Chương 21: Đừng ghét em

“Anh cứ mỗi ngày một kiểu, em chẳng tài nào đoán nổi anh đang nghĩ gì, cũng không biết anh muốn gì nữa.” Chử Vân nằm bên cạnh Lâm Chiếu Không, khẽ thở dài: “Đôi khi em cảm thấy chúng mình không thân thuộc cho lắm… Kiểu như cơ thể thì rất quen, nhưng linh hồn lại cách nhau quá xa. Có những lúc em hoàn toàn không thấu nổi anh rốt cuộc là loại người như thế nào.” +
Lâm Chiếu Không buông một tiếng thở dài xa xăm: “Chính anh cũng chẳng biết mình là người thế nào, cũng không biết bản thân thực sự muốn gì.” +
Chử Vân kéo Lâm Chiếu Không nằm xuống, hắn gác chân lên chân y, quàng tay qua người y, cất giọng dỗ dành như đang dỗ trẻ con: “Hôm nay tại sao lại không vui?” +
“Ừm… Đang nghĩ xem tại sao tình yêu của người khác lại hạnh phúc và tốt đẹp đến thế.” Lâm Chiếu Không đáp: “Còn chúng mình sao lại thành ra thế này.” +
“Chúng mình… có lẽ chúng mình chưa thực sự hiểu rõ về nhau.” Chử Vân nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt Lâm Chiếu Không: “Hay là bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu nhé? Lâm Chiếu Không, bây giờ anh còn thích em không?” +
“Đừng vừa mới bắt đầu đã hỏi một câu nặng đô như thế chứ.” Lâm Chiếu Không nhắm mắt, hỏi ngược lại: “Thế còn em?” +
“Em yêu anh.” Chử Vân khẳng định: “Em biết anh cũng yêu em. Anh xem, anh cứ thích khẩu xà tâm phật, cứng miệng để gài lời em. Nếu em nói là không còn thích nữa, câu trả lời của anh có thay đổi không?” +
Lâm Chiếu Không vốn không định trả lời, nhưng y vẫn suy nghĩ vài giây rồi mới mở lời: “Có thay đổi. Có lẽ anh sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, kèm theo một câu ‘chúc đôi bên bình an’.” +
“Vậy câu hỏi tiếp theo, nếu anh giận, anh muốn em làm gì?” Chử Vân ôm lấy Lâm Chiếu Không, tiếp tục truy hỏi: “Anh luôn phớt lờ em, có phải vì lời xin lỗi và sự hối lỗi của em chưa đủ sâu sắc không?” +
“Anh muốn em đừng làm phiền anh, đừng ôm anh, cũng đừng hôn hay dỗ dành anh làm gì, không cần thiết, anh không cần những thứ đó.” Lâm Chiếu Không thở hắt ra một hơi: “Sau khi cãi nhau, hãy cứ im lặng đợi anh bình tĩnh lại. Còn về việc tại sao lại giận, đợi cả hai cùng tỉnh táo rồi giải quyết sau là được.” +
“Lạnh lùng quá đi mất. Đây cũng là lý do mỗi khi em nổi giận anh đều không thèm để ý gì, mặc kệ em tự mình phát điên trong vô vọng đúng không?” Chử Vân gối đầu lên vai Lâm Chiếu Không. Hắn rất lệ thuộc vào y, đây là điều mà dạo gần đây hắn mới chợt nhận ra. +
“Làm sai thì phải sửa, phải lập kế hoạch để chấn chỉnh và cải thiện các bước tiếp theo, xem sau này cần chú ý những gì, chứ không phải cứ ngồi đó mà phát tiết những cảm xúc vô ích.” Lâm Chiếu Không thở dài: “Thật ra anh không hiểu nổi tại sao con người ta cứ phải nổi những cơn thịnh nộ vô nghĩa, đùn đẩy trách nhiệm rồi quay sang chỉ trích lẫn nhau làm gì; tìm ra vấn đề rồi sửa đổi chẳng phải là xong chuyện rồi sao?” +
“Bởi vì với đại đa số mọi người, cảm xúc ngay tại khoảnh khắc đó mới là thứ lấn át tất cả. Con người suy cho cùng cũng không phải là máy móc, dù có lý trí và thông suốt đến đâu cũng không thể nào không có lấy một chút gợn sóng cảm xúc nào.” Chử Vân hôn nhẹ lên má Lâm Chiếu Không: “Lâm Chiếu Không à, cảm xúc luôn cần có một nơi để giải tỏa. Anh không thể vì sợ tranh cãi mà phớt lờ cảm xúc và nỗi đau của chính mình. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, không còn là những đứa trẻ chẳng thể phản kháng lại bất cứ điều gì nữa đâu.” +
Lâm Chiếu Không nhìn trần nhà, mắt y hơi cay xè. Những lời này của Chử Vân rất đúng, cũng đã chạm đúng vào nút thắt trong lòng bấy lâu nay của y. Y sợ tranh cãi, sợ những cảm xúc bị phơi bày hay mất kiểm soát, sợ những lời chỉ trích lớn tiếng. Sợ hãi quá lâu khiến y trở nên trốn tránh và chán ghét phải đối mặt. Sự lý trí lạnh lùng chính là bức tường thành cao vút được dựng lên để bảo vệ một tâm hồn vốn dĩ cực kỳ mong manh. +
“Lâm Chiếu Không ơi.” Chử Vân kéo dài giọng: “Lúc em cãi nhau với anh, anh không cần đáp lại cũng được, có thấy em bị điên hay ngu xuẩn, IQ thấp cũng được, nhưng đừng bỏ đi có được không? Chỉ cần ôm em một cái thôi. Em cần được vỗ về, và em cũng cần anh. Có mấy lần chúng mình cãi nhau anh toàn bỏ em lại nhà một mình, như thế em khó chịu lắm.” +
“Anh biết rồi.” Lâm Chiếu Không nói: “Xin lỗi em, những lúc đó anh chỉ muốn chúng ta mau chóng bình tĩnh lại thôi.” +
“Không sao cả.” Chử Vân hôn y một cái: “Vậy chúng mình quay lại với nhau được chưa?” +
Lâm Chiếu Không xoay người, quay lưng về phía Chử Vân: “Không được.” +
“Hả? Tại sao cơ?” Chử Vân trèo lên người Lâm Chiếu Không, lắc lắc người y: “Tại sao chứ? Chồng ơi, anh nói một câu đi mà?” +
“Không có tại sao cả, đợi thêm chút nữa đi, anh vẫn đang cân nhắc.” Lâm Chiếu Không nhắm mắt lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Ai bảo em cứ hở ra là đòi chia tay với anh. A Vân này, làm người không thể cái gì cũng muốn đâu nhé.” +
“A a a… Lâm Chiếu Không!” Chử Vân có chút tức tối nhưng vẫn nằm lì trên người Lâm Chiếu Không không chịu buông tay. Thế nhưng tâm trạng của hắn lúc này lại cực kỳ tốt, cứ như thể đang tìm lại được cảm giác thú vị thuở mới bắt đầu yêu đương vậy. +
Hai người nô đùa một lúc, Chử Vân ôm lấy Lâm Chiếu Không, khẽ khàng nói một câu: “Chúng mình cùng bù đắp lại đoạn tình cảm sai lầm trước kia được không anh?” +
Lâm Chiếu Không không lên tiếng, nhưng y bóp nhẹ tay Chử Vân thay cho lời đồng ý. Chử Vân mỉm cười, hắn vùi đầu vào hõm cổ Lâm Chiếu Không, giọng nói vừa trầm thấp vừa nhuốm vẻ tình tứ: “Nếu anh nhốt em trong phòng, anh sẽ dùng đạo cụ gì để trừng phạt em đây?” +
“Đừng quyến rũ anh nữa.” Giọng Lâm Chiếu Không hơi khàn: “Dạo này ăn cay quá nhiều, không thích hợp để làm bước tiếp theo đâu.” +
“Vậy phải làm sao đây?” Chử Vân ngậm lấy vành tai Lâm Chiếu Không, lại bắt đầu khêu gợi: “69 thì sao?” +
… +
Sau khi xong việc, cả hai cùng dậy súc miệng đánh răng. Chử Vân đứng trước gương làm dáng, hắn nắn nắn bắp tay mình rồi lại liếc sang cơ ngực của Lâm Chiếu Không, thế là tiện tay bóp thử một cái, rồi lại ôm chầm lấy Lâm Chiếu Không từ phía sau, đặt nụ hôn lên gáy y. +
“Lâm Chiếu Không ơi.” Chử Vân vẫn không chịu ngồi yên mà sờ soạn lung tung, hắn nhìn Lâm Chiếu Không trong gương bảo: “Sao anh lại có thể thu hút em đến thế nhỉ?” +
“Chắc vì em là chó đấy.” Lâm Chiếu Không đưa tay xoa đầu Chử Vân: “Cún con ngoan nào.” +
Họ ở lại Trùng Khánh ba ngày mới khởi hành. Ban đầu định đi Thành Đô, nhưng cảm thấy nơi đó không khác biệt mấy so với Trùng Khánh nên họ quyết định đi thẳng xuống Quý Châu. Vùng đất Quý Châu này Chử Vân ít khi tới, ngoại trừ những lần đi theo đoàn làm phim thì hắn hầu như chưa từng đến đây. Ngược lại, Lâm Chiếu Không thì tới khá nhiều; bốn tỉnh Tây Nam vốn không tách rời, hồi nhỏ y đã đến đây rất nhiều lần, có thể coi là thông thuộc và y cũng khá thích những nơi này. +
“Cứ ở lại Quý Dương ba ngày rồi hãy đi Khải Lý nhé.” Chử Vân ngậm điếu thuốc, vừa lái xe vừa nói: “Còn nơi nào khác muốn đi nữa không?” +
“Không có.” Lâm Chiếu Không đáp: “Đi đâu cũng được.” +
“Miễn là có em ở bên cạnh anh.” Chử Vân cười nói: “Câu này anh từng nói rồi đấy. Năm kia khi chúng mình ở Ý anh đã nói vậy, em nhớ cực kỳ rõ. Hôm đó hai đứa bị trộm mất ví, lại còn đi lạc đường, thời tiết thì chẳng ra làm sao. Rõ ràng là mọi thứ đều tệ hại hết mức, thế mà anh lại trông rất vui vẻ. Anh nói chỉ cần ở bên em, đi đâu cũng được. Em từng đi du lịch với rất nhiều người bạn, nhưng chỉ khi ở bên anh, dù đi thế nào, kế hoạch có thay đổi hay sai sót ra sao, anh cũng chẳng bao giờ nổi cáu, lại càng không trách em dẫn sai đường.” +
“Có lẽ vì trong những chuyến hành trình, em có thể xử lý tốt mọi chuyện.” Lâm Chiếu Không nói: “Giận dữ chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cả, đơn thuần là lãng phí thời gian và sức lực thôi. Em biết đấy, anh rất ghét những người dễ mất kiểm soát.” +
“Thế thì đừng ghét em nhé.” Chử Vân nắm lấy tay Lâm Chiếu Không, bóp nhẹ: “Chủ nhân.” +



Ủa, truyện chưa hoàn hở? Thôi, để lại 1 đôi dép ở đây :)))))))))


Hoàn rùi nè bồ oiiii