Skip to main content

Chương 206

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Đây không phải là lần đầu tiên Sở Hoài Nam đặt câu hỏi về vấn đề an toàn cá nhân của Thẩm Thính. Mặc dù hắn dùng câu hỏi tu từ, nhưng tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Thẩm Thính, đều lần đầu nghe hắn nói chuyện bằng giọng điệu cứng rắn như vậy. +

Hai người vốn luôn ăn ý tuyệt đối đã nảy sinh bất đồng, mà ai cũng có cái lý riêng của mình, lúc này thực sự rất khó để phân định đúng sai. +

Nếu xét về mặt an toàn, mọi người trong đội hành động đương nhiên tán thành phán đoán của Sở Hoài Nam hơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sự kiên trì của Thẩm Thính không phải là không có lý. +

Gã “tiên sinh” của Hoa Đỉnh Vạn Ức đã chủ động liên lạc với Tống Từ, còn tỏ ra quan tâm đến công thức, thời cơ này họ đã chờ đợi quá lâu, có thể nói là ngàn năm có một. +

Mang theo tâm lý cầu may, việc Thẩm Thính và Tống Từ giống nhau là điều ai cũng thấy rõ. Những người bạn từ nhỏ của Tống Từ như Từ Khải, Hoàng Thừa Hạo đều không nhận ra sơ hở, điều này đủ để chứng minh Tống Từ do y đóng không khác biệt nhiều so với bản gốc. +

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Từ Khải và Hoàng Thừa Hạo không biết trên đời còn có một Thẩm Thính gần như giống hệt Tống Từ. +

Nhưng Mộ Minh Thịnh lại biết đến sự tồn tại của Thẩm Thính. Đúng như lời Sở Hoài Nam nói, nếu Mộ Minh Thịnh chính là gã “tiên sinh” kia, thì việc gã biết về sự tồn tại của Thẩm Thính sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ Thẩm Thính bị lộ. +

Vì vậy, các thành viên trong đội với nội tâm vô cùng mâu thuẫn nhất thời không biết đứng về phe nào, tất cả đều đồng loạt chọn cách im lặng. +

“An toàn cá nhân của tôi, trong lòng tôi tự biết.” Giọng Thẩm Thính không lớn, nhưng thái độ lại rất kiên quyết: “Ngoài tôi ra cũng không có người nào thích hợp hơn để ra mặt.” +

Dù nhìn thế nào, đây cũng là thời cơ tốt nhất để khóa chặt, thậm chí là trực tiếp “bắn tỉa” tội phạm, sao y có thể bỏ gần tìm xa mà chọn phương pháp vừa phải mượn tay người khác vừa kém hiệu quả? +

Sở Hoài Nam rõ ràng có ý kiến khác, khuôn mặt tuấn mỹ giăng đầy mây đen không tán thành: “Nhưng mà—” +

Thẩm Thính thô bạo ngắt lời hắn: “Không có nhưng, tôi là người phụ trách hành động, có khả năng chịu trách nhiệm cho mọi thứ liên quan đến hành động, chuyện này cứ làm theo lời tôi nói.” +

Sở Hoài Nam không phản bác nữa, nhưng Thẩm Thính biết chắc chắn hắn đang tức giận. +

Từ khi y đưa ra phát biểu mang tính “độc đoán” đó, Sở Hoài Nam không nói thêm lời nào nữa, hắn giữ im lặng cho đến khi tan họp. +

Sau khi xác định được phương án tổng thể, Thẩm Thính tiếp tục thảo luận chi tiết các hành động tiếp theo với Trần Thông và những người khác, đến khi tan họp thì trời đã khuya. +

Tiễn Trần Thông và mọi người đi, Thẩm Thính quay lại phòng khách nhưng không thấy Sở Hoài Nam. +

Y khẽ thở dài đi vào bếp tìm, quả nhiên nhìn thấy tên tư bản với vẻ mặt lạnh lùng vì không hài lòng với kết quả cuộc họp, đang đứng bên nồi sữa hâm sữa cho y. — Dạo gần đây Thẩm Thính có nhiều việc, giờ giấc sinh hoạt rất thất thường, đồng hồ sinh học rối loạn đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. +

Theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng, tối nào Sở Hoài Nam cũng đích thân vào bếp chuẩn bị sữa hỗ trợ giấc ngủ cho y. +

Tên tư bản đang nấu ăn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Từ góc nhìn của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam đang mím môi không giống như đang hờn dỗi, mà giống như đang đóng phim thần tượng. Dưới ánh đèn bếp, sống mũi hắn cao thẳng, hàng mi đen dày rủ xuống như rừng cây xanh mướt. +

Người đẹp quả nhiên làm gì cũng đẹp, ngay cả hâm sữa cũng vô cùng bắt mắt. +

Thẩm Thính cố ý lê dép vào cửa, Sở Hoài Nam chắc chắn đã nghe thấy tiếng động, nhưng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Hắn vẫn “chuyên tâm” nhìn chằm chằm vào nồi sữa trước mặt, đôi môi có độ dày và hình dáng hoàn hảo mím nhẹ, im lặng không nói. +

Vốn không phải là người thành thạo trong việc xin lỗi hay dỗ dành, Cảnh đốc Thẩm đã mất ít nhất ba mươi giây để nghĩ lời mở đầu. Mãi đến khi thấy sữa trong nồi sắp sôi, y mới mở miệng gọi tên Sở Hoài Nam. +

Đây thực sự là một màn mở đầu tệ hại. Thẩm Thính vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị phớt lờ, nào ngờ Sở Hoài Nam tuy không vui, nhưng vẫn khẽ “hừ” một tiếng, coi như đáp lại, chỉ là vẫn không ngó ngàng đến y, chỉ cúi đầu khuấy chất lỏng màu trắng trong nồi, sắc mặt còn đen hơn cả đáy nồi. +

Sữa màu trắng sữa ở giữa trạng thái sôi và sắp sôi, liên tục nổi lên những bọt khí nhỏ dày đặc. Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm vào nồi, như muốn nhìn ra một đóa hoa từ nồi sữa vậy. +

Đối với Thẩm Thính, hắn không thể hoàn toàn “phớt lờ”, nhưng lại biết rõ muốn đối phó với cảnh đốc Thẩm có thần kinh cực kỳ thô ở một số phương diện, thì nhất định phải học cách viết chữ “không vui” được in đậm và phóng to lên mặt. +

Hành vi hiện tại của hắn chính là một loại “bất hợp tác phi bạo lực”. +

Thẩm Thính lại gần hơn, chống tay lên bàn, nghiêng đầu cố ý bắt chuyện với hắn: “Này, máy pha cà phê ở đâu vậy?” +

Sở Hoài Nam hờ hững liếc y: “Lúc này mà uống cà phê? Ngài thật là không biết suy nghĩ.” +

Thẩm Thính “phụt” một tiếng cười: “Em không biết suy nghĩ chỗ nào chứ?” +

Sở Hoài Nam vặn nhỏ lửa, nghiến hàm răng trắng bóng cười lạnh: “Cảnh đốc Thẩm còn nói mình biết suy nghĩ à? Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, ngài đều muốn làm một anh hùng xả thân vì nghĩa. Nếu tất cả cảnh sát Trung Quốc đều có giác ngộ như ngài thì dân số của nước ta sẽ giảm mạnh, giảm đến mức mười thành phố chín thành trống không.” +

Tên tư bản chưa bao giờ dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc như vậy để nặng lời với y, lần này có lẽ giận lắm rồi, ngay cả ánh mắt lườm qua cũng mang theo nỗi buồn phức tạp. +

Thẩm Thính không muốn trong nhiệm vụ xuất hiện bất kỳ một sự rắc rối không cần thiết nào, nhưng cũng không muốn thấy đối phương dùng đôi mắt đen buồn bã lườm mình. +

Trong việc lấy lòng người khác, y hoàn toàn không có kinh nghiệm, tất cả đều tuân theo bản năng. Y vòng qua bàn bếp, im lặng lại gần hơn một chút, đưa tay ôm lấy eo Sở Hoài Nam từ phía sau, vùi mặt vào lưng hắn nhẹ nhàng cọ cọ. +

Sở Hoài Nam sững người, nhưng rất nhanh đã giãy giụa, vậy mà lại không hề lay chuyển, cố gắng gỡ tay y ra. +

May mà lực nắm ngón tay không lớn, Thẩm Thính biết thái độ của hắn đã có chút lung lay, lập tức nhân cơ hội thừa thắng xông lên dỗ dành: “Được rồi, đừng giận nữa mà, em biết anh đang lo lắng cho em.” +

Đối mặt với sự cố ý lấy lòng vụng về của y, Sở Hoài Nam vẫn im lặng, nhưng cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng. +

“Anh lo lắng cho em? Anh lo lắng nổi sao? Em là người phụ trách cao nhất của hành động, em là lãnh đạo, tất cả đều do em quyết định! Họp hành gì chứ! Giả vờ dân chủ làm gì? Anh thấy em căn bản không hề nghe lọt tai ý kiến khác! Đúng là độc tài!” +

Thẩm Thính lại muốn cười, nhưng thấy Sở Hoài Nam mặt mày nghiêm túc, ngay cả tai cũng đỏ bừng vì giận, lập tức nén lại, cánh tay ôm hắn siết chặt hơn: “Đúng, vừa rồi thực sự là em không tốt, là em độc đoán, em chuyên quyền! Không tôn trọng ý kiến của anh là em sai, nhưng đó là công việc của em mà, em phải cân nhắc đến kết quả công việc chứ, đúng không? Những nhiệm vụ như thế này giai đoạn đầu đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực, mỗi ngày trì hoãn đều là tổn thất đối với đất nước.” +

“Tổn thất của đất nước anh sẽ chịu trách nhiệm!” Sở Hoài Nam tức giận quay người lại, bàn tay bóp lấy vai y sức lực kinh người: “Mạng của em không đáng giá bằng những nhân lực vật lực đó phải không? Thẩm Thính, em có nghĩ đến hậu quả của việc thất bại chưa?” +

“Có nghĩ đến chứ.” Thẩm Thính bị hắn bóp đến mức hơi nhíu mày: “Có câu nói thế nào nhỉ, chết có thể nhẹ như lông hồng hoặc nặng tựa Thái Sơn, anh nói xem, nếu anh là em anh chọn cái nào?” +

Sở Hoài Nam bị y làm cho tức đến mức muốn giết người: “Ông đây không chọn cái nào hết!” +

Thẩm Thính lại muốn cười, ghé sát lại, tránh nặng tìm nhẹ hôn lên khuôn mặt nghiêng đỏ bừng vì giận: “Đúng vậy, cho nên anh phải tin em, em tuyệt đối sẽ không thất bại.” +

Sở Hoài Nam nghiến răng nghiến lợi quay mặt lại, hung hăng kẹp lấy cằm y: “Em lấy gì để đảm bảo với anh?” +

Thẩm Thính giở trò, nhân cơ hội vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Dùng tất cả những gì em có.” +

Sở Hoài Nam bị hơi thở ấm nóng của y làm cho khẽ hít vào một hơi, nhưng lý trí vẫn còn, lạnh mặt nói: “Thẩm Thính, đây không phải là chuyện một mình em có thể đảm bảo được. Anh đã từng nói rồi, anh có thể không tính toán gì, duy chỉ có sự an toàn của em là không thể thương lượng.” +

Thẩm Thính buông tay, lùi lại một bước: “Vậy Mộ Minh Thịnh và em, anh tin ai?” +

“Hỏi thừa.” +

“Vậy chẳng phải là được rồi sao? Sao anh cứ lo lắng ông ta sẽ làm gì em? Nói thật, bao nhiêu năm qua, mạng của em cũng khá nhiều người muốn, nhưng tuyệt đối không dễ lấy như vậy đâu—” Y vừa nói vừa vòng qua bàn bếp, đưa tay lấy máy pha cà phê đặt trên kệ bếp cao nhất, “Sở Hoài Nam, anh phải tin em. Anh đừng nhầm lẫn, em không phải là bông hoa trong nhà kính cần người khác bảo vệ.” Động tác vươn dài cánh tay, khiến cho giữa áo sơ mi và quần lộ ra một đoạn eo bụng trần trụi săn chắc và phẳng lì, giống như bãi biển đẹp nhất trên một hòn đảo vắng bóng du khách — Đó là khu vườn nhiệt đới riêng tư mà Sở Hoài Nam muốn độc chiếm. +

Nhưng lần này tên tư bản quyết không bị “sắc đẹp” dụ dỗ đứng yên tại chỗ. Thẩm Thính đặt máy pha cà phê lên bàn. Y cũng biết sở dĩ Sở Hoài Nam tức giận như vậy là vì rất yêu mình. Nói thật, cảm giác được ai đó trân trọng như báu vật quả thực không tệ. +

Thẩm Thính chỉ là tận tâm với công việc chứ không phải thích ngược đãi bản thân. Nếu có thể, y cũng không muốn gánh chịu bất kỳ một rủi ro an toàn nào. Nhưng rủi ro và lợi ích luôn tỷ lệ thuận với nhau. +

Giống như nhiều nhà đầu tư tin vào câu “có gan làm giàu”, trong công việc, cũng sẽ có lúc y phải liều mình đánh cược. +

Nếu không đánh cược mạng sống thì làm sao có cơ hội tóm gọn những kẻ liều mạng đó? +

Ngay từ mười lăm năm trước, vào ngày biết tin cha mình qua đời, Thẩm Thính đã thấm thía sâu sắc rằng, chỉ khi trừng trị càng nhiều kẻ thủ ác phạm tội thì thế giới này mới bớt đi những nạn nhân vô tội như cha mình. +

Vì vậy, y đã quen với việc gánh vác trọng trách mà tiến về phía trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, sự kiên trì và lựa chọn của mình lại làm tổn thương một người yêu mình sâu đậm. +

Sự tức giận của Sở Hoài Nam khiến y cảm nhận sâu sắc hơn rằng, mình đang được yêu. +

Sữa trong nồi đã sôi sùng sục, nhưng Sở Hoài Nam lại không hề có ý định chủ động tắt bếp. Tên tư bản hung dữ nhìn chằm chằm y, trẻ con đến mức đáng yêu lạ lùng. +

Cảm thấy hắn thật sự đáng yêu, Thẩm Thính lại nhanh nhẹn dùng môi tấn công bất ngờ vào má của đối phương. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay, y đã quen đường cũ nên rút lui rất nhanh, nhưng không ngờ động tác của Sở Hoài Nam còn nhanh hơn. +

Lòng bàn tay chặn đường lui sau gáy, hắn hung hăng cắn cắn người yêu hiếm khi chủ động. Thẩm Thính đỏ bừng cả mang tai, dùng mu bàn tay che miệng lùi lại: “Này! Sao còn cắn nữa? Cắn người là phạm quy đấy!” +

Con hồ ly tinh cười như không cười, đôi mắt đào hoa đẹp đến chết người: “Ai bảo em đáng bị phạt?” +

“Ai đáng bị phạt chứ?” Thẩm Thính không phục nghiêng mặt, ánh mắt chạm phải bệ bếp, không khỏi giật mình: “Ấy! Sữa khét rồi kìa!” +

Sự chú ý của tên tư bản phụ trách nấu sữa hoàn toàn bị chuyển hướng, nồi sữa trắng tinh không ai trông coi đã bị đun quá lửa, ngay cả đáy nồi cũng biến thành màu cà phê. +

Thẩm Thính liếc nhìn chất lỏng màu trà sữa trong nồi, vô tội chớp mắt với hắn: “Tối nay không có gì để uống rồi?” +

Sở Hoài Nam tắt lửa, bật máy hút mùi, kéo người vào phòng ngủ. +

Tên tư bản vẫn chưa nguôi giận, âm thầm nghiến răng: “Tối nay cho em ăn đủ.” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.