Skip to main content

Chương 3: Đừng yêu anh nhanh quá

dathaiPiter

Khách sạn được đặt phòng hai giường đơn, điều này càng làm không khí thêm phần mập mờ. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức mập mờ, là sự thu hút lẫn nhau giữa hai thỏi nam châm, chứ chưa đến mức ‘củi khô bốc lửa’ hay đi quá giới hạn. +

Chử Vân đang tắm, Lâm Chiếu Không đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng mẹ y đang gay gắt trách mắng vì chuyện y đột ngột nghỉ việc; bà bảo y chưa đủ trưởng thành và thiếu lý trí, còn y chỉ im lặng lắng nghe, không thốt ra một lời nào. +

Tiếng cửa phòng tắm vang lên, Chử Vân cởi trần, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt bước ra ngoài. Lâm Chiếu Không nhìn thấy từ xương sườn kéo dài xuống bụng dưới của hắn có một hình xăm nằm chéo, đó là một nhành hoa trà thủy mặc cực kỳ đẹp mắt. Bông hoa màu đỏ thẫm, cành lá màu mực đen, trông như một bức tranh cổ. +

“Mẹ, con thích đàn ông.” Lâm Chiếu Không cứ thế nhìn thẳng vào Chử Vân, nói với Bạch Nhược Tức ở đầu dây bên kia: “Từ khi còn rất nhỏ, con đã biết mình thích đàn ông rồi.” +

Nói xong câu đó, Lâm Chiếu Không cúp máy rồi tắt nguồn luôn. Y ngẩng đầu, tiếp tục ngắm nhìn hình xăm của Chử Vân: “Cái này đẹp thật đấy.” +

“Là hoa trà.” Chử Vân đáp: “Em dựa theo bức Hoa trà sau tuyết tan của Lâm Xuân (1) để sửa lại đấy.” +

Lâm Chiếu Không gật đầu, y ấn nhẹ vào thái dương, vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng tâm trí. Chử Vân cũng rất chừng mực không hỏi han gì thêm, chỉ sau khi hỏi ý kiến của y mới tắt bớt đèn chính. +

Căn phòng trở nên tối mờ, Lâm Chiếu Không mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Kế đó, y nghe thấy Chử Vân nói: “Vốn dĩ em định dùng mỹ nam kế quyến rũ anh, kết quả vừa bước ra đã thấy anh nhìn chằm chằm vào em rồi cứ thế come out với bác gái. Em còn tưởng anh sắp yêu em đến nơi rồi chứ, làm mừng hụt một phen.” +

Lâm Chiếu Không bật cười, y biết Chử Vân đang nói đùa, nhưng điều này khiến y không còn căng thẳng nữa: “Ừ nhỉ, nguy hiểm thật đấy, suýt chút nữa là yêu em rồi.” +

“Suýt là còn thiếu bao nhiêu?” Chử Vân hỏi. +

“Nhiều lắm.” Lâm Chiếu Không đáp: “Hiện giờ mới chỉ dừng lại ở mức có cảm tình thôi, còn cách chữ ‘yêu’ xa lắm.” +

“Vậy làm sao để nhanh hơn một chút đây?” +

“Xem biểu hiện của em đã.” Lâm Chiếu Không nói xong câu này liền leo lên giường nằm: “Có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là rất lâu sau này.” +

“Chúng mình có thể trò chuyện chút không?” Chử Vân lại hỏi. +

“Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện đây sao?” Lâm Chiếu Không đáp: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” +

“Anh đã từng yêu ai chưa?” Đôi mắt Chử Vân sáng rực, Lâm Chiếu Không nhìn thấy rất rõ ràng. +

“Yêu một người, hồi đại học, là bạn cùng lớp.” Lâm Chiếu Không nói: “Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy sang Mỹ làm việc nên bọn anh chia tay.” +

“Anh làm việc ở Thâm Quyến, cũng là săn đầu người à?” +

“Anh làm ở Hồng Kông, bên mảng ngân hàng đầu tư.” Lâm Chiếu Không nói: “Có điều ra Bắc Kinh thì chắc sẽ làm quản lý, tương đối thoải mái hơn chút.” +

“Em không hiểu mấy thứ liên quan đến tài chính lắm.” Chử Vân dùng tay chống đầu nhìn Lâm Chiếu Không: “Chắc Sói già phố Wall (2) là kênh tìm hiểu duy nhất của em rồi.” +

Lâm Chiếu Không nhếch môi: “Thế là đủ rồi. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, viết tài liệu, gọi điện thoại, đi công tác, chán ngắt.” +

“Tại sao anh lại không làm nữa?” Chử Vân lại hỏi. +

“Không thích công việc đó, cũng không thích cái mảnh đất mình lớn lên từ nhỏ, muốn được tự do một chút.” Lâm Chiếu Không nói: “Muốn tất cả những thứ… thuộc về tự do.” +

“Ngày mai mình đi Ly Sơn (3) đi, em đưa anh đi đua xe nhé.” Chử Vân hào hứng: “Phê lắm đấy. Em vừa hay có thằng bạn ở Tây An, mai mượn xe của nó chơi, anh muốn đi không?” +

Lâm Chiếu Không gật đầu: “Muốn.” +

Đêm đó cả hai đều ngủ rất ngon, dù sao cũng đã trải qua một ngày dài di chuyển mệt mỏi. Sáng hôm sau khi Chử Vân tỉnh dậy, hắn thấy Lâm Chiếu Không đã ăn mặc chỉnh tề rồi. Đồ đạc trên người y lúc nào cũng ngay ngắn: chiếc quần tây phẳng phiu, bên trên thay bằng một chiếc áo len cổ bẻ màu xanh rêu. Y ngồi bên cửa sổ xử lý công việc, toát lên phong thái của một tinh anh giới văn phòng. +

“Anh vừa gọi đồ ăn sáng rồi, một lát nữa là đến thôi.” Lâm Chiếu Không nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới bảy giờ rưỡi, nếu không vội thì em cứ ngủ thêm chút nữa đi.” +

“Ưm… vâng.” Chử Vân trở mình, ôm lấy chăn rồi lại nhắm mắt. Hắn vốn là vậy, hễ rảnh rỗi là thích ngủ nướng, chẳng muốn động đậy chút nào. +

Đến khi tỉnh dậy lần nữa đã là tám giờ rưỡi, Lâm Chiếu Không vẫn đang làm việc. Chử Vân lười biếng bò dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong bước ra thì Lâm Chiếu Không mới gập máy tính lại. +

“Anh dậy từ mấy giờ thế?” Chử Vân vừa vò tóc vừa hỏi. +

“Sáu giờ bốn mươi.” Lâm Chiếu Không đáp: “Bình thường anh toàn dậy giờ này.” +

“Sớm thế ạ!” Chử Vân thốt lên kinh ngạc: “Đỉnh thật đấy, em chỉ có tầm này mới đi ngủ chứ chưa bao giờ dậy vào giờ này cả.” +

“Từ nhỏ anh đã thế rồi, quen giấc thôi.” Lâm Chiếu Không đứng dậy, chỉ tay về phía bữa sáng trên bàn: “Anh chỉ gọi mấy món đơn giản như bánh mì nướng thôi, nếu không đủ thì mình ra ngoài ăn.” +

“Thật ra em cũng chưa tính xem sáng nay làm gì.” Chử Vân nói: “Sớm quá, à… hôm nay là Chủ nhật, mình đi chợ phiên Tây Thương (4) đi! Chỗ đó chỉ họp vào sáng thứ Năm và Chủ nhật thôi, em cũng chưa đi bao giờ.” +

“Được thôi, nghe em sắp xếp tất.” +

Bên ngoài thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng. Lúc Chử Vân đỗ xe, hắn bỗng nhiên lên tiếng: “Em thấy hai đứa mình rất đẹp đôi, cái tên thôi cũng đã thấy hợp rồi.” +

“Anh cũng thấy vậy.” Lâm Chiếu Không nói: “Chắc là duyên số đấy, biết đâu kiếp trước chúng mình là người quen thì sao.” +

“Tại sao không thể là người yêu ạ?” Chử Vân lại vặn hỏi. +

“Nói vậy thì mập mờ quá.” Lâm Chiếu Không đáp: “Anh thấy chúng ta vẫn chưa đến lúc phải mập mờ như vậy.” +

“Được thôi.” Chử Vân đỗ xe xong nhưng không mở khóa cửa, hắn quay sang nhìn Lâm Chiếu Không: “Vậy bây giờ đã đến bước nào rồi?” +

“Phải xem em muốn gì đã, một cuộc tình chớp nhoáng hay một mối quan hệ lâu dài.” Lâm Chiếu Không vẫn giữ vẻ ung dung, y cũng nhìn Chử Vân và nói: “Anh không chấp nhận mối quan hệ mở, cũng không chấp nhận tình một đêm. Nếu là vế đầu thì chúng ta chỉ có thể là bạn, còn nếu là vế sau, anh sẽ cân nhắc.” +

Chử Vân không ngờ Lâm Chiếu Không lại đột ngột nghiêm túc như vậy. Hắn nhất thời chưa kịp suy nghĩ kỹ, im lặng một hồi mới lên tiếng: “Em khát khao có một mối quan hệ yêu đương lâu dài, nhưng không chắc liệu mình có thể làm anh hài lòng hay không. Em không muốn mình bị tình cảm trói buộc, nhưng lại khao khát được yêu. Em không muốn chỉ làm bạn với anh, nhưng cũng không biết chúng ta có thể duy trì được bao lâu.” +

Những lời này nghe có vẻ ích kỷ và thực dụng, nhưng có những chuyện nếu không nói rõ ràng ngay từ đầu thì khi vướng vào, ai cũng sẽ chẳng dễ chịu gì. +

Chử Vân từ nhỏ đến lớn đã trải qua vài cuộc tình, nhưng đều cực kỳ ngắn ngủi: ba ngày, năm ngày, một tháng, dài nhất cũng chỉ một tháng rưỡi. Bảo là yêu đi, thì hắn thấy tình yêu của mình rất chóng vánh; bảo là không yêu đi, thì hắn cũng từng vì cái không yêu ấy mà khổ sở. Nhưng dường như các mối quan hệ thân mật đối với hắn rất khó duy trì. Hắn không thích cảm giác bị ai đó hay bị tình cảm trói buộc, điều đó khiến hắn thấy phiền muộn. +

Lâm Chiếu Không nhìn thấy vẻ đau khổ và giằng xé trên mặt Chử Vân, y bật cười, đưa tay xoa đầu hắn: “Gấp gáp gì chứ? Chúng ta mới quen nhau chưa đầy ba ngày mà, biết đâu một thời gian nữa em lại hết thích anh thì sao, cứ từ từ thôi.” +

Chử Vân chớp chớp mắt: “Em lại thấy chính cái kiểu nhấc lên đặt xuống thế này lại càng làm em thích anh hơn đấy.” +

“Đừng yêu anh nhanh quá, anh sẽ thấy áp lực lắm đấy.” Lâm Chiếu Không giữ khoảng cách với hắn, trêu chọc nói. +

— +

Chú Thích: +

(1) Bức tranh “Sơn Trà Tuyết Tễ Đồ” (山茶霁雪图) của họa gia Nam Tống, Lâm Xuân. +

(1) Bức tranh "Sơn Trà Tuyết Tễ Đồ" (山茶霁雪图) của họa gia Nam Tống, Lâm Xuân +

(2) Sói già phố Wall là phim của Martin Scorsese, dựa trên hồi ký thật của Jordan Belfort. +

(2) Sói già phố Wall là phim của Martin Scorsese, dựa trên hồi ký thật của Jordan Belfort +

(3) Ly Sơn (Mount Li / Lishan) là ngọn núi nổi tiếng nằm phía đông Tây An, gần khu Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và  đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng. +

(3) Ly Sơn (Mount Li / Lishan) là ngọn núi nổi tiếng nằm phía đông Tây An, gần khu Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và  đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng +

(4) Chợ phiên Tây Thương (Xicang Market / 西仓集市) là một trong những khu chợ lâu đời nhất ở Tây An. +

(4) Chợ phiên Tây Thương (Xicang Market / 西仓集市) là một trong những khu chợ lâu đời nhất ở Tây An +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.