Skip to main content

Chương 205

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Câu hỏi về sự tự do trước đó đã không nhận được câu trả lời thẳng thắn từ Lâm Hữu Phỉ, đây là điều Lộ Tinh Hà đã đoán trước. +

Cậu cũng không có ý định hỏi lại, im lặng mím chặt môi, quay đầu nhìn cảnh vật đang lùi nhanh về phía sau ngoài cửa sổ. Trong xe lại rơi vào sự im lặng đến bất an. +

Trời sắp hừng đông, chiếc xe xuyên qua trung tâm thành phố mây đen giăng kín, tiến vào vùng ngoại ô. Có lẽ vì vừa mưa xong nên trời sáng muộn hơn hẳn. Phía đông, nơi mây tàn chưa tan hết, có vài ngôi sao lẻ loi đang treo trên bầu trời màu xanh nhạt. +

Đèn đường vẫn còn sáng, ánh đèn màu cam ấm áp làm cho khuôn mặt Lộ Tinh Hà trông càng thêm trắng bệch. Lâm Hữu Phỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng của cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi thiếu sắc máu, đột nhiên trong lòng nhói lên, nảy sinh một sự thôi thúc muốn bất chấp tất cả mà ôm chặt người này vào lòng, nắm chặt trong tay. +

– Tự do ư, không cho được thì dứt khoát đừng cho nữa. +

– Tình yêu vốn dĩ có rất nhiều loại, đã muốn thì nên có được, thứ nắm trong tay mới là thật. +

Thời gian còn sớm, trên đường vốn không nhiều xe, ở làn đường rẽ trái chỉ có một chiếc xe việt dã màu xám bạc đang bật đèn xi nhan trái, lặng lẽ chờ đợi. +

Tài xế đạp nhẹ chân thắng, dừng lại phía sau chiếc xe việt dã. +

Lâm Hữu Phỉ ngẩng đầu nhìn chiếc xe phía trước, trong lòng khẽ động, còn chưa kịp nói gì, Lộ Tinh Hà đột nhiên gọi hắn: “Lâm Hữu Phỉ.” +

“Ừm?” +

Thanh niên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên quay mặt lại: “Chúng ta đi đâu vậy? Đây không phải là đường về nhà.” +

“Chúng ta đến Thanh Giang.” +

Lộ Tinh Hà nhìn hắn không nói gì, vẻ mặt trống rỗng đến mức gần như bệnh hoạn, ánh mắt đờ đẫn đóng đinh trên khuôn mặt Lâm Hữu Phỉ. Sắc mặt kém đến mức không thể tả, cậu run rẩy môi hỏi: “Anh có nghe thấy không, có một người phụ nữ đang khóc?” +

“Không có.” Lâm Hữu Phỉ nhíu mày: “Thuốc của em đâu?” +

Chứng ảo thanh của Lộ Tinh Hà là do bác sĩ suy đoán dựa trên lời kể của Lâm Hữu Phỉ. Trước khi được chẩn đoán xác định, Lâm Hữu Phỉ đã nhiều lần nghe thấy Lộ Tinh Hà một mình nói chuyện nghiêm túc với những người không hề tồn tại. +

“Không, có người đang khóc thật mà.” Lộ Tinh Hà quả quyết nói, cậu đột nhiên trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn dùng một tay bịt một bên tai: “Ồn chết đi được, anh có thể bảo cô ta đừng khóc nữa không.” +

Lâm Hữu Phỉ đưa tay bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm còn lại của cậu vào lòng bàn tay mình, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Tinh Hà, em nói cho anh biết trước, thuốc của em đâu? Em có uống thuốc đúng giờ không?” +

“Phiền chết đi được! Im đi!” Lộ Tinh Hà hung hăng hất tay hắn ra: “Tại sao ngày nào cũng khóc lóc bên tai tôi vậy!” +

Vẻ mặt Lâm Hữu Phỉ nhìn cậu tức khắc trở nên phức tạp hơn, hắn lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho Maggie. +

Maggie vẫn đang ngủ, bị điện thoại đánh thức đầu óc trống rỗng, khi nghe Lâm Hữu Phỉ hỏi Lộ Tinh Hà có uống thuốc đúng giờ không, cô lập tức hoảng sợ: “Tôi đã từng nói với anh rồi, cậu ấy không chịu uống.” +

“Maggie.” Sắc mặt Lâm Hữu Phỉ trầm xuống, “Nhưng tôi nhớ tôi đã nói, cậu ấy phải uống thuốc đúng giờ.” +

“Vâng, anh đã dặn như thế. Ban đầu chúng tôi đã thử bỏ thuốc chống trầm cảm vào nước trái cây, nước lọc hoặc các loại đồ ăn thức uống của cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, lúc đi tái khám, cậu ấy còn tỏ ra không hợp tác, trước mặt bác sĩ không nói một lời thật lòng, nên bác sĩ cũng rất lo lắng.” +

Lâm Hữu Phỉ không tiếp tục làm khó cô, hắn nắm chặt điện thoại không nói nên lời, đành “ồ” một tiếng, rồi cúp máy. +

Lộ Tinh Hà dùng sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, hai tay bịt chặt tai, cậu nhíu chặt mày, nóng nảy đá vào ghế phụ, hét lớn: “Ồn chết đi được!” +

Vệ sĩ quay đầu nhìn Lộ Tinh Hà, Lâm Hữu Phỉ ôm chặt thanh niên đang co quắp như một con tôm vào lòng, nhíu mày nói với vệ sĩ: “Nhìn phía trước đi, đèn xanh rồi, sao chiếc xe kia vẫn chưa đi?” +

Tài xế bấm còi thúc giục, song chiếc xe kia vẫn không hề nhúc nhích. +

Nhưng Lâm Hữu Phỉ không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chiếc xe chết tiệt không chịu đi ở phía trước. Lộ Tinh Hà đang bịt tai thở hổn hển, giống như một con thú hoang lọt bẫy, phát ra những tiếng gầm gừ bồn chồn nôn nóng. +

Lâm Hữu Phỉ đành phải buông cậu ra, cố gắng tìm thuốc an thần trong chiếc ba lô mang theo trên xe. +

Lộ Tinh Hà dựa vào cửa xe, cố gắng co mình lại hết mức có thể, trán đập vào cửa kính từng nhịp một. +

Lâm Hữu Phỉ không tìm thấy thuốc, đành một tay che trán cậu, một tay nắm chặt lấy cậu: “Đừng như vậy, Tinh Hà, đừng như vậy!” +

Nhưng Lộ Tinh Hà dường như không nghe thấy, lập tức giằng ra khỏi tay hắn. +

Thanh niên rơi vào tuyệt vọng và hoảng loạn. Để tìm lại sự tỉnh táo, cậu đã cúi đầu xuống, hung hăng cắn lên cánh tay mình, lực rất mạnh, cánh tay lập tức rỉ máu. +

Lâm Hữu Phỉ bị hành động của cậu làm cho chấn động đến hoa mắt, ngón tay kẹp lấy cằm cậu, nghiêm khắc nói: “Nhả ra!” +

Lộ Tinh Hà không nhúc nhích, vết máu rỉ ra bên khóe môi vô cùng đáng sợ. +

Bệnh của cậu đã có dấu hiệu từ lâu, Lâm Hữu Phỉ biết cậu bị bệnh, vì vậy đã cố gắng hết sức thuyết phục bản thân phải cho cậu không gian để chữa bệnh đàng hoàng. Nào ngờ hắn vừa đi, bệnh của đối phương lại nặng hơn. +

Tim Lâm Hữu Phỉ đau nhói từng cơn. Hắn mất hết kiên nhẫn, nhét ngón tay vào miệng Lộ Tinh Hà, tay kia nắm lấy khớp thái dương hàm của cậu, cố gắng dùng sức mạnh để cạy hàm răng ra. +

Sức của hắn đủ lớn, Lộ Tinh Hà mất hết lý trí đau đớn phát ra tiếng rên rỉ, buộc phải nhả răng ra. Lúc này Lâm Hữu Phỉ mới cứu được cánh tay bị cậu cắn chặt ra. Vết thương trên cẳng tay sâu thấy xương, trên cổ tay gầy đến mức gân xanh cũng teo lại vẫn còn quấn một sợi dây chun màu đen co giãn tốt. +

Lộ Tinh Hà rên rỉ lùi về phía sau, phát ra tiếng hét chói tai đầy hoảng loạn “Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa! Câm miệng lại cho tôi!” +

Lâm Hữu Phỉ ôm lấy cậu không chịu buông, mặc cho cậu suy sụp trong lòng mình, la hét đấm đá. +

Tài xế và vệ sĩ đều không dám quay đầu lại. Lâm Hữu Phỉ không thể phân thân, hắn ôm chặt Lộ Tinh Hà đang giãy giụa trong lòng, môi kề vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Ngoan, đừng sợ, không có ai khóc cả, toàn là giả thôi, không có ai khóc hết.” +

Lộ Tinh Hà ngẩng đầu lên trong vòng tay Lâm Hữu Phỉ, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn: “Không! Có, thật sự có mà! Anh nghe đi, anh nghe kỹ đi!” Cậu hoàn toàn giống như một bệnh nhân tâm thần, sắc mặt xanh xao, răng va vào nhau lập cập: “Rất nhiều người khóc, thật đấy, em không lừa anh, anh nghe kỹ đi!” +

Lâm Hữu Phỉ cảm thấy trái tim mình như bị cậu moi ra: “Phải, đúng là có người đang khóc. Một lát nữa họ sẽ không khóc nữa, em nghỉ ngơi một chút đi, đừng vội.” +

“Không phải!” Lộ Tinh Hà vội vàng nắm lấy cổ áo hắn: “Họ không ngừng lại đâu, ngày nào cũng khóc, không lúc nào ngừng! Một giây cũng không ngừng!” +

Lâm Hữu Phỉ cuống quýt trấn an cậu, cau mày nói với tài xế: “Lập tức quay đầu đi tìm bác sĩ Ngu! Nhanh lên.” +

Bác sĩ Ngu là một bác sĩ tâm lý mà Lộ Tinh Hà thường xuyên đến gặp định kỳ, phòng làm việc của ông ở khu vực trung tâm thành phố, ngược hướng với Thanh Giang. Tài xế cố gắng lấn vạch để quay đầu, nhưng chiếc xe phía trước vẫn không chịu đi, và không biết từ lúc nào, phía sau lại có một chiếc xe việt dã cùng loại bám sát. Họ bị kẹp ở giữa, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. +

Tài xế điên cuồng bấm còi, nhưng chiếc xe phía trước vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Anh ta sốt ruột “chậc” một tiếng, mở cửa xuống xe, đi tìm tài xế lơ đãng phía trước để nói lý. +

Nào ngờ, vừa xuống xe, một bàn tay thò ra từ cửa sổ xe phía trước, cầm một khẩu súng lục đen ngòm, một phát súng đã bắn xuyên qua đầu tài xế. Người đàn ông cao lớn hơn một mét tám không kịp kêu một tiếng đã ngã thẳng xuống đất co giật rồi chết. +

Vệ sĩ có khuôn mặt chữ điền lập tức phản ứng lại, nhanh chóng chuyển từ ghế phụ sang ghế lái. Anh ta đạp chân ga đâm vào chiếc xe phía trước, bẻ lái cực mạnh rồi lao vọt ra ngoài. +

Để ôm lấy Lộ Tinh Hà không thắt dây an toàn, Lâm Hữu Phỉ cũng đã tháo dây an toàn của mình ra. Trong lúc xe rung lắc dữ dội, hắn bị xóc đến mức không ngồi vững, buộc phải đưa một tay ra nắm lấy tay vịn trên trần xe để giữ thăng bằng, còn tay kia thì ôm chặt Lộ Tinh Hà đang mất hết lý trí. +

Phía sau xe vang lên một tràng súng dày đặc, đạn lách tách bắn vào thân xe, thỉnh thoảng có vài viên sượt qua kính xe rít lên, may mà không thể xuyên qua lớp chống đạn được gia cố đặc biệt của thân xe. +

Vệ sĩ có khuôn mặt chữ điền tạm thời làm tài xế nhìn thẳng về phía trước, trán đã rịn mồ hôi. Anh ta là lính đánh thuê đã giải ngũ, không lạ gì mưa bom bão đạn, nhưng không ngờ lại có người cả gan dám cầm súng gây thương tích ở thành phố Giang Hỗ. +

Hai chiếc xe việt dã màu xám bạc bám sát phía sau họ lao đi vun vút như hai tia sét đến truy kích, quyết không buông tha cho “đạo hữu” đang độ kiếp. Tài xế nghiến răng đạp ga hết cỡ, chiếc Mercedes màu đen lao vun vút trên con đường vắng xe. +

Hai chiếc xe phía sau có lẽ đều mang ý nghĩ “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, đạn bắn ra như không tốn tiền, tiếng súng dày đặc tựa pháo hoa đón dâu sáng sớm. +

Vệ sĩ mặt chữ điền nhớ ra gần đây có một căn cứ đồn trú của lực lượng cảnh sát vũ trang, bất kể đối phương là quỷ quái dạ xoa phe nào, chỉ cần có thể lái xe đến đó, họ sẽ an toàn. Anh ta lo lắng đạp mạnh phanh, sợ chỉ cần lơi chân một chút sẽ bị những kẻ liều mạng phía sau đuổi kịp. +

Lộ Tinh Hà được Lâm Hữu Phỉ ôm chặt trong lòng, cậu không thể cử động, bèn cúi đầu không ngừng lẩm bẩm những lời nhỏ vụn và rời rạc: “Đừng nói chuyện với tôi, các người đừng nói chuyện với tôi. Anh ấy không phải kẻ lừa đảo, anh ấy sẽ không lừa tôi. Thật mà, thật mà, anh ấy rất tốt, anh ấy rất tốt!” +

Lâm Hữu Phỉ âm trầm nhìn hai chiếc xe phía sau rõ ràng đang muốn ép họ dừng lại, hắn không có tâm trí để ý xem Lộ Tinh Hà rốt cuộc đang nói gì, nhưng vẫn luôn trấn an: “Không sao đâu, sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.” +

Phía trước có một khúc cua, nhưng tài xế không dám giảm tốc độ, anh ta nắm chặt vô lăng, cẩn thận nhưng quyết đoán bẻ lái mạnh, thân xe sượt qua dải phân cách lao đi vun vút. +

Hai chiếc xe việt dã phía sau không chịu thua kém, cũng tăng tốc hết cỡ qua khúc cua, lốp xe ma sát với mặt đường ở tốc độ cao, phát ra một tiếng rít chói tai. +

Tài xế vì quá căng thẳng mà giọng khàn đi: “Anh Lâm, tôi nhớ gần đây có quân đội đóng quân.” +

“Đến đó đi.” Lâm Hữu Phỉ quyết đoán nói: “Trại huấn luyện của quân đội chỉ cách chúng ta bốn cây số, phía trước rẽ trái rồi đi thẳng là đến.” +

Tài xế đáp một tiếng, bàn tay nắm vô lăng ướt đẫm mồ hôi, anh ta không dám lơ là, dùng hết sức lực nắm chặt vô lăng. +

Trên đường cao tốc ngoại ô rất ít xe, vì vậy khi gặp một chiếc xe tải dài đột nhiên dừng ngang ở khúc cua, tài xế vốn có thể bẻ lái mạnh kịp thời chuyển sang làn đường trống ở phía ngoài cùng bên phải. Nhưng do quá căng thẳng, anh ta đã không giữ vững được vô lăng, khiến chiếc Mercedes của họ không thể tránh hoàn toàn chiếc xe tải mà đâm sầm vào đuôi xe, lật nghiêng bên vệ đường. +

Để đảm bảo trọng lượng đủ để chặn họ lại, trên xe tải còn chất đầy ống thép, một phần trong số đó do va chạm mà trượt xuống đầu xe bị lật. Vệ sĩ mặt chữ điền bị một thanh thép đâm xuyên qua người, chết ngay tại chỗ. +

Lúc xe lật, một ống thép đâm xuyên qua kính chắn gió phía trước lao vào trong. Lộ Tinh Hà vốn được Lâm Hữu Phỉ ôm chặt trong lòng không thể cử động bỗng nhiên như bừng tỉnh. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Lâm Hữu Phỉ suýt nữa đã cùng chung số phận với tài xế về hướng ngược lại. Lâm Hữu Phỉ vừa vặn tránh được lưỡi hái tử thần, nhưng lại bị lực va đập cực lớn hất văng vào khung cửa. Một cơn đau nhói ập đến sau gáy, mắt hắn tối sầm lại, rồi rơi vào trạng thái hôn mê đột ngột. +

Con chuột chui vào “Tầng Hầm” đã bị bắt. +

Đây là chuyện tốt đầu tiên mà Mộ Minh Thịnh nghe được kể từ khi Lý Thế Xuyên bị bắt cóc. +

Giống như tin xấu luôn nối tiếp nhau đến. Một khi bĩ cực thái lai, những chuyện thuận lợi cũng sẽ nối đuôi nhau mà đến. — Tuy Lâm Hoắc đã chết, nhưng việc tiếp cận công thức Xác Sống lại diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng. Tống Từ của Thiên Vị, người có ngoại hình giống con trai Thẩm Chỉ là Thẩm Thính đến tám phần, dường như đã sớm nghe Lâm Hoắc nói rằng Hoa Đỉnh Vạn Ức là kim chủ đứng sau Thiên Vị. Biết gã đã về nước, Tống Từ liền tỏ thái độ tích cực, muốn đích thân đón tiếp. +

Nếu không có gì bất ngờ, gã sẽ sớm lấy được công thức, dẫn rắn ra khỏi hang, đoạt lại Lý Thế Xuyên. +

… +

Sau khi hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với “vị tiên sinh kia” của Hoa Đỉnh Vạn Ức, Thẩm Thính lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với đội hành động đặc biệt. +

Địa điểm họp vẫn ở căn hộ penthouse tại Đường Thành Tân Giang của Sở Hoài Nam, người đã trở thành “nhà tài trợ chính thức” của đội hành động đặc biệt. +

So với sự phấn khích và háo hức của các thành viên khác trong đội, lần này tên tư bản vốn luôn nhiệt tình cung cấp tiện lợi cho nhiệm vụ, bỏ tiền bỏ sức, lại tỏ ra không mấy tích cực. — Hắn không tán thành việc Thẩm Thính đích thân đi tiếp xúc với gã “tiên sinh” kia. +

Lý do cũng khá đơn giản. +

Tất cả các suy luận đều chỉ ra, gã “tiên sinh” kia rất có thể là Mộ Minh Thịnh. Nhưng Mộ Minh Thịnh không chỉ quen biết với cha của Thẩm Thính là Thẩm Chỉ, mà còn quen biết Thẩm Thính từ mười mấy năm trước. +

Sở Hoài Nam cho rằng tuy Thẩm Thính có thân phận Tống Từ làm vỏ bọc, nhưng đối thủ lần này lại là Mộ Minh Thịnh, người gần như đã chứng kiến sự trưởng thành của y, việc mạo hiểm tiếp xúc có nguy cơ bị lộ rất cao. +

Hắn thừa nhận mình ích kỷ, so với hành động, hắn quan tâm đến sự an toàn của Thẩm Thính hơn. +

“Trong các hành động điều tra trước đây, tôi và Mộ Minh Thịnh đã gặp nhau rồi.” Ngụ ý của Thẩm Thính là muốn thuyết phục Sở Hoài Nam rằng rủi ro quả thực có tồn tại, nhưng không lớn như hắn tưởng tượng. +

Sở Hoài Nam biết cái gọi là “gặp nhau” mà y nói là chỉ cái nhìn thoáng qua ở cửa hộp đêm Cực Lạc. +

Lúc đó, cô gái Hứa Tiếu Tiếu ở Dương Thành đột nhiên phát điên cắn người trên phố, từ đó lôi ra chuyện câu lạc bộ Cực Lạc ngầm bán Xác Sống đời đầu. +

Để tìm hiểu rõ tình hình, toàn bộ thành viên đội hành động đã cải trang đến hộp đêm “Cực Lạc” để điều tra. Ngay khi hành động kết thúc, mọi người đang chuẩn bị rút lui thì Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đã có một cuộc “chạm trán” với Mộ Minh Thịnh. +

Lúc đó, Thẩm Thính phản ứng cực nhanh, một mặt y lập tức tỏ ra cực kỳ “thân mật” với Sở Hoài Nam, mặt khác lại làm ngơ trước sự xuất hiện của Mộ Minh Thịnh. +

Vì vậy, Mộ Minh Thịnh không hề nghi ngờ thân phận của y. +

Nhưng lý do này hoàn toàn không đủ để thuyết phục tên tư bản luôn coi y quan trọng hơn mọi thứ. +

“Lướt qua nhau và tiếp xúc sâu có sự khác biệt rất lớn.” Sở Hoài Nam nhíu chặt mày: “Huống chi, làm sao em biết lần gặp mặt đó, ông ta chắc chắn không nghi ngờ thân phận của em? Nói một cách khác, cho dù lúc đó ông ta không nghi ngờ, làm sao có thể đảm bảo sau khi tiếp xúc sâu, ông ta vẫn sẽ không nghi ngờ em?” +

Sở Hoài Nam hiếm khi lo trước lo sau như vậy, nhưng trong chuyện này, hắn không thể không cẩn trọng: “Thẩm Thính, em có nghĩ đến, một khi gã nghi ngờ, hậu quả sẽ thế nào không?” +

Đôi mắt đào hoa bình thường không cười cũng mang ý cười lúc này lại ẩn chứa sự bất an lo lắng: “Chỉ cần ông ta muốn xác thực, có rất nhiều cách để chứng minh em không phải là Tống Từ.” +

Thẩm Thính kiên nhẫn nghe hắn nói xong, im lặng một lát, cuối cùng vẫn cố chấp giữ vững ý kiến của mình: “Vào lúc này, tôi ra mặt là tự nhiên nhất, bất kể là về mặt hiệu quả hay tính hợp lý, việc tôi ra mặt đều đảm bảo hơn cho hành động.” +

“Đảm bảo hơn cho hành động?” Sở Hoài Nam cười lạnh lặp lại một lần, đôi mắt nhìn y tối sầm lại: “Vậy còn an toàn cá nhân của em thì sao? Ai đảm bảo?” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.