Chương 202

Editor: Gấu Gầy +
Lúc ngủ luôn bồn chồn, rất ngột ngạt, ngột ngạt đến mức không thở nổi. Lộ Tinh Hà đã lâu cậu không ngủ ngon lật người dậy, chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất. +
Nhiệt độ phòng dần dần hạ xuống. Tắt hết tất cả các nguồn sáng trong nhà, ngay cả đèn báo trên máy phun sương tạo ẩm cũng dùng băng dính dán chặt lại, lúc này cậu mới có thể miễn cưỡng ngủ được. +
Nhưng có lẽ là do điều hòa bật quá thấp, nửa đêm về sáng Lộ Tinh Hà đột nhiên cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập. Cậu vô thức cuộn người lại, quấn chặt chăn, nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt. +
Đầu tháng tám cuối thu, trời nóng đến mức ve sầu kêu inh ỏi, nhưng trong chăn lại như mùa đông tuyết muộn, lạnh đến mức như rơi xuống hầm băng, không một chút hơi ấm. Lộ Tinh Hà mấy lần tỉnh giấc vì cái lạnh thấu xương, người đầy mồ hôi lạnh, đầu đau như búa bổ, lỗ tai ù ù. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt như bị đổ chì, nặng trĩu khó cử động, dù đã dùng hết sức cũng chỉ khiến lông mi run rẩy bất an. +
Nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cậu chạm vào một nơi ấm nóng. Giống như một người lữ hành bị đông cứng trong tuyết đột nhiên có được một chiếc lò sưởi nóng hổi, như nhặt được báu vật, cậu lập tức theo bản năng dựa vào nguồn nhiệt đó. +
Nắng hạn gặp mưa rào, cây khô gặp mùa xuân có lẽ chính là thế này. +
Cái lạnh và cái nóng đều lướt qua người, cơ thể được ủi phẳng một cách chu đáo bởi hơi ấm, những thớ cơ cứng đờ cũng dần dần mềm đi. Lộ Tinh Hà khoan khoái thở ra. +
“Tinh Hà”, một tiếng thở dài tựa như đến từ trong mộng. +
Cậu run lên, mồ hôi lạnh và nước mắt cùng lúc đọng lại nơi khóe mắt, được ai đó nhẹ nhàng hôn đi. +
Có lẽ thực sự là một giấc mơ, dù bị người yêu lừa dối, khống chế, cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy ấm ức. +
“Thực ra, anh đối với em rất tốt.” +
Lời nói mớ khàn khàn, cuối cùng cũng còn chút lương tâm. Khóe mắt đỏ hoe, lại từ từ rỉ ra nước mắt: “Nhưng em rất sợ, em không phải là kẻ ngốc, cũng không phải lúc nào cũng dễ bị lừa như vậy. Nhưng anh diễn quá tốt, em không phân biệt được câu nào của anh là thật, câu nào là giả.” +
Cậu không phải là một món đồ có thể được cất giữ, trưng bày trên cao, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Được trân trọng đương nhiên là rất tốt, nhưng một người yêu không quan tâm đến ý chí của cậu, âm mưu khống chế mọi thứ và không từ thủ đoạn, thực sự quá đáng sợ. +
Người ngoài luôn nói, Lộ Tinh Hà sống trong một môi trường gia đình khá giả, không bao giờ thiếu tình yêu. Nhưng ít ai biết, khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh, cha ruột của cậu đã qua đời vì tai nạn. +
Sau khi mẹ tái hôn, cha dượng đối với cậu rất lạnh nhạt. Cha mẹ bận rộn công việc nên đã phó mặc hoàn toàn việc chăm sóc cậu cho bảo mẫu, hiếm khi có thời gian quan tâm đến cậu. +
Nghĩ kỹ lại, thực ra cũng không khó để phát hiện ra sự thờ ơ cực độ của cha mẹ Lộ Tinh Hà đối với cậu. Nếu một cặp cha mẹ thực sự quan tâm đến con cái, thì họ đã không để đến khi cậu bị bảo mẫu bắt cóc và biến mất mấy ngày mới nhận ra điều bất thường. +
Lớn lên trong môi trường như vậy, khao khát được yêu thương của Lộ Tinh Hà vượt xa người thường. +
Sau khi gặp Lâm Hữu Phỉ, cậu đã từng nghĩ đó là sự bù đắp của ông trời. Họ hợp nhau về mọi mặt, cả tinh thần lẫn thể xác. +
Trước đây có một nghệ sĩ có quan hệ rất tốt với cậu vì yêu đương mà từ chối mấy bộ phim, Lộ Tinh Hà còn từng thiện ý nhắc nhở đối phương, tuyệt đối đừng “lụy tình”. +
“Trên thế giới này, người hoàn toàn hợp nhau quá ít, gặp được vào thời điểm thích hợp, xác suất còn hơn cả trúng xổ số! Nếu cậu gặp được một người hợp với cậu về mọi mặt, thì xác suất người đó là kẻ lừa đảo cao đến 99,99%! Vì vậy, cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, để tránh cuối cùng tiền mất tật mang, bị lừa cả tình lẫn tiền.” +
Nhưng từ xưa đến nay người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, lúc đó, chẳng qua là cậu chưa vướng vào nên nói nghe hay. +
Lâm Hữu Phỉ có lẽ không quan tâm đến chút tiền bạc của cậu, còn về sắc, với khuôn mặt của đối phương, nhìn thế nào cũng không phải là cậu chịu thiệt. +
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu đề nghị chia tay, ánh mắt Lâm Hữu Phỉ nhìn qua u ám như màn đêm, khiến cậu không khỏi nghi ngờ, người đàn ông luôn ôn hòa này chẳng phải muốn tiền cũng không phải muốn sắc, thứ hắn muốn là mạng của cậu. +
Những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của cậu trong máy tính được chụp từ một góc độ bí mật, ngay cả chính cậu cũng không hề biết. Trong bóng tối, cậu như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cổ họng, trong lúc giãy giụa, cậu lại nhớ đến hình ảnh Lộc Thu Minh gào khóc xin tha trong đoạn video. +
Đây là tình yêu sao? Cậu sắp nôn rồi. +
Đặt mình vào vị trí của người khác, nếu cậu là Lâm Hữu Phỉ, bị người ta trực tiếp đề nghị chia tay, chưa chắc đã thực sự chía tay trong êm đẹp. Nhưng ít nhất cậu sẽ không coi đối phương như một món đồ, một thứ đồ chơi cần được theo dõi, không có quyền lên tiếng, không được tôn trọng. +
Lúc thích thì đương nhiên nâng niu như báu vật, không thích nữa khó tránh khỏi vứt bỏ như giày rách. +
Cậu cũng từng theo trào lưu hát những bài mang phong cách Trung Hoa, một câu trong lời bài hát “hoa không có trăm ngày hồng” rất hợp cảnh. Nhưng cậu thích Lâm Hữu Phỉ, thích hơn cả những gì mình tưởng tượng, thích đến mức lúc nói chia tay, lời nói từ cổ họng nghẹn đến đầu lưỡi, chỉ vài chữ thôi mà kéo theo một cơn đau xé lòng. +
Có lẽ, anh cũng luôn thầm mong đợi rằng, Lâm Hữu Phỉ đừng đồng ý. +
Cậu sợ Lâm Hữu Phỉ lừa mình, sợ có ngày Lâm Hữu Phỉ sẽ lật mặt như lật sách, nhưng lại không khỏi âm thầm hy vọng, nếu người này có thể cứ thế lừa cậu mãi, lừa cả đời thì tốt biết bao. +
Nhưng nếu không lừa được cả đời thì sao? +
Giấc mơ đẹp xưa nay vốn dễ tỉnh. Lộ Tinh Hà cũng không phải chưa từng nghĩ, cùng lắm thì khi mộng tan, cậu dâng mạng cho hắn là được. +
Nhưng dâng rồi thì sao? Nếu lúc đó, đối phương không muốn nữa thì sao? +
Vậy thì thật khó coi, chi rằng lúc nào cũng giữ cho mình tỉnh táo, tránh để sa chân quá sâu, tự mình chuốc lấy nhục nhã, liên lụy cả mạng cũng trở nên rẻ rúng. +
Yết hầu của Lộ Tinh Hà run rẩy phát ra tiếng nức nở, cậu không kìm được mà cuộn người lại, gánh nặng nặng trĩu vô hình đè nén khiến người ta không thở nổi. Chăn quấn lộn xộn trên người, hơn nửa vai đều lộ ra ngoài, nhưng cậu không thấy lạnh lắm — Cái lò sưởi ấm áp kia vẫn cố chấp dựa vào cậu, hơi ấm không ngừng truyền sang. Cậu không cảm thấy lạnh, chỉ rất muốn khóc. — Thật là xui xẻo, yêu phải loại khốn nạn trong ngoài bất nhất, có thể lật mặt bất cứ lúc nào. +
Nhưng nghĩ như vậy, lại càng mâu thuẫn hơn, cậu lập tức áy náy tự kiểm điểm xem mình có đổ oan cho đối phương không. Lâm Hữu Phỉ thực sự đã che giấu rất nhiều, nhưng hắn không hề lật mặt. Hắn rất tốt, tốt đến mức đôi khi khiến người ta cảm thấy, bao nhiêu ấm ức trên đời này hắn đều âm thầm gánh chịu. +
Làm sao bây giờ? Yêu không được, mà hận cũng không xong. +
Yêu một người quá phức tạp, cuộc sống quá mệt mỏi. +
Trong sự giằng xé, cuối cùng cậu cũng ngủ được một giấc, không hẳn là ngon, nhưng ít nhất cũng đã thiếp đi. +
Lộ Tinh Hà cứ ngỡ mình đã vô dụng đến mức khóc cả đêm, nhưng khi tỉnh dậy gối vẫn khô, soi gương cũng chỉ thấy đuôi mắt và khóe môi hơi sưng lên một chút. +
Cậu không nhớ được tại sao khóe môi lại sưng, nhìn quanh, ngoại trừ chiếc ghế trống không trước giường, thì chỉ có một cành hoa cẩm chướng kép màu xanh lam đang nở trong bình thủy tinh trước cửa sổ. +
Ngoài ra không còn gì khác. +
Cậu đoán có lẽ mình đã điên rồi, nếu không thì sao lại hoàn toàn không nhớ mình đã mua loại hoa này? +
Nhưng mà, điên cũng tốt, điên rồi thì không cần phải nghĩ nhiều, có thể yêu ghét một cách đơn giản, dù cuối cùng có bị tổn thương thì vẫn hơn là cứ mãi cứ mãi cân nhắc mọi thứ trong sự do dự, thất vọng và lo âu. +
Trời vẫn chưa sáng hẳn, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường nhấp nháy, con số nhảy sang bốn giờ. +
Trong buổi sáng sớm ngay cả đèn đường cũng chưa tắt này, Lộ Tinh Hà đột nhiên muốn ra đường dạo chơi. +
Khu chung cư có vị trí khá tốt, mặc dù danh tiếng và tiện ích không thể so sánh với Đường Thành Tân Giang, nhưng bù lại mảng xanh phủ rất tốt, phân luồng người và xe. +
Lộ Tinh Hà không lái xe, đi bộ ra khỏi khu chung cư, vì dậy quá sớm nên cậu không gặp ai trên đường. +
Làn gió sớm mang theo một mùi cỏ cây từ đất, mùi hương thanh khiết khiến cho trái tim nặng trĩu cũng nhẹ nhàng bay bổng theo. +
Cậu khoác trên mình ánh trăng và đèn đường nửa sáng nửa tối, đi ra khỏi đại lộ rợp bóng cây của khu chung cư. Cậu đi trên vỉa hè phía tây nam, phía ngoài lối ra là một khu nhà ổ chuột lộn xộn đã được quy hoạch giải tỏa, cửa chính và cửa sổ của những ngôi nhà thấp bên đường đều bị trát kín bằng xi măng, chữ “dỡ bỏ” màu đen được khoanh một vòng tròn màu đỏ bên ngoài. Tường xám, chữ đen, vòng đỏ, sự kết hợp này toát lên một vẻ kỳ dị và không lành. +
Lộ Tinh Hà cúi đầu đi dọc theo vỉa hè ra ngoài, cậu giống như một cái bóng bị kẹp giữa hiện thực và mộng tưởng. Một bên là bức tường ngoài lộng lẫy của khu chung cư, đá cẩm thạch nhập khẩu phản chiếu ánh sáng dày đặc đặc trưng của đá quý dưới ánh đèn đường, còn bên kia là một khu nhà ổ chuột đổ nát, dưới bức tường xi măng xám xịt là những đống hàng rác thải xây dựng vỡ vụn chất đống sát tường. +
Lộ Tinh Hà hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, con đường phía trước tối om, chỉ có một quán ăn sáng vẫn kiên trì mở cửa ở không xa, ngoan cường phát ra ánh sáng yếu ớt. +
Cậu lại bắt đầu cảm thấy lạnh, không khỏi rùng mình. Cái lạnh sâu thẳm từ sống lưng xộc thẳng lên sau gáy, Lộ Tinh Hà đưa tay lên xoa nắn. Khi đầu ngón tay chạm vào vết sẹo hơi lồi lên ở đốt sống cổ, cậu lập tức nhận ra mình có lẽ thực sự chỉ là một món đồ chơi nhỏ yêu quý của ai đó. Cổ họng cậu nghẹn đắng, một con dao găm lạnh lẽo trong tưởng tượng chưa bao giờ tồn tại lặng lẽ kề vào cổ họng cậu. +
Cậu cứng đờ đứng tại chỗ, bên tai vang lên tiếng gió rít chói tai, làm màng nhĩ đau nhói. +
Mệt quá. +
Có một giọng nói thở dài bên tai. Lộ Tinh Hà không động đậy, con ngươi đen kịt nhìn trân trân vào ánh sáng của quán ăn, trước mắt phủ một lớp sương mù đen trắng đan xen, giống như bóng hình bi tráng của con thiêu thân lao vào lửa. Cậu nghĩ đến Lâm Hữu Phỉ, nghĩ đến việc hắn từng vì cậu nửa đêm muốn ăn quẩy mà xắn tay áo tự mình xuống bếp chiên. +
“Gọi đồ ăn ngoài là được rồi! Đối diện khu chung cư có một quán ăn! Mở cửa 24 giờ!” +
“Ăn đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe.” +
“Em chỉ thích ăn đồ không tốt cho sức khỏe thôi!” +
“Đừng có quậy. Cho anh nửa tiếng, anh sẽ biến ra cho em một phần bánh quẩy tình yêu.” +
Chất lỏng nóng ẩm trào ra khỏi khóe mắt, cậu rất thèm bánh quẩy tình yêu của Lâm Hữu Phỉ. Cậu rất nhớ Lâm Hữu Phỉ, nhớ đến mức sẵn sàng trao mạng cho hắn, nhưng lại lo hắn không muốn. +
Có một đạo diễn từng để lại một câu nói vàng ngọc khi huấn luyện nhân viên đoàn phim: “Các bạn phải mang theo quyết tâm chết để làm việc, vì một người nếu ngay cả chết cũng không sợ, thì không có chuyện gì là không làm tốt hay không làm được cả.” +
Thực ra không phải vậy, dù bạn có liều mạng, cũng chưa chắc đã yêu một người cho tốt, vì con người quá phức tạp. +
Ngay cả Lưu Vũ Tích cũng từng cảm thán, hận mãi lòng người không như nước, bằng phẳng không dưng nổi sóng cồn. +
Cậu yêu Lâm Hữu Phỉ, bởi vì trong chuyến ghé thăm nhân gian này, hắn là người đối xử với cậu tốt nhất. Cậu cũng hận Lâm Hữu Phỉ, vì hắn thâm sâu khó lường, dịu dàng nhưng quá bá đạo. +
Tất cả mọi thứ người đàn ông này cho cậu đều rất tốt, nhưng chưa bao giờ có ý định để cậu tự mình lựa chọn, muốn hay không. +
Cậu có thể liệt kê ra một nghìn điểm tốt của Lâm Hữu Phỉ, nhưng chỉ riêng một khuyết điểm chí mạng là “không biết”, đã đủ khiến cậu lo được lo mất. +
Thích là tình cảm mong manh nhất, đối mặt với tình yêu không rõ lý do của Lâm Hữu Phỉ, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực. Đây là một cuộc tình không bình đẳng, chỉ cần nghĩ đến việc mình không biết gì về người chung gối, mỗi một giây Lộ Tinh Hà đều có thể lập tức cảm thấy rùng mình. +
——- +


