Skip to main content

Chương 208

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thẩm Thính cố tình đến muộn, nào ngờ đối phương còn đến muộn hơn. +

Nỗi lo lắng của Sở Hoài Nam về sự an toàn của Thẩm Thính dường như có vẻ “lo bò trắng răng” ngay khi y thấy người kia bước vào. +

“Vị tiên sinh kia” trông khoảng bốn mươi tuổi, bảo dưỡng tốt, khí chất cũng không tệ. Khi gã bước vào phòng trà chiều, theo sau là hai vệ sĩ, phong thái “một dắt ba” vô cùng phô trương, nhưng người này tuyệt nhiên không phải Mộ Minh Thịnh. +

Đứng sau vị “tiên sinh” này, ngoài hai vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm che mặt, còn có Lương Thạc đã nói chuyện điện thoại với Thẩm Thính trước đó. +

Thẩm Thính ngước mắt nhìn đối phương, ngón tay gõ “cốc cốc” hai cái lên đồng hồ đeo tay, nhíu mày cười lạnh: “Ông đúng là đúng giờ thật đấy.” +

Lúc này, đã qua một tiếng so với thời gian hẹn gặp. +

Lương Thạc là người nhanh trí, thấy vậy vội vàng hòa giải, khách sáo giải thích: “Thật xin lỗi, lịch trình trước đó của Mộ tiên sinh kết thúc muộn hơn dự kiến, xin lỗi đã để Tống tổng đợi lâu.” +

Thẩm Thính nhếch mép đánh giá người đến, nụ cười lạnh trên mặt miễn cưỡng dừng lại, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. +

Lương Thạc chu đáo kéo ghế cho “Mộ tiên sinh” lạ mặt kia, vẫn cười giải thích tình hình: “Đường xá hôm nay quả thực hơi tắc, làm lỡ không ít thời gian.” +

Thẩm Thính thu lại ánh mắt dò xét, lạnh lùng nói: “Đã muộn thì cũng muộn rồi, đừng nói mấy lời vô ích lãng phí thời gian của tôi nữa, ngồi đi.” +

Lương Thạc sững người, trước đó trong điện thoại, vị Tiểu Tống tổng này đâu có thái độ như vậy. +

Chẳng lẽ đã nhìn ra sơ hở gì? Không thể nào. +

Lương Thạc vẫn là giữ vẻ mặt tươi cười đon đả, nhưng trong lòng lại đánh trống liên hồi. +

Thẩm Thính tỏ ra lạnh nhạt, vị Mộ tiên sinh kia cũng không nói nhiều. Không khí trên bàn thường xuyên rơi vào im lặng, gần như phải dựa vào Lương Thạc khéo léo ứng đối để chống đỡ. +

Ở một mức độ nào đó, Lương Thạc và Lâm Hoắc là những người rất giống nhau, cả ngày miệng cười như tâm không cười, nụ cười ẩn chứa dao găm. +

Thẩm Thính ngồi trước bàn ăn, lơ đãng gẩy gẩy món khai vị nhạt nhẽo trong dĩa, nghe Lương Thạc như một người phát ngôn thao thao bất tuyệt về mối quan hệ giữa “Mộ tiên sinh” và Tống Thi. +

Mãi đến khi món chính được dọn lên, Lương Thạc vòng vo nửa ngày cuối cùng cũng nói đến trọng điểm. Nhưng hắn ta vừa mới mở miệng nói một câu “Về công thức của thứ đó—”, Thẩm Thính đã lập tức ngắt lời. +

“Lương tổng, ăn lúc còn nóng đi.” Y dùng đũa chung gắp một bông súp lơ xanh trang trí trên dĩa đồ nguội đặt vào dĩa ăn của Lương Thạc: “Đừng khách sáo, ăn nhiều vào.” Y lại quay sang làm một cử chỉ mời với Mộ tiên sinh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh như một con rối, “Mộ tiên sinh cũng vậy, cứ tự nhiên nhé.” Ánh mắt dừng lại trên bông súp lơ xanh giữa dĩa của Lương Thạc, y giả vờ kinh ngạc nhướng mày: “Ấy? Gắp nhầm rồi à? Đồ trang trí vô dụng vốn dĩ không nên đem ra tiếp khách, nếu gặp phải người mắt kém như tôi thì còn đỡ, chứ gặp phải người không mù mà bị vạch trần ngay tại trận thì thật là xấu hổ, ông thấy đúng không, Mộ tiên sinh?” +

Người đàn ông được gọi là Mộ tiên sinh liếc nhìn Lương Thạc, bắt đầu tỏ ra không giữ được bình tĩnh. +

Thẩm Thính tuy miệng nói khách sáo, nhưng sự mỉa mai và cố ý coi thường trong cử chỉ và hành động lại rất rõ ràng. Hai chữ “vạch trần” khiến Lương Thạc đang muốn làm nóng bầu không khí cũng cảm thấy mất mặt. +

“Tống tổng, cậu có ý gì?” Nụ cười của hắn ta đến nhanh mà đi cũng nhanh, sa sầm mặt lại, khí chất âm u như biến thành một người khác. +

Đặt đũa xuống, Thẩm Thính còn tỏ ra không khách sáo hơn cả hắn ta. Y cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, đợi đến khi nước trà trôi xuống để lại vị ngọt hậu nơi đầu lưỡi mới chậm rãi nói: “Tôi cũng muốn hỏi, Lương tổng và vị Mộ tiên sinh đã lỡ hẹn kia có ý gì?” +

Lương Thạc im lặng. +

Thẩm Thính ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta: “Anh tôi mất rồi, tôi còn trẻ, bị coi thường là lẽ thường tình. Nhưng nếu bữa cơm này do Mộ tiên sinh chủ động đề nghị, và ông ta vẫn muốn Hoa Đỉnh Vạn Ức tiếp tục hợp tác với Thiên Vị, thì chẳng phải cũng nên đưa ra chút thành ý sao? Một cuộc hợp tác quan trọng như vậy, ông ta không tự mình đến, lại tìm một kẻ giả mạo ngồi đây để lừa phỉnh tôi, thực sự là không cần thiết.” +

Y vừa dứt lời, vị “Mộ tiên sinh” đang ngồi ở vị trí chủ tọa hòng đánh lận con đen lập tức biến sắc. Lương Thạc định cãi lại, nhưng thấy Thẩm Thính giơ tay lên, những lời giải thích chưa kịp thốt ra đã bị động tác dứt khoát của y chặn đứng, phải nuốt ngược vào trong. +

Thẩm Thính nói: “Lương tổng, anh lớn tuổi hơn tôi, có lẽ cũng trạc tuổi anh tôi. Sở dĩ gọi anh một tiếng ‘Lương tổng’ không phải vì Tống Từ tôi là người kính già yêu trẻ. Mà vì Lâm Hoắc đã nhiều lần nói với tôi, vị tiên sinh của Hoa Đỉnh Vạn Ức đối với anh tôi cũng như anh tôi đối với ông ta, có ơn tri ngộ. Anh đã là người bên cạnh vị tiên sinh kia, đương nhiên tôi cũng không thể coi thường.” Y chuyển giọng: “Chỉ là, chuyện hôm nay anh làm không được đàng hoàng cho lắm. Anh tôi trước đây đã cho tôi xem ảnh của Mộ tiên sinh lúc trẻ.” Y dùng khóe mắt liếc nhìn vị “Mộ tiên sinh” đang đứng ngồi không yên kia, ý tứ khinh miệt không cần nói cũng hiểu, “Rất rõ ràng, Mộ tiên sinh trong ảnh và vị trước mắt này không hề khớp nhau.” +

Thực ra, ban đầu Thẩm Thính cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm người đến là kẻ giả mạo. +

Mặc dù Mộ Minh Thịnh bị nghi ngờ, nhưng bằng chứng xác thực để chứng minh gã chính là người đứng đầu của Hoa Đỉnh Vạn Ức lại không đủ. +

Đã có lúc Thẩm Thính thậm chí còn nghi ngờ phán đoán của mình. — Chẳng lẽ tất cả các manh mối chỉ về Mộ Minh Thịnh đều chỉ là trùng hợp, gã “tiên sinh” kia thực sự là người khác? +

Nhưng sau mười mấy phút quan sát, sự tương tác giữa Lương Thạc và tên “Mộ tiên sinh” đang ngồi ở ghế chính đã khiến y nhận ra, người đàn ông trông có vẻ rất thâm trầm kia, tuyệt đối không thể là kẻ nắm giữ Hoa Đỉnh Vạn Ức. +

Trong điện thoại, mỗi khi Lương Thạc nói về vị tiên sinh kia, hắn ta đều dùng giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng lúc này, mặc dù hắn ta đối xử với tên “Mộ tiên sinh” này cũng rất khách khí và cung kính, song nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện tên “Mộ tiên sinh” rất phô trương này lại quá phụ thuộc vào Lương Thạc. +

Khi nói chuyện với Thẩm Thính, tên “Mộ tiên sinh” này vô thức quay đầu sang nhìn sắc mặt của Lương Thạc. Sau vài lần như vậy, Thẩm Thính càng thêm nghi ngờ đây là một kẻ giả mạo — Đối phương chắc hẳn đang nhìn ánh mắt của Lương Thạc để hành động. +

Tục ngữ nói “đánh trận không ngại dùng thủ đoạn”, nếu đối phương đã muốn tráo người thì Thẩm Thính cũng chẳng ngại ngần mà tung một đòn “rung cây doạ khỉ”. +

Sự “quả quyết” lạnh lùng của y đã lừa được Lương Thạc. +

Biết mình đuối lý, Lương Thạc lập tức thay đổi sắc mặt, không còn tỏ ra lạnh lùng mà tươi cười để lấp liếm: “Tống tổng đúng là trí nhớ tốt, cặp mắt cũng rất tinh tường. Nhưng xin cậu hãy tin rằng, Mộ tiên sinh tuyệt đối không có ý coi thường cậu. Chỉ là ngài ấy hướng nội, ngoài một số ít nhân viên thân cận, trong giới rất ít người từng gặp ngài ấy. Ngay cả lúc anh cậu còn sống, việc gặp gỡ giữa ngài ấy và anh cậu cũng thường do tôi đứng ra đại diện. Vì vậy, có chuyện gì, chúng ta bàn bạc thực ra cũng như nhau cả thôi.” +

Thẩm Thính mỉm cười không rõ ý tứ: “Hiểu mà, người có địa vị cao quyền lực lớn chắc chắn là khác với kẻ tầm thường thấp kém như tôi rồi. Thời buổi này, nếu một người không có gì đặc biệt thì cũng không dám giả mạo người thành công. Chỉ có điều, công thức này là tâm huyết mười mấy năm của anh tôi, chuyện hệ trọng, vì vậy vẫn mong Mộ tiên sinh đích thân đến nói chuyện với tôi thì hơn.” Nói rồi y bưng chén trà lên, một hơi uống cạn rồi đứng dậy rời đi, “Tôi còn có việc, không tiếp các vị nữa. Hoá đơn đã thanh toán rồi, mọi người cứ dùng tự nhiên.” +

Thấy Lương Thạc cũng đứng dậy, y lại khách sáo đưa tay ra. “Hôm nay may mắn được gặp.” +

Vì đuối lý nên chỉ có thể thuận theo, Lương Thạc lập tức nhiệt tình bắt tay lại: “Hân hạnh hân hạnh, ý của Tống tổng tôi đã rõ. Tôi nhất định sẽ chuyển lời đến Mộ tiên sinh, hẹn khi khác chúng ta gặp lại.” +

Mộ Minh Thịnh rất thích cảm giác đứng sau màn điều khiển mọi thứ, gã chưa bao giờ thích ra mặt một cách vô ích. Vì vậy, rất ít người biết gã chính là người nắm quyền thực sự của Hoa Đỉnh Vạn Ức. +

Cho dù sau khi điều tra và biết được sự giống nhau về ngoại hình giữa Tống Từ và Thẩm Thính chỉ là ngẫu nhiên, nhưng với phương châm “cẩn thận không bao giờ thừa”, gã vẫn có ý tránh mặt. Nào ngờ Tống Từ lại đã từng xem ảnh của gã, còn vạch trần thân phận của kẻ giả mạo ngay tại chỗ, thực sự là một sự cố nằm ngoài dự tính. +

Sau khi nghe Lương Thạc báo cáo xong, Mộ Minh Thịnh không do dự quá lâu. Thực tế, tình hình hiện tại cũng không cho phép gã chần chừ. Kẻ bắt cóc Lý Thế Xuyên đột nhiên không trả lời email của gã nữa. Gã suy bụng ta ra bụng người, coi đây là tín hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của đối phương sắp cạn. Vì thế càng lo lắng hơn, hiển nhiên càng muốn nhanh chóng lấy được công thức Xác Sống. +

Lời mời gặp mặt lần thứ hai đến nhanh hơn tưởng tượng. +

Về những lời đồn Tống Từ tính tình ngang ngược, đặc biệt tự cho mình là trung tâm, Lương Thạc đã nghe từ lâu. +

Mà lần gặp trước, Mộ Minh Thịnh không đến đã làm mất mặt Tống Từ, Lương Thạc đoán Tống Từ chắc chắn sẽ cố tình làm khó. +

Do đó, hắn ta còn đặc biệt chuẩn bị sẵn một bài diễn văn. Nào ngờ trong điện thoại, vừa mới đề cập đến việc muốn hẹn gặp lần hai, đối phương đã lập tức hỏi thời gian và địa điểm, đồng ý ngay không hề do dự. +

Cuối cuộc gọi, Tống Từ sảng khoái đưa ra một yêu cầu khiến Lương Thạc rất khó từ chối: “Hôm đó tôi muốn dẫn theo một người, Mộ tiên sinh không phiền chứ.” +

Lương Thạc nói: “Mộ tiên sinh thì không phiền, chỉ là thứ chúng ta thảo luận rất quý giá, để người ngoài biết e là không tiện lắm.” +

“Anh ấy không phải người ngoài, chuyện công thức anh ấy đã biết từ lâu rồi.” +

Lương Thạc lập tức quay đầu nhìn Mộ Minh Thịnh đang nghe toàn bộ cuộc gọi. Sau khi được cái gật đầu từ gã, hắn ta mới giả vờ do dự nói: “Nhưng quy tắc trong giới chắc Tống tổng cũng biết, muốn gặp Mộ tiên sinh thì trên người phải tuyệt đối sạch sẽ.” +

Thẩm Thính cười cười, ngả ngớn huýt sáo, mập mờ nói: “Yên tâm đi, tôi đã đích thân kiểm tra rồi, anh ấy còn sạch hơn tôi nhiều.” +

Mặc dù Tống Từ không nói rõ, nhưng Mộ Minh Thịnh đã đoán được “người không phải người ngoài” đó là ai. +

— Tống Thi và Lâm Hoắc đều đã chết, nội bộ Thiên Vị lục đục, nhưng các thế lực trong giới vẫn sẵn lòng nể mặt một kẻ miệng còn hôi sữa như Tống Từ, trước mặt vẫn cung kính gọi một tiếng Tống tổng, là vì cái gì? Chẳng phải là vì vị tổ tông họ Sở đứng sau lưng hắn sao. +

Lương Thạc đặt điện thoại xuống, liếc nhìn sắc mặt của Mộ Minh Thịnh rồi mắng Tống Từ: “Đúng là hạng bùn nhão không trát nổi tường, chỉ giỏi cái thói cáo mượn oai hùm. Nếu không phải vì công thức, Mộ tiên sinh sao phải chiều theo hắn?” +

Nhưng Mộ Minh Thịnh không hề khinh địch, gã thản nhiên dập tắt điếu thuốc trong tay, nói: “Muốn cáo mượn oai hùm tiền thì đề là phải có một con hổ sẵn lòng cho mượn cái oai đó. Đừng coi thường hắn, Sở Hoài Nam không phải người tầm thường. Hắn có thể khiến Sở Hoài Nam tình nguyện chống lưng cho thì ít nhiều cũng có chút bản lĩnh.” +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.