Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều

Bố mày tin cái trò quỷ của mày +
+
“Cái JK này không phải tiếng Anh, chắc là viết tắt phiên âm tiếng Nhật nhỉ.” Đậu Thịnh khẽ nói: “Nhưng tớ hiểu ý cậu, ừm ừm.” +
Tạ Lan tuổi còn nhỏ mà đã được trải nghiệm cảm giác huyết áp tăng vọt. +
Cậu đầu óc trống rỗng lướt xem bình luận, một người nhắc đến “em họ” như thể mở van xả lũ, các bình luận trả lời nhanh chóng chất cao mấy trăm tầng, bàn tay trong video bị chụp màn hình đủ kiểu, còn có người gõ một câu cổ văn. +
[Tay như ngó sen mềm, da tựa +
mỡ đông, em họ chính là đại mỹ nhân.]* +
+
(*)手如柔荑,肤如凝脂 (shǒu rú róu tí, fū rú níng zhī) – trích từ Kinh Thi, miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ.) +
Tám chữ đầu không hiểu, chỉ nhận ra câu cuối cùng. +
Tạ Lan túm lấy cổ áo Đậu Thịnh, khớp ngón trỏ nắm chặt dí vào cổ anh: “Giải thích cho tớ.” +
Yết hầu Đậu Thịnh vô thức trượt lên trượt xuống, cọ vào ngón tay cậu, anh giãy ra khỏi tay cậu. +
“Cái này thật sự không thể quá- trách tớ được.” Đậu Thịnh thở dài: “Mấy hôm đó tớ vừa hay đang học tiếng địa phương, nhận nhiệm vụ rất đột ngột, mẹ tớ gọi điện nói là con nhà dì Tiêu không biết bây giờ trông thế nào chỉ có tấm ảnh hồi nhỏ cho tớ tham khảo. Tớ vừa tham khảo thì trời ơi giày da nhỏ áo khoác nhỏ kẹp cái cặp tóc lại còn trông đáng yêu thế kia, thế chẳng phải là con gái à. Đúng lúc mọi người giục tớ livestream, tớ liền tiện thể livestream thử nghiệm luôn kết quả học tiếng địa phương, tớ——” +
Tạ Lan nghe thấy tiếng ù tai của chính mình. +
Nắm đấm cậu cứng lại: “Có thể nói chậm lại không? Tớ không theo kịp!” +
“…” +
Đậu Thịnh phanh gấp một cái, trợn mắt nhìn cậu đờ ra mấy giây, giọng điệu suy sụp: “Ý là, xin lỗi.” +
Tạ Lan thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh: “Đăng bài giải thích ngay lập tức.” +
“Đừng giải thích nữa.” Vẻ mặt Đậu Thịnh có chút bất lực: “Cậu không hiểu fan của tớ đâu, đám người loi choi nhất, giỏi gây chuyện nhất trên mạng đấy, giữa tớ và fan không có một chút tin tưởng nào cả, đính chính ngược lại dễ khiến họ nghĩ nhiều.” +
“Cậu đang xạo chó.” Tạ Lan dùng luôn lời lẽ thô tục vừa học được từ Xa Tử Minh lúc tan học: “Đăng hay không?” +
Đậu Thịnh “ầy” một tiếng dựa vào tường: “Thật đấy, tin tớ một lần, tốt cho cậu thôi, đừng đăng.” +
“Tớ tin cậu?” Tạ Lan cảm thấy nắm đấm lại cứng thêm: “Cậu có đăng hay không?” +
“…” +
Hồi lâu sau, Đậu Thịnh thở dài một hơi. +
“Hết cách rồi.” Anh cầm lấy điện thoại, buồn bực nói: “Thử xem sao, hy vọng đám dê già* này còn thuốc chữa.” +
(*): 老色批 (lǎo sè pī) – từ lóng mạng chỉ những người mê gái, dê xồm, thường mang ý trêu đùa. +
Tạ Lan lạnh lùng liếc anh: “Dê già là gì?” +
“…” Đậu Thịnh dừng lại: “… Là những người sẽ rơi lệ vì sự đáng yêu của cậu.” +
Tạ Lan giơ tay tát một cái. +
“Sao lại còn đánh người nữa.” Đậu Thịnh xoa vai, vừa tức vừa buồn cười: “Không biết lớn nhỏ gì cả.” +
Tạ Lan lạnh lùng nhìn anh gõ chữ, không nói gì. +
Đậu Thịnh đúng là lớn hơn cậu, dì Triệu từng nói, sinh nhật cậu là cuối tháng hai, sinh nhật Đậu Thịnh là tháng tám năm trước, vừa hay cách nhau nửa năm. +
Nhưng thế thì sao chứ. Tôn trọng gọi anh một tiếng Mèo Lớn, anh cũng không thể cậy già lên mặt được. +
“Nhanh lên.” Tạ Lan giục: “Giải quyết chuyện này ngay tối nay.” +
Đậu Thịnh bĩu môi: “Cậu còn hung dữ hơn cả bên A nữa.”* +
(*) Là bên A – bên B khi ký hợp đồng ấy. +
+
“Bên A là ai?” Tạ Lan bực bội đứng dậy: “Tớ đi tắm đây, ra rồi xem.” +
Đậu Thịnh thở dài sau lưng cậu: “Đến bên A là ai cũng không biết…” +
“Bạn bè cậu nhiều thế tớ làm sao biết được, tớ mới về nước mấy ngày?” Tạ Lan bực bội: “Nhanh đăng đi.” +
Tạ Lan tắm xong đi ra, đã mười rưỡi rồi, cách một bức tường, bốn chú mèo con đang kêu meo meo, Đậu Thịnh dỗ dành chúng câu được câu chăng. +
Giọng trầm trầm, rất dịu dàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng hoặc giảo hoạt thường ngày trước mặt người khác. +
Hơi giống mấy lần nửa đêm đến tìm Tạ Lan nói chuyện trước đây. +
Tạ Lan cao giọng gọi: “Đăng chưa?” +
“Đăng rồi!” Đậu Thịnh gọi lại: “Tớ nung nấu hai mươi phút, cố hết sức rồi!” +
Tạ Lan hừ một tiếng, tìm điện thoại xem. +
[@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời: Ồ, quên không nhắc, vừa thấy bình luận đột nhiên nhớ ra, người lần trước đón về không phải con gái, là con trai, mấy đứa hóng hớt giải tán đi.] +
Chỉ có một đoạn ngắn thế này mà mất tận hai mươi phút? +
Tạ Lan nắm chặt điện thoại chạy sang phòng bên cạnh: “Có mấy chữ thế này thôi à?” +
Đậu Thịnh thở dài: “Cậu không hiểu đâu, viết dài quá bọn họ lại nghĩ tớ chột dạ, viết ngắn quá thì lại không nghiêm túc, cứ thế đi.” +
Nói vậy cũng coi như thành thật, cơn giận của Tạ Lan hơi nguôi đi: “Thôi được, vậy cứ thế đi.” +
Cậu vừa nói, vừa cảm thấy hai giọt nước trên cổ chảy xuống, men theo áo ngủ chui vào cổ áo. +
“Cậu lau khô tóc đi chứ.” Đậu Thịnh rút chiếc khăn cậu đang cầm trên tay ra, úp lên đầu cậu: “Nhanh lên, lau đi.” +
Lúc giơ tay lên, ngón tay Đậu Thịnh lướt qua trán Tạ Lan, có thể là do đứng dưới điều hòa lâu, cũng có thể là do Tạ Lan vừa tắm xong còn nóng, chỉ cảm thấy chỗ bị chạm vào mát lạnh, cảm giác mát lạnh đó mãi không tan. +
Cậu vô cớ đứng đờ ra đó hai giây, sau đó mới ôm lấy khăn: “ồ” một tiếng. +
Quay về bàn học trong phòng, Tạ Lan vẫn giữ nguyên tư thế tay ôm khăn, hồi lâu mới chậm rãi lau tóc. +
Khá kỳ lạ, mỗi lần Đậu Thịnh chạm vào cậu, hoặc vô tình lướt qua, cảm giác tồn tại đó lại trở nên rất mạnh mẽ. +
Có lẽ đây là thiên phú của những người có bàn tay đẹp. +
Tạ Lan lẩm bẩm một câu, lôi đề tiếng Anh ra. +
Bài tập hôm nay không nhiều, các môn khác đều xong rồi, chỉ còn tiếng Anh bốn bài đọc. +
Cậu làm tiếng Anh thực ra hơi vất vả, cũng là sau khi về nước mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu ngữ pháp, cũng chẳng hiểu bài đọc. +
Nhanh chóng đọc bài đầu tiên. +
Rất kỳ lạ, đoạn đầu nói thực vật có lợi cho thể chất và tinh thần con người, đoạn sau lại chuyển sang cải tạo thực vật để chúng phát sáng, cuối cùng lại thành điện năng ở Mỹ bị tổn thất rất lớn trong quá trình truyền tải. +
Câu hỏi đầu tiên, bài viết này chủ yếu nói về cái gì? +
Lợi ích của thực vật đối với con người và xã hội.
Việc cải tạo thực vật có thể mang lại điều gì.
Chính phủ nên giảm khoảng cách truyền tải điện.
Thực vật phát sáng có thể giúp quốc gia tiết kiệm điện.
C chắc chắn sai. +
Tạ Lan nhìn ba lựa chọn còn lại, suy nghĩ kéo dài năm phút, hồi lâu sau, do dự chọn A. +
Nghĩ lại thấy không đúng, lại đổi sang chọn D. +
Cậu hít một hơi, nhanh chóng lật đến đáp án——B. +
“…” +
Vô lý. +
Bốn bài đọc, đợi Tạ Lan tự thuyết phục bản thân từng câu một theo đáp án chuẩn, đã gần mười hai giờ đêm. +
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại mới lại nhớ ra chuyện “em họ”. +
Dưới bài đăng Weibo đó đã có hơn một nghìn bình luận. +
Tạ Lan lướt xem từ bình luận hot nhất trở xuống. +
[Bố mày tin cái trò quỷ của mày.] +
[Hiểu rồi, kim ốc tàng kiều á nha…] +
[Cậu cũng ghê gớm thật đấy.] +
[Hiểu hiểu hiểu, ok ok, ừm ừm ừm ừm.] +
Tạ Lan xem có chút khó hiểu, lúc thì cảm thấy bọn họ tin rồi, lúc lại cảm thấy có chút… quái quái. +
Cậu mở cửa liếc sang bên cạnh. +
Khe cửa phòng Đậu Thịnh tối om, tấm biển nhỏ trên cửa ngang ngược treo ở đó——Hôm nay hết giờ kinh doanh. +
Tạ Lan do dự một chút, vẫn quay về phòng mình, tắt đèn lên giường. Cậu nằm trong bóng tối nhìn bầu trời đêm qua khe rèm cửa, hồi lâu sau, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Đậu Thịnh. +
[Ngủ rồi à.] +
Đậu Thịnh trả lời ngay lập tức. +
[Ngủ rồi.] +
“…” +
Ngủ rồi sao còn nhắn tin được. +
Tạ Lan cạn lời chụp màn hình bình luận hot trên Weibo gửi vào khung chat. +
[“Bố mày tin cái trò quỷ của mày” nghĩa là gì? Là tin hay không tin?] +
Bên kia im lặng khoảng mười giây. +
[Coi như là tin rồi.] +
[Thật sự đừng nghĩ nhiều nữa, để một thời gian nữa chuyện này sẽ qua thôi, mau ngủ đi.] +
Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm. +
[Tin là tốt rồi. Đúng rồi, kim ốc tàng kiều nghĩa là gì?] +
Lần này im lặng còn lâu hơn một chút. +
[Kim ốc là nhà rất đẹp. Kim ốc tàng kiều ý nói trong nhà có bảo vật, chủ nhân lại rất yêu kiều, dùng để miêu tả mỹ nữ giàu có.] +
Tạ Lan nhìn dòng giải thích này mà thấy khó hiểu. +
[Mỹ nữ là chỉ tớ à?] +
[Đương nhiên không phải, là chỉ mẹ tớ.] +
[Bình luận này không liên quan đến cậu đâu, chỉ là cảm thán nhà tớ to thôi, lúc nãy video không phải cũng quay cả nhà rồi à.] +
[Fan của tớ cứ thích làm quá lên, trông rất chưa từng thấy sự đời, tớ lười nói bọn họ, đừng để ý nữa.] +
Ồ. +
Tạ Lan nghĩ lại, cũng đúng. +
Dì Triệu là một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, kinh doanh rất có tiền, trên tường nhà treo những bức tranh nghệ thuật trông rất đắt tiền, huyền quan, hành lang, gầm cầu thang còn trưng bày đồ sứ, tình cờ đi ngang qua phòng ngủ của bà, vô tình liếc thấy giá để trang sức khiến người ta kinh ngạc trên bàn trang điểm. +
Đúng là cũng có thể nói là trong nhà có bảo vật rồi. +
Tạ Lan thả lỏng, không nhịn được lại nhắn thêm hai câu. +
[Fan của cậu cũng không loi choi như cậu nói đâu, đây chẳng phải tin rồi à.] +
[Cậu phải đối xử tốt với fan.] +
[Ừ ừ ừ, mau ngủ đi nhé, xin cậu đấy, xin cậu đấy.] +
Tạ Lan thở dài một hơi, quăng điện thoại đi. +
Đậu Thịnh làm chủ kênh thế này có hơi thất bại, fan rõ ràng rất dễ nói chuyện, thế mà anh lại nói xấu sau lưng người ta là loi choi, thiếu tin tưởng vào anh. +
Vốn đã đáng thương chỉ có một triệu fan, còn không đối xử tốt với fan một chút. +
Nghĩ đến đây, cậu lại vớ lấy điện thoại, thử tìm kiếm bốn chữ “Công Tử Đêm Khuya”. +
Quả nhiên có thật, Weibo của Đêm Khuya cũng cùng ID với Bilibili. +
Bài đăng gần nhất là nửa tiếng trước, hai tấm ảnh, một đường link. Ảnh đầu tiên là đĩa thịt nướng xiên, ảnh thứ hai là cây đàn guitar điện màu hồng sáng. +
[@Công Tử Đêm Khuya]: Vẫn luôn lén lút học nhạc, thấm thoắt đã gần một tháng rồi, tự mình phối khí nhờ bạn bè remix một đoạn nhỏ cho mọi người nghe thử, nhẹ tay thôi nhé, chuồn đây. +
Tạ Lan mò tai nghe ra đeo vào. +
Nhạc điện tử phong cách Lo-fi, chủ yếu là guitar điện, pha trộn bass, trống, organ điện tử, đoạn kết còn dùng cả nhạc cụ dây phong cách Trung Hoa. +
Tạ Lan nằm trên giường trợn tròn mắt. +
Ông trời có ấn đầu mấy vị Beethoven, Mozart, Les Paul, Leo Fender thời thơ ấu lại với nhau, một tháng cũng không học được thành thế này. +
Cậu cạn lời bấm thoát ra, làm mới một lần, người này lại đăng thêm hai bài nữa. +
[@Công Tử Đêm Khuya: Thôi được rồi nói thêm vài câu. Học cái mới là vì không muốn tiếp tục làm cá mắm nữa, từ khi nhận giải Top 100 đến nay tôi đã trải qua một khoảng thời gian tâm trạng rất thăng trầm, vừa vui mừng, vừa hoang mang, biết rõ bản thân không xứng với danh hiệu này, có được tất cả những điều này là nhờ các bạn.]
[@Công Tử Đêm Khuya: Tôi, rất yêu, rất yêu, rất yêu các bạn, ngủ ngon.] +
Mấy câu đầu không hiểu lắm, học cái mới, không muốn làm cá mắm nữa, nghe có vẻ như định làm chủ kênh ẩm thực? Nhưng đăng lên lại là nhạc, hơi khó hiểu. +
Nhưng đoạn sau thì hiểu rồi. +
Cảm giác người này mang lại cho Tạ Lan, đúng là giống như fan của Đậu Thịnh nói: “hình tượng” rất tốt. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, làm nghề này duy trì mối quan hệ thân thiết với fan là điều đương nhiên, thậm chí nên được công nhận. +
Nhưng chắc là do có filter Mèo Lớn nên Tạ Lan cảm thấy người này mặt mày giả tạo. +
Cậu thở dài, quyết định trước khi đi ngủ lại tiện tay lướt Weibo của Đậu Thịnh.
——Người nào đó mười mấy phút trước vừa nói ngủ ngon xong giờ lại vừa đăng thêm một bài. +
[@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời: Ai giải thích hết rồi nhé có thôi đi không, nói mấy đứa vừa rồi giả vờ hỏi mèo để hỏi chuyện khác đấy, sao đứa nào đứa nấy phiền phức thế nhỉ, có phải chưa ăn đòn của thằng này không.] +
“…” +
Người ta thì: Tôi rất yêu, rất yêu, rất yêu các bạn. +
Người bên cạnh thì: Sao phiền phức thế nhỉ, có phải chưa ăn đòn của thằng này không. +
Tạ Lan nhìn lên trần nhà trợn tròn mắt lần thứ hai trong tối nay. +
+
— +
[Lời tác giả] +
Gõ Bàn Phím nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp. +
Trứng Lười đang ôm một đống lọ tráng men di chuyển khó khăn. +
Gõ Bàn Phím dừng lại: “Làm gì đấy?” +
“Làm chuyện lớn.” Trứng Lười hạ giọng: “Em phát hiện Trứng Đậu có một khuyết điểm.” +
Gõ Bàn Phím: “? “ +
Trứng Lười nói: “Cậu ấy cứ thờ ơ lạnh nhạt với mấy quả trứng nhỏ khác, thế này không có lợi cho sự phát triển quan hệ trứng của cậu ấy đâu.” +
Gõ Bàn Phím do dự một chút: “Nhưng em không thể yêu cầu nó đối xử với tất cả trứng nhỏ như đối với em được.” +
“Cái này thì đúng.” Trứng Lười nghiêm túc gật đầu: “Mấy quả trứng nhỏ khác sao có thể so sánh với em được chứ.” +
“Em chỉ muốn lén lút làm chút chuyện cho Trứng Đậu thôi.” +
Gõ Bàn Phím: “…Như là?” +
“Em lại nấu một nồi sốt thịt nữa, dán tên Trứng Đậu lên, lén lút tặng cho tất cả các trứng.” +
Trứng Lười tự hào vỗ vỗ vào lọ tráng men. +



trợn mắt + 1
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bé Lan iu quá hà