Skip to main content

Chương 20: Cuối cùng thì cậu cũng đã có can đảm để tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

dathaiPiter

Sau khi dùng bữa xong thì Tạ Nhiên về lại phòng của mình. +

Thành thật mà nói thì, việc mọi chuyện trở thành như thế này, nguyên chủ và gia đình nhà Tạ đều có lỗi. Sự thiếu quan tâm của nhà Tạ trong tai nạn mà nguyên chủ gặp phải khi còn nhỏ đã khiến cậu ấy sinh ra thái độ thù địch với gia đình của mình, càng ngày càng trở nên xa cách với người thân. +

Tình trạng tâm lý này thật ra rất cần người thân cùng đồng hành để dẫn dắt cậu ấy thoát khỏi bóng ma, nhưng mà sinh ra trong một gia đình thế này, với việc ba mẹ nghiện công việc và anh cả đầy lý trí, gần như là định mệnh đã an bài rằng mối quan hệ của nguyên chủ và gia đình sẽ cứ như vậy mà kết thúc. +

Cậu nghĩ về cảm giác đắng cay dâng trào khi Tạ Thời Thanh nói ra những lời kia. Thật ra thì nguyên chủ cũng rất khao khát cải thiện mối quan hệ với gia đình, nhưng mà tính cách của cậu ấy đã khiến họ trở nên xa cách nhau hơn, dẫn đến tình hình hiện tại. +

Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn được mọi người yêu quý. +

Nguyên chủ khao khát tình thương, và Tạ Thời Thanh đã thật sự trao nó cho cậu ấy, chỉ là cậu ấy lại không nhận ra. +

Nghĩ đến đây, Tạ Nhiên đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai dường như đã nhẹ hơn một chút, đã có một vài cảm xúc không rõ lặng lẽ tan biến. +

Tạ Nhiên ngồi trước máy tính, cậu trầm ngâm nhìn màn hình, sau đó cậu đứng dậy đi đến cửa chuẩn bị xuống lầu ngó thử. +

Vừa mở cửa ra thì đã thấy quản gia đứng trước cửa, trong tay ôm một nhóc Husky nhỏ, “Cậu hai, thời tiết bên ngoài khá đẹp, không thì dắt chó đi dạo chút?” +

Tâm trạng Tạ Nhiên hơi phức tạp, cậu nhìn nhóc Husky đang bồn chồn, xuống lầu theo quản gia. +

Khi đi ngang qua phòng làm việc, cậu thấy Tạ Thời Thanh và trợ lý Trình đang nói chuyện công việc qua khe cửa. +

Việc cậu cho chó mèo hoang ăn chỉ có quản gia biết, Tạ Thời Thanh đang dùng cách này để khéo léo thể hiện sự quan tâm của mình đối với nguyên chủ. +

Ngoài những kỷ niệm, liệu có thể nói rằng mối quan hệ giữa Tạ Thời Thanh và nguyên chủ không đến nỗi không thể làm hòa không? Chỉ là thái độ căm ghét đến từ một phía của nguyên chủ đối với anh trai mình đã khiến cậu ấy bỏ qua một số chi tiết ôn hòa dịu dàng. +

Tạ Nhiên không nán lại lâu ở trước cửa mà đi theo quản gia xuống lầu. +

Cậu biết rằng sự nhắm vào một cách cực đoan của nguyên chủ thật ra là ghen tị với Tạ Thời Thanh, bởi vì anh ấy đã cướp mất sự yêu thương của ba mẹ. +

* +

Trọng trách đặt tên cho chó mèo được đặt vào người Tạ Nhiên. +

Khi quản gia nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh ánh sáng và hỏi về chuyện quan trọng là đặt tên thì đầu óc Tạ Nhiên rỗng tuếch, cậu chỉ nghĩ đến con chó săn vàng nhà bên cạnh tên là Bánh Kem, cậu gõ chữ,【Chó là Gà Rán, mèo thì Su Kem.】 +

Quản gia nhìn vào hai cái tên này, anh ta ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa chúng và cẩn thận hỏi, “Sao lại muốn lấy tên này?” +

Tạ Nhiên trả lời đơn giản, 【Tôi thích ăn.】 +

Quản gia nghiêm túc ghi nhớ lại. +

Gà Rán vẫn là chó con, nhảy nhót khắp nơi với đôi chân ngắn củn, cứ đi khắp nơi giống như đang tuần tra lãnh thổ của bản thân, nhưng mà nó đã có dáng vẻ của một con Husky sẽ báo làng báo xóm vào tương lai rồi. Tạ Nhiên đi theo nó vào sân để chơi, vẫn luôn lo lắng nó sẽ nhảy nhót lên mấy cây và hoa đã được cắt tỉa cẩn thận. Nửa giờ sau, cậu cảm thấy việc dắt có đi dạo mỗi ngày cũng đủ để đáp ứng nhu cầu vận động của cơ thể. +

Gà Rán chỉ mới đến, lúc sáng nó vẫn còn có chút nhút nhát, khi tới gần giữa trưa thì hoàn toàn không còn tí e dè nào nữa. +

Nó chạy nhảy lung tung rồi nhảy vồ lên người Tạ Nhiên đang ngồi trên cỏ, vì vậy nên quản gia phải đi đến mấy lần để ngăn cản nhóc con Husky mạnh mẽ lại, sợ nó đùa chết chú gà con nhỏ yếu ớt là Tạ Nhiên. +

Chơi với chó mèo mê mẩn đến quên cả thời gian, Ta Nhiên chơi một lúc lâu với Gà Rán, nhưng khi vào nhà tìm Su Kem thì không thấy nó đâu nên cậu đã dành một chút thời gian để kiếm mèo. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. +

Tạ Thời Thanh ra ngoài vào buổi trưa, không có ở nhà. Sau khi dùng bữa trưa thì Tạ Nhiên và quản gia đi cho chó mèo ăn. Trước giờ cậu chưa nuôi chó mèo bao giờ, nhìn Husky ăn quả là một trải nghiệm mới lạ. Mèo vẫn còn sợ người lạ nên không chịu ra ngoài, Tạ Nhiên không được tận hưởng niềm vui khi vuốt mèo. +

Thoáng cái đã trôi qua một ngày, hôm nay Tạ Nhiên không làm được gì nhiều. Kế hoạch học tập của cậu đã bị hoãn lại sau vài ngày. +

Trái ngược với mèo, nhóc con Gà Rán bắt đầu chạy lẽo đẽo theo sau cậu khắp biệt thự, khiến quản gia phải lén quay một video ngắn để chia sẻ cho Tạ Thời Thanh đang phải tạm vắng mặt. +

Khi cậu cả nhà Tạ nhận được đoạn video thì sững sờ. Anh đột nhiên dừng lại khi thấy Tạ Nhiên chơi đùa vui vẻ với chú chó trong video. +

Trợ lý Trình chú ý tới cảm xúc của Boss ,”Dự án có vấn đề ạ?” +

“Không.” Tạ Thời Thanh đặt tài liệu xuống rồi xoa thái dương, “Chỉ là nhớ lại Tạ Nhiên hồi bé thôi, em ấy đã từng là một đứa nhỏ rất hiếu động.” +

Chẳng hiểu sao về sau lại trở nên thế này, cứ bắt đầu chống đối anh bằng mọi cách. +

Trợ lý Trình biết chuyện của nhà Tạ, hắn ta ngừng lại một lát, “Tình trạng của cậu hai sẽ tốt lên thôi ạ.” +

* +

Tối hôm đó, Gà Rán chạy ra ngoài chơi. +

Bỗng nhiên Tạ Nhiên muốn trải nghiệm niềm vui khi dắt chó đi dạo, nhân dịp những lúc Gà Rán đi lang thang, cậu muốn dắt nó đi dạo một chút. Mặc dù hiện giờ Gà Rán vẫn là chó con nhưng mà quản gia vẫn lo lắng Tạ Nhiên sẽ không thể kiểm soát được nhóc con này, thế nên trước khi Tạ Nhiên ra ngoài, anh ta đã ân cần đưa xích chó cho cậu. +

Tạ Nhiên nghĩ thầm cái này giống như những gì cậu thấy trên mạng vào trước đây. Lúc trước cậu còn cười nhạo những người chủ háo hức dắt chó đi dạo, hiện giờ lại cầm một đầu dây xích trong tay, cậu tự hỏi với một cảm giác khó tả, sao mà mọi thứ lại thành ra như này rồi? +

Nói trùng hợp thì cũng rất trùng hợp, cậu vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Chử Hi đang dắt chó về. +

Gà Rán sủa vài tiếng với con chó săn vàng to hơn mình mấy lần, tiếng sủa non choẹt của chó con chẳng có chút phong thái mạnh mẽ nào, chỉ khiến con chó săn vàng tò mò tiến đến gần nó hơn. Nó thấy kẻ địch quá khó nhằn thì lết đôi chân ngắn cũn cỡn chạy ra trốn sau lưng Tạ Nhiên, thỉnh thoảng lại ló đầu sủa thêm vài tiếng. +

Tạ Nhiên có chút ngượng, cười cười. +

Chử Hi khựng lại, “Em nuôi chó?” +

Tạ Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ chữ,【Dạ, nuôi.】 +

“Sau khi Husky lớn thì khó quản lắm.” Chử Hi ngồi xổm xuống nhìn Gà Rán, “Hiện giờ thì vẫn còn rất đáng yêu.” +

Tạ Nhiên gật đầu, đúng là Husky rất khó quản, bọn này sẽ phá banh nhà khi lớn cho xem, hẳn là về sau nó sẽ khiến cho quản gia Lý đau đầu rồi. +

Chó săn vàng muốn tiến lên nhiều lần, Tạ Nhiên tránh sang một bên không chút thương tiếc nào, trực tiếp bán Gà Rán. +

Ban đầu Gà Rán giật mình vì Bánh Kem đến gần, nhưng sau đó nó sợ hãi và bám theo Tạ Nhiên sát nút, cậu đứng đâu thì nó đứng đó. +

Chử Hi, “Bám người quá nhỉ.” +

Không, thật ra là nó chỉ đang sợ thôi. +

Tạ Nhiên nói xong mới nhận ra mình không thể phát ra được âm thanh nào, cậu lại quên mất rằng cậu không thể nói rồi. +

Cậu đứng nhìn Chử Hi, đột nhiên có một cảm giác cô đơn ùa đến. +

Chử Hi để ý đến sự im lặng của cậu, “Sao thế?” +

Tạ Nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ,【Em đang suy nghĩ xem nên nuôi nó kiểu gì.】 +

Chử Hi cười khẽ, anh bảo, “Thật ra thì nuôi chó không khó lắm đâu, em cũng không cần lo lắng về chế độ ăn uống của nó.” +

Tạ Nhiên rũ bỏ cảm xúc bối rối vừa rồi, cậu gật đầu đồng ý với anh. +

Gió đêm thổi qua, Chử Hi đã dắt chó đi dạo xong, Tạ Nhiên thì chỉ vừa ra khỏi nhà. +

Sau khi cả hai có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, một người thì về nhà, một người thì ra ngoài đi dạo. Trên đường không có nhiều người, chỉ có ánh đèn đường sáng rực chói lóa. +

Tạ Nhiên đột nhiên nói, “Người vừa nãy là hàng xóm của chúng ta, con chó mà anh ấy dắt theo là Bánh Kem, sau này có thể chúng mày sẽ làm bạn với nhau.” +

Nhưng mà nhóc Gà Rán nhỏ xíu đang tự do chạy nhảy hoàn toàn không nghe thấy lời dặn dò im lặng của chủ mình, mặc dù đã bị xích lại nhưng vẫn không thể cản bước được việc nó đánh hơi khắp nơi. +

Cậu dừng chân, nhìn về con đường rợp bóng hoa ở phía trước, nơi ánh sáng và bóng tối tương phản với nhau. Nỗi cô đơn trong lòng lại đột nhiên dâng trào, thật ra đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, mấy ngày nay thỉnh thoảng cậu đã cố gắng bày tỏ suy nghĩ của bản thân bằng giọng nói, nhưng mà cuối cùng thì dù chỉ là một chút âm thanh nhỏ cậu cũng không thể phát ra. Sau đó cậu mới phải lấy điện thoại ra để có thể nói chuyện cùng với mọi người. +

“Ngao?” +

Gà Rán khó hiểu quay đầu, nó không hiểu vì sao chủ lại không tiếp tục đi về phía trước. +

Tạ Nhiên thở một hơi nhẹ, tiếp tục đi về phía trước. +

* +

Chử Hi vừa về đến nhà thì thấy dì đang đứng trước cửa nhà, có vẻ như sắp ra ngoài mua đồ. +

“Đã muộn rồi ạ.” Chử Hi nói. +

“Không đủ nguyên liệu cho ngày mai, siêu thị trong tiểu khu không xa đâu, tôi sẽ về nhanh thôi.” Dì cầm một chiếc giỏ đan, “Vừa nãy hẳn là con thứ của nhà Tạ nhỉ? Gần đây tôi hay thấy cậu bé ra ngoài.” +

Chử Hi kéo Bánh Kem, “Dì quan tâm đến Tạ Nhiên thật.” +

“Mấy hôm nay đứa nhỏ này đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng hay thấy nó ra ngoài chạy bộ vào buổi sáng. Nhưng mà cứ như hiện tại cũng tốt, lúc trước biệt thự của nhà Tạ chỉ có mỗi đứa nhỏ này sống, không thích nói chuyện với người khác, cũng luôn nhút nhát. Rất dễ khiến người ta đau lòng.” +

Dì lại nói tiếp, “Bảo mẫu của nhà bọn họ đúng là một thứ vô trách nhiệm, mọi người ở gần đây cũng chẳng thích bà ta. Hiện giờ dường như đã đổi một quản gia khác rồi, thay đổi một cái là tốt ngay.” +

Dì nói xong thì mới nhận ra bản thân cằn nhằn hơi nhiều thế nên bà vội vàng nói, “Cậu chủ, tôi ra ngoài trước đây.” +

“Được.” Chử Hi gật đầu, sau đó dẫn Bánh Kem vào trong. +

Sau ngày hôm đó, anh có cẩn thận hỏi dì nhà mình, nghe bảo Tạ Thời Thanh không thường xuyên trở về, đôi khi người bảo mẫu bắt nạt đứa nhỏ. Nhưng mà anh không nên can thiệp vào chuyện gia đình của người ta. Chử Hi gặp Tạ Nhiên vài lần, nhưng vào lần gặp đầu tiên, khi anh gặp cậu trên đường với những chiếc túi lớn nhỏ là điều bất thường duy nhất. +

Ngoan ngoãn trầm tĩnh, nụ cười tươi tắn hệt như mang theo ánh sáng. +

Chử Hi rũ mắt, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi hai người gặp nhau, Husky trốn ở phía sau chủ mình, rụt rè ló đầu sủa vài tiếng. +

Anh nghĩ thầm, chủ tớ này rất giống nhau, dường như đã sống khép kín quá lâu, cuối cùng cũng dám rụt rè vươn tay ra để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)