Skip to main content

Chương 2: Tan học

dathaiPiter

Trước cổng trường chuyên thành phố Z, một chiếc mô tô màu đỏ cực kỳ phong cách đang đỗ bên lề đường. Ngụy Viễn soi gương chiếu hậu chỉnh lại kiểu tóc, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm. Lúc này đang là giờ cao điểm, không ít học sinh lén lút ngoái đầu nhìn anh. +

Mái tóc của anh đỏ đến lạ lùng, vốn dĩ đã thu hút ánh nhìn, lại thêm người đẹp trai, vóc dáng cao ráo, đứng ở đó chẳng khác nào người mẫu. +

“Wow! Chiếc xe này là Ducati Panigale V4 R đúng không, xe này không rẻ đâu, linh kiện toàn hàng cao cấp nhất.” Một cậu học sinh đi ngang qua không kìm được dừng chân chiêm ngưỡng, đi quanh chiếc mô tô đỏ mấy vòng, “Một chiếc mô tô này bằng cả một chiếc BMW đấy.” +

Ngụy Viễn nhìn thấy tia sáng không giấu nổi trong mắt đứa trẻ kia thì hưng phấn hẳn. Anh tiến lên kéo cậu học sinh nhỏ lại, khoác vai như anh em tốt. +

“Biết xem hàng đấy nhóc, am hiểu mô tô thế sao?” +

Cậu học sinh được Ngụy Viễn khen thì hớn hở, xua tay liên tục: “Nhà em mở tiệm sửa xe mô tô nên biết một chút thôi ạ. Bố em mới lợi hại cơ.” +

Hai người đang khoác vai nhau tán gẫu vui vẻ thì một bóng dáng cao gầy đột nhiên xuất hiện. +

Ngụy Viễn quay đầu lại, bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Hạ Tri Tùng. Bầu không khí vừa mới hâm nóng lập tức rơi xuống điểm đóng băng, Ngụy Viễn cảm thấy lành lạnh, hình như thời tiết bắt đầu trở rét rồi. +

“Sao anh lại tới đây?” Hạ Tri Tùng đang nắm chặt tay cậu học sinh kia không buông. Cậu học sinh vùng vẫy hai cái, cánh tay đau điếng. +

“Anh đến đón em tan học đây.” +

Cậu học sinh vẫn đang vật lộn, Hạ Tri Tùng nắm cực kỳ chặt, cứ như in dấu sắt nung lên cổ tay người ta vậy. Chẳng còn cách nào khác, cậu học sinh dùng sức vung mạnh cánh tay, dồn toàn lực thoát ra, đến lời chào cũng chẳng kịp nói, chân như bôi dầu mà chạy mất hút. +

Cái người đang nắm tay cậu ta là nhân vật lớn của trường chuyên – Hạ Tri Tùng cơ mà. +

“Sao lại bỏ đi luôn rồi, vẫn chưa nói chuyện xong mà.” +

“Hai người đang nói chuyện gì thế?” +

“Mô tô. Thằng bé này rành nghề lắm, em nghe ngóng giúp anh xem là ai, lần sau anh mời nó ăn cơm.” Ngụy Viễn nhìn theo bóng dáng đang bỏ chạy mà ngẩn ngơ, càng nghĩ càng thấy tiếc. +

Hạ Tri Tùng không tiếp lời, lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, liền hỏi: “Anh, anh lại hút thuốc à?” +

“Hút rồi, cái thằng ranh con này còn muốn quản anh cơ đấy.” Ngụy Viễn nhíu mày lấy mũ bảo hiểm ra, “Đội vào, về nhà thôi.” +

Hạ Tri Tùng nắm chặt chiếc mũ bảo hiểm trong tay. Chiều nay cậu nói không thích mũ bảo hiểm nữ, buổi tối Ngụy Viễn đã đổi cho cậu một chiếc mũ nam. Cậu vốn dĩ cứ ngỡ sẽ chẳng có ai bận tâm đến suy nghĩ của mình. +

“Thằng nhóc này nghĩ gì thế, mau lên xe.” Ngụy Viễn gọi cậu. +

Dưới lớp áo khoác da mô tô của Ngụy Viễn là một chiếc áo thun trắng ngắn tay dáng rộng. Gió thổi qua, đoạn eo kia cứ lắc lư trước mắt Hạ Tri Tùng,  ẩn ẩn hiện hiện như một khối tuyết trắng. Chỉ cần hơi cúi người, hõm eo phía sau liền lộ ra. Lần đầu tiên Hạ Tri Tùng cảm nhận được thế nào gọi là gợi cảm trên người một người đàn ông, chỉ riêng việc nhìn chằm chằm vào eo anh thôi đã khiến lòng cậu xao động không thôi. +

Hạ Tri Tùng thấy bứt rứt trong người, gió như thổi loạn nhịp tim cậu, tâm trí rối bời, cả người rơi vào trạng thái cực kỳ hỗn loạn. +

“Kích thích không?” Khi đi qua một cột đèn giao thông, Ngụy Viễn cố ý mở kính che mặt hỏi cậu. +

Hạ Tri Tùng gật đầu, không phải vì thấy mô tô kích thích, mà là cảm giác nhìn trộm khi ngồi ở ghế sau rất kích thích. Cậu hơi tựa vào lưng Ngụy Viễn, cẩn thận áp bàn tay mình lên. +

Quả nhiên, eo của anh rất thon. +

Ngôi nhà Ngụy Viễn đang ở là một căn biệt thự lớn, món quà Quan Lệ tặng anh khi anh vừa tốt nghiệp. Thiết kế của cả căn nhà đều do tự tay anh thực hiện, tầng trên là khu vực riêng tư của anh, các phòng được thông với nhau tạo thành một không gian siêu rộng kết hợp giữa giải trí và nghỉ ngơi, ngôi nhà trong mơ của anh chính là như thế. +

Phòng khách ở dưới lầu, nằm gần phía cửa chính. Anh chuyển đến đây bốn năm nhưng chưa bao giờ dùng đến phòng khách, chỉ để chất mớ đồ đạc lặt vặt, căn phòng này sắp biến thành cái kho của cả nhà đến nơi rồi. +

Hạ Tri Tùng đột ngột báo sẽ tới, anh chỉ còn cách gọi một người giúp việc đến dọn dẹp khẩn cấp, may mà kết quả khá ổn, xem như giữ được thể diện. Căn phòng rất sạch sẽ, có sẵn bàn dài và kệ sách, cực kỳ phù hợp cho một học sinh cấp ba. +

“Thiếu cái gì thì cứ bảo anh nhá, anh mua cho. Hôm nay đồ lót cứ dùng đồ mới đi, mai anh đưa em về nhà lấy hành lý.” +

Hạ Tri Tùng đặt ba lô lên ghế, hỏi: “Anh ở phòng nào ạ?” +

“Anh ở tầng trên, có việc gì cứ gọi anh một tiếng là được.” +

Mười một giờ đêm, Quan Lệ gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình thương mến thương, sau khi dò hỏi một hồi về tình hình của Hạ Tri Tùng, bà liền tung ra một tin chấn động: +

“Ngày mai trường Tùng Tùng họp phụ huynh đấy, con nhớ đi nhé.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)