Chương 3: Góc khuất chẳng ai hay

Tống Thời Cẩn vẫn đang chờ đợi. Hắn chờ Atamia phải hạ mình mở lời cầu xin hắn. +
Vì vị trí Thư quân, Atamia đã tranh cãi với hắn rất lâu. Thế nhưng ngôi vị ấy vô cùng quan trọng, Tống Thời Cẩn vốn đã hứa hẹn sẽ cưới một vị hoàng tử của vương thất làm Thư quân chính thức. +
Hắn yêu Atamia, và hắn hy vọng y có thể hiểu chuyện một chút. Dù chỉ là phận Thư hầu thì y vẫn được ở bên hắn kia mà, hắn không hiểu nổi tại sao Atamia lại ham hư vinh đến thế. +
Chính vì vậy, sau khi sự việc xảy ra, Tống Thời Cẩn đã cố tình khoanh tay đứng nhìn mà không cứu giúp. Hắn chẳng ngờ Atamia lại can trường đến vậy, dù phải chịu năm trăm roi điện, cuối cùng y vẫn thà chấp nhận làm Thư hầu cho Giang Hoài Cảnh chứ nhất quyết không cầu xin hắn lấy một lời. +
Cổ họng Tống Thời Cẩn nghẹn đắng, hắn xót xa hỏi: “Atamia, em có ổn không? Ta vẫn luôn đợi em.” +
Nhìn hốc mắt đỏ hoe của Tống Thời Cẩn, Atamia chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn trào dâng. Y lạnh lùng đáp: “Thưa các hạ, xin ngài hãy tự trọng.” +
Tống Thời Cẩn sững người, trái tim nhói đau. Trước đây dù Atamia có nổi giận với hắn thì cũng chưa từng tuyệt tình như thế này. Lúc này đây, y hệt như một vật chết đã đánh mất sạch mọi sinh khí và sức sống. +
Tình cờ nhìn thấy những vết máu loang lổ trên áo sơ mi của Atamia, hắn tức giận mắng nhiếc: “Đáng chết! Giang Hoài Cảnh lại dám đối xử với em như thế này sao!” +
Vừa dứt lời, hắn đã vươn tay định vuốt ve vết thương trên cổ Atamia. +
Atamia lập tức lách người né tránh một cách đầy ý nhị. +
“Thưa các hạ, tôi phải quay về rồi.” +
“Atamia!” +
Tống Thời Cẩn không cam lòng để y rời đi như thế, hắn vội vàng đuổi theo: “Atamia, ta có thể khiến Giang Hoài Cảnh thả tự do cho em. Thư hầu hay Thư quân thực chất chẳng có gì khác biệt, người ta yêu nhất vẫn luôn là em.” +
Atamia cảm thấy một cơn phiền chán dâng lên trong lòng. Trước đây sao y không nhận ra Tống Thời Cẩn lại phiền phức đến mức này nhỉ? Y vốn là người cầm lên được thì cũng buông xuống được, một khi Tống Thời Cẩn đã chọn kẻ khác mà từ bỏ y, y tuyệt đối sẽ không bao giờ tốn thêm tâm tư vì hắn nữa. +
Atamia bất giác nhớ lại những lời đường mật trước kia Tống Thời Cẩn từng nói với mình, rằng đời này hắn sẽ chỉ có một mình Atamia mà thôi. +
Y khẽ cười lạnh trong lòng. Quả nhiên… trùng đực đều là những sinh vật dối trá và ích kỷ như nhau. +
Y đi được vài bước thì đột nhiên xoay người, một tay bóp chặt lấy cổ Tống Thời Cẩn. +
“Tống Thời Cẩn, giữa chúng ta kết thúc rồi. Anh ra sao không liên quan đến tôi, và tôi thế nào cũng chẳng việc gì đến anh.” Vừa nói, y vừa gia tăng lực tay, giọng nói dần trở nên âm trầm lạnh lẽo: “Nếu còn dám đến đây cản đường tôi, tôi sẽ giết anh.” +
Dứt lời, y dứt khoát buông tay. +
Tống Thời Cẩn suýt chút nữa đã nghẹt thở, ngay khi Atamia vừa buông ra, hắn liền ôm cổ thở dốc dồn dập. Atamia hờ hững liếc nhìn hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi ngay lập tức. +
Y bước đi rất nhanh, trong mắt che giấu sát ý ngút trời, chẳng ngờ lúc đi tới góc ngoặt bệnh viện lại suýt tông phải Giang Hoài Cảnh đang ngồi trên xe lăn. +
Đôi mắt của vị trùng đực kia hơi mở to, có vẻ như vừa bị một phen hoảng sợ, con ngươi đen lánh phủ lên một lớp sương mờ. +
Atamia cảm thấy ánh mắt này của Giang Hoài Cảnh có chút quen thuộc. Trong thoáng chốc, y chợt nhớ lại khoảnh khắc anh vừa tỉnh dậy, lúc nhìn thấy y, đôi mắt anh cũng tròn xoe như hai viên nho đen bóng loáng. +
Không biết Giang Hoài Cảnh đã nhìn thấy những gì, Atamia theo phản xạ định quỳ sụp xuống: “Hùng chủ…” +
Hai đầu gối y còn chưa chạm đất đã bị Giang Hoài Cảnh túm chặt lấy. Anh dùng lực nâng nửa thân trên của Atamia lên, buộc y phải đứng thẳng dậy. +
“Không sao đâu.” Giang Hoài Cảnh lên tiếng. +
Anh cũng không ngờ lại chạm mặt Atamia ở đây. Anh đang trên đường đi làm thủ tục xuất viện, theo lý mà nói thì sẽ không thể gặp được một Atamia đáng lẽ phải đang ở phòng y tế. +
Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo sơ mi của Atamia, dừng lại nơi viên cúc áo bị cài lệch vị trí. Trong nháy mắt, anh hiểu ngay rằng y chẳng hề đi bôi thuốc. +
“Cậu đã đi đâu vậy?” Giang Hoài Cảnh hỏi vẻ tùy ý. +
Atamia cúi đầu đáp: “Tôi bị đau bụng, nên đi vệ sinh một lát.” +
Giang Hoài Cảnh: “…” +
Cậu ta đúng là đến cả nói dối cũng không biết đường mà nói. +
Giang Hoài Cảnh chậm rãi xoa xoa cổ tay mình, rồi quay sang bảo á thư đang đẩy xe phía sau: “Đến trung tâm y tế đi, thư hầu của tôi cơ thể không được khỏe, tôi muốn cho anh ấy kiểm tra một chút.” +
Vias – á thư đứng sau xe lăn – lộ rõ vẻ kinh ngạc không dám tin. Gã nhìn Giang Hoài Cảnh rồi lại nhìn Atamia vẫn đang cúi gầm mặt, lắp bắp đáp: “Vâng… vâng, được ạ.” +
Cả cái bệnh viện này ai mà chẳng biết Giang Hoài Cảnh chán ghét Atamia đến nhường nào. Để có thể hành hạ Atamia mọi lúc mọi nơi, Giang Hoài Cảnh đã cố tình yêu cầu y phải túc trực chăm sóc mình ngay tại bệnh viện. +
Mỗi lần bác sĩ bước vào, họ đều bắt gặp cảnh Giang Hoài Cảnh đang quất roi vào người Atamia. Vị Thiếu tướng trẻ tuổi quỳ rạp dưới đất, bị đánh đến mức da thịt bong tróc, máu me đầm đìa. +
Vias có lần đi thay thuốc cho Giang Hoài Cảnh, vừa đẩy cửa vào đã thấy Atamia đang quỳ trên đống mảnh thủy tinh vỡ, thịt ở hai đầu gối đều đã thối rữa, nát bươm. Lúc đó Vias còn thầm cảm thán, Atamia rõ ràng là Thiếu tướng chói lọi nhất đế quốc, là vị quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất trong vòng trăm năm qua, vậy mà lại bị hủy hoại trong tay một gã trùng đực cấp thấp thế này. Gã thấy tiếc hận và bi ai thay cho Atamia. +
Thế nhưng nhìn cảnh tượng lúc này… Giang Hoài Cảnh dường như đối xử với Atamia khá tốt? +
Vias len lén nhìn những vết thương trên người Atamia, bất thình lình chạm phải ánh mắt âm trầm của y, gã lập tức sợ hãi dời tầm mắt đi chỗ khác. Vị Thiếu tướng này sao mà… còn hung dữ hơn cả trùng đực thế kia. Ánh mắt vừa rồi cứ như muốn lột da sống gã vậy. Vias rùng mình một cái. Thật đáng sợ. +
Đoạn đường đến trung tâm y tế khá xa, dọc đường đi cả Giang Hoài Cảnh và Atamia đều im lặng không nói lời nào. Cho đến khi họ dừng lại trước một cầu thang. +
Giang Hoài Cảnh đưa mắt nhìn quanh. Công nghệ của Trùng tộc vượt xa Trái Đất, lẽ ra bệnh viện phải có thang cuốn hoặc thang máy tự động chứ. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp tìm ra lối đi, Atamia đã bước đến trước mặt, thản nhiên bế thốc anh lên. +
Lại còn là kiểu bế công chúa. +
“……” Gương mặt vốn đang bình thản của Giang Hoài Cảnh bỗng chốc thay đổi sắc thái liên tục. +
Thư hầu tương đương với thiếp thất ở Trung Quốc cổ đại, cũng được coi là vợ của mình, nói theo cách hiện đại chính là “lão bà”. Việc bị chính vợ mình bế kiểu công chúa để lên lầu khiến Giang Hoài Cảnh càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng chín mặt. +
Tuy nhiên, Giang Hoài Cảnh vốn dĩ rất giỏi diễn kịch. Đến khi Atamia mang được cả xe lăn lên theo, anh đã lấy lại vẻ mặt điềm nhiên như cũ. +
Atamia thì chẳng mảy may suy nghĩ nhiều. Việc bế anh lên là yêu cầu của chính nguyên thân Giang Hoài Cảnh trước đây. Hắn biết rõ mỗi khi Atamia cúi người, những vết thương trên lưng y sẽ nứt toác ra, và hắn lấy việc hành hạ y như vậy làm thú vui. +
Đi thêm một đoạn, họ đã tới trung tâm y tế. Bác sĩ chủ trị ở đây là một trùng cái trung niên tên là Seth. Khi nhìn thấy Atamia, đáy mắt ông ta thoáng hiện một tia kinh ngạc. +
Giang Hoài Cảnh bình tĩnh giải thích mục đích đến đây. Seth cho biết có thể tiến hành kiểm tra tổng quát và trị liệu cho Atamia, nhưng… Thấy vẻ do dự trên mặt bác sĩ, Giang Hoài Cảnh mở lời hỏi: “Có vấn đề gì sao?” +
Seth đáp: “Chuyện là thế này, bệnh viện có chính sách phúc lợi dành cho trùng đực, viện phí thường được giảm một nửa. Nhưng thư hầu của ngài là trùng cái, chi phí cho việc kiểm tra toàn diện và trị liệu chuyên sâu sẽ cao hơn một chút.” +
“Không sao. Cứ trừ thẳng vào tài khoản của ta.” Giang Hoài Cảnh không hề biến sắc. +
Dù sao thì đó cũng chẳng phải tiền của anh. Nguyên thân là một kẻ nghiện cờ bạc, thay vì để số tiền đó bị ném vào sòng bài, thà dùng nó để chăm sóc sức khỏe cho Atamia còn có ích hơn. +



Tôi iu au trùng tộc