là người của luật sư Vương, do anh ấy không có thời gian nên mới điều đến team mình thôi. Hơn nữa đấy cũng không phải gu của tôi. Chưa kể, sao tôi có thể đụng vào sinh viên đang đi học, lại còn thực tập ngay ở chỗ chúng ta.” +
“Đùa chút thôi mà luật sư Tạ, chỉ thấy lâu rồi anh không có đời sống tình cảm.” Tạ Thành Vẫn tốt tính, có quan hệ khá thân với mọi người nên bình thường họ vẫn hay trêu nhau. Mà vốn Trần Tân Vũ cũng không biết ban đầu thực tập sinh thuộc team khác: “À, hóa ra ban đầu là của luật sư Vương ạ? Bảo sao em chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện tuyển thực tập sinh… Nhưng luật sư Vương còn cần tự mình tuyển người cơ à.” +
“Ừ, đợi mấy hôm nữa tôi rảnh hơn sẽ để cậu ấy đi theo tôi.” +
“Trực tiếp đi theo anh luôn?” +
“Chiều nay luật sư Vương lại gọi cho tôi, bảo để cậu ấy theo tôi làm việc.” Tạ Thành Vẫn xách cặp táp lên: “Coi như có thêm một trợ lý.” +
Nói đến nước này, Trần Tân Vũ cũng hiểu được rằng thực tập sinh lần này có bối cảnh không nhỏ. Thật ra trong các hãng luật hàng đầu, người có trình độ và bối cảnh tốt nhiều vô số kể, kẻ vào nhờ quan hệ cũng không ít, mọi người đã quen với chuyện này từ lâu rồi. +
“Ghen tị thật đấy.” Cậu thở dài. +
“Ghen tị cái gì, người ta cũng thi viết rồi phỏng vấn đàng hoàng mới vào được.” Tạ Thành Vẫn đi đến cửa rồi tắt đèn phòng làm việc: “Tôi đi thang máy xuống với cậu.” +
——————————— +
“Theo, cảm giác làm thực tập sinh thế nào?” +
Trong phòng riêng khói thuốc lượn lờ, trên bàn tròn bày đầy những món ăn tinh xảo nóng hổi, năm sáu thanh niên ngồi quanh bàn, người gắp thức ăn, người thì hút thuốc. +
“Cũng ổn, như thường thôi.” +
Tề Diễn Trạch tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rượu nhỏ, lười biếng nhìn người vừa nói chuyện với mình. Khí chất nguy hiểm lúc này của cậu khác hoàn toàn với dáng vẻ ngồi trong văn phòng ban sáng, cứ như hai người khác nhau. +
“Mày nghĩ gì vậy, vừa từ Mỹ về đã chạy vội đi thực tập. Tao còn tưởng mày xin gap year là để cùng khởi nghiệp với Ray chứ, nào ngờ lại chạy đến cái hãng luật đấy.” +
“Với cả thực tập phi tố tụng thì chả học được đách gì, toàn phải làm thẩm tra mãi, chỉ là mấy công việc giấy tờ về vốn liếng. Ít nhất làm về tố tụng còn được ra tòa hóng drama.” +
“Đúng đấy, học JD ở T14* mà không ở lại Mỹ thì chẳng phải hơi phí à.” +
(*)T14: 14 trường luật top đầu ở Mỹ. +
“Vừa có tiền vừa rảnh rỗi thì cứ học lấy cái bằng thôi.” Tề Diễn Trạch không mấy để ý. +
Lâm Tử Phàm gắp một miếng thịt lớn nhét vào miệng, biết trước giờ mấy con đường Tề Diễn Trạch đi đều là theo yêu cầu của ba cậu ta: “Đầu óc nó thông minh, thích lăn lộn thế nào thì kệ nó. Hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho nó mà, nói mấy cái này làm gì, chuyện khởi nghiệp chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Hắn nói xong thì nâng ly đứng dậy: “Nào nào, chúc mừng người anh em trở lại thành phố A, cuối cùng cũng tụ tập đầy đủ được một bữa.” +
Ngoài Lâm Tử Phàm, những người làm tiệc đón gió tẩy trần cho cậu ta đêm nay đều là bạn thân thời Tề Diễn Trạch học đại học ở Mỹ. Còn Lâm Tử Phàm thì quen từ thời học trường quốc tế hồi cấp ba, hai người còn học cùng trường đại học. Lại vừa hay đám bạn bè thân thiết thời đại học của cậu ta đều là người thành phố A, vì đều thuộc kiểu gia đình có tiền, có sự nghiệp riêng nên không học lên nghiên cứu sinh, tốt nghiệp xong ở lại chơi vài tháng rồi kéo nhau về nước quẩy tiếp. +
“Sau này chuyển sang mảng giao dịch với bên nước ngoài, kiếm được nhiều tiền lắm đấy.” Tề Diễn Trạch đốt điếu thuốc, cũng đứng lên cụng ly với mọi người: “Tao đâu có công ty để kế thừa như các anh em ngồi đây.” +
“Bảo ông cậu nhà mày cho mày vào công ty chứng khoán đi, vào bộ phận đầu tư ngân hàng chẳng phải vẫn dễ hơn tự mình bươn chải sao.” +
“Cút mẹ đê.” Lâm Tử Phàm phẩy tay, trợn mắt với mấy gương mặt cười hề hề trước mặt: “Tao kéo nó đi khởi nghiệp với tao mà, bọn mày bảo nó theo chứng khoán là tính đào góc tường của tao à.” +
“Ha ha ha ha ha ha ha, thằng ranh mày có khởi nghiệp cũng đừng làm lỡ dỡ tiền đồ của học sinh xuất sắc khóa chúng ta đấy nhé.” +
“Theo tao chỉ có nước phát đạt, sao mà lỡ dỡ được.” Lâm Tử Phàm hất cằm. +
“Lát xong đến club uống tiếp không?” +
“Chẳng phải mày có người yêu rồi sao?” +
“Chơi đàng hoàng thôi, không gọi ‘gái’.” Người nọ nuốt nước miếng: “Chắc chắn Theo sẽ không đi, lần nào ngồi giữa phụ nữ cũng cù lì như cục đá.” +
“Ồn lắm.” +
Tề Diễn Trạch chỉ cần nhớ đến mùi nước hoa đầy tục tằn đó là đã thấy buồn nôn. Không phải cậu ta không thích phụ nữ, chỉ là không thích phụ nữ trong club thôi. +
Lâm Tử Phàm là người duy nhất biết mục đích và sở thích thật sự của Tề Diễn Trạch. Đợi mọi người cụng ly xong ngồi xuống, hắn mới huých nhẹ Tề Diễn Trạch, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe: “Hay là tối nay tìm mấy thằng cho mày luyện thử một chút? Để mày xem xem có khác gì phụ nữ không, sẵn làm quen dần luôn.” +
Tề Diễn Trạch liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh đến mức khó nói thành lời. +
Lâm Tử Phàm biết điều đổi chủ đề: “Khụ, hôm nay mày gặp Tạ Thành Vẫn chưa?” +
“Gặp rồi, nói ra cũng trùng hợp, vừa hay tao được phân đến team anh ta.” +
“Thật sự là trùng hợp à?” +
“Tất nhiên, lúc phỏng vấn tao chỉ tiện miệng nhắc tên anh ta một lần thôi, luật sư Vương chắc chắn sẽ hiểu ý tao.” Tề Diễn Trạch nhướng mày, nhưng không nói ra chuyện sau khi cậu ta biết mình sẽ theo ai thì lại để cậu mình gọi điện ám chỉ luật sư Vương phải chiếu cố. Thế là tự nhiên tạo thành áp lực cho Tạ Thành Vẫn, buộc anh phải dẫn dắt cậu ta. +
Lâm Tử Phàm nhíu mày, không quá tin lời Tề Diễn Trạch. Chơi với nhau đã lâu, hắn biết khuôn mặt và thủ đoạn của Tề Diễn Trạch chẳng hề ăn nhập gì với nhau. +
“Vậy mày thấy độ khó có lớn không? Tao nói trước nhé, gu trước đây của anh ta hoàn toàn không khớp gì với mày hết.” +
“Hôm nay chỉ tiếp xúc sơ qua thôi, chưa nhìn ra điều gì.” Tề Diễn Trạch lướt lại hình ảnh vòng eo Tạ Thành Vẫn trong đầu: “Nhưng người thật còn đẹp hơn trong ảnh, rất có sức hút của đàn ông trưởng thành.” +
“Gì vậy? Mới thế đã cong?” Lâm Tử Phàm bắt đầu trêu chọc. +
“Sao có thể. Dù có cong tao cũng không thích tên đàn ông lớn hơn mình bảy tuổi.” Tề Diễn Trạch cười khẩy. +
“Vậy thì sao được, dù sao mày cũng phải giả vờ một chút thì người ta mới cắn câu chứ.” Lâm Tử Phàm vừa nhìn điện thoại vừa nói bâng quơ: “Mày còn phải cảm ơn luật sư Tạ có ngoại hình tốt đến vậy. Chứ mà đổi thành mấy tên đàn ông dầu mỡ cùng tuổi, mày có muốn cũng không giả vờ nổi đâu.” +
“Cũng đúng, nên tâm trạng tao không tệ, còn đặc biệt chuẩn bị quà sinh nhật bù cho anh ta.” Tề Diễn Trạch dụi tắt điếu thuốc, hứng thú lắc ly rượu: “Tao khá mong chờ đấy, cứ cảm thấy quá trình này sẽ rất thú vị.” +
“Thú vị kiểu gì?” +
Lâm Tử Phàm đang trả lời tin nhắn, vừa dứt lời thì điện thoại Tề Diễn Trạch đột nhiên vang lên một tiếng. Cậu ta lấy ra xem, là tin Tạ Thành Vẫn đã đồng ý lời mời kết bạn, sau đấy còn gửi thêm tấm ảnh cây bút máy và một lời cảm ơn lịch sự. +
“Mày xem.” Trong mắt Tề Diễn Trạch chứa đầy sự nguy hiểm, lắc lắc màn hình điện thoại về phía Lâm Tử Phàm, cong môi cười: “Chẳng phải đã bắt đầu rồi sao.” +



ôi đọc đoạn 8r tối vẫn sáng đèn thấy đồng cảm ghê