Skip to main content

Chương 21

dathaiPiter

Giọng điệu của Kỷ Hoằng Thừa thật sự không hề nể mặt, Hoắc Vô Cữu có thể nhìn ra phong thư này của hắn là cố tình quyết tâm muốn viết cho Giang Tùy Chu xem. +

Dù Kỷ Hoằng Thừa có ngốc thì cũng không thể tin thư của hắn có thể dễ dàng đưa đến chỗ Hoắc Vô Cữu như thế, thậm chí còn không cần phải qua tay Giang Tùy Chu. +

Trong thư hắn viết về ngôn hành ác ý của Giang Tùy Chu. Từ lúc hắn gặp Giang Tùy Chu cho đến khi Giang Tùy Chu nói những lời vô liêm sỉ trong triều, mỗi một việc Kỷ Hoằng Thừa đều sẽ mắng vài câu. +

Bởi vì hắn là võ tướng, không có học vấn gì cao thâm cho nên càng về sau càng xúc động, đến nỗi còn viết vài câu mắng nhiếc thô tục. +

Hẳn là muốn nương lá thư này để mắng thẳng mặt Giang Tùy Chu. +

Hoắc Vô Cữu đọc đến cuối, khóe miệng vô thức dần cong lên. +

Y thật sự không ngờ Tĩnh Vương điện hạ bình thường cư xử cẩn thận trước mặt y, muốn nói gì cũng phải châm chước một hồi, mà sau lưng lại kiêu ngạo như thế, thậm chí còn có thể lừa gạt văn võ bá quan trong triều. +

Nói y mặc cho hắn xử trí? Nói y dã tính khó thuần nên hắn phải dùng một chút “thủ đoạn”? +

Ngón tay Hoắc Vô Cữu vô thức vuốt giấy viết thư. +

Y bỗng muốn thấy dáng vẻ của Giang Tùy Chu khi nói những lời diễu võ dương oai này. +

Mà Tôn Viễn đứng bên cạnh lại giật mình. +

Hắn thấy dưới ánh nến, không biết Hoắc phu nhân đã đọc được gì trong thư, độ cong trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Bình thường y vốn lạnh lùng như băng, sắc bén như đao, lúc này cười lại trông giống một con dã thú đang chuẩn bị vồ mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn đứt cổ họng con mồi. +

Y đọc thư rất nhanh. +

Rồi y lật lá thư lại từ đầu, nghiêm túc đọc kỹ một lần nữa. +

… Hả?! +

Tôn Viễn bỗng cảm thấy thứ mình đưa đến tay Hoắc Vô Cữu là một bức mật thư vạch kế hoạch ám sát đương kim thánh thượng. +

— nếu không thì sao y lại có hứng thú như thế? +

… Có nên báo cho vương gia một câu không? +

Lúc này, ánh nến trên bàn hơi lung lay, ngoài cửa sổ cũng có tiếng bước chân. +

Hẳn là Giang Tùy Chu đã về. +

Tôn Viễn cũng nghe tiếng nên vội vàng bước tới tháo chụp đèn ra, ý nhắc Hoắc Vô Cữu nhanh đốt lá thư đi. +

Hoắc Vô Cữu đưa thư đến bên ngọn đèn, ngay vào lúc lửa sắp liếm vào trang giấy thì ngừng lại. +

Tôn Viễn kinh ngạc nhìn y. +

Hoắc Vô Cữu khựng lại, rút lá thư về. +

Gấp ngay ngắn bỏ vào trong ngực áo. +

Tôn Viễn bị hành động của y làm cho hoảng sợ. +

Lại thấy Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh, độ cong trên môi cũng không còn. +

“Ngẩn người làm gì?” Y hỏi. +

Nhìn ánh mắt đen láy, thâm thúy như có thể đào trái tim người ta ra để nhìn thấu đó, Tôn Viễn giật mình, vội vàng luống cuống đậy lại chụp đèn trong tiếng bước chân càng lúc càng gần bên ngoài. +

— +

Lúc Giang Tùy Chu về vương phủ đã là đêm khuya rồi. +

Hôm nay lên triều vốn đã khiến hắn mệt muốn chết, còn phải bận rộn ở Lễ bộ cả ngày, đến khi trời gần tối thì bước chân của hắn đã bắt đầu phù phiếm. +

May mà Quý Du biết sức khỏe hắn không tốt nên không làm khó hắn, chuyển hơn một nửa số việc Giang Tùy Chu phải làm sang cho môn sinh của mình. +

Cũng bởi vì như thế cho nên Giang Tùy Chu mới có thể về vương phủ vào lúc này. +

Hắn ngồi bộ liễn về An Ẩn Đường, loạng choạng bước vào cửa, khát khô cổ họng ngồi xuống bên bàn, ra hiệu cho Mạnh Tiềm Sơn rót trà cho hắn. +

Mạnh Tiềm Sơn thấy sắc mặt hắn trắng bệch thì vội vàng châm trà đặt vào tay hắn, khom người hỏi: “Vương gia thấy thế nào? Hay để nô tài cho người gọi phủ y đến bắt mạch cho ngài?” +

Giang Tùy Chu vẫy tay áo, giọng nói đã khàn đi, hơi thở cũng nhẹ hẳn: “Không cần.” +

Hắn cảm thấy lúc này đầu óc choáng váng là vì mệt mỏi, thay vì gọi phủ y tới dày vò đến nửa đêm thì thà đi nghỉ ngơi sớm còn hơn. +

Mạnh Tiềm Sơn lo lắng đáp lời rồi lui qua một bên. +

Giang Tùy Chu uống mấy ngụm trà thanh giọng, thoải mái hơn nhiều. +

Hắn đặt tách trà xuống bàn, đang định đứng dậy rửa mặt thì thấy phong thư trên bàn. +

Trông rất tinh xảo, cứ như thư tình của một cô nương nào đấy. +

Giang Tùy Chu tò mò: “Ai gửi đấy?” +

Lá thư này là hôm nay Mạnh Tiềm Sơn nhận giao cho Hoắc Vô Cữu, hắn biết nó nói về cái gì. Lúc này nghe Giang Tùy Chu hỏi cứ như tìm được chỗ cáo trạng, vội vàng nói: “Bẩm vương gia, là phu nhân của Trần Đễ Trần đại nhân đưa đến!” +

Trần Đễ? +

Giang Tùy Chu nhíu mày. +

Tuy chỉ là một quan viên Ngũ phẩm nhưng lại là bà con xa của Bàng Thiệu. Không có năng lực gì ngoài luồng cúi, biết vuốt mông ngựa, nịnh nọt Bàng Thiệu, cho nên có thể sống như cá gặp nước ở Lâm An. +

Phu nhân của hắn đưa thư đến làm gì? +

Thấy Giang Tùy Chu không nói gì, Mạnh Tiềm Sơn vội nói: “Lá thư này gửi cho Hoắc phu nhân.” +

Giang Tùy Chu nhìn sang Hoắc Vô Cữu, Hoắc Vô Cữu thản nhiên nhìn hắn. +

“Tiệc ngắm hoa.” +

Ngắm hoa? +

Giang Tùy Chu mở thư ra xem, thấy là thư mời Hoắc Vô Cữu một tháng sau đến phủ thưởng hoa. +

Chân mày Giang Tùy Chu nhíu chặt, chưa đọc hết đã nhét cả thư lẫn bìa vào tay Mạnh Tiềm Sơn. +

Ai nấy đều chẳng ra gì. +

Cảnh triều suy thoái đến tình trạng này không thể không kể đến cái tội của hôn quân và đám gian thần nịnh nọt của hắn. Cả ngày rảnh rỗi không biết tìm cách tăng lực lượng để đối kháng với Bắc Lương mà chỉ say mê tìm đủ cách làm nhục tù binh địch quốc, cứ như làm thế là có thể lấy lại được thể diện cho mấy con chó chết chủ như bọn họ. +

Mới sáng nay Giang Tùy Chu còn bị Hậu Chủ ép phải mang Hoắc Vô Cữu vào cung dự tiệc, bây giờ đến một tên quan viên nhỏ nhoi cũng dám nghênh ngang muốn lấy Hoắc Vô Cữu ra làm trò cười. Hắn vốn đang mỏi mệt, khó mà kiềm nổi cảm xúc khó chịu dồn nén cả ngày hôm nay. +

Giang Tùy Chu hiếm khi tức giận, bây giờ đến giọng nói cũng tỏ đầy vẻ khó chịu: “Gửi từ đâu thì trả về đó.” +

Mạnh Tiềm Sơn giật mình: “Vương gia …” +

Giang Tùy Chu trừng hắn: “Làm sao, không muốn ngắm mấy bông hoa vớ vẩn trong vườn của hắn, có vấn đề gì không?” +

Mạnh Tiềm Sơn lắc đầu, dù khó xử cũng không dám nói thành lời. +

Đúng lúc này, Hoắc Vô Cữu mở miệng. +

“Chuyện này hẳn là mưu kế của Bàng Thiệu, nếu không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.” +

Giang Tùy Chu vốn đang định cầm tách trà trên bàn bỗng nghe được một giọng nói trầm thấp khiến hắn khựng lại, nhìn sang Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu ngồi trên xe lăn, thấy Giang Tùy Chu nhìn mình mới lẳng lặng nói tiếp. +

“Bọn họ nhằm vào ta, không liên quan đến ngươi.” Y nói. +

Y biết bản thân mình đang ở Nam Cảnh, chắc hẳn sẽ phải gặp vô số chuyện như thế. Trước đây y may mắn tránh được một, hai lần, hoàn toàn là nhờ có Giang Tùy Chu đứng sau gánh thay cho y. +

Mỗi lần Giang Tùy Chu chắn thay y một lần thì đám người đó sẽ mượn cơ hội cắn đi một miếng thịt trên người hắn. Trên người Tĩnh Vương có bao nhiêu thứ đáng giá đủ để gánh vác thay cho y mãi? +

Y không muốn làm một con rùa rụt đầu, cũng không muốn để một người ngoài gánh vác thay y. +

Nói xong, y có thể thấy rõ ràng rằng Giang Tùy Chu đã giật mình. Điều này không hiểu sao lại khiến tim Hoắc Vô Cữu đập chậm lại hai nhịp, vội vàng rời mắt đi không nhìn hắn nữa. +

Chỉ hy vọng Tĩnh Vương đừng nghĩ nhiều. Y chỉ muốn vạch rõ giới hạn với hắn, không cần hắn phải hy sinh cho y nữa mà thôi … +

Chất giọng khàn khàn của Giang Tùy Chu lại trầm xuống hơn. +

“Không liên quan đến bổn vương?” Hắn cười lạnh: “Đã gả vào phủ của bổn vương thì sao lại không liên quan? Chẳng lẽ thả một nam nhân như ngươi vào một đám nữ nhân để ngắm hoa thì không làm mất mặt bổn vương sao?” +

Nói xong, Giang Tùy Chu đứng dậy vào trong rửa mặt. +

Vừa đi vừa mắng thầm. +

Nếu ba năm sau ngươi không chém cái đầu của ta, tha cho ta một con đường sống thì tất nhiên sẽ không liên quan đến ta! +

Hắn biết, tên quan viên nhỏ nhoi này dám đưa thư đến vương phủ của hắn là bởi vì sau lưng có Bàng Thiệu làm chỗ dựa. Mà tại sao Bàng Thiệu lại làm chỗ dựa cho Trần Đễ — đương nhiên là bởi vì chuyện này có thể lấy lòng Hậu Chủ. +

Bàng Thiệu sẽ rất vui lòng làm điều đó. +

Trong khoảng thời gian này, Giang Tùy Chu đã bị đám người kia tra tấn đến nỗi học được cách nước lên nâng nền, chắn được chút nào hay chút ấy, không chắn được thì tính sau. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu tắm rửa xong mới ra ngoài. +

Hắn mệt mỏi cả ngày rồi, tắm xong mới thấy cả người lâng lâng, chỉ muốn đập đầu vào gối ngủ một giấc thôi. +

Nhưng hắn mới vừa quay lại, đang định đến chỗ ghế nằm thì lại thấy Hoắc Vô Cữu ngồi đó đọc sách. +

… Y làm gì thế? +

Giang Tùy Chu sững sờ đứng tại chỗ. +

Hoắc Vô Cữu nghe tiếng động, ngẩng đầu, thản nhiên hất cằm về phía giường. +

“Đến đó ngủ.” Giọng điệu cứng đờ, dứt khoát giống như hạ một mệnh lệnh cho thuộc hạ. +

Giang Tùy Chu vô thức nhìn sang phía giường. +

Giường đã trải sẵn, trên cái bàn thấp bên cạnh còn có một viên thuốc. +

“Trên bàn có thuốc, uống.” +

Hắn nghe Hoắc Vô Cữu nói. +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Hoắc Vô Cữu: Cưa cưa không thích nói chuyện, nhưng cưa cưa iu em.* +

*Chiếc trend hai lúa trên douyin, cái mà đại ca không biết nói chuyện nhưng đại ca yêu em ấy =)))))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)