Skip to main content

Chương 3: Nhập mộng

dathaiPiter

4/6/2026 +

Ở bên ngoài, tinh linh nhỏ bay vòng quanh đỉnh đầu của Mộng Vũ, vẻ kích động khi này chẳng giấu vào đâu được. +

“Vừa thức tỉnh đã mở khóa nhiệm vụ chính luôn á! Chủ nhân giỏi quá đi.” +

Nó reo hò vui vẻ rồi bay vút vào giữa mi tâm của Mộng Vũ, thuần thục lần theo ý thức của cậu để đi đến một chiều không gian khác. +

Vừa chạm vào luồng ý thức đang mang đầy ý cảnh giác của Mộng Vũ, tinh linh nhỏ lập tức hóa thành người dẫn đường, từng chút dắt theo chủ nhân chạm đến khu vực trung tâm, nơi mà ma khí đã tụ lại thành vòng xoáy khổng lồ. +

Hiện tại cả Mộng Vũ lẫn tinh linh đều chỉ tồn tại dưới dạng linh thể chứ không phải thực thể, và nơi họ đứng cũng không phải là không gian thực. +

Mộng Vũ hỏi đốm nhỏ đang lững lờ trước mặt: “Chuyện này là thế nào? Đây là đâu?” +

Tinh linh nhỏ: “Trước tiên thì chủ nhân hãy nghe thông tin nhiệm vụ trước đã.” Nói rồi, nó mở bảng nhiệm vụ đưa đến cho Mộng Vũ. +

<< Nhiệm vụ tân thủ: Hoàn thành! >> +

<< Thành công kích phát huyết mạch mộng ma. >> +

<< Mở khóa truyền thừa mộng ma sơ cấp! >> +

<< Mở khóa hướng dẫn kích phát huyết mạch >> +

Song song với bảng nhiệm vụ còn có một bảng tự bạch thu hút được sự chú ý của Mộng Vũ. +

[ Họ và tên: Mộng Vũ +

Giống loài: Mộng Ma +

Huyết mạch: Mộng ma sơ cấp +

Tinh thần lực: Cấp E+ +

Chiến lực: C +

Giá trị nhan sắc: 4 +

Kỹ năng sở hữu: Nhập mộng chữa lành. ] +

Mộng Vũ trố mắt nhìn chằm chằm vào điểm tinh thần lực và huyết mạch: “Là thật sao!?” +

Chỉ mới vài tiếng trước thôi, cấp bậc tinh thần lực của Mộng Vũ vẫn trì trệ tại hạng F. Vậy mà giờ đây, con chữ đeo bám cậu suốt nhiều năm đã có sự biến đổi lần đầu tiên. +

Dẫu chỉ là cấp E+ không hơn nổi ai, nhưng có tiến bộ đồng nghĩa với có tương lai! Mộng Vũ gần như lập tức vươn các tia tinh thần lực của mình ra, muốn tự mình cảm nhận sự tăng vọt về số lượng này. +

Ban đầu chỉ là 1 tia, bây giờ đã là 7 tia. +

Tinh linh tranh thủ nói luôn nhiệm vụ chính vừa được kích phát: “Chủ nhân, sau khi ngài hoàn thành xong nhiệm vụ tân thủ, nhánh nhiệm vụ chính đã được ban hành. Mời ngài mở xem nha.” +

Mộng Vũ không chần chừ mà mở ra đọc ngay, và cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc. +

<< Nhiệm vụ 1:Trị liệu biển ý thức của Phạm Trí Viễn >> +

<< Hoàn thành mức độ 1: Hạ mức ô nhiễm của biển ý thức về mức 60. Thưởng mở khóa khả năng giao lưu dưới 100 từ trong mộng cảnh >> +

<< Hoàn thành mức độ 2: Hạ mức ô nhiễm của biển ý thức về 20. Thưởng một lần tinh linh chúc phúc – tăng độ tinh khiết của huyết mạch. >> +

Mộng Vũ: “Phạm Trí Viễn?” +

Tên này cậu rất quen thuộc. Anh ta là một trong những người bạn khá thân thiết với thái tử Duy Khiêm, là cháu trai đích tôn độc nhất của nhà họ Phạm – một gia tộc hàng thế phiệt bậc nhất tại đế quốc. Không chỉ gia thế hiển hách mà tự thân anh ta còn có thiên phú hơn người, năm mười tuổi đã thức tỉnh chiến sư có tiềm năng cấp SS, từ đó trực tiếp được chọn làm người thừa kế chính thức của Phạm gia. +

Lúc cậu còn thường xuyên vào cung chơi, nhờ mối quan hệ với thái tử mà giữa họ có không ít lần gặp mặt, nhưng mức độ xã giao chỉ dừng lại ở quen biết. Về sau thì gần như không hề có tiếp xúc nào. +

Ngoại trừ cú va chạm hồi chiều. +

Kể ra cũng trùng hợp thật. Vừa hồi chiều, cậu mới vô tình va phải người này, thì đến giờ lại có nhiệm vụ nói cậu phải trị liệu cho anh ta? +

Mộng Vũ nhớ đến thái độ khó ưa và cái đẩy mạnh như đụng phải thứ dơ bẩn của anh ta dành cho mình, trong lòng cậu hơi kháng cự với nhiệm vụ này. +

Từ những truyền thừa mà cậu nhận được sau khi làm nhiệm vụ tân thủ, cách mộng ma nhập mộng trị liệu còn thân thiết và khắng khít hơn cách trị liệu sư trị liệu rất nhiều. +

Bởi vì mộng ma không chỉ là thanh lọc kinh mạch bị ứ động bởi ma khí hay gột rửa tầng ngoài biển ý thức như trị liệu sư khác, mà trực tiếp thâm nhập vào tầng sâu của biển ý thức, nơi sản sinh ra những giấc mơ kì bí của mỗi con người, từ đó xoa dịu và thanh lọc cả những mảng đen bị ma khí ăn mòn sâu trong nội tâm. +

Mộng Vũ cảm thấy, loại giao thoa khắn khít thế này chỉ nên là bạn đời dành cho nhau, còn giữa cậu và người tên Trí Viễn này… +

Cậu nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình cho tinh linh, hàng mi cong vút cụp xuống lộ rõ tâm trạng uể oải. +

Tinh linh nhỏ hồn nhiên đáp: “Chủ nhân yên tâm, quyền chủ động luôn nằm trong tay ngài. Chỉ cần ngài không muốn lộ diện thì người được trị liệu chỉ cảm nhận được có nguồn năng lượng đang xoa dịu tinh thần họ, tuyệt đối không lần ra được đầu mối là ngài.” +

“Với lại, theo mức độ tinh thần lực hiện giờ của ngài thì vẫn chưa đủ để nói chuyện với người khác trong mộng, cùng lắm chỉ thốt được vài từ đơn vụn vặt thôi. Cho nên ngài không cần có áp lực tâm lý. Nói không chừng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi Trí Viễn vẫn không biết nguồn năng lượng xoa dịu mình mỗi đêm là người thật nữa ấy.” +

Những băn khoăn của Mộng Vũ đều được tinh linh nhỏ dỡ bỏ. Cậu ngước đôi mắt đen mở to nhìn cơn lốc cuồn cuộn nơi xa, dường như đã hạ quyết tâm cho nhiệm vụ lần này. +

Cậu nói: “Được rồi, tao sẽ thử xem sao.” +

Thế là theo dẫn dắt của tinh linh, Mộng Vũ thử vươn hết thảy 7 tia tinh thần lực của mình chạm một góc nhỏ của cơn lốc, muốn bắt đầu tư khu vực bị ma khí ăn mòn ít nhất, từng chút từng chút chuyển hóa chúng thành năng lượng sạch trả lại cho biển ý thức của Trí Viễn. +

Dẫu đã có huyết mạch mộng ma hỗ trợ, nhưng biển ý thức hỗn độn tràn đầy ma khí của Phạm Trí Viễn vẫn là thử thách lớn với Mộng Vũ, buộc cậu phải cẩn thận từng chút mới chuyển hóa năng lượng và xoa dịu trấn an được anh ta. +

Giữa lúc Mộng Vũ đang tỉ mẩn làm việc, dòng sóng âm thô bạo từ đâu đánh thẳng vào linh thể của cậu. +

“Cút đi!” +

Cậu bị hất văng một quãng dài mới dừng lại được giữa khoảng không, tiếp đó lại nghe thấy một giọng nói nam tính hơi khàn vang lên bên tai, nó mang theo cảm giác dồn nén và chịu đựng dày đặc trong từng tiếng rít rào thở dốc. +

Là Phạm Trí Viễn, chủ nhân của vùng biển ý thức đầy ma khí này. +

Mộng Vũ chẳng thèm đáp lại, cũng mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của anh ta, cứ thế chăm chỉ tiếp tục làm cho xong công việc của mình. +

May thay, sóng âm xung kích khi nãy không còn nhắm vào cậu thêm nữa. +

Thời gian dần trôi và lượng năng lượng mà Mộng Vũ chuyển hóa được đã căng tràn trong kinh mạch. Cậu thử nhẩm tính và kết quả thu được khiến môi mèo khẽ cong, bởi vì với tốc độ này thì chỉ cần sáu đêm nữa thôi, cậu có thể tăng từ E+ lên D. +

Mộng Vũ ôm tâm trạng vui vẻ phấn khởi thu tinh thần lực của mình về, chuẩn bị tỉnh giấc thoát khỏi biển ý thức của Trí Viễn. Khoảnh khắc ấy, một giọng nói đầy tính thăm dò lại vang lên: “Mi là thứ gì?” +

Mộng Vũ vẫn không đáp lại mà dứt khoát thoát khỏi mộng cảnh. Cậu ôm tâm thế của kẻ làm công ăn lương, xong việc là rút lui nên không muốn dây dưa với Trí Viễn. +

Đợi cậu mở mắt ra lần nữa, vị trí ngồi vẫn là góc tường lạnh lẽo trong phòng kí túc xá, nhưng tâm thái hiện giờ của cậu đã khác một trời một vực với khi trước. +

Mộng Vũ ngước mắt nhìn ra cửa sổ, phía sau rèm đã ánh lên ánh sáng yếu ớt của hừng đông. Cậu bước đến vén tấm rèm sang một bên, rồi mở tung cửa sổ đang đóng chặt. Cậu cười thật tươi ngắm mình bình minh ngoài xa, trái tim trong lòng ngực đang đập rộn ràng nói cho cậu biết mình đang hưng phấn đến nhường nào. +

Cậu nghĩ thầm: “Ngày mới rồi! Đi học thôi!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)