Skip to main content

Chương 207

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Cách đây vài ngày, khi đội hacker mà Mộ Minh Thịnh chi một khoản tiền khổng lồ để mời về đã định vị ngược được kẻ xâm nhập trang web “Tầng Hầm”. Thuộc hạ của gã đã lập tức báo cáo mọi chuyện cho gã. +

Mộ Minh Thịnh trước nay luôn là người không thể chịu được một hạt cát trong mắt, đối với con chuột nhỏ đã lỡ chân vào Tầng Hầm, sự khoan dung của gã bằng không. +

“Bất kể đối phương là ai, tôi muốn hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai, tốt nhất là ngay cả hoàng hôn chiều nay cũng bỏ lỡ.” +

“Nhưng, thưa ngài—” Tên tùy tùng đang cúi người báo cáo với gã rõ ràng không cho rằng đây là một việc dễ dàng, vì vậy nhíu mày khuyên: “Đó không phải là một con chuột nhỏ bình thường. Thân phận của kẻ xâm nhập rất không bình thường, là một Hoa kiều họ Lâm. Những năm gần đây, hắn cũng có chút danh tiếng trong giới thượng lưu ở Mỹ, tuy còn trẻ nhưng rất có đầu óc. Hơn mười năm trước, hắn phất lên nhờ ngành cờ bạc, những năm gần đây lại có mối quan hệ riêng tư không hề đơn giản với các chính khách của nhiều quốc gia. Hiện giờ, hắn còn đang làm mưa làm gió trong mảng thiết bị y tế nội địa. Chúng tôi đã đánh giá, thay vì trực tiếp ra tay, vội vàng đắc tội, chi bằng khách sáo thương lượng để xem rốt cuộc mục đích của đối phương là gì.” +

Mộ Minh Thịnh im lặng một lát, thái độ kiên quyết đã có chút lung lay: “Được, vậy thì bắt sống, nhốt lại, đợi tôi về Mỹ rồi nói.” +

“Nhưng thưa Mộ tiên sinh, Lâm Hữu Phỉ đã nhập cảnh cách đây không lâu, hiện đang ở thành phố Giang Hỗ. Hắn đã đầu tư vào một công ty giải trí trong nước, tuy bản thân không quá phô trương, nhưng do nghệ sĩ dưới trướng rất nổi tiếng nên kéo theo hắn cũng được coi là một nhân vật nửa của công chúng. Chúng ta ra tay trong nước e rằng dễ gây ra náo động, không mấy thích hợp.” +

Lâm Hữu Phỉ có mạng lưới quan hệ rất rộng cả trong và ngoài nước. Hắn sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng tính tình lại hiền hòa, chưa bao giờ cậy thế hiếp người, đối với ai cũng luôn giữ vẻ ôn hòa nhã nhặn của một quý ông lịch lãm, chính vì vậy danh tiếng của hắn trong các giới đều rất tốt. +

Chưa nói đến việc động vào hắn sẽ đắc tội với một nhóm người, ngay cả khi thực sự hạ quyết tâm gây khó dễ cho hắn, thì việc giải quyết đám vệ sĩ để bắt gọn hắn mà không gây thêm rắc rối, thực tế cũng rất khó khăn. +

Nghĩ đến những điều này, tên tùy tùng rất đau đầu, không chủ trương hành động vội vàng. Hắn ta dùng tình cảm để thuyết phục, dùng lý lẽ để phân tích, lấy lý do gần đây thành phố Giang Hỗ đang kiểm tra nghiêm ngặt, cố gắng thuyết phục Mộ Minh Thịnh từ bỏ ý định ra tay với Lâm Hữu Phỉ trong nước. +

Nhưng Mộ Minh Thịnh vốn luôn cẩn trọng, lần này lại rất liều lĩnh. +

Sự mất tích của Lý Thế Xuyên khiến gã lo lắng chưa từng có, nhìn ai cũng không vừa mắt. Gã đang nóng lòng muốn giết gà dọa khỉ, vì vậy trước lời khuyên can của tùy tùng, gã vẫn không hề lay chuyển mà đưa ra một ý tưởng táo bạo đến kinh người: nếu không thể yên lặng bắt được Lâm Hữu Phỉ, vậy thì dứt khoát dùng xe tải hạng nặng bao vây, phối hợp với hỏa lực mạnh để áp chế. +

“Dùng súng ở thành phố Giang Hỗ?” Lần này, ngay cả Lương Thạc đã theo Mộ Minh Thịnh nhiều năm cũng không khỏi nhíu mày. +

An ninh của Giang Hỗ đứng đầu cả nước, trước đó để xử lý Vạn Hạo làm việc không hiệu quả ở Khang Nhân, họ đã đánh động đến phía cảnh sát. Dù cuối cùng cảnh sát phải thả người vì thiếu chứng cứ, nhưng muốn động đến Lâm Hữu Phỉ vào thời điểm nhạy cảm này chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Đây là một ý nghĩ vô cùng điên rồ. +

“Chuyện này không ổn lắm, trong nước, chỉ riêng việc tàng trữ súng trái phép đã là trọng tội rồi.” +

Mộ Minh Thịnh không cho là vậy: “Hắn không phải là ông chủ của công ty giải trí sao? Các người nghĩ cách đi, diễn cho giống một chút, để người qua đường tưởng rằng đang đóng phim không phải là được rồi sao?” +

Chính vì mọi người đều mặc định không ai dám ngang nhiên cầm súng gây án ở Giang Hỗ, nên dù họ có gây ra động tĩnh lớn để bắt Lâm Hữu Phỉ, chỉ cần người thực hiện có thể nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và giải thích với những người qua đường hiếu kỳ rằng đây chỉ là đang đóng phim, thì màn xả súng công khai giữa phố này sẽ chẳng khiến ai nghi ngờ. +

Ý tưởng này không phải là không khả thi, nhưng tên tùy tùng đến báo cáo vẫn không đồng tình, tiếp tục khổ sở khuyên lơn: “Thưa Mộ tiên sinh, việc này thực sự không ổn.” +

Mộ Minh Thịnh khẽ nhướng mày, Lương Thạc biết đó là dấu hiệu của sự giận dữ. +

“Nếu làm gì cũng không ổn, vậy thì không bắt nữa.” Gã đổ chén trà đã nguội trong tay xuống khay trà, ngước mắt lạnh lùng nhìn đối phương: “Cậu chết thay hắn nhé?” +

“Chuyện này…” Tên tùy tùng cúi đầu, mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp không nói nên lời. +

Lương Thạc đứng bên cạnh Mộ Minh Thịnh lập tức ra mặt giảng hòa: “Mộ tiên sinh thật khéo đùa, cậu ta biết rồi, sẽ đi làm ngay.” Nói rồi gã đưa mắt ra hiệu, người tùy tùng như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. +

Sự thật chứng minh, con người ta luôn làm được những điều không tưởng khi bị dồn vào đường cùng. Không lâu sau, người của Mộ Minh Thịnh chẳng những bắt được Lâm Hữu Phỉ mà còn tóm luôn cả Lộ Tinh Hà – người được đồn là có “quan hệ mật thiết” với hắn – để làm điểm yếu khống chế. +

Việc ra tay dễ dàng hơn chúng tưởng nhiều. Trời chưa sáng, Lâm Hữu Phỉ đã rời khỏi chỗ ở của Lộ Tinh Hà, ngồi trong một quán ăn gần đó như đang chờ đợi điều gì. +

Kẻ thám thính nhanh chóng nắm được thông tin, hắn chỉ mang theo một tài xế và một vệ sĩ. Đây là cơ hội tuyệt vời để ra tay. +

Vừa qua bốn giờ, Lộ Tinh Hà cũng xuất hiện. Cậu nói vài câu với Lâm Hữu Phỉ rồi lên xe, chiếc xe quay đầu chạy về phía ngoại ô. +

Vận may của chúng tốt đến mức khó tin. Tầm giờ này, con đường dẫn ra ngoại ô vắng tanh không một bóng người. Chúng không cần phải lãng phí thời gian giải thích với bất kỳ “người qua đường hiếu kỳ” nào mà đã ra tay thành công mỹ mãn. +

“Người đã bắt được rồi, ngài có muốn gặp bây giờ không?” Lương Thạc hỏi. +

Mộ Minh Thịnh mặc đồ ngủ, ung dung dựa vào sofa, ngón trỏ chạm lên môi: “Không vội, cậu đi gặp Tống Từ trước đi.” +

“Tôi sao?” +

“Ừ, cậu.” +

Mặc dù Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đã dành cả đêm “tâm sự thâu đêm” để đạt được sự đồng thuận nhất định. +

Nhưng vào ngày hẹn gặp Mộ Minh Thịnh, Sở Hoài Nam vẫn không ngừng dặn dò y phải chú ý an toàn. +

Lần này đến lượt Thẩm Thính tức đến nghiến răng: “Nếu thực sự lo lắng cho em như vậy thì tối qua anh nên để em ngủ sớm, bớt tốn sức một chút!” +

Sở Hoài Nam một tay xoa eo y, ngón cái của tay kia ấn lên vết bầm đỏ nổi bật trên cổ y: “Diễn kịch phải diễn cho tới, em như vậy mới giống Tống Từ. Hơn nữa, nói một cách công bằng, về việc tốn sức, là anh tốn nhiều hơn mới đúng.” +

Thẩm Thính lười tranh cãi với hắn, đuôi mắt hơi nhếch lên toát ra vài phần phong lưu của Tống Từ: “Người xưa nói thế nào nhỉ, không có ruộng cày hỏng, chỉ có trâu mệt chết, anh cẩn thận cho em.” +

Sở Hoài Nam bật cười: “Yên tâm, tốn một chút sức này chưa làm anh mệt chết được đâu.” +

Thấy đã đến dưới lầu nơi hẹn gặp Mộ Minh Thịnh, tên tư bản thu lại nụ cười rồi hỏi: “Có cần anh đi cùng em lên không?” +

“Không cần.” Thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, Thẩm Thính giả vờ ghét bỏ, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Nếu anh đi theo em, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì em còn phải phân tâm bảo vệ con trâu không biết mệt là anh nữa. Yên tâm đi, em không chết được đâu, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà tích sức đi.” +

Thay vì ở nhà tích sức, Sở Hoài Nam rất muốn được đi cùng y. Nhưng hắn biết mình xuất hiện lúc này thực sự không tiện, vì vậy đành phải lặp lại câu “mọi việc cẩn thận”. +

Thẩm Thính mở cửa xe, vẫy tay với hắn: “Được rồi, chưa chết đã bị anh làm cho phiền chết rồi, anh mau đến công ty làm việc chăm chỉ xây dựng tổ quốc đi, còn nữa, về nhà đợi em.” +

“Đừng có suốt ngày mở miệng ra là chết với không chết.” +

Sở Hoài Nam rất kỵ chữ “chết” lập tức nhíu mày, chỉ muốn nói ba lần “trẻ con lỡ lời, xin đừng trách tội.” +

So với sự “lo lắng thái quá” của hắn, Thẩm ba tuổi bị hắn coi là trẻ con vẫn còn tâm trí để đùa giỡn. Y đã đứng ngoài xe nhưng vẫn thò nửa người vào trong, nháy mắt với hắn: “Công bộc làm việc, xin công dân yên tâm.” +

Nhưng mức độ đùa giỡn này rõ ràng không thể làm dịu đi sự căng thẳng của Sở Hoài Nam. +

Thấy hắn vẫn mím chặt môi, không chút ý cười, Thẩm Thính quyết tâm phục vụ nhân dân một phen, đột nhiên ghé mặt lại gần. +

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp, môi chạm má nhanh đến mức như chỉ sượt qua. +

Trên địa bàn của tên tư bản “nhạn bay qua cũng phải nhổ lông”, tuyệt đối không có chuyện hắn bị hôn mà để đối phương rời đi dễ dàng. Thẩm Thính bị Sở Hoài Nam kéo vào trong xe, bám lấy khung cửa kêu oai oái:: “Này, này! Em sắp muộn giờ rồi!” +

“Tống Từ đi muộn là chuyện bình thường.” +

Sở Hoài Nam biết người biết ta, vươn tay đóng cửa xe, giữ gáy y mà “gặm” lấy đôi môi định chạy trốn kia đến mức đỏ bừng: “Đối với anh, em chỉ có mỗi chiêu này.” +

Thẩm Thính không đáp lại lời hắn, vẫn nghiêm túc giải thích: “Thực ra anh không cần quá lo lắng. Tống Kỳ Nhi, Lâm Hoắc, Từ Khải, bất kỳ ai cũng thân với Tống Từ hơn Mộ Minh Thịnh, trước mặt họ em còn không lộ sơ hở, huống chi là ông ta? Hơn nữa, ông ta và em cũng đã mấy năm không gặp, lại không thân thiết gì, em cùng lắm chỉ là ‘con nhà người ta’ trong mắt ông ta thôi, không chừng ông ta đã sớm quên em tròn méo thế nào rồi cũng nên.” +

Thấy Sở Hoài Nam vẫn không nói gì, y lại nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay phải đang ám vào má mình của hắn. +

Sở Hoài Nam thở dài: “Suốt ngày chỉ dùng một chiêu để an ủi lòng dân, đây có được tính là phạm quy không?” +

Một chiêu, nhưng vẫn dỗ được anh. +

Đối mặt với vẻ mặt bất lực của người yêu, cảnh đốc Thẩm lại tặng thêm một “giải an ủi”: “Em cũng chỉ phạm quy với một mình anh thôi.” +

Sở Hoài Nam rất hưởng thụ câu nói này, nhưng vẫn dặn dò: “Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thực ra lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy em không phải là Tống Từ.” +

Thẩm Thính rũ mắt xuống nhìn đồng hồ, lại nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tuỳ ý đáp: “Anh thì khác, anh thuộc diện người thân yêu nhất.” +

Sắp đến giờ hẹn, y tháo dây an toàn, nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị người thân yêu nhất của mình túm lấy cổ áo. +

Sự liều mạng của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam đã chứng kiến không chỉ một lần. +

Hắn vẫn luôn cho rằng mình là người không làm việc vô ích. +

Nhưng đối mặt với người này, cho dù biết nhiều chuyện có nói cũng bằng thừa, lo lắng cũng vô ích, hắn vẫn không kìm được mà nhắc đi nhắc lại. +

“An toàn là trên hết, em hiểu không?” +

“Hiểu rồi, đồng chí phụ huynh.” +

“Phải cẩn thận biết chưa?” +

“Biết rồi. Phải cẩn thận, an toàn là trên hết, em không phải siêu nhân, em có gia đình, phải sống sót trở về.” Thẩm Thính đứng trước cửa xe lặp lại y hệt “bài kinh” mà Sở Hoài Nam đã niệm từ tối qua đến giờ. +

Thấy Sở Hoài Nam định mở miệng nói tiếp, y cúi người xuống, ngập ngừng bảo: “Sở Hoài Nam, em nói một câu thật lòng, anh đừng giận nhé?” +

“Hửm?” +

“Có đôi khi, anh giống hệt một bà cụ non…” +

“…” +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.