Chương 203

Editor: Gấu Gầy +
Cậu cứng đờ đứng dưới đèn đường đến năm giờ, trời vẫn không có chút dấu hiệu nào là sắp sáng. Phía đông giăng đầy mây đen, một mảng tối kịt, tiếng sấm ầm ầm vang lên như những con sóng đuổi theo mặt trời, muốn nuốt chửng tất cả. +
Cùng với tiếng sấm, những hạt mưa lạnh buốt bất chợt rơi xuống, nhưng Lộ Tinh Hà lại hoàn toàn không hay biết, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. +
Trước khi cậu bị ướt sũng, một chiếc ô đen đã được giương ra trước mặt. Cậu đột ngột quay đầu lại, người đến rất cao, ánh mắt theo quả cầu pha lê ở cuối cán ô di chuyển lên trên, cậu nhìn thấy một khuôn mặt chữ điền xa lạ. +
Không phải Lâm Hữu Phỉ. +
Lộ Tinh Hà vừa thất vọng lại vừa cảm thấy may mắn. +
“Cảm ơn.” Cậu khàn giọng cảm ơn. +
“Không có gì.” Người đàn ông lịch sự nói: “Đã vào thu rồi, dầm mưa thế này sẽ bị cảm đấy, trông cậu có vẻ sống ở gần đây, hãy về sớm đi, đừng để người nhà lo lắng.” +
Lộ Tinh Hà nhìn anh ta, khẽ nhíu mày: “Làm sao anh biết tôi sống ở gần đây?” +
Người đàn ông khách sáo chỉ vào chiếc thẻ trong tay cậu, rồi lại chỉ vào khu chung cư bên phải: “Trên thẻ của cậu có in tên khu chung cư.” +
“À.” Lộ Tinh Hà gật đầu, đẩy thẳng chiếc ô đang nghiêng về phía mình: “Tôi về ngay đây, cảm ơn anh.” +
Cậu nói rồi quay người bước ra khỏi ô, mưa không nhỏ, chỉ vài giây đã làm ướt nửa bên quần áo vốn đã loang lổ vệt nước của cậu. Người đàn ông cũng bước theo sau: “Tôi thấy cậu cần ô hơn tôi, cậu cứ cầm đi, tôi còn một cái trên xe.” +
Lộ Tinh Hà dừng bước: “Không cần đâu, cảm ơn.” +
Đối phương tuy khách sáo nhưng rất kiên quyết, nhét ô vào tay cậu rồi xoay người lao vào màn mưa. +
Cách đó không xa quả thực có một chiếc Mercedes màu đen tuyền, biển số lạ, đậu ngay trước cửa quán ăn kia. +
Bà chủ quán ăn tính tình đanh đá, là người nổi tiếng khó nói chuyện trong vùng. Nhưng hôm nay bà ta lại dễ tính khác thường, chịu cho người ta chặn ngay cửa chính của mình. +
Lộ Tinh Hà cầm chiếc ô tự nhiên mà có, đầu óc trống rỗng lại đi về phía trước vài bước. Cậu đột nhiên nhớ ra, bà chủ quán kia trước nay luôn thân thiện với Lâm Hữu Phỉ lịch sự chu đáo. Cậu đột ngột dừng bước, nhìn thấy trên cán ô có một chữ “Phỉ” màu vàng được khắc chìm mạnh mẽ và tinh xảo. +
Người qua đường tốt bụng gì chứ! Đây là chiếc ô thủ công mà nửa năm trước, khi cậu đóng một bộ phim thời trang, Lâm Hữu Phỉ đã đặc biệt đặt làm riêng cho cậu từ Ý! +
Mạnh mẽ quay người lại, quả nhiên cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng bên cạnh xe, dưới mái hiên của quán ăn kia, đang lặng lẽ dõi theo cậu. +
Khoảng cách quá xa, cách một màn mưa nối liền trời đất, cậu không nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng đó chắc chắn là Lâm Hữu Phỉ, không có lý do, cậu chỉ đơn giản là biết thôi! Dù cho có một ngày đối phương hóa thành tro, cậu cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên! +
Lộ Tinh Hà cảm thấy chua xót trong lòng, ngón tay nắm chặt cán ô đến trắng bệch, sắc mặt càng trắng hơn. Nhà ở hướng ngược lại, cậu nên lập tức quay người rời đi. +
Mưa rất lớn, những hạt mưa xối xả đánh lên mặt ô, phát ra tiếng “rào rào” khàn đục, lực lượng nhỏ bé đoàn kết này làm cho khung ô bằng thép titan đen rung lên bần bật. +
Lộ Tinh Hà đang cầm ô có thể nghe rõ âm thanh từng giọt mưa rơi trên mặt ô. Giống như có vô số người đang âm thầm khóc than trên mây, những giọt nước mắt ấy bao trùm lên đầu mọi người tiếng mưa rơi dày đặc, khiến cậu cũng muốn khóc theo. +
Từng phút từng giây, cậu đều cảm thấy có một sự thôi thúc muốn rơi lệ. +
Điều này thực sự không giống cậu. Cậu rõ ràng không hề yếu đuối, cùng lắm chỉ là không vui vẻ mà thôi. +
Lộ Tinh Hà trước đây là một người cực kỳ giỏi đưa ra quyết định. Cậu giỏi nhất là giải quyết nhanh gọn, nhanh đến mức gần như độc đoán. Nhưng đối mặt với Lâm Hữu Phỉ, cậu lại do dự và giằng xé, trở nên không còn giống chính mình nữa. +
“Về đi, đừng đứng đó nữa, ướt rồi sẽ cảm đấy.” +
Trong màn mưa, Lâm Hữu Phỉ khiến cậu đau lòng khổ sở đang mặc một bộ đồ thường ngày sạch sẽ. Hắn lấy ánh đèn sợi đốt làm nền, mặc cho ánh sáng nhân tạo trắng lạnh phác họa nên đường nét sâu sắc và cao ráo của mình đặc biệt xa xăm. Người đàn ông tuấn tú đang lặng lẽ nhìn cậu thực sự không giống một kẻ nói dối hèn hạ, hắn lúc nào cũng thẳng lưng, như một cái cây hiên ngang nhất. +
“Về đi.” Đối phương cao giọng, lặp lại một lần nữa. +
Giọng nói quen thuộc khiến Lộ Tinh Hà như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu muốn nói: Được, chúng ta cùng về. +
Nhưng có một luồng điện từ sau gáy lan thẳng lên khiến da đầu tê dại. Nó không ngừng nhắc nhở cậu tuyệt đối không thể lành sẹo quên đau, huống chi vết sẹo chưa bao giờ lành, đến bây giờ sau gáy vẫn còn một vết lồi nhỏ. +
Lộ Tinh Hà bị cảm xúc bi quan điều khiển, giống như một con rối bị nghệ nhân rút đi thanh quản, cậu cử động cứng nhắc, môi run rẩy không thốt nên lời. +
Cậu không thể tiến lên, cũng chẳng chịu lùi lại, cứ thế đứng dưới màn mưa một cách do dự mà bướng bỉnh, để lại cho bình minh và người đàn ông đang dõi theo cậu một bóng lưng tiến thoái lưỡng nan. +
Lâm Hữu Phỉ thở dài, đưa tay nhận lấy chiếc ô từ tay vệ sĩ có khuôn mặt chữ điền, giương ô đi về phía cậu. +
Hắn vốn chỉ muốn đứng nhìn cậu từ xa, dù cho nhìn thấy sẽ càng đau khổ hơn, nhưng còn hơn là cách một màn hình lạnh lẽo. +
Nào ngờ, đó chẳng qua là tự lừa dối mình, uống rượu độc giải khát. — Lúc này, Lâm Hữu Phỉ vốn luôn tin vào lý trí gần như không thể kiểm soát được bản thân, hắn không thể kìm nén được ý nghĩ khao khát được ôm lấy đối phương đang trào dâng mãnh liệt trong tâm trí. +
“Về thôi.” Hắn nói. +
Lộ Tinh Hà quay đầu lại, dùng đôi mắt đen như sơn mài nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng. +
“Về đâu?” +
“Em muốn về đâu?” +
“Em muốn về nhà.” +
Lâm Hữu Phỉ thần sắc phức tạp: “Nhà nào?” +
– Nhà có anh. Một ngôi nhà bình đẳng. Một ngôi nhà sẽ không lừa dối em. +
Lộ Tinh Hà không nói gì, nhưng trái tim lại gào thét đến khản đặc. +
Tài xế từ từ lái xe đến trước mặt hai người, vệ sĩ có khuôn mặt chữ điền hạ cửa sổ xuống một khe hở, cứ thế lặng lẽ đợi trong mưa. +
Lâm Hữu Phỉ mở cửa xe: “Đừng để dầm mưa rồi đổ bệnh, vào đi.” +
Lộ Tinh Hà nghĩ, chỉ dầm mưa một chút mà bệnh sao? Anh coi em làm bằng đậu hũ à? +
Đối mặt với sự im lặng kiên trì của cậu, người đàn ông luôn tỏ ra nuông chiều cậu đến mức không có giới hạn quả nhiên đã dịu giọng dỗ dành: “Ngoan, đừng quậy nữa, nghe lời đi.” +
Song thực tế thì sao? Hắn luôn giả vờ dân chủ, nhưng thực chất độc đoán. +
Lộ Tinh Hà mím chặt môi, mang theo hơi nước lạnh lẽo ngồi vào trong xe. +
“Thưa anh, đi đâu ạ?” Tài xế hỏi. +
Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ cũng quay đầu lại, im lặng chờ đợi chỉ thị của chủ nhân. +
Lâm Hữu Phỉ như không nghe thấy gì. Lúc này, hắn chỉ nghĩ đến việc nắm lấy bàn tay Lộ Tinh Hà đang đặt trên đầu gối. Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ, nghiêng mặt kiên nhẫn hỏi cậu: “Em muốn đi đâu?” +
Lộ Tinh Hà ngẩng đầu hỏi lại: “Anh muốn đi đâu?” +
Lâm Hữu Phỉ ngẩn người trước câu hỏi của cậu. +
“Anh nghe theo em.” +
Lộ Tinh Hà đáp: “Em chỉ muốn nghe sự thật.” +
Người đàn ông bị hỏi khó im lặng một lúc, cuối cùng nhíu mày nói: “Anh muốn đưa em về chỗ anh, em một mình, anh không yên tâm.” +
Lộ Tinh Hà gật đầu: “Vậy thì, đi thôi.” +
Tài xế không dám tự ý hành động, từ kính chiếu hậu luôn quan sát từng cử động của Lâm Hữu Phỉ, cho đến khi thấy hắn gật đầu mới đánh lái bắt đầu quay đầu xe. +
Bộ dạng chỉ biết răm rắp nghe theo Lâm Hữu Phỉ của tài xế và vệ sĩ khiến Lộ Tinh Hà rất muốn cười. Nhưng cậu cố gắng cười một hồi lại phát hiện khóe miệng mình vẫn thẳng tắp như bị hàn lại, môi trên và môi dưới mím chặt thành một đường thẳng cứng nhắc không hề thả lỏng, mặc cho cơ mặt có kéo thế nào cũng không hề nhúc nhích. +
Xe chạy thẳng về phía đông, vòng qua đường hầm xuyên sông, họ không đi về hướng Đường Thành Tân Giang. +
Lộ Tinh Hà đương nhiên cũng biết, con đường tài xế đang đi không phải về Đường Thành Tân Giang. Nhưng cậu không nói gì, đối với cậu, chỉ cần đã lên xe, về đâu cũng vậy. +
Lâm Hữu Phỉ ngồi bên cạnh cậu cũng theo đó mà im lặng, giữa hai người chỉ cách một bệ tì tay hẹp dài dùng để đặt cốc nước, nhưng lại như cách một vực sâu chia đôi thung lũng. +
Tính ra, trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên hai người họ xa nhau lâu như vậy. Nhưng xa cách lâu ngày gặp lại, giữa hai người lại không còn gì để nói. +
——- +


