Chương 21: Giăng đèn kết hoa, người và cây cùng vui

“Bách thị?” +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh gần như cùng lúc lộ vẻ mặt chán ghét. +
Mối quan hệ giữa các đại tiên môn ở 12 châu tuyệt đối không thể gọi là “đoàn kết”, thỉnh thoảng lại nghe tông này môn nọ vì chuyện cũ năm xưa mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cãi cọ rồi lại làm lành, loạn đến mức thành một mớ sổ nát mà ngay cả Quỷ Cốc Tử nổi danh thiên hạ về thuật toán cũng không muốn tính. +
Duy chỉ có khi đối mặt với Bách thị thì hiếm khi lại nhất trí đối ngoại. +
“Lại là đám người này à.” Lục Tịnh lẩm bẩm. +
“Sao vậy?” Cừu Bạc Đăng thản nhiên hỏi, “Bọn họ rất đáng ghét sao?” +
“Không phải đáng ghét bình thường đâu.” Tả Nguyệt Sinh nói chắc như đinh đóng cột, “So với việc giao thiệp với đám người đó, ta thà đến Thái Ất của các ngươi làm một khúc gỗ mục còn hơn!” +
Trời đất mịt mờ nơi Không Tang, tám phương đã mở rộng, bấy giờ mới có trăm họ xuất hiện, lấy đó mà chủ quản nhật nguyệt, phân định sáng tối. +
Cái gọi là “Bách thị” chính là một 120 thị tộc sống ở Không Tang này. +
Mỗi một thị trong Bách thị đều là hậu duệ của một vị thần cổ, bọn họ hợp lại, chịu trách nhiệm khoanh vùng lộ trình di chuyển của mặt trời và mặt trăng vào những thời điểm khác nhau trong năm. Bách thị tự gọi điều này là “Thiên Mục”——người chăn nuôi bình thường chăn thả trâu bò ngựa, còn họ chăn thả Kim Ô và Huyền Thố trên trời. +
Vì vậy, Không Tang còn được gọi là “Đất Cộng Mục”. +
Có lẽ là vì Thiên Mục quá lâu rồi, đám người chỉ biết ngước mắt nhìn trời này cảm thấy các tiên môn tứ phương tám hướng cũng nên bị họ “chăn dắt”, thường xuyên chỉ tay năm ngón với các tiên môn… Vì lẽ đó, ngay cả đám lừa trọc Phật Tông tính tình rất tốt khi đối đầu với Bách thị cũng thường mang bộ dạng Nộ Mục Kim Cang. +
“Nhưng mà, bọn họ không dám chọc vào Thái Ất của các ngươi đâu…” Tả Nguyệt Sinh sờ cằm cười hì hì hai tiếng, “Bách thị và Thái Ất các ngươi cãi nhau là chuyện của ba nghìn năm trước rồi. Chưởng môn Thái Ất của các ngươi khi đó là Nhan Hoài Minh, Nhan chưởng môn có thể nói là sấm rền gió cuốn. Bách thị còn đang đùn đẩy nhau xem ai đi sứ Thái Ất thì ông ấy đã dẫn người đánh thẳng đến Không Tang rồi, đúng là hả lòng hả dạ!” +
Tả Nguyệt Sinh thậm chí còn nghi ngờ, Thái Ất Tông vững vàng ở ngôi vị đệ nhất tiên môn nhiều năm như vậy còn có một lý do khác: +
——Các tông môn khác đều ngấm ngầm chờ đợi xem khi nào Thái Ất lại đánh nhau với Bách thị một trận nữa. +
“Thảo nào Thái Ất lại để Sơn Hải Các các ngươi chăm sóc Cừu Bạc Đăng.” Lục Tịnh bừng tỉnh, “Nếu bọn họ biết Cừu Bạc Đăng ở đây, dù không chơi xấu sau lưng thì chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ! Lấy lại thể diện trên người tiểu sư tổ Thái Ất là Cừu Bạc Đăng đây, quy tròn lại chính là trả được mối thù ba nghìn năm trước.” +
“Thì ra màn vả mặt đang chờ ở đây.” +
Cừu Bạc Đăng vừa nói vừa gấp đôi tờ giấy lại. +
“Màn vả mặt?” Lục Thập Nhất Lang gần đây đang say mê sáng tác thoại bản nhạy bén nắm bắt được từ này, không ngại hỏi kẻ dưới, “Đây là màn kịch gì vậy?” +
“Ví dụ như…” +
Cừu Bạc Đăng suy ngẫm một lát, ánh mắt lướt qua Lâu Giang đang đứng bên cạnh. +
“Ta yết bảng trừ tà của nhà họ Liễu, Lâu huynh rất không xem trọng bản lĩnh của ta, còn nói chắc như đinh rằng ta không những không biết trừ tà mà còn gây thêm phiền phức cho người khác——dĩ nhiên, Lâu huynh tu dưỡng tốt nên không nói ra, ở đây chỉ là một phép khoa trương thôi. Kết quả lại là Lâu huynh bó tay không có cách nào, bổn sư tổ ra tay là xong ngay, thế là hắn vô cùng hổ thẹn, cảm thấy trên mặt như bị tát một cái. Thế gọi là vả mặt.” +
Lâu Giang bất ngờ bị lôi ra làm ví dụ, nhất thời chỉ hận mình đưa thư xong không đi ngay lập tức. +
Ở cùng mấy tên này quả thực là tra tấn. +
“Thì ra là vậy.” +
Lục Tịnh như được khai sáng, trong lúc mơ hồ đã chạm tới đại đạo chưa từng tiếp xúc, chỉ là ánh mắt nhìn Lâu Giang, một trong những người trong cuộc của màn kịch, bất giác có chút kỳ lạ. +
“Các ngươi nhìn cái gì?” Gân xanh trên trán Lâu Giang giật giật, “Một tên xưa nay chỉ biết chọi gà dắt chó chơi bời lêu lổng, bỗng dưng nói mình biết trừ yêu diệt ma, không nghi ngờ mới là lạ ấy?” +
“Lâu sư đệ, thế này là ngươi không đúng rồi.” Tả Nguyệt Sinh nghiêm nghị phê phán, “Lấy lời đồn để xét người cũng như lấy ngoại hình để xét người đều là thành kiến! Nông cạn vô cùng, đi ngược lại quy huấn của Sơn Hải Các chúng ta.” +
Lâu Giang hít sâu một hơi, cố ý đè giọng, học theo giọng điệu của Tả Nguyệt Sinh giống đến mười phần: “Y không phải là định ngủ một giấc đến trời sáng, lừa vàng của Liễu lão gia chứ? Lòng dạ tên này còn đen tối hơn cả ta nữa!… Thiếu các chủ, đây là nguyên văn lời của ngươi đấy.” +
Tả Nguyệt Sinh trừng mắt: “Lâu sư đệ, ngươi lại bán đứng người khác! Ngươi thay đổi rồi!” +
Lâu Giang đáp lại hắn một tiếng “ha hả” ngắn gọn mà mạnh mẽ. +
“Nhưng mà vẫn kỳ lạ lắm.” Tả Nguyệt Sinh nhìn về phía nam. +
“Sao vậy?” Cừu Bạc Đăng hỏi. +
“Lần trước ta nói với ngươi về kẻ tàn nhẫn của Vu tộc Nam Cương là Sư Vu Lạc, ngươi còn nhớ không?” +
“Nhớ.” +
“Sư Vu Lạc đã giết không ít người của Bách thị, muốn đánh thì đã đánh từ lâu rồi,” Tả Nguyệt Sinh gãi gãi đầu, rõ ràng với nhận thức nông cạn của hắn không thể hiểu được sự phát triển của tình hình, “sao mãi đến bây giờ mới ra tay?” +
“Vậy sao…” Cừu Bạc Đăng đăm chiêu. +
“Kệ đi! Để lão già đau đầu!” +
Tả Nguyệt Sinh hoàn hồn, vui vẻ dang rộng hai tay, nhón mũi chân giả vờ mình là một con chim lớn, lao đầu vào trong sân. +
“Lão tử! Cuối cùng cũng sắp kết thúc kiếp sống lưu đày chết tiệt này rồi!!!” +
Bộ dạng ngốc đến mức người ta không nỡ nhìn thẳng. +
Không lâu sau Tả Nguyệt Sinh lại “bay” vào. +
“Các ngươi đã thấy Kim Ô bao giờ chưa?” Hắn lớn tiếng hỏi, “Nơi đặt chủ các của Sơn Hải Các chúng ta có một ngọn núi tên là Tất Ngô, lúc chạng vạng, Kim Ô sẽ chở mặt trời từ núi Tất Ngô lặn xuống Đại Hoang nghỉ ngơi. Cảnh tượng hùng vĩ lắm! Ta dẫn các ngươi đi xem!” +
Lục Tịnh vốn đang đắn đo, Cừu Bạc Đăng và Tả Nguyệt Sinh đều phải đến Sơn Hải Các, Diệp Thương bái nhập Thái Ất chắc chắn cũng sẽ đi theo. Vậy cậu chàng nên về Dược Cốc hay là cùng đi xem thử. Nghe Tả Nguyệt Sinh nói đi xem “Kim Ô chở mặt trời”, cán cân trong lòng Lục Tịnh lập tức nghiêng hẳn. +
“Thật sao? Thật sự có thể thấy Kim Ô sao? Nó lớn cỡ nào? Chở mặt trời bằng cách nào? Vác trên lưng hay là dùng xích sắt buộc lại?” +
Nghe Lục Tịnh hỏi dồn dập như bắn liên thanh, Cừu Bạc Đăng nhìn lên trời. +
Hôm nay thời tiết không tệ, có lẽ lộ trình Kim Ô chở mặt trời bay qua không xa Phu Thành. +
Cừu Bạc Đăng nghĩ rằng mặt trời thật sự do một con chim ba chân vác, ở mặt trăng thật sự có một con thỏ ngọc, chúng mọc rồi lặn, dọc theo lộ trình mà người ta tính toán, bèn cảm thấy có một vẻ tráng lệ và hoang đường không nói nên lời. Tín ngưỡng vốn chỉ tồn tại trong những hình tượng thần thoại, ở thế giới này lại trở thành hiện thực theo một cách riêng của nó. +
Xa lạ mà lại quen thuộc. +
Y cất lá thư đã gấp xong vào trong tay áo. +
… … … …. … …. +
“Các ngươi đã… đã thấy Kim Ô chưa? Là Kim Ô bay trên trời, kéo mặt trời ấy! Cánh dài ba… ba nghìn trượng!” +
Lục Tịnh bị một đám thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy vây quanh, say khướt khoác lác. Các cô gái nâng chén rượu, cười tươi như hoa hỏi dồn ba nghìn trượng là dài đến mức nào. +
“Cậu ta chỉ thiếu điều nói mình cưỡi chim Kim Ô bay trên trời thôi.” Tả Nguyệt Sinh quay đầu, hét với Cừu Bạc Đăng giữa tiếng đàn sáo và tiếng người huyên náo, “Ta thấy cậu ta mà uống nữa thì đừng nói là tay áo với trâm cài, đến dây lưng quần cũng không giữ được nữa! Cừu đại thiếu gia! Chúng ta phải lôi tên này ra!” +
“Ngươi muốn kéo thì tự đi mà kéo!” Cừu Bạc Đăng liếc nhìn tình hình bên đó, lạnh lùng từ chối, “Ai bảo ngươi rủ đến Tất Ngô!” +
Sự tình phát triển đến mức này, phải truy ngược lại lá thư của các chủ Sơn Hải Các. +
Nơi đặt chủ các của Sơn Hải Các cách Phu Thành mười vạn tám nghìn dặm. Muốn về Sơn Hải Các vẫn phải đến Nhụ Thành trước, rồi đi bằng trận dịch chuyển của Nhụ Thành. Chướng Nguyệt ở Phu Thành chưa qua, trưởng lão do Các chủ Sơn Hải Các phái đến để nghênh đón khách quý và tiện thể rước luôn con trai phải hai ngày nữa mới tới. Nghe tin các vị tiên trưởng đã cứu Phu Thành sắp đi, người dân Phu Thành nhất quyết tổ chức một buổi lễ long trọng để tiễn họ. +
Người đến mời mấy vị tiên trưởng tham dự thịnh yến là tân thành chúc, Liễu A Nhân. +
A Nhân 16 tuổi, dường như nàng đã trưởng thành sau một đêm, ánh mắt trong trẻo mà kiên định, mặc bộ chúc y màu xanh thẫm giống như một cành liễu, mảnh mai mà dẻo dai. Nàng dịu dàng nhoẻn miệng cười với Lục Tịnh, Lục Tịnh tự cho mình là kẻ từng trải chốn trăng hoa lập tức bị sắc đẹp làm mờ con mắt, vỗ ngực đảm bảo mấy “tiên trưởng” bọn họ nhất định sẽ đến tham dự. +
Sau đó, Lục Tịnh khóc lóc thảm thiết ôm chân bàn “gào” cả buổi chiều, Cừu Bạc Đăng bị cậu làm cho không được yên thân, đành phải đồng ý. +
Nào ngờ, người Phu Thành có một tập tục: +
Nếu kính trọng, yêu mến ai đó thì nhất định phải mời rượu người ấy. +
Rượu qua ba tuần, tiên nhân hay phàm nhân cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng phải đều là người sao. +
Rất nhanh, bọn họ đã bị đám đông vây quanh, sau khi Liễu thành chúc mời rượu, lại đến các lão nhân đức cao vọng trọng mời rượu, rồi đến rất nhiều cô gái ăn vận xinh đẹp nhiệt tình vây lại… +
Cừu Bạc Đăng bị mấy lão nhân mời rượu dặn dò vài câu, nào là đi xa phải cẩn thận tiền bạc đừng để bị trộm, nào là của cải không nên để lộ ra ngoài, sau đó toàn thân không một chỗ nào thoải mái, dứt khoát đẩy Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh lên phía trước rồi chuồn khỏi đám đông. +
Tả Nguyệt Sinh chống đỡ uống được hai tuần cũng không chịu nổi nữa, viện cớ đi tiểu rồi chuồn. +
Chỉ còn lại Lục Tịnh bị các cô gái vây trong ba lớp ngoài ba lớp. +
Tên này thực ra cũng ưa nhìn, một tên bảnh bao trắng trẻo, chỉ là người vốn đã ngốc, hơi rượu bốc lên lại càng ngây ngô hơn. Bị các cô gái vây quanh, cậu chàng lại rông giống kẻ sắp bị nuốt sống hơn… quỷ mới biết thoại bản nào khởi xướng phong trào này, các cô nương gần đây thích cắt một mảnh tay áo của người trong lòng làm kỷ niệm. Bây giờ, Lục Tịnh, Lục đại tiên nhân, áo ngoài đã bị xé rách tả tơi, xem chừng trong sạch khó giữ. +
Tả Nguyệt Sinh chửi một tiếng. +
Hắn nhe răng trợn mắt đấu tranh tâm lý một lúc lâu, lúc này mới coi cái chết như không, xông vào đám son phấn để vớt Lục Tịnh sắp phải khỏa thân trước mặt mọi người. +
Cừu Bạc Đăng lấy ra áo choàng đen, quấn kỹ mình từ đầu đến chân, co mình trong góc trốn khỏi đám đông. +
“….Sáo, tiêu, trống, sinh cùng hòa tấu; +
Âm nhạc đã hòa hợp, dâng để kính cáo liệt tổ, khiến trăm lễ đều được trọn vẹn….” +
(*): Hai câu trích từ khúc “Khách mới vào tiệc” trong phần Tiểu nhã (tức nhạc dùng ở yến tiệc), không rõ tác giả, viết vào khoảng thời Tiên Tần. +
Những chiếc đèn lồng lớn nhỏ treo đầy ngọn cây, những dải lụa màu sặc sỡ bay phấp phới trong gió. Mọi người nâng rượu uống thỏa thích, người mời rượu khuyên rượu không còn giới hạn trong mấy vị tiên nhân nữa, trên mấy con phố được trang hoàng lộng lẫy, dù quen hay không quen, chỉ cần gặp mặt là phải cạn một chén. +
Cả thành ngà ngà say. +
Đây thực sự là một buổi thịnh yến. +
Để tiễn biệt, cũng để ăn mừng, ăn mừng Thần Phu bình an vô sự, ăn mừng tòa thành này thoát chết trong gang tấc. +
Gió thổi qua, trong ánh đèn và bóng lửa, lá Phu bay qua khắp phố phường. +
Giống như một bầy đom đóm. +
Đậu trên vành chén rượu, đậu trên tóc mai thiếu nữ, đậu trên đôi vai người già. +
“…Trẻ con nô đùa, năm ba đứa một tốp, trên ngọn cây dưới gốc cây, giăng đèn kết hoa, người và cây cùng vui.” +
Cừu Bạc Đăng cong ngón tay gõ vào vò rượu tiện tay mang theo, hòa cùng nhịp trống từ nơi nào đó không rõ, cảm thấy cảnh tượng mà Thu Minh Tử thấy được khi du ngoạn phương nam 300 năm trước, có lẽ cũng chỉ như thế này thôi. +
Một đám trẻ con đuổi nhau chạy qua. +
Đứa trẻ cuối cùng chạy qua một giá đèn, quần áo bị vướng lại, người chạy đi thì giá đèn cũng đổ ập xuống bóng lưng của chúng. Mắt thấy sắp đè trúng, có người đưa tay đỡ lấy giá đèn. +
Cừu Bạc Đăng đứng dậy, xuyên qua đám đông, đi về phía đối diện. +
“Nhìn nữa là ta thu tiền đấy.” +



Uầy, thế là hết arc 1 rồi á? Nhanh thế, bị cuốn đọc một lèo hết 20 chương luôn
Mê
Ko chậm nhiệt là chắc chắn có đường để ăn ròi:->
nhìn trộm vk ha
Bé mê ảnh hả j ời mà mặc áo của ảnh quài luôn
Bổ túc kiến thức cho bạn nào cũng có cùng thắc mắc như mình, theo wiki:Theo truyền thuyết thần thoại phương Đông, trên mặt trời có một con quạ ba chân (tam túc ô) màu vàng (hoặc đỏ) đang sinh sống và ngày ngày bay lượn. Vì vậy, người xưa đã dùng hình ảnh “Kim ô” làm biểu tượng cho mặt trời (đôi khi còn được gọi là “ác vàng”).