Chương 201

Editor: Gấu Gầy +
Mộ Minh Thịnh làm việc hiệu suất cao, hôm sau Thẩm Thính vừa vào Thiên Vị, ghế ông chủ còn chưa ngồi nóng thì điện thoại bàn trong văn phòng dường như chưa bao giờ reo đã vang lên. — Thẩm Thính nghe cấp dưới bàn giao công việc nói rằng điện thoại bàn này là đường dây riêng, chỉ có những đối tác quan trọng của Thiên Vị mới có thể gọi vào được. +
Y trầm tư vài giây, mới đưa tay nhấc điện thoại, giọng điệu cứng nhắc hỏi: “Ai vậy?” +
“Anh là ai?” +
Nào ngờ người gọi đến thái độ còn tệ hơn y, không những không tự giới thiệu mà còn hỏi ngược lại y là ai, giọng điệu như thể đang chê y không hiểu quy tắc, không tự báo danh. +
Thẩm Thính cố ý không nói gì. +
Đối phương có lẽ đã đợi đến mất kiên nhẫn, “chậc” một tiếng, sau đó tự mình nói: “Tôi là Lương Thạc, thông báo cho Lâm tổng nhà anh, nói là vị tiên sinh kia đã về nước, muốn hẹn gặp cậu ấy.” +
Những lời vòng vo như mật hiệu này khiến Thẩm Thính nghiêm mặt. Y cố ý hạ thấp giọng, đau buồn nói: “Lâm tổng? Anh đang nói Lâm Hoắc sao? Anh ấy chết rồi, vì cứu tôi…” +
Đầu dây bên kia rõ ràng sững người: “Vậy anh là…?” +
Cái chết của Lâm Hoắc trong giới ai cũng biết, Lương Thạc này rõ ràng là một người không thạo tin, may mà đầu óc cũng khá linh hoạt, nghe nói Lâm Hoắc là vì cứu y mà chết, lập tức đổi sang dùng kính ngữ, giọng điệu khách sáo hơn nhiều. +
Câu hỏi này kéo dài rất lâu, thấy Thẩm Thính không tự giới thiệu, hắn ta lại tự hỏi tự trả lời, nói ra phán đoán của mình: “Chẳng lẽ cậu là Tống tổng –Tống Từ? Thất kính thất kính!” +
Thẩm Thính cười nói: “Tống tổng gì chứ, không dám nhận, tôi là Tống Từ. Anh vừa nói có một vị tiên sinh muốn tìm Lâm Hoắc? Có chuyện gì sao?” +
“Vâng.” Đối phương dừng lại một chút: “Chuyện của Lâm tổng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng từ khi sức khoẻ của anh cậu không tốt, việc tiếp đón của tiên sinh nhà tôi vẫn luôn do Lâm tổng phụ trách.” +
Sau khi biết y là Tống Từ, thái độ của đối phương đã có sự thay đổi rõ rệt. +
Thẩm Thính nghe vậy, rất đau buồn thở dài một tiếng, “Lâm Hoắc là cánh tay phải của anh tôi, gần như đã nhìn tôi lớn lên, trước nay anh ấy luôn trung thành và tháo vát, thế nhưng thế sự khó lường!” +
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến lời an ủi: “Xin cậu nén bi thương.” +
Hai người lại hàn huyên một lát về cái chết của Lâm Hoắc, cảm thán về sự vô thường của thế sự, rồi chủ đề mới quay trở lại việc tiếp đón “vị tiên sinh kia”. +
Thẩm Thính thẳng thắn hỏi: “Vị tiên sinh mà anh nói có phải là người đứng đầu hiện tại của Hoa Đỉnh Vạn Ức không?” +
Đầu dây bên kia, người tự xưng là Lương Thạc ngay cả hơi thở cũng ngưng lại, không biết là kinh ngạc vì Tống Từ không màng thế sự lại biết đến Hoa Đỉnh Vạn Ức, hay là không ngờ con nghé này lại hỏi thẳng như vậy. +
Đối với câu hỏi này, Lương Thạc chọn cách né tránh, hắn ta như ngầm thừa nhận mà tiếp tục nói: “Tiên sinh của chúng tôi gần đây thường nói, Tống tổng còn trẻ, lại vừa mới tiếp quản gia nghiệp, trải qua nỗi đau mất người thân khó tránh khỏi tâm lực kiệt quệ. Ngài ấy không muốn gây áp lực quá lớn cho cậu, vì vậy không cần chuyện gì cũng kinh động đến Tống tổng, mọi việc đều để chúng tôi bàn giao với Lâm tổng.” +
Sự lót đường này của hắn ta vừa thể hiện sự coi trọng của “vị tiên sinh kia” đối với Tống Từ, vừa giải thích việc trước đây họ chỉ liên lạc một chiều với Lâm Hoắc là xuất phát từ sự cân nhắc “thiện ý”, không phải cố ý né tránh Tống Từ. +
Thẩm Thính cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đúng vậy, tôi còn đang nghĩ, sao trước đây chưa bao giờ nhận được điện thoại của anh.” +
Lương Thạc cười ha hả: “Vâng vâng, Lâm tổng là tâm phúc của Đại Tống tổng, một mình gánh vác lo toan cho cậu là điều chắc chắn. Nhưng nay anh ấy không còn nữa, sau này có lẽ sẽ phải thường xuyên làm phiền Tống tổng rồi…” +
Lương Thạc thích nói vòng vo, cách nói chuyện văn vẻ gần như là Lâm Hoắc thứ hai. +
Thẩm Thính binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cười như không cười mà thuận theo: “Đâu có đâu có, tôi không có ưu điểm gì, nhưng có một điểm tốt là ruột để ngoài da, yêu ghét rõ ràng, trước nay luôn sẵn sàng vì bạn bè mà xả thân. Anh tôi và Lâm Hoắc lúc còn sống thường nói, Thiên Vị của chúng tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào cây đại thụ Hoa Đỉnh Vạn Ức. Tục ngữ nói, uống nước nhớ nguồn, Tống Từ tôi tuy còn trẻ nhưng cũng là người có lòng biết ơn. Người đứng đầu của Hoa Đỉnh Vạn Ức đến Giang Hỗ, không có gì là làm phiền hay không làm phiền, là bậc tiểu bối, tôi chắc chắn phải đích thân tiếp đón.” +
Lương Thạc tâng bốc: “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên! Tống tổng nói năng nhanh gọn, tuy tôi chưa gặp cậu, nhưng chỉ nghe cậu nói chuyện đã biết cậu chắc chắn rất trượng nghĩa.” +
Thẩm Thính cười cười đối phó, hai người lại nói thêm vài câu, sau đó hẹn thời gian địa điểm gặp mặt sắp tới, đối chiếu một số lễ nghi và chi tiết trong việc tiếp đón. +
Cuối cùng, Lương Thạc ở đầu dây bên kia đột nhiên nói: “Lần này tiên sinh về nước là để bàn về công thức của thứ đó. Trước đây Lâm tổng đã nhắc đến, thứ đó đang ở trong tay Tống tổng, vật này quý giá, xin Tống tổng nhất định phải giữ gìn cẩn thận.” +
“Đương nhiên rồi.” +
… +
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thính rũ mắt xuống nghịch những tờ giấy viết thư đặt trên bàn, đó là một chồng giấy viết thư mạ vàng có in tiêu đề của Thiên Vị. Nhớ năm đó, vì muốn hiện thực lực và đẳng cấp của Thiên Vị, cho nên Lâm Hoắc mới đặc biệt đặt làm riêng. +
Là một nguyên lão của Thiên Vị, tang lễ của Lâm Hoắc tuy không thể nói là rầm rộ, nhưng cũng tuyệt đối không hề sơ sài, thanh thế đủ lớn. Hoa Đỉnh Vạn Ức có liên quan mật thiết đến Thiên Vị, liệu người nắm quyền đằng sau nó có thực sự không biết gì về cái chết của Lâm Hoắc không? +
Khóe miệng Thẩm Thính lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa. +
Câu trả lời đương nhiên là không. Kẻ ra lệnh cho Lương Thạc gọi cuộc điện thoại này đang cố ý thăm dò. Thực ra ngay từ đầu, người gã muốn tìm chính là Tống Từ, người mới lên nắm quyền của Thiên Vị. +
Và vở kịch “tìm Lâm Hoắc” này, chẳng qua là diễn cho y xem mà thôi. Mục đích là để thăm dò xem Tống Từ có biết chuyện của Hoa Đỉnh Vạn Ức hay không. +
Vì vậy, khi đối phương giả vờ ngây thơ, cố ý nửa thật nửa giả thăm dò, Thẩm Thính liền thẳng thắn ném cho đối phương một cành ô liu. +
Thực ra, cho dù Lương Thạc không nhắc đến chuyện công thức Xác Sống, y cũng đã đoán được bảy tám phần ý đồ của đối phương. Câu nhắc nhở cuối cùng trong điện thoại càng khẳng định thêm suy đoán của Thẩm Thính. — Tống Thi, Bối Long và Sở Chấn Sinh, những người từng nắm quyền của Thiên Vị này kẻ chết, người bị bắt. Và gần đây, Lâm Hoắc, người truyền tin quan trọng cuối cùng giữa Thiên Vị và Hoa Đỉnh Vạn Ức cũng đã chết. +
Bị cắt đứt cây cầu liên lạc với Thiên Vị đang nắm giữ công thức, “vị tiên sinh kia” cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Vì vậy gã mới sai thuộc hạ gọi một cuộc điện thoại như vậy. +
Nghĩ đến cuộc gặp mặt sắp tới, ánh mắt Thẩm Thính sáng rực. +
Cuộc vây bắt cuối cùng nhắm vào con cá lớn, rốt cuộc cũng sắp đến rồi! +
… +
Buổi ghi hình chương trình thực tế kéo dài, lúc ra khỏi trường quay, trời đã tối hẳn. Lộ Tinh Hà từ chối lời mời “cùng ăn tối” của mấy nghệ sĩ đồng nghiệp, một mình lên xe bảo mẫu. +
Ngoài vài miếng cháo yến mạch buổi sáng, cả ngày cậu không ăn gì, Maggie mua cho cậu một ổ bánh mì chà bông. Đây là món là Lâm Hữu Phỉ đã dặn dò, đến từ tiệm bánh ngọt mà Lộ Tinh Hà thích nhất. +
Lộ Tinh Hà cầm ổ bánh mì không bóc, ánh mắt đờ đẫn dán vào logo trên bao bì, vẻ mặt mờ mịt. Maggie không chịu nổi, đưa tay bóc giúp cậu: “Tinh Hà, có phải cậu mệt không? Nếu mệt thì chúng ta nghỉ ngơi vài ngày nhé? Công việc phía sau có thể hủy.” +
Trong giới này chắc chẳng có quản lý nào lại tình nguyện đẩy đi những chương trình thực tế ăn khách đã nắm chắc trong tay, Maggie vốn cũng không phải loại người đó, nhưng dáng vẻ của Lộ Tinh Hà khiến cô lo lắng. Cô hoàn toàn tin vào lời dặn của Lâm Hữu Phỉ trước khi đi, “Cô phải trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy xảy ra chuyện gì.” +
Lúc mới nghe những lời này, Maggie còn thắc mắc, một người sống sờ sờ ra đó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chắc chắn là Lâm Hữu Phỉ vì trân trọng nên mới cẩn thận quá mức. +
Nhưng trạng thái gần đây của Lộ Tinh Hà khiến cô bắt đầu sợ hãi. +
Trong giới nghệ sĩ, chỉ cần tạo dựng được chút danh tiếng thì cả đời chắc chắn không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng sự cạnh tranh trong công việc rất khốc liệt và áp lực cũng rất lớn. Bình thường họ không thể giống như người bình thường, hễ gặp chuyện vui hay buồn đều có thể ăn uống thả ga để ăn mừng hay an ủi bản thân. Thêm vào đó, nơi danh lợi trường vốn lắm chuyện thị phi, thế nên dù các ngôi sao là nhóm người nằm trên đỉnh kim tự tháp của ngành này, nhưng nhìn chung chỉ số hạnh phúc của họ thực ra không cao. +
Những diễn viên và ca sĩ giỏi đa phần đều có chỉ số EQ cao, tâm tư tinh tế và rất cảm tính, đặc biệt dễ yêu cầu quá cao đối với bản thân hoặc quá quan tâm đến đánh giá của người khác, vì vậy trong giới, các bệnh về cảm xúc như trầm cảm cũng rất phổ biến. +
Mặc dù trước mặt bác sĩ tâm lý, Lộ Tinh Hà lần nào cũng thể hiện rất tốt, nhưng Maggie nghi ngờ thực ra cậu đang bệnh rất nặng. +
Từ khi Lâm Hữu Phỉ làm rõ tin đồn bất hòa với Lộ Tinh Hà trên mạng và tổ chức họp báo, cô cũng đã liên lạc với đối phương rất nhiều lần, nhưng Lâm Hữu Phỉ dường như không hề quan tâm đến những chuyện mới xảy ra xung quanh Lộ Tinh Hà. +
Ngược lại, hắn luôn có thể liệu sự như thần mà dặn dò Maggie phải đề phòng những điều không thuận lợi mà Lộ Tinh Hà có thể gặp phải trong cuộc sống hoặc công việc. Maggie thậm chí còn nghĩ, vị sếp này có phải đã gắn một con mắt lên người Lộ Tinh Hà không. Nếu không thì sao lại biết rõ nhiều chi tiết như vậy? +
Lộ Tinh Hà nhai bánh mì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn nội thất của xe bảo mẫu rất sáng, qua khe hở của tấm rèm cửa màu nâu nhạt bằng chất liệu da lộn, anh chỉ có thể nhìn thấy từng vệt sáng đỏ phát ra từ đèn hậu của những chiếc xe khác, lướt qua cửa kính trong suốt mà không để lại dấu vết. +
“Tinh Hà, bây giờ có về nhà luôn không?” Maggie hỏi. +
Lộ Tinh Hà gật đầu: “Về đi.” +
“Vậy cậu có muốn ăn gì không, tôi cho người chuẩn bị.” +
“Không cần.” Lộ Tinh Hà giơ ổ bánh mì trong tay lên với cô: “Tôi no rồi.” +
Ổ bánh mì nhỏ như vậy, dù Maggie ăn no cũng có thể nhét vừa. Nhưng cô không nói gì, vì biết tính cách của Lộ Tinh Hà, thứ cậu không muốn thì dù người khác có ép thế nào, cậu cũng sẽ không nhận. +
Xe chạy thẳng đến hầm để xe của khu chung cư. Từ khi Lâm Hữu Phỉ rời đi, Lộ Tinh Hà đã dọn ra khỏi Đường Thành Tân Giang, bây giờ cậu đang ở trong một căn hộ mà cậu đã mua trả góp hồi mới nổi tiếng. Lúc đó cậu mới ở chung với Lâm Hữu Phỉ không lâu, khi nhận nhà, cậu còn giơ thẻ thang máy lên, hùng hồn tuyên bố: “Cứ tạm thời ở đây đã, đợi sau này nổi tiếng hơn, em sẽ mua cho anh một căn nhà thật lớn.” +
Lâm Hữu Phỉ đứng ở huyền quan, cười híp mắt khen cậu: “Không ngờ Tinh Hà của anh lại có bản lĩnh như vậy đấy!” +
“Đương nhiên! Trong lòng anh tự biết là được rồi! Đừng quá phô trương, bạn trai tốt như em anh phải giữ cho chặt! Nếu bị người ta thèm muốn cướp mất, anh khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu!” +
Lâm Hữu Phỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, ấn chặt vào tường, ngón tay trắng nõn thon dài nhưng lực lại rất lớn. Hắn ghé sát tai cậu nói nhỏ, hơi thở làm cậu vừa nóng vừa ngứa: “Anh sẽ liều mạng giữ chặt, xem ai dám cướp?” +
Lộ Tinh Hà cười dùng đầu gối thúc hắn: “Chuyện đó không chắc đâu, người gan to bằng trời nhiều lắm, em là hàng hot đấy, ưm—” Thanh niên còn muốn nhấn mạnh mình hot đến mức nào đã bị đối phương bịt miệng, đầu lưỡi mềm mại trái ngược với sự dịu dàng của chủ nhân của nó, xông thẳng vào, cực kỳ bá đạo. +
Lộ Tinh Hà bị hắn hôn đến mức hơi thở rối loạn, vừa hôn vừa thở dốc. +
“Lâm Hữu Phỉ.” Lộ Tinh Hà đứng ở huyền quan tối om bật đèn, đối mặt với căn nhà trống rỗng, cậu im lặng một lúc, cuối cùng cúi đầu thay giày, khẽ nói: “Em về rồi.” +
——– +


