Skip to main content

Chương 204

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Lâm Hữu Phỉ thỉnh thoảng lại quay mặt sang nhìn cậu, Lộ Tinh Hà bị hắn nhìn đến mất kiên nhẫn, đột nhiên gắt lên: “Sao thế?” +

“Em gầy đi rồi.” +

“Vậy không tốt sao? Nếu mập lên sẽ bị mắng.” +

Lâm Hữu Phỉ nhíu mày: “Ai mắng em?” +

Lộ Tinh Hà nghi ngờ hắn định nói “Ai dám mắng em?” Đây là câu mà trước đây Lâm Hữu Phỉ hay dùng để dỗ cậu ăn cơm đàng hoàng. +

Lộ Tinh Hà không phải là người dễ mập, nhưng khổ nỗi lại ăn rất khoẻ. Người quản lý đầu tiên của cậu từng đưa ra tám chữ đúc kết: “Ăn ít bữa nhiều, nuôi heo khoa học”. +

Trong cái giới toàn những người tinh ranh, Lộ Tinh Hà thuộc dạng chẳng có tâm cơ gì, ăn nhiều, nghĩ ít tự nhiên tâm rộng người mập. +

Nhưng làm nghệ sĩ thì tuyệt đối không được mập, công chúng thời đại này đối với việc giữ dáng có yêu cầu khắt khe gần như biến thái, cả nam và nữ đều như nhau. +

Đôi khi, Lộ Tinh Hà ham ăn cũng sẽ vì công việc mà ăn kiêng. Trong giai đoạn đặc biệt này, Lâm Hữu Phỉ sợ cậu chết đói sẽ bưng chén đi theo sau lưng cậu khuyên: “Ngoan nào ăn một miếng đi, ăn một miếng thôi!” +

Lộ Tinh Hà bịt miệng, ngoan cường chống cự: “Không ăn! Mập lên là bị mắng chết!” +

“Ai dám mắng em?” +

“Họ!” +

“Họ là ai?” +

“Đạo diễn, người hâm mộ, người qua đường!” +

“Sẽ không đâu, họ không dám.” +

Lộ Tinh Hà bị hắn chọc cho cười không ngớt: “Anh nói không tính!” +

Lâm Hữu Phỉ nhân cơ hội đưa cháo đến bên miệng cậu: “Em mập chỗ nào chứ? Buổi tối ôm em anh sắp bị em cấn chết rồi đây này, còn giảm cân nữa?” +

Lộ Tinh Hà ngậm muỗng giở trò lưu manh, ú ớ nói: “Em cấn anh chỗ nào? Ngày nào cũng là anh cấn em mà! Hay là chúng ta đổi vị trí đi?” +

Lâm Hữu Phỉ rút muỗng ra khỏi miệng cậu: “Đợi em ăn cơm xong, có sức rồi hẵng nói.” +

Vì “lời hứa hẹn” này, Lộ Tinh Hà đói lả đôi khi cũng không nhịn được mà ăn một chút. +

Nhưng câu “có sức rồi hẵng nói” của Lâm Hữu Phỉ chỉ là nói cho có mà thôi. Đợi Lộ Tinh Hà ăn cơm xong, bắt đầu suy nghĩ đến việc “no cơm ấm cật dâm dật trong lòng”, hắn thường sẽ tự chui đầu vào lưới, trở thành món tráng miệng sau bữa ăn dâng tận miệng cho người ta. +

Lâm Hữu Phỉ được lợi còn nói mỹ miều, bảo là giúp cậu tiêu hóa. Ai cần hắn giúp tiêu hóa chứ! Vận động sau bữa ăn, không tốt cho sức khỏe! +

Nghĩ đến đây, sắc mặt lạnh như băng của Lộ Tinh Hà tan ra một chút: “Thời gian trước anh đã đến Mỹ à?” +

Lâm Hữu Phỉ “ừm” một tiếng, lại kéo chủ đề quay về phía cậu: “Có uống thuốc đàng hoàng không?” +

Lộ Tinh Hà liếc hắn: “Em có uống thuốc hay không, chẳng lẽ anh không biết?” +

Thanh niên mệt mỏi đến mức ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi mím môi cười, ánh mắt cực kỳ mệt mỏi: “Chắc là ngay cả việc mỗi ngày em ăn mấy hạt cơm, Maggie cũng sẽ báo cáo với anh nhỉ.” +

“Tinh Hà…” +

“Đây là sự tự do mà anh nói sao?” +

Đối mặt với câu hỏi lạnh lùng, vốn không có cơ hội chiến thắng trong cuộc tranh luận này, Lâm Hữu Phỉ ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc chiếm thế thượng phong, hắn im lặng. +

Tự do? Tất nhiên đây không phải là tự do. Nhưng trước khi mọi chuyện lắng xuống, loại tự do mà Lộ Tinh Hà muốn – có thể thản nhiên và an toàn đi trên phố một mình – hắn chưa cho cậu được. +

Hắn không có cách nào đánh cược với bất kỳ khả năng nguy hiểm nào. Trên thế giới này, cũng không có bất kỳ phân tích xác suất nào có thể thuyết phục hắn dùng Lộ Tinh Hà để mạo hiểm. +

Dù cho xác suất chỉ có 0.000000001, chỉ cần xảy ra, thì đó chính là 100%. +

Sau khi thay thế quản trị viên của “Tầng Hầm”, dây thần kinh của hắn càng căng thẳng hơn bao giờ hết. +

Từ khi tiếp quản trang web đen có tên là “Tầng Hầm”, Lâm Hữu Phỉ đã thực hiện một loạt các thao tác thu thập dữ liệu. +

Cách đây không lâu, hắn đã sửa đổi cơ chế tự động xóa siêu dữ liệu (metadata) của ảnh khi trang web tải ảnh lên, và gửi cho tất cả người dùng trang web một thư nội bộ tự hủy sau khi đọc. +

Trong thư, Lâm Hữu Phỉ dùng giọng điệu của quản trị viên lấy làm tiếc thông báo với mọi người, trang web đã bị hacker bên ngoài tấn công. Để đảm bảo an toàn tài khoản và việc quyết toán số tiền giao dịch bình thường, hắn yêu cầu tất cả người dùng nộp bản tường trình tình hình giao dịch trong vòng nửa năm, trong đó những người dùng có kèm theo hình ảnh minh họa còn có thể nhận được phần thưởng bổ sung là “100 đồng tiền Tầng Hầm”. +

Sau đó, hắn lại sửa đổi mã nguồn của trang web, ghi lại mật khẩu dạng văn bản thuần túy của mỗi người dùng trang web. Trong trường hợp bình thường, trang web chỉ lưu một đoạn mã hash được chuyển đổi từ mật khẩu, và chỉ dựa vào mã hash thì không thể suy ngược ra mật khẩu ban đầu. Trang web chỉ có thể so sánh mã hash khi người dùng đăng nhập để xác nhận danh tính người dùng. +

Đồng thời, hắn còn sửa đổi hệ thống liên lạc của trang web, phá vỡ cơ chế mã hóa lịch sử trò chuyện ban đầu, ghi lại nhiều thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm cả địa chỉ nhận hàng. +

Lúc này, Lâm Hữu Phỉ đã nắm giữ trong tay một lượng lớn thông tin của người mua và người bán trên “Tầng Hầm”. Hắn nắm chắc phần thắng, đồng thời như ngồi trên đống lửa. +

Cơ hội và rủi ro cùng tồn tại, hắn nắm giữ mạch máu của đối phương, vì vậy cũng không khỏi lo lắng đối phương có lẽ cũng đang kề dao vào cổ họng mình. +

Hắn đánh một trận không còn đường lui, từ mười lăm năm trước đã không nghĩ đến bản thân. Nhưng Lộ Tinh Hà thì khác, hắn không dám cược dù chỉ một chút, bởi vì hắn không thể thua được. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.