Chương 2: Sự bất thường và quá khứ

“Xin Hùng chủ trách phạt.” +
Đáy mắt Atamia lặng ngắt như tờ, y quỳ gối trên mặt đất, nhưng nửa thân trên vẫn giữ thẳng tắp. Giang Hoài Cảnh nhìn y lấy ra một chiếc roi điện từ trong ngăn tủ bệnh viện, mí mắt anh giật liên hồi: “Anh làm cái gì vậy?” +
Thần sắc Atamia không đổi, chỉ lặp lại lần nữa: “Xin Hùng chủ trách phạt.” +
Giang Hoài Cảnh chậm rãi dời tầm mắt lên cơ thể Atamia. Làn da y trắng trẻo nhưng không hề gầy yếu, vùng bụng có lớp cơ mỏng săn chắc, vừa đẹp mắt vừa toát lên vẻ tràn đầy sức mạnh. Chỉ có điều, trên thân thể ấy lại chằng chịt những vết thương đáng sợ. Có những vết sẹo cũ đã mờ, nhưng đa phần đều là thương tích mới chồng chéo lên nhau. +
Thường là vết thương này còn chưa kịp khép miệng đã phải chịu thêm một trận đòn roi khác. Những lằn sẹo ngang dọc đan xen, dệt thành một tấm lưới xấu xí trên cơ thể y. +
Vẻ mặt Giang Hoài Cảnh có chút gượng gạo. Dù những vết thương này không phải do anh gây ra, nhưng chắc chắn Atamia sẽ đổ hết nợ nần lên đầu kẻ vừa xuyên vào “đổ vỏ” như anh. +
Giang Hoài Cảnh thầm thở dài. Nguyên chủ đúng là tự làm tự chịu, nhưng anh thì vẫn còn muốn sống. Đáng lẽ anh đã mất mạng trong vụ tai nạn kia, giờ lại mơ hồ xuyên vào cuốn sách này; tuy có bị liệt thật, nhưng dù sao sống mòn vẫn hơn là chết hẳn. Biết đâu sau này anh còn có cơ hội tìm cách quay trở về. +
Còn về Atamia… +
Giang Hoài Cảnh khom người, vươn tay về phía y. +
Atamia nhìn Giang Hoài Cảnh đang dần tiến lại gần, lặng lẽ siết chặt nắm đấm, lực bấm mạnh đến mức móng tay lún sâu vào da thịt. +
Bây giờ vẫn chưa thể giết hắn… +
Nhẫn nhịn một chút… +
Chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi, cơ hội sẽ đến… +
Thế nhưng, một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến khiến Atamia kinh ngạc nhìn về phía Giang Hoài Cảnh. Khoảng cách giữa hai người lúc này cực gần, hơi thở nhàn nhạt của anh vương trên làn da khiến y khẽ run rẩy. +
Giang Hoài Cảnh nhặt chiếc áo sơ mi lên, động tác thành thạo giúp Atamia khoác lại vào người. +
“Cúc áo thì anh tự cài đi.” Làm xong mọi việc, Giang Hoài Cảnh lại ngả người tựa vào thành giường bệnh. Thân thể này thực sự quá yếu ớt, anh mới chỉ cúi người một chút mà đã mệt đến mức tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập. +
Kiểu này thì chẳng cần đợi đến lúc Atamia ra tay, tự bản thân anh cũng đủ sức hành hạ mình đến chết. +
Atamia dần nới lỏng nắm đấm, tâm trí càng thêm rối bời trước hành động của Giang Hoài Cảnh. Rốt cuộc hắn đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì? Lại định dùng phương thức nào để giày vò y đây. +
Trong lúc mải mê suy tính, Atamia thấy Giang Hoài Cảnh lại đưa mắt nhìn sang. Đầu ngón tay y hơi cứng lại, y vội cúi đầu, bắt đầu cài lại từng cúc áo sơ mi. Có lẽ vì quá căng thẳng nên Atamia đã cài lệch một chiếc cúc mà không hay biết. +
Giang Hoài Cảnh liếc qua một cái rồi thản nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác. +
“Đi tìm bác sĩ bôi ít thuốc đi.” Giang Hoài Cảnh lên tiếng, “Vết thương sẽ đỡ đau hơn đấy.” +
Khi nãy anh đã thoáng thấy trên áo sơ mi của Atamia có dính máu, hẳn là do những vết thương kia thường xuyên bị nứt toạc ra. +
Atamia rốt cuộc cũng nhận ra điểm bất thường. Kể từ khi bị liệt, Giang Hoài Cảnh cứ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, tính tình cực kỳ táo bạo, hễ mở miệng là đánh chửi y thậm tệ. Vậy mà sau khi tỉnh lại lần này, cảm xúc của hắn lại ổn định đến lạ kỳ. +
Cứ như thể… đã biến thành một con trùng khác vậy. +
Atamia rũ mắt, giọng nói mang theo ý tứ thăm dò: “Thưa Hùng chủ, tôi là quân thư, khả năng phục hồi rất mạnh. Nếu ngài có thể tháo vòng ức chế ra, tôi thậm chí không cần phải dùng đến thuốc.” +
Vòng ức chế là thiết bị được chế tạo riêng cho quân thư, chủ yếu dùng để trừng phạt những trùng cái phạm lỗi. Khi đeo chiếc vòng này, mọi chỉ số năng lực của trùng cái đều sẽ sụt giảm nghiêm trọng, bao gồm cả khả năng tự chữa lành thiên phú. Đồng thời, trên vòng còn tích hợp nhiều phương thức trừng trị khác nhau như phóng điện hay tấn công tinh thần. +
Thiết bị điều khiển vòng tay thường do trùng đực nắm giữ, dùng để kiểm soát và hành hạ trùng cái theo ý muốn. +
Giang Hoài Cảnh thoáng khựng lại, anh hoàn toàn không biết cái điều khiển đó hiện đang nằm ở đâu. Hơn nữa, Atamia là một quân thư cấp S, ngoài khả năng phục hồi thần tốc thì sức chiến đấu của y cũng không thể coi thường. Hiện tại, anh vẫn chưa rõ mức độ căm thù của y đối với mình đã đến mức nào, việc tùy tiện tháo vòng ức chế ra lúc này thực sự là một canh bạc quá nguy hiểm. +
Vì vậy, Giang Hoài Cảnh chỉ mỉm cười với Atamia: “Ừ, tôi biết rồi. Đợi qua thời gian quan sát, tôi sẽ tháo nó cho anh.” +
Câu trả lời này thực chất có cũng như không. Thời gian quan sát kéo dài hai tháng, trong khoảng thời gian này, chỉ cần Giang Hoài Cảnh không kiếm chuyện gây hấn, Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực sẽ tự động hỗ trợ Atamia tháo bỏ vòng ức chế. +
Gương mặt Atamia thoáng hiện vẻ u ám. Điều y lo sợ nhất chính là việc Giang Hoài Cảnh rảnh rỗi sinh nông nỗi; hắn chỉ cần tùy tiện bịa ra một cái cớ là có thể kéo dài thời gian quan sát của y đến vô tận. +
Atamia đứng dậy, cúi đầu đáp: “Vâng.” +
Nhìn theo bóng lưng Atamia rời khỏi phòng bệnh, Giang Hoài Cảnh khẽ nheo mắt. +
Quả không hổ danh là kẻ có thể leo lên vị trí quân đoàn trưởng, Atamia đã nhạy bén nhận ra sự khác lạ của anh so với trước đây, nên mới cố tình dùng chuyện vòng ức chế để dò xét. +
Giang Hoài Cảnh thực ra chẳng sợ y phát hiện điểm khác biệt, thậm chí anh còn ước gì Atamia biết mình bây giờ đã không còn là “Giang Hoài Cảnh” của trước kia nữa. Thế nhưng chuyện này quá sức tưởng tượng, Atamia chắc chắn sẽ không dễ dàng tin anh, tốt nhất vẫn nên cẩn trọng thì hơn. +
Anh bực bội cau mày. Tự dưng xuyên đến thế giới Trùng tộc, chẳng hiểu sao lại bại liệt đã đành, bên cạnh còn có một vị quân thư sau này sẽ băm mình thành trăm mảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có điểm nào khiến tâm trạng anh khá lên nổi. +
Cũng may, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của anh từ trước đến nay vẫn rất tốt. +
Giang Hoài Cảnh tiện tay cầm lấy chiếc roi điện đặt trên tủ, phía trên vẫn còn dính những vết máu chưa kịp khô. Anh nhíu mày chán ghét, ném mạnh nó trở lại vào ngăn tủ. +
Về phần Atamia, y không hề đi bôi thuốc. Y chỉ tìm một góc khuất ngồi xuống, dự định đợi đến giờ thì quay lại phòng bệnh. Vì tội danh cố ý gây thương tích cho trùng đực, y đã bị đế quốc tịch thu sạch tài sản từ lâu, hiện tại chẳng còn lấy một đồng để chi trả cho việc trị liệu. +
Giang Hoài Cảnh – tên trùng đực ngu xuẩn kia – cứ ngỡ rằng cưới được y là sẽ nghiễm nhiên có được toàn bộ gia sản, nhưng hắn đâu biết rằng bản thân sẽ chẳng lấy được dù chỉ một xu. +
Atamia chậm rãi rũ mắt. Y tự hỏi không biết khi sự thật phơi bày, Giang Hoài Cảnh sẽ có phản ứng ra sao. +
“Atamia?” +
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Atamia đang ngồi trong góc tối nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một trùng đực mặc Âu phục lịch lãm đang rảo bước về phía y. Hắn có dáng người cao gầy, mái tóc vàng cùng đôi mắt bạc, ánh nhìn hướng về Atamia tràn đầy vẻ đau đớn. +
Thấy Tống Thời Cẩn, sắc mặt Atamia lập tức trở nên lạnh lẽo. Y rời khỏi bóng tối, đứng dậy hành lễ với hắn, giọng nói thản nhiên: “Chào ngài, Tống Thời Cẩn các hạ.” +
Một lời chào đầy vẻ lạnh nhạt và xa cách. +
Tống Thời Cẩn không ngờ Atamia lại đối xử với mình tuyệt tình đến thế, rõ ràng là y đang mang thương tích đầy mình! Dường như con trùng cái này vĩnh viễn không bao giờ học được cách cúi đầu chịu khuất phục. +
Tống Thời Cẩn vốn là một trùng đực cấp A cực kỳ quý hiếm. Đế quốc có thể sở hữu rất nhiều trùng cái cấp A, thậm chí là vài quân thư cấp S, nhưng dù là loại nào đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng một cá thể đực cấp A. +
Ở thế giới Trùng tộc, tỷ lệ giữa trùng cái và trùng đực lên đến 1000:1. Số lượng trùng đực vốn dĩ đã thưa thớt, những cá thể cấp cao lại càng gần như không tồn tại. Chính vì thế, Tống Thời Cẩn được xem là vị trùng đực cấp A trăm năm khó gặp. +
Đế quốc ban cho những trùng đực cấp cao đặc quyền rất lớn. Chỉ cần Tống Thời Cẩn chịu mở lời, hắn ta hoàn toàn có thể giúp Atamia miễn bỏ tội danh gây tai nạn cho Giang Hoài Cảnh, đổi lại y chỉ cần bị tước quân hàm và nộp ra toàn bộ tài sản là xong. +
Thế nhưng, Tống Thời Cẩn đã chọn cách giữ im lặng. +


