Chương 21: Lý do vì sao lại nói ra mấy lời điên rồ tới vậy?

Chương 21: Lý do vì sao lại nói ra mấy lời điên rồ tới vậy? +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Tô Minh Hi cố tình nói nhỏ, thế nhưng bàn ăn đâu có lớn, Dung Thanh Đường nghe thấy hết. +
Cậu ta đành lên tiếng: “Uống vài ly chứ? Có cả bia nè.” +
Tô Minh Hi nhìn Chu Hành Tuấn: “Em uống ít rượu nha?” +
Chu Hành Tuấn nhíu mày: “Chân em mới bị thương đấy.” +
Cậu ngoan ngoãn đáp: “Vâng…” +
Dung Thanh Đường sợ hãi: “Mày là Tô Minh Hi thật hả? Mày có bị quỷ nhập xác không? Sao mày nghe lời thế?” +
Tô Minh Hi ra hiệu: “Trước giờ tao vốn vậy mà.” +
Dung Thanh Đường khờ khạo không nhìn ra, tích cực đáp: “Anh trai mày ngày xưa cấm mày uống rượu, mày giận ổng cả ngày.” +
Tô Minh Hi tìm lý do: “Đấy là ngày xưa, tao khác rồi.” +
Dung Thanh Đường nhún vai: “Ok ok.” +
Ánh mắt cậu ta nhìn Tô Minh Hi vừa nghi ngờ, vừa có chút cợt nhả. +
Tô Minh Hi “hừ” một tiếng, dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thấy Chu Hành Tuấn đang vui vẻ vớt đồ nhúng lẩu. +
Tô Minh Hi nhìn anh, sau khi Dung Thanh Đường khen cậu ngoan ngoãn nghe lời, hình như pheromone của anh có ngọt hơn một chút. +
Tô Minh Hi muốn xác nhận, nhìn hai người họ rồi nói: “Tao ở trước mặt chồng yêu đương nhiên phải khác rồi.” +
Dung Thanh Đường khinh bỉ: “Mày vẫn đáng ghét như vậy thôi à.” +
Chu Hành Tuấn nhàn nhạt hỏi: “Trước kia em ấy đáng ghét kiểu gì?” +
Dung Thanh Đường nhìn chằm chằm vào Tô Minh Hi: “Là đứa đầu óc toàn yêu đương cố tình anh anh em em trước mặt bạn bè độc thân!” +
Tô Minh Hi phát hiện có gì đó sai sai, xung quanh chưa gì đã lăn lóc ba cái lon rỗng. Cậu sợ hãi: “Sao mày uống nhanh thế?” +
Mặt Dung Thanh Đường đỏ bừng, nhưng xem ra vẫn tỉnh táo lắm. +
Cậu ta xua tay: “Không sao, tửu lượng tao tốt lắm. Nhà mày đốt tinh dầu mùi gì thế, sao tự dưng ngọt vậy?” +
Nói xong, cậu ta còn cẩn thận hít ngửi: “Mùi gỗ, nhưng không phải hương trầm hay nước hoa, pheromone của ai?” +
Tô Minh Hi biết cậu ta mũi thính, ai ngờ uống say rồi còn quậy thế này. +
Tô Minh Hi ngắt lời: “Nước hoa mới của tao, thơm không? Thịt mềm nhừ rồi, mày ăn không?” +
Dung Thanh Đường đáp: “Ăn chứ, lâu lắm rồi tao không ăn lẩu.” +
Điện thoại Tô Minh Hi sáng lên, Chu Hành Tuấn gửi tin nhắn. +
Tô Minh Hi nghiêng đầu nhìn anh, Chu Hành Tuấn cũng nhìn cậu hỏi: “Sao thế em?” +
Cậu bật cười: “Không có gì, chỉ khá khen kỹ thuật diễn của người nào đó tốt quá thôi.” +
Dung Thanh Đường đang vùi đầu vào ăn ngẩng lên: “Ai cơ?” +
Tô Minh Hi dịu dàng nhìn cậu ta: “Không có gì, mày ăn tiếp đi.” +
Chu Hành Tuấn gửi tin nhắn. +
[Chu Hành Tuấn]: Em cũng đáng yêu lắm. +
Tô Minh Hi sững sờ đứng bật dậy, robot mới về xưởng nâng cấp hả? +
Cậu vô tình nhìn ra cái lon bên tay Chu Hành Tuấn nãy giờ bị nồi lẩu che đi, chỉ khi cậu đứng lên mới thấy. +
Hai lon bia, độ cồn vô cùng thấp, giờ cậu mới thấm cái gọi là “tửu lượng kém”… +
Tô Minh Hi sợ hãi: “Anh say rồi hả?” +
Chu Hành Tuấn chớp mắt: “Chắc vậy.” +



ba người gộp thành cái tụ hề
Oi 3 cái đồ dễ thg :333
Cảm ơn nhà dịch
Truyện dễ thương ghê