Chương 3: Anh ơi, em sợ

Họp phụ huynh, cái danh từ này đã thuộc về chuyện của mấy trăm năm trước rồi. +
Nhớ năm đó anh đi học, Quan Lệ thực hiện chế độ giáo dục kiểu thả rông, căn bản chẳng thèm ngó ngàng đến thành tích của anh, con trai mình xếp thứ mấy trong trường bà cũng chẳng quan tâm. +
Dưới sự nuông chiều đó, anh trở nên cực kỳ nghịch ngợm. Giờ đọc bài buổi sáng thì làm bạn với cửa lớp, trong giờ học thì hôn hít bàn ghế, tan học thì liều mạng với nhà vệ sinh. Mẹ không quản, thầy cô lại càng bó tay, đành để anh chơi bời lêu lổng suốt ba năm. +
Cuối cùng, một tờ phiếu điểm đã phá vỡ sự yên bình đó. +
Kỳ thi thử lần một năm lớp 12, toàn khối có 251 học sinh, anh xếp thứ 250, xếp hạng toàn thành phố là 25.000. +
*250: Ngu ngốc +
Cái thành tích chết tiệt, cái thứ hạng chết tiệt, anh lúc đó đúng nghĩa là một kẻ ngốc nghếch. +
Giáo viên chủ nhiệm nhịn hết nổi, trong buổi họp phụ huynh đã mắng mẹ anh vuốt mặt không kịp. Kết thúc buổi họp, Quan Lệ cầm tờ phiếu điểm thê thảm kia, ôm lấy cô giáo mà khóc nức nở. +
Đó là lần đầu tiên Ngụy Viễn thấy mẹ mình rơi nước mắt vì một chuyện không phải tình yêu. Lòng anh thắt lại, để phụ nữ phải khóc thì ra thể thống gì, huống hồ người phụ nữ đó lại là mẹ mình. +
Sau buổi họp phụ huynh năm đó, Ngụy Viễn đã thông suốt. Anh phải học hành tử tế, ít nhất là đừng để Quan Lệ phải khóc vì những chuyện nhỏ nhặt này nữa. +
Chỉ là những ngày tháng khổ cực như địa ngục đó vẫn còn hiện rõ mồn một, anh gần như đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống mới đổi được tấm bằng tốt nghiệp đại học dân lập. +
Không ngờ bản thân lớn tướng rồi mà chẳng bao lâu sau đã phải đi họp phụ huynh cho một đứa trẻ lớp 12, cảm giác này quả thực rất kỳ diệu. +
Nghĩ đến chuyện họp phụ huynh, Ngụy Viễn thấy mình nên xuống lầu xem Hạ Tri Tùng thế nào, ngày đầu tiên cậu ở đây không biết có quen không. +
Ngụy Viễn đặt chiếc Switch trên tay xuống, tắt đèn trần trong phòng, chỉ để lại đèn đầu giường để lát nữa quay lại có thể ngủ ngay. +
Vừa mở cửa, một bóng đen đã chắn ngay trước lối đi. Ngụy Viễn kịp thời thắng gấp, dùng đèn pin điện thoại soi rõ khuôn mặt đó. +
Tay của Hạ Tri Tùng đã giơ lên giữa không trung, suýt chút nữa là gõ xuống. +
“Sao thế, có chuyện gì à?” Ngược lại chính Ngụy Viễn lại tỏ ra bối rối. +
“Anh ơi.” Ánh mắt Hạ Tri Tùng thay đổi, “Anh có cảm thấy nhà anh… có cái gì đó không?” +
“Cạch”, chiếc đèn cảm ứng âm thanh trước giường tắt ngóm đúng lúc, rèm cửa không biết vì sao bỗng nhiên kéo ra. Đám đồ điện gia dụng thông minh trong biệt thự của anh dường như đều dở chứng, cứ náo loạn không đúng lúc chút nào. +
Một luồng ánh sáng trăng tràn từ ban công vào phòng, Ngụy Viễn nuốt nước bọt, lưỡng lự nhìn về phía ban công. Khóe mắt anh thoáng thấy có thứ gì đó màu trắng đang bay phất phơ. +
Trong bóng tối anh không dám quay đầu xác nhận, bèn chậm chạp di chuyển đến cạnh giường, chọn cách dùng chăn làm kết giới trấn áp trước. +
“Anh ơi!” Hạ Tri Tùng đột nhiên kêu lên kinh hãi. +
Ngụy Viễn bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, vơ đại một thứ đồ làm vũ khí, mắt nhắm mắt mở khua khoắng loạn xạ trong không khí như đang trừ tà. +
“Tùng Tùng em đừng sợ nha, anh ở đây bao nhiêu năm rồi có sao đâu, tuyệt đối không có ma đâu.” Vừa run lẩy bẩy vừa phải an ủi bạn nhỏ, anh không thể ngã xuống được, dù sao cũng là người đàn ông trưởng thành 28 tuổi rồi, “Hai anh em mình đều là nam giới, dương khí mạnh lắm, ma quỷ không dám lại gần đâu.” +
“Anh ơi, anh chưa thu ga trải giường kìa.” +
Giây tiếp theo, đèn đầu giường bật sáng. +
Thứ đang bay phất phơ trong gió chính là cái ga trải giường mà chiều nay anh nhờ dì giúp việc đem phơi. Chết tiệt, xấu hổ muốn chui xuống đất. +
Ngụy Viễn chạy vội ra ban công thu ga giường vào, rồi nhanh như cắt lao ngược trở lại phòng. +
May mà không phải sự cố tâm linh gì. +
Ngụy Viễn trút hết sức lực nằm vật ra giường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi: “Cái thằng ranh này, em cố tình tới để hù anh đấy à? Tim anh không được tốt lắm đâu, không chịu nổi trò dọa dẫm của em đâu.” +
“Không phải mà…” Hạ Tri Tùng đứng bên cạnh giường với vẻ lúng túng, “Anh ơi, nhà anh rộng quá, em sợ.” +
“Có gì mà sợ, cùng lắm thì em gọi con robot Tiểu Ái ở phòng khách vào ngủ cùng. Nó là đồ điện tử thông minh, nó sẽ trả lời em đấy.” +
“Anh ơi…” +
Ngụy Viễn cảm thấy Hạ Tri Tùng bây giờ và cái cậu nhóc ở đám cưới cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Ở đám cưới thì lạnh lùng như hầm băng, giờ thì lại khép nép như một cô bé. +
Bạn nhỏ này cũng biết giấu mình thật đấy. Ngụy Viễn lại không cho rằng đó là chuyện xấu, điều đó chứng tỏ bạn nhỏ rất thông minh, xác suất bị gọi tên phê bình trong buổi họp phụ huynh chắc không lớn đâu. +
“Anh ơi, hôm nay em ngủ cùng anh được không?” Dù là đang hỏi, nhưng Hạ Tri Tùng đã ngồi sát vào mép giường, cậu ôm chiếc gối hoa của phòng khách, nhìn Ngụy Viễn bằng ánh mắt đáng thương vô cùng. +
Đôi mắt cậu chớp chớp, hàng lông mi cũng run rẩy theo. +
“Anh ơi.” +
Hạ Tri Tùng lại gọi anh một tiếng, trong không khí dường như xuất hiện một cái đuôi vô hình đang vẫy qua vẫy lại. +
Dù sao trong lòng vẫn còn thấy sờ sợ, Ngụy Viễn gật đầu, nhường lại một nửa giường cho bạn nhỏ. +
“Chỉ duy nhất hôm nay thôi đấy.” Ngụy Viễn cố ý nhấn mạnh. +
Hạ Tri Tùng vui mừng đặt gối xuống, chạy huỳnh huỵch xuống lầu ôm chăn lên. Một lúc lâu sau, Ngụy Viễn mới cảm nhận được nệm giường bên cạnh lún xuống. Hơi thở ấm áp phả vào cổ anh, hơi thở của bạn nhỏ ở ngay sát bên cạnh. +
“Anh ơi.” Hạ Tri Tùng gọi anh, luồng hơi đó giống như thổi vào bên tai anh vậy. +
Vừa quay đầu lại, khuôn mặt của Hạ Tri Tùng đã ở ngay trước mắt. Đôi mắt cậu hơi mướn lên, khóe miệng khẽ nở nụ cười, trong lòng và trong mắt như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. +
“Dính sát anh quá rồi đấy.” Ngụy Viễn rút cái gối ôm ra làm đường ranh giới, “Không được vượt qua vạch này, nếu không thì em xuống đất mà ngủ.” +
Hạ Tri Tùng dùng tay ướm thử theo đường nét lông mày và đôi mắt của Ngụy Viễn: “Anh ơi, anh giống dì quá. Dì rất đẹp, anh cũng rất đẹp.” +
“Nhiều người nói anh giống mẹ lắm.” Ngụy Viễn bật cười, “Nhưng mà em không nên dùng từ ‘đẹp’ để mô tả anh đâu.” +



anh là mỹ nhân của ẻmm