Chương 21: Thi thể

Sau đó, tên trùng cái kia lại lao vào đá loạn xạ lên người máy một lúc lâu. +
Hắn vừa đá vừa cười, hành động điên cuồng, nhìn qua trông chẳng khác nào một kẻ tâm thần. Linh kiện của Cuồn Cuộn văng tung tóe, mấy cái bánh xe cũng bị hắn nghiền cho nát vụn. +
Tên trùng này đứng ở cự ly cực gần nên không hề che giấu khuôn mặt. Giang Hoài Cảnh nhìn rõ mồn một một vết sẹo dài trên mặt hắn, kéo dài từ vị trí cằm lên tận khóe mắt. +
Giang Hoài Cảnh nhíu mày, con trùng này trông quen mắt vô cùng. +
Trong đầu anh dường như lướt qua một vài hình ảnh cũ, nhưng tốc độ quá nhanh khiến anh chưa kịp bắt lấy. +
Tiếp đó, Giang Hoài Cảnh trơ mắt nhìn kẻ có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng này lục tung căn nhà mình lên, quần áo bị hắn ném vung vãi khắp nơi. Những lúc rảnh rỗi, hắn thậm chí còn tự tiện cầm táo lên cắn vài miếng, rồi sau đó lại chán ghét nhổ toẹt ra sàn. +
Hắn cứ thế ở lì trong nhà Giang Hoài Cảnh suốt ba ngày trời, điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó. Cho đến tận trước ngày Giang Hoài Cảnh trở về, dường như đã nắm được thông tin từ trước, hắn mới thong dong rời khỏi căn phòng. +
Giang Hoài Cảnh vẫn nhíu mày chằm chằm nhìn vào vết sẹo trên mặt tên trùng kia. +
Thực sự rất quen mắt. +
Anh thực sự gặp qua rất ít trùng, rốt cuộc thì đã nhìn thấy tên này ở đâu nhỉ +
Trong khi đó, Atamia đang chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm nay. Không còn sự trợ giúp của Cuồn Cuộn, y nhìn đống bột mì mà có chút mê mang. +
Nhìn màu bột trắng phau trước mặt, tư duy của y lại bắt đầu phát tán theo một hướng khó có thể mô tả. Làn da của Giang Hoài Cảnh cũng rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng hồng thông thường mà là cái trắng bệch mang theo chút bệnh khí. Thế nhưng khi ôm vào lòng lại rất thoải mái, trên người anh không hề có mùi thuốc đắng ngắt mà tỏa ra một hương thơm mát lạnh dễ chịu. +
Atamia khẽ liếm răng nanh, đôi mắt hơi híp lại. Y cảm thấy rất vừa lòng. +
Cấp bậc tinh thần lực của Giang Hoài Cảnh rất cao, tuy vẫn chưa làm kiểm tra chính thức nhưng Atamia đại khái có thể dự đoán được. Chắc chắn sẽ không thấp hơn cấp B, thậm chí có thể chạm tới cấp A. +
Nghĩ đến việc này, Atamia bất giác nhíu mày. Nếu đám trùng trên Tinh Võng mà biết được cấp bậc thực sự của anh, khẳng định sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn. +
Trùng đực cấp cao ở đế quốc vốn đã hiếm như lá mùa thu, huống chi lại là một kẻ vốn mang danh “phế vật tàn tật” như Giang Hoài Cảnh. +
Giống như Tống Thời Cẩn của ngày trước vậy. +
Hắn ta sẽ dần bị lạc lối giữa những lời nịnh hót và ca tụng ngợp trời, trở nên ngày một tham lam hơn, và rồi… vứt bỏ y. +
Đáy mắt Atamia phủ một lớp sương lạnh lẽo. Y là trùng cái duy nhất của Giang Hoài Cảnh. Không một ai có quyền mang anh đi cả. +
Anh là của y. +
“Có khách ghé thăm — Có khách ghé thăm —” +
Tiếng chuông báo ở cửa vang lên. Atamia liếc nhìn qua màn hình, lập tức thu dọn đồ đạc, thu liễm ánh mắt rồi bước ra. +
Vừa mở cửa, y đã thấy một nhóm quân thư với thần sắc nghiêm nghị đang đứng đó. Họ vận quân phục màu trắng chỉnh tề, huy chương trên vai lấp lánh dưới ánh mặt trời. +
Vị quân thư cầm đầu sở hữu mái tóc dài màu trắng choàng qua vai. Khi cửa mở, hắn dùng đôi đồng tử vàng kim sáng rực quét một vòng đầy khắt khe lên người Atamia. +
“Atamia, ta thật không ngờ cậu còn có thể đứng dậy mở cửa cho tôi đấy.” +
Atamia cúi đầu, cung kính đáp: “Thiếu tướng Samuel, chúc ngài ngày tốt lành.” +
Sắc mặt Samuel càng trở nên tệ hại. Hắn nhấc chân bước thẳng vào trong phòng, nhìn quanh quất một hồi rồi lạnh lùng hỏi: “Giang Hoài Cảnh đâu?” +
Atamia mở miệng nói: “Hùng chủ vẫn còn đang ngủ. Thiếu tướng, nếu ngài có việc gấp, tôi sẽ đi thông báo cho ngài ấy ngay.” +
Khóe miệng Samuel nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi mà vị trùng đực các hạ của chúng ta vẫn chưa dậy sao?” +
Atamia giữ im lặng. +
Samuel vẫn luôn như vậy, hắn chưa bao giờ thèm che giấu sự chán ghét của mình đối với trùng đực. Nếu nói Atamia là kiểu người thứ gì cũng giấu kín trong lòng, thì Samuel lại là kẻ đem mọi hỉ nộ ái ố biểu hiện hết ra mặt. +
Kể từ sau khi lên làm Quân đoàn trưởng Quân đoàn 3, Samuel lại càng thêm càn quấy. Hắn là trùng cái thuộc dòng dõi hoàng gia, dù ngày thường có buông lời nhục mạ trùng đực thì cũng chẳng có mấy kẻ đủ gan lớn để đi đắc tội với hắn. +
“Này, Atamia, lại đây ngồi đi.” Samuel tùy tiện ngồi xuống ghế sofa trong phòng, thậm chí còn lộ vẻ ghét bỏ độ êm ái của nó. +
Atamia vẫn đứng yên không nhúc nhích, giọng nói nhạt nhẽo: “Thiếu tướng, ngài có việc gì không?” +
Atamia từng nhậm chức ở quân bộ nên y thừa hiểu, việc Samuel mang theo nhiều quân thư đến đây như vậy chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. +
Samuel từ trên xuống dưới đánh giá Atamia một phen, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Atamia, Giang Hoài Cảnh không đánh cậu à?” +
Các quân thư xung quanh nghe vậy đều nín thở trong giây lát. Chẳng phải Thiếu tướng Samuel và Thiếu tướng Atamia vốn có mối quan hệ rất tốt sao? Tại sao bây giờ Samuel lại cứ liên tục rắc muối vào vết thương của Atamia như vậy? +
Atamia thần sắc không đổi, y bình thản đáp: “Hùng chủ đối với tôi rất tốt.” +
Samuel phát ra một tiếng “hừ” đầy trào phúng. +
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Đám quân thư đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy. Phải làm sao đây, bọn họ cảm giác Thiếu tướng Samuel sắp sửa ra tay đánh trùng đến nơi rồi. +
“Không cần đi thông báo cho gã hùng chủ lười biếng kia của cậu đâu, tôi đến đây là để tìm cậu.” Samuel lộ vẻ uể oải. +
Hắn ném một xấp ảnh lớn lên mặt bàn: “Có nhận ra đống này không?” +
Atamia cầm lấy những bức ảnh trên bàn. Trong ảnh là thi thể của một trùng cái. Đôi cánh của trùng cái đó bị chém đứt lìa, ngay vị trí trái tim bị khoét một lỗ hổng lớn, toàn bộ tứ chi đều bị vặn vẹo thành những hình thù quỷ dị. +
“Con trùng cái này bị vặn gãy tổng cộng 136 khúc xương trên khắp cơ thể, đôi cánh bị chặt đứt bằng dao cùn. Và cho đến tận trước khi bị móc mất trái tim, hắn vẫn còn tỉnh táo.” +
Atamia lướt qua từng tấm hình một, sau đó đặt chúng lại vị trí cũ: “Tôi không quen biết hắn.” +
Y kết luận ngắn gọn với vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. +
Samuel nhướng mày, lên tiếng: “Vậy sao? Cậu có biết hắn là ai không?” +
Cách nói chuyện của Samuel lúc nào cũng thích úp úp mở mở, cố tình nói một nửa giữ một nửa để khiến đối phương phải sốt ruột. Nhưng Atamia chẳng buồn chiều theo ý hắn: “Không biết. Không quen biết.” +
Trên mặt Samuel lại hiện ra nụ cười trào phúng đặc trưng: “Cậu không quen biết, nhưng vị hùng chủ tôn quý của cậu chắc chắn là biết đấy.” +
Đến lúc này, Atamia mới thực sự ngước mắt nhìn thẳng vào Samuel. +
“Khoảng hơn mười ngày trước, vào một buổi tối, Giang Hoài Cảnh có đặt đồ ăn từ một cửa hàng nhỏ. Con trùng cái này chính là kẻ đã đi giao cơm hộp cho hắn.” +
Atamia hồi tưởng lại một chút, thời điểm đó đúng là y không có mặt bên cạnh Giang Hoài Cảnh. Y cầm bức ảnh lên nhìn lại lần nữa, rồi khẳng định: “Kẻ đến giao cơm không phải hắn.” +
Samuel nhướng mày: “Ồ?” +
“Con trùng đó dáng người rất cao, lại còn rất cường tráng.” Atamia nói. +
Hoàn toàn không giống với con trùng cái gầy gò, nhỏ yếu trong ảnh. +
Samuel cau mày: “Cậu xác định chứ?” +
Atamia đáp: “Đúng vậy.” +
Y cũng là nghe Giang Hoài Cảnh kể lại. +
Vào buổi tối hôm đó khi hai người trò chuyện, Giang Hoài Cảnh có nhắc tới gã giao hàng này. Anh bảo gã ta trông cao to lực lưỡng đến mức bộ đồng phục giao hàng mặc trên người trở nên chật chội, ngắn cũn cỡn. +
Vốn chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng chẳng hiểu sao Atamia lại ghi nhớ kỹ đến vậy. Có lẽ là bởi vì Giang Hoài Cảnh rất hiếm khi đề cập đến những trùng cái khác. +
Kể từ khi chuyển đến đây, anh gần như đoạn tuyệt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày ngoài những lúc rảnh rỗi nghịch quang não, thời gian còn lại anh đều ở bên cạnh Atamia. +
Atamia rất hưởng thụ cảm giác này. Chính vì vậy, khi Giang Hoài Cảnh nhắc tới một kẻ khác, y đã đặc biệt lưu tâm. +
Samuel đột nhiên bật cười một tiếng, hắn nói: “Lúc tìm thấy thi thể con trùng cái này, quang não và những đồ vật giá trị khác trên người hắn vẫn còn nguyên vẹn. Kẻ thủ ác chỉ cướp đi duy nhất bộ đồng phục giao hàng của hắn thôi. Cậu nói xem, có kỳ quái hay không?” +



Ghê v đa
Cảm ơn nhà dịch